El Clásico EC 278: Barça - Real Madrid

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Trước khi dính pen thì hàng thủ thi đấu cũng tàm tạm. Sau khi thua bàn t2, trong thế phải rượt đuổi thì có thể thấy dũng sĩ Hesman chả có bài vở gì ngoài việc tung hết tất cả số lượng cầu thủ tấn công đang có trong tay vào sân và hi vọng 1 thằng trong số đấy tỏa sáng.

Thua 1 trận đấu như thế này chỉ làm Barca tụt lại một chút trong cuộc đua vô địch, quãng đường phía trước vẫn còn khá dài và đủ thời gian để Barca có thể sửa sai. Cái chính là nhìn lối chơi, chiến thuật cũng như cách thay người của Hesman thì liệu mấy người dám tin vào một cuộc lật đổ đây?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Từ lúc rút Busi ra, nó xông vào tuyến 2 như chỗ không người, ông De Jong chạy mịa sang biên trái, cả đội đá như đám đá phủi, tự do, chả có chiến thuật hình khối gì. Các HLV online bàn phím liên tục nhè vào chỗ Busi để chửi, nhưng các đời HLV Barca chả có ông nào bỏ Busi lên ghế dự bị, chắc mấy ông ấy ngu hết,

Vậy khi có Busi trên sân thì có khác biệt gì không bác hay bọn Real vẫn tạo được cơ hội đều đều ?

Giống như trận Bayern năm ngoái cứ bảo sau khi Busi ra sân mới nát nhưng thực tế Busi ở trên sân thì Barca đã thua 4-1 ngay trong H1 trong đó có những tình huống là lỗi rõ ràng của Busquets, không phải ngẫu nhiên Barca liên tiếp thảm bại mấy mùa gần đây, chính là bởi chưa có HLV nào đủ dũng cảm thay thế cặp Pique-Busquets nên thường xuyên bị các đối thủ khoét vào.

Busquets chỉ phù hợp với nhịp độ chơi bóng chậm thôi , thời đỉnh cao với một đội hình đồng đều thì Barca có thể chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu thay vì bị cuốn theo đối thủ như bây giờ cho nên Busquets không còn phù hợp nữa.

Barca bây giờ phải chơi nhanh hơn để theo kịp thời đại nên sẽ cần những tiền vệ trẻ như De Jong, tất nhiên phải thêm các vệ tinh như Pjanic-Puig giống như cách De Jong được hỗ trợ ở Ajax, chả lẽ ở Ajax với những vệ tinh kém chất hơn mà De Jong tỏa sáng được nhưng sang Barca lại không thể ?

Còn bác mang quãng thời gian cuối trận vừa rồi ra để trách De Jong thì không hợp lý bởi tình thế khi đó Barca buộc phải dâng lên trong khi Koeman lại tung hết các cầu thủ tấn công nên dẫn tới đội hình thiếu cân bằng thì làm sao mình De Jong nó kham nổi ?

Nói chung để xem Koeman phản ứng thế nào sau trận thua này, thay đổi ra làm sao còn sai lầm trong việc sử dụng nhân sự là điều bình thường với những HLV mới cầm đội ở năm đầu tiên, còn nhớ Lucho nửa đầu mùa 14/15 cũng chuệch choạc và cũng thua trận EC lượt đi.

Koeman có thể không phải là top coach nhưng Barca cũng là một đội bóng có thể thành công mà không cần top coach, không nói tới sau này khi sở hữu Messi quá xuất sắc mà ngày trước Rijkaard cũng chỉ thành công được duy nhất với Barca chứ trước và sau khi dẫn dắt Barca vô cùng tầm thường, ít nhất Koeman còn có dấu ấn nhất định ở Ajax-Southampton-Everton.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vui thật. Tôi chưa thấy ai liên tục ca ngợi và tung hô những cầu thủ, HLV mà CLB này sau đó đều đẩy đi như anh Sơ này. Anh chàng này phải đi làm nghề giáo viên mầm non hay chăm sóc các cụ ở trại dưỡng lão sẽ hợp nghề. Lúc đó đất nước ta sẽ là một cái trại tị nạn của những giấc mơ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hơi khốn một tý khi nhìn lại thành tích đội bóng dưới thời 4-2-3-1.
Đầu tiên là khởi đầu ồn ào cùng những đao ta búa lớn. Gặp Sevilla thì hòa trên sân nhà (sau khi hòa xã nhà thì Sevilla thua liên tục trên sân nhà), thua Getafe sát nút và khi gặp Kền kền thì may không 6-8 bàn. Xếp theo thực tế phong độ thì cứ gặp đội trung bình là hòa, mạnh là thua và quá mạnh là vỡ mồm.

Cần phải xem lại sơ đồ đội hình. Không thể áp đặt các cầu thủ có tư duy công tốt về đá rình rập được. Ta và Real giống hệt thời Lucho. Tiền vệ thì không cầm được bóng để luân chuyển, đặc biệt là đầu đất Coutinho cầm bóng tả sung hữu đột như mới từ lò U19 HAGL đến La Liga. Tốc độ bóng nhanh nhưng ý tưởng cuối cùng vẫn là nhồi xuống 2 cánh rồi trả ngược vào trong 10 quả chỉ được 3. Trong khi Real tiến triển nhờ bộ 3 già vẫn luân chuyển và tiki taka đều khiến ta chạy như vịt.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vui thật. Tôi chưa thấy ai liên tục ca ngợi và tung hô những cầu thủ, HLV mà CLB này sau đó đều đẩy đi như anh Sơ này. Anh chàng này phải đi làm nghề giáo viên mầm non hay chăm sóc các cụ ở trại dưỡng lão sẽ hợp nghề. Lúc đó đất nước ta sẽ là một cái trại tị nạn của những giấc mơ.

Em cũng chưa thấy fan nào (hay tự nhận là trên cả fan) mà suốt ngày đi dìm hàng cầu thủ và HLV của đội nhà :).

Barca đúng là có những người đá kém thật là Pique-Busquets thì chả bao giờ thấy bác chê chắc vì là thần tượng của bác nhưng nếu một khi bác đã không có cảm tình thì dù người ta có làm tốt chắc chắn bác cũng không có lấy 1 câu khen.

Em thì khác em chả yêu ghét gì ai trong đội hình Barca hiện tại nên em luôn công bằng, tốt khen dở chê, trận EC vừa rồi Koeman làm tệ nhưng cũng có những trận Koeman làm tốt, thắng Villarreal 4-0 sao bác không nói, Villarreal là top 5 mùa trước thì là yếu, trung bình hay mạnh vậy bác ?

Còn để đánh giá năng lực thì rõ ràng Koeman giỏi hơn hẳn những HLV "đã từng thành công" cùng Barca như Lucho-Rijkaard dựa trên thành tích dẫn dắt các đội "ngoài Barca", còn mới chân ướt chân ráo thì phải cho người ta thời gian để hiểu cầu thủ, mới đầu mùa giải phạm sai lầm là điều bình thường nhưng còn có cơ hội để sửa chứ cuối mùa giải thua toàn trận chí mạng mới là chết.

Bài toán của Koeman bây giờ là giải quyết được hàng tiền vệ chứ hậu vệ + hàng công thì có thể nói là đã được định hình những con người chơi tốt nhất rồi, Messi-Fati sẽ luôn đá chính trong lúc chờ Depay theo ý của Koeman, đám Dembele-Pedri-Trincao-Braithwaite-Griezmann sẽ được sử dụng luân phiên trong lúc chờ tới kỳ CN.

Mùa 14/15 thì Lucho cũng gặp khó khăn ở nửa đầu do Suarez bị cấm thi đấu, có lẽ Koeman cũng cần 1 tiền đạo cắm để nửa sau bùng nổ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cần phải xem lại sơ đồ đội hình. Không thể áp đặt các cầu thủ có tư duy công tốt về đá rình rập được.

Không hiểu bác xem kiểu gì mà bảo Barca chơi rình rập :(.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
N
Vậy khi có Busi trên sân thì có khác biệt gì không bác hay bọn Real vẫn tạo được cơ hội đều đều ?

Giống như trận Bayern năm ngoái cứ bảo sau khi Busi ra sân mới nát nhưng thực tế Busi ở trên sân thì Barca đã thua 4-1 ngay trong H1 trong đó có những tình huống là lỗi rõ ràng của Busquets, không phải ngẫu nhiên Barca liên tiếp thảm bại mấy mùa gần đây, chính là bởi chưa có HLV nào đủ dũng cảm thay thế cặp Pique-Busquets nên thường xuyên bị các đối thủ khoét vào.

Busquets chỉ phù hợp với nhịp độ chơi bóng chậm thôi , thời đỉnh cao với một đội hình đồng đều thì Barca có thể chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu thay vì bị cuốn theo đối thủ như bây giờ cho nên Busquets không còn phù hợp nữa.

Barca bây giờ phải chơi nhanh hơn để theo kịp thời đại nên sẽ cần những tiền vệ trẻ như De Jong, tất nhiên phải thêm các vệ tinh như Pjanic-Puig giống như cách De Jong được hỗ trợ ở Ajax, chả lẽ ở Ajax với những vệ tinh kém chất hơn mà De Jong tỏa sáng được nhưng sang Barca lại không thể ?

Còn bác mang quãng thời gian cuối trận vừa rồi ra để trách De Jong thì không hợp lý bởi tình thế khi đó Barca buộc phải dâng lên trong khi Koeman lại tung hết các cầu thủ tấn công nên dẫn tới đội hình thiếu cân bằng thì làm sao mình De Jong nó kham nổi ?

Nói chung để xem Koeman phản ứng thế nào sau trận thua này, thay đổi ra làm sao còn sai lầm trong việc sử dụng nhân sự là điều bình thường với những HLV mới cầm đội ở năm đầu tiên, còn nhớ Lucho nửa đầu mùa 14/15 cũng chuệch choạc và cũng thua trận EC lượt đi.

Koeman có thể không phải là top coach nhưng Barca cũng là một đội bóng có thể thành công mà không cần top coach, không nói tới sau này khi sở hữu Messi quá xuất sắc mà ngày trước Rijkaard cũng chỉ thành công được duy nhất với Barca chứ trước và sau khi dẫn dắt Barca vô cùng tầm thường, ít nhất Koeman còn có dấu ấn nhất định ở Ajax-Southampton-Everton.
Nói ra bảo độc mồm, ông này chả hiểu éo gì?

Bóng lăn nhanh hơn hay người chạy nhanh hơn?
Người ta nói Busi chậm? Thực ra là mấy ông xung quanh chạy chỗ như B.U.Ô.I. Busi đá từ xưa đến nay vẫn thế.

Cạ tiền vệ mà có được vài phần tư duy của nó thì đội khác chạy ói máu tìm bóng. Tất nhiên không thể lúc nào cũng mong có những tiền vệ cỡ Xavi, Iniesta. Nhưng cũng nên nhớ Pep đã xây lên bộ ba này, chứ ban đầu ông Xavi, Iniesta cũng tầm tầm thôi.

Nhưng nói cũng phải nói đến 2 chiều: Đó là tư duy của HLV cũng chưa đạt tầm, hoặc là mấy ống tiền vệ không xuât thân Barca thoát Pressing vẫn không đồng bộ. Hiện nay Barca trong tình trạng thiếu đồng bộ mang tính hệ thống.

Cách chơi của Barca trước khi bị thua là vẫn chấp nhận được. Không dám mong gì xa xôi hơn, nhưng phản ứng của HLV sau bàn thua là quá kém.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Pen thì phải tự trách mình thôi. Hết ông Pique lao vào vòng cấm kéo vai ông tiền đạo Hungary khi đội đang thắng trước 3 bàn gà mờ như kiểu phút cuối trận đấu hòa 0-0 và lại không dứt khoát kéo ở ngoài vòng. Giờ đến Lenglet bị Ramos gài. Thôi đành chấp nhận cho tiến bộ mai sau. Pha đó thổi hay không thổi đều có lý.

Sau thời điểm cay cú. Giờ bình tĩnh ngồi xem lại các bàn thua để phân tích.

Bàn thua đầu. Ai cũng bất ngờ khi Valverde băng xuống thoải mái. Ai theo kèm? Khi nhìn lại sẽ thấy Valverde là tiền vệ cánh phải. Vị trí đó có mặt Coutinho, Đỗ Công. Ở tình huống ghi bàn, De Jong lao lên cao. Khi đối phương luân chuyển bóng vòng về cánh trái của ta thì Đỗ Công chạy vèo về vị trí Valverde đang đứng ở giữa sân chếch về phía trái. Nhưng sau đó Valverde bắt đầu chạy về phía sân xã nhà thì Đỗ Công đứng khựng lại cùng Coutinho. Busi theo bước chạy lại lót người sẽ phải đeo bám Valverde nhưng cũng bỏ qua. Khi xem lại thì Đỗ Công, Busi và Pique đều bỏ qua Valverde và bàn thua đã đến. Nhưng xét theo hệ thống thì cả Lenglet, Pique và Busi đều không sai. Vị trí bị khuyết ở đây khiến cả hệ thống phải lệch sang trái để lót lẫn nhau cơ bản vẫ là thiếu Alba ở tít bên trên. Người phụ trách lót và đánh chặn khu vực đó là Đỗ Công đã chạy về đúng vị trí (trước khi Valverde di chuyển) nhưng sau đó lại đứng im không theo hệ thống khiến Busi lại lo ra đánh chặn Benzema và mặc định để tiền vệ đối phương sẽ do cặp trung vệ phía dưới theo kèm. 1 bàn thua vốn dĩ có mặt Lenglet, Pique, Busi hay Alba sẽ rất hiểu nhau. Đằng này lại bỏ mặc trách nhiệm. Đây là cái lỗi cơ bản của sơ đồ chiến thuật không phù hợp và chưa được các cầu thủ vận hành chuẩn xác. Tôi đánh giá lỗi vắng Alba là 10 mang tính cơ bản hệ thống. Lỗi của Đỗ Công để mất vị trí là 9. Lỗi Busi bỏ người không lót là 8. Lỗi Pique lại lao lên Benzema ở trên cao là 7.

Ở bàn thua thứ 3, lúc này thì Đỗ Công là tướng rồi.
Hãy xem cách can thiệp từ đánh chặn, phán đoán cho đến truy cản của tiền vệ trẻ tài năng mà chúng ta kỳ vọng cũng như báo chí tung hô hay mấy tay tự nhận hâm mộ yêu quý.

Tôi không còn gì bình luận về bàn thua này nữa. Nó quá cơ bản đến mức Modric dắt mũi như dạy bóng đá và tinh thần truy cản thì hời hợt như buông xuôi. Cái cảm giác này rất giống đám tiền vệ kền kền trắng thời bị Xavi quay như chong chóng.

Đối với tôi, cần phải xem lại vị trí và rèn luyện cánh trái. Ôi dào, vẫn là Alba, Coutinho và giờ là De Jong. Cánh này vẫn là hướng công chính nhưng thủ thì thôi cũng là hướng thoáng nhất giúp các thảm họa ra đời. Cần phải đổi cánh cho De Jong hoặc cho em nó rèn thêm đôi mùa nữa. Chứ đá thế này thì tôi không hiểu vì sao lại có thể được ưu ái gọi là đảm bảo vị trí mỏ neo ở xã nhà. Đừng có lôi dăm ba cái thành tích nào đó ở giải hạng 2, hạng 3 và nhất thời ra để khoe.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Em cũng chưa thấy fan nào (hay tự nhận là trên cả fan) mà suốt ngày đi dìm hàng cầu thủ và HLV của đội nhà :).

Barca đúng là có những người đá kém thật là Pique-Busquets thì chả bao giờ thấy bác chê chắc vì là thần tượng của bác nhưng nếu một khi bác đã không có cảm tình thì dù người ta có làm tốt chắc chắn bác cũng không có lấy 1 câu khen.

Em thì khác em chả yêu ghét gì ai trong đội hình Barca hiện tại nên em luôn công bằng, tốt khen dở chê, trận EC vừa rồi Koeman làm tệ nhưng cũng có những trận Koeman làm tốt, thắng Villarreal 4-0 sao bác không nói, Villarreal là top 5 mùa trước thì là yếu, trung bình hay mạnh vậy bác ?

Còn để đánh giá năng lực thì rõ ràng Koeman giỏi hơn hẳn những HLV "đã từng thành công" cùng Barca như Lucho-Rijkaard dựa trên thành tích dẫn dắt các đội "ngoài Barca", còn mới chân ướt chân ráo thì phải cho người ta thời gian để hiểu cầu thủ, mới đầu mùa giải phạm sai lầm là điều bình thường nhưng còn có cơ hội để sửa chứ cuối mùa giải thua toàn trận chí mạng mới là chết.

Bài toán của Koeman bây giờ là giải quyết được hàng tiền vệ chứ hậu vệ + hàng công thì có thể nói là đã được định hình những con người chơi tốt nhất rồi, Messi-Fati sẽ luôn đá chính trong lúc chờ Depay theo ý của Koeman, đám Dembele-Pedri-Trincao-Braithwaite-Griezmann sẽ được sử dụng luân phiên trong lúc chờ tới kỳ CN.

Mùa 14/15 thì Lucho cũng gặp khó khăn ở nửa đầu do Suarez bị cấm thi đấu, có lẽ Koeman cũng cần 1 tiền đạo cắm để nửa sau bùng nổ.
Không nói lại thì bảo không lịch sự. Này nhé Sơ, phan nào tôi éo biết nhưng đây là Bà Xã và tôi có tính cách là phải biết người biết ta. Chứ tôi không lân la bốc phét rồi chém gió sau đó đem cả nhà ra đê ở như cậu vì vài ba cái nhận định chủ quan cá nhân như cậu. Vài mùa rồi mà cậu vẫn không thấy sự dốt nát của mình trong lý luận và sự hài hước trong nhận định về bóng đá nói chung hay Bà Xã nói riêng à? Tôi hỏi thật đấy! Nếu cậu vẫn không thấy những lời nhận xét của mọi người ở đây là chân thành thì tôi cũng coi như cậu còn trên cả trên hết phan nhé. Thế đã được chưa Thánh Phan thiếu Sắc.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
N

Nói ra bảo độc mồm, ông này chả hiểu éo gì?

Bóng lăn nhanh hơn hay người chạy nhanh hơn?
Người ta nói Busi chậm? Thực ra là mấy ông xung quanh chạy chỗ như B.U.Ô.I. Busi đá từ xưa đến nay vẫn thế.

Cạ tiền vệ mà có được vài phần tư duy của nó thì đội khác chạy ói máu tìm bóng. Tất nhiên không thể lúc nào cũng mong có những tiền vệ cỡ Xavi, Iniesta. Nhưng cũng nên nhớ Pep đã xây lên bộ ba này, chứ ban đầu ông Xavi, Iniesta cũng tầm tầm thôi.

Nhưng nói cũng phải nói đến 2 chiều: Đó là tư duy của HLV cũng chưa đạt tầm, hoặc là mấy ống tiền vệ không xuât thân Barca thoát Pressing vẫn không đồng bộ. Hiện nay Barca trong tình trạng thiếu đồng bộ mang tính hệ thống.

Cách chơi của Barca trước khi bị thua là vẫn chấp nhận được. Không dám mong gì xa xôi hơn, nhưng phản ứng của HLV sau bàn thua là quá kém.

Busi vẫn thế nhưng vệ tinh xung quanh của anh ta không còn giống thế, bây giờ hoặc là tìm lại được những vệ tinh như ngày trước (điều gần như không tưởng) thì chính Busi phải thay đổi hoặc bị đào thải, bác chọn cách nào ?

Xavi-Iniesta trước khi Pep dẫn dắt đã cùng TBN vô địch Euro với tư cách trụ cột, cả 2 đều được lọt vào đội hình tiêu biểu trong đó Xavi là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu thì bác nói tầm tầm thôi là thế nào ?

Barca cảm giác đang làm cách mạng nửa vời, Koeman muốn chơi nhanh và trực diện theo đúng cách chơi hiện đại và bản sắc thực sự của bóng đá tổng lực nhưng vẫn sử dụng những nhân sự cũ kỹ chưa phù hợp.

Ngày trước đối thủ muốn chơi nhanh trước Barca cũng không được bởi họ có những cầu thủ với kỹ thuật cực kỳ điêu luyện cầm rất chắc quả bóng trong chân tuy nhiên đội hình bây giờ còn rất ít những cầu thủ như vậy, kể cả những sản phẩm La Masia như Fati-Pedri-Puig-Alena, những ngoại binh kiểu De Jong-Pjanic-Coutinho vẫn sở hữu kỹ thuật rất tốt nhưng sẽ phù hợp hơn với một nhịp độ chơi nhanh hơn thay vì cầm bóng quá lâu.

Nếu đã xác định De Jong là tương lai của tuyến giữa thì hãy xây dựng tuyến giữa xung quanh nó chứ đừng cố nhét Busquets vào nữa, cứ lấy cái mô hình mà De Jong đã thành công ở Ajax làm chuẩn về vai trò + vị trí chứ về nhân sự thì rõ ràng Barca tốt hơn Ajax nhiều.

Tôi dám chắc De Jong nó là tương lai của Barca trong vòng 10 năm nữa ở tuyến giữa, ông nào lên dẫn dắt cũng sẽ phải xoay quanh nó thôi nên các bác đừng cố dìm nó làm gì, một thằng ở độ tuổi 22 đã là tiền vệ xuất sắc nhất Châu Âu (danh hiệu của UEFA nhé) thì không phải ai cũng làm được đâu kể cả những tiền vệ huyền thoại.

Còn về Koeman trận vừa rồi lỗi nặng khỏi bàn nhưng cũng chỉ là 1 trận đấu thôi, mùa giải còn dài quan trọng là phải có những thất bại thế này để mà làm bài học, làm gì có ai đúng được ngay từ đầu kể cả những người giỏi nhất, nói về chưa đạt tầm thì Rijkaard-Lucho khác gì nhưng vẫn vô địch C1 với Barca đó thôi, với Barca thì sự phù hợp quan trọng hơn tầm vóc trên băng ghế huấn luyện.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đối với tôi, cần phải xem lại vị trí và rèn luyện cánh trái. Ôi dào, vẫn là Alba, Coutinho và giờ là De Jong. Cánh này vẫn là hướng công chính nhưng thủ thì thôi cũng là hướng thoáng nhất giúp các thảm họa ra đời. Cần phải đổi cánh cho De Jong hoặc cho em nó rèn thêm đôi mùa nữa. Chứ đá thế này thì tôi không hiểu vì sao lại có thể được ưu ái gọi là đảm bảo vị trí mỏ neo ở xã nhà. Đừng có lôi dăm ba cái thành tích nào đó ở giải hạng 2, hạng 3 và nhất thời ra để khoe.

C1 mà bác nói là giải hạng 2 thì em chịu rồi, Ajax nó vả cả Real-Juve chắc cũng toàn đội hạng 2 nhỉ ? :D

Còn cái bàn thứ 3 mà bác mang De Jong ra đổ tại thì thua, lúc đấy tuyến giữa chỉ còn mình nó, hậu vệ thì Koeman rút Alba ra chỉ còn Dest-Pique-Lenglet thì bác trách gì nó ?

Bàn đầu tiên Busquets fail nặng khi là người gần nhất khi Valverde băng xuống mà bác vẫn lôi De Jong vào đổ lỗi cao hơn thì thua, làm em nhớ trận thua Bayern năm ngoái ở bàn đầu tiên Busquets chuyền mẹ vào chân đối phương thì bác cũng đổ lỗi thằng khác được => tóm lại Busquets nhà bác không bao giờ phải chịu trách nhiệm lớn nhất hết, luôn là phải gánh cho mấy thằng khác.

Cùng 1 tình huống nếu Busquets mắc lỗi thì bác bỏ qua nhưng giả sử De Jong thì chắc bác tế sống nó lên, bàn đầu tiên thì Real chỉ có 2 thằng trong khi kể cả không có De Jong thì quân số phòng ngự của Barca vẫn vượt trội mà vẫn bị đánh bại dễ dàng thì trách gì nó ?

Tóm lại em đang rất hóng việc Koeman đưa Pjanic vào đá chính và đẩy Busquets lên ghế dự bị còn yên tâm với De Jong cho dù là Koeman hay HLV sau thì sẽ luôn lấy nó làm trọng tâm thôi.

P/S: Bài nào nói về bóng đá thì em tiếp còn đả kích cá nhân thì miễn nhé :).
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Messi và Busi có thể xuống phong độ nhưng rõ ràng là đám xung quanh không theo kịp tư duy chơi bóng của họ hoặc do HLV chỉ đạo vậy. Ngoài đám trẻ mới mua, mới nổi thì Dejong đã là mùa thứ hai, Lenglet và Coutinho đến từ năm 2018, còn ông Griez thì thôi khỏi nói làm gì. Công đã vậy, thủ còn tệ hơn nên mùa này đu đưa cùng Covid thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca.png


Nói có sách mách có chứng, khoanh đỏ chính là 2 ông Busquets-Valverde, tất nhiên Valverde nó xuất phát từ dưới rồi đây là thời điểm nó chuẩn bị bứt qua Busquets, trong khi đó Pique thì đối mặt với Benzema với sự hỗ trợ của Lenglet.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi và Busi có thể xuống phong độ nhưng rõ ràng là đám xung quanh không theo kịp tư duy chơi bóng của họ hoặc do HLV chỉ đạo vậy. Ngoài đám trẻ mới mua, mới nổi thì Dejong đã là mùa thứ hai, Lenglet và Coutinho đến từ năm 2018, còn ông Griez thì thôi khỏi nói làm gì. Công đã vậy, thủ còn tệ hơn nên mùa này đu đưa cùng Covid thôi.

Messi là cầu thủ ngoại hạng phù hợp với mọi lối chơi, mọi HLV nên em không bàn tới ở đây, vấn đề hiện tại của Messi có lẽ là động lực thi đấu nhiều hơn nhưng dù ở tâm trạng nào thì với khả năng thiên tài của mình thì Messi luôn tạo được dấu ấn như pha châm bóng cho Alba thoát xuống hay quả vặn sườn Ramos.

Còn về Busquets thì đây là một cầu thủ khá đặc thù khi sức mạnh + tốc độ gần như không có nhưng IQ bóng đá thì đặc biệt cao nhưng bóng đá hiện đại bây giờ không phải chỉ cứ dùng mỗi IQ là đủ, các tiền vệ tiêu biểu khác của bóng đá đương đại có thể IQ không bằng Busquets nhưng cũng không phải là thấp tuy nhiên thể lực + tốc độ của họ vượt trội so với Busquets bên cạnh bộ kỹ năng rất toàn diện như chuyền ngắn, chuyền dài, tạt bóng, sút xa, dứt điểm hay thậm chí các kỹ năng phòng ngự như tắc bóng, xoạc bóng.

Cho nên không thể cứ đòi hỏi đồng đội phải có IQ cao ngang Busquets để anh ta tỏa sáng như trước mà chính Busquets mới là người cần phải thay đổi hoặc bị đào thải, chưa nói tới vấn đề tuổi tác thì chỉ có điên thì HLV mới đi thay đổi cả hệ thống lối chơi và nhân sự để phục vụ cho Busquets lúc này.

Barca cần phải xác định De Jong mới là hạt nhân chính của hiện tại, màn thể hiện của De Jong trong màu áo Ajax tại C1 mùa giải 2018/2019 chính là sự bảo đảm cho chất lượng của thằng nhóc cũng như là xu thế chính của bóng đá tân thời.

Real cũng có 1 thằng gần tương tự Busquets là Kroos nhưng nó được bảo vệ bởi 2 thằng khác rất khỏe là Casemiro-Valverde ngoài ra bản thân Kroos cũng có bộ kỹ năng toàn diện hơn Busquets.

Barca bỏ ra 60 củ để mang về Pjanic mà không dùng thì em thấy quá phí phạm.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Messi là cầu thủ ngoại hạng phù hợp với mọi lối chơi, mọi HLV nên em không bàn tới ở đây, vấn đề hiện tại của Messi có lẽ là động lực thi đấu nhiều hơn nhưng dù ở tâm trạng nào thì với khả năng thiên tài của mình thì Messi luôn tạo được dấu ấn như pha châm bóng cho Alba thoát xuống hay quả vặn sườn Ramos.

Còn về Busquets thì đây là một cầu thủ khá đặc thù khi sức mạnh + tốc độ gần như không có nhưng IQ bóng đá thì đặc biệt cao nhưng bóng đá hiện đại bây giờ không phải chỉ cứ dùng mỗi IQ là đủ, các tiền vệ tiêu biểu khác của bóng đá đương đại có thể IQ không bằng Busquets nhưng cũng không phải là thấp tuy nhiên thể lực + tốc độ của họ vượt trội so với Busquets bên cạnh bộ kỹ năng rất toàn diện như chuyền ngắn, chuyền dài, tạt bóng, sút xa, dứt điểm hay thậm chí các kỹ năng phòng ngự như tắc bóng, xoạc bóng.

Cho nên không thể cứ đòi hỏi đồng đội phải có IQ cao ngang Busquets để anh ta tỏa sáng như trước mà chính Busquets mới người cần phải thay đổi hoặc bị đào thải, chưa nói tới vấn đề tuổi tác thì chỉ có điên thì HLV mới đi thay đổi cả hệ thống lối chơi và nhân sự để phục vụ cho Busquets lúc này.

Barca cần phải xác định De Jong mới là hạt nhân chính của hiện tại, màn thể hiện của De Jong trong màu áo Ajax tại C1 mùa giải 2018/2019 chính là sự bảo đảm cho chất lượng của thằng nhóc cũng như là xu thế chính của bóng đá tân thời.

Real cũng có 1 thằng gần tương tự Busquets là Kroos nhưng nó được bảo vệ bởi 2 thằng khác rất khỏe là Casemiro-Valverde ngoài ra bản thân Kroos cũng có bộ kỹ năng toàn diện hơn Busquets.

Barca bỏ ra 60 củ để mang về Pjanic mà không dùng thì em thấy quá phí phạm.
Ông sang đấy, nói vào tai Koeman là đừng dùng Busi nữa, thế là xong.

Còn chuyện 60tr mang về Pjanic không dùng à...? Bình thường. 120tr + 48tr tiền lương còn éo thèm dùng nữa là.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông sang đấy, nói vào tai Koeman là đừng dùng Busi nữa, thế là xong.

Còn chuyện 60tr mang về Pjanic không dùng à...? Bình thường. 120tr + 48tr tiền lương còn éo thèm dùng nữa là.

Griezmann đã được trao cơ hội hơn 1 mùa giải mà không đáp ứng được thì phải ngồi dự bị thôi nhưng Pjanic thì đã được thể hiện gì đâu mà cho dự bị :).

Em nghĩ rào cản lớn nhất của Pjanic chính là Busquets thôi, xét lại hàng tiền vệ bây giờ thì De Jong là không thể đụng đến vì là tương lai tuyến giữa cũng như đồng hương của Koeman, trong khi đó Coutinho chưa thật xuất sắc nhưng hệ thống lối chơi hiện tại của Koeman lại cần 1 tiền vệ công như thế nên cũng khá chắc suất => chỉ còn mỗi vị trí của Busquets để cạnh tranh thôi.

Cái vấn đề ở đây là mọi người phải hiểu De Jong nó chơi trùng vị trí + vai trò của Busquets ở Ajax, đấy là vị trí giúp nó đoạt danh hiệu tiền vệ hay nhất Châu Âu mùa 18/19 cho nên muốn tung cả Busquets-De Jong trên sân thì buộc phải sử dụng cặp pivot còn nếu sử dụng 1 mỏ neo + 2 B2B thì De Jong lại phải chơi trái sở trường bởi vì Busquets chắc chắn không thể đá B2B được rồi.

Có lẽ nhiều bác còn chưa hiểu lắm về các khái niệm vị trí chiến thuật trên sân nên đang có những nhận định sai lầm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
View attachment 8532

Nói có sách mách có chứng, khoanh đỏ chính là 2 ông Busquets-Valverde, tất nhiên Valverde nó xuất phát từ dưới rồi đây là thời điểm nó chuẩn bị bứt qua Busquets, trong khi đó Pique thì đối mặt với Benzema với sự hỗ trợ của Lenglet.
Đừng dùng từ tất nhiên lại thành ra nửa vời.
Đã nói có sách mách có chứng thì phải đưa video vào giúp.
Ví dụ: https://yfl.viditnow.com/player/html/uyzHXfbo0NUJC?popup=yes&autoplay=1

Còn chụp ảnh thì phải chụp từ đầu đến cuối. Bắt đầu từ pha triển khai của đối phương và vị trí của các cầu thủ trên sân. Ví dụ:

C1.PNG

tùy vào cái tâm của người chụp thì chỉ trong tích tắc nó đã diễn biến khác hẳn nhỉ.

Benzema chạy tít về giữa sân để nhận bóng. Alba thì tít trên cao. Busi theo sơ đồ phải lo bên phải với hàng khủng Kroos. Sơ đồ 2 tiền vệ đánh chặn để làm gì khi Busi lại phải chạy tít sang trái để theo kèm Valverde? Sự thiếu trách nhiệm trong theo kèm của Busi với trường hợp băng xuống của Valverde là do thiếu quan sát hay đã được giao nhiệm vụ theo khu vực?

Ngay cả lều báo như vnexpress cũng có thể phân tích cơ bản về cách triển khai của xã nhà: https://vnexpress.net/barca-sai-lam-the-nao-o-el-clasico-4182064.html

Nào, giờ thì lỗi nằm ở đâu? Tôi nói lỗi hệ thống khi bóng trong chân đối phương mà Alba tít trên cao, Coutinho chạy không bóng cho vui, De Jong theo kèm Valverde. Chỉ cần đường chuyền lên Benzema là 3 ông kia bị loại khỏi sơ đồ phòng ngự. Các bằng chứng của cậu đưa ra như cờ.

Nghĩ cũng hay. Anh chàng này có bản chất rất giống cái gọi là Diễn biến hòa bình. Đây là dạng lúc nào cũng lấy bài ca công bằng, dân chủ để ngụy biện rồi tìm cách ca tụng điểm yếu của đối phương, cố gắng dìm các công thần, điểm tối quan trọng xa rời rồi dẫn đến bị bài trừ để từ đó đạt mục đích cuối cùng là lật đổ. Về cơ bản Xã nhà chưa rơi vào cái bẫy này mà chỉ có đám Phan Thiếu Sắc ở Việt Nam là cổ vũ.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bác SirAlex đừng lôi tên mình vào nhé, kiến thức bóng đá của mình còn kém nhiều bác ở đây :D.

Trận này cho thấy:

- Trung sĩ đọc trận đấu kém.
- 4-2-3-1 có lẽ cũng không phải giải pháp với lực lượng hiện tại.
- Điểm sáng lớp trẻ.

Real thì nói thật đây là một trong các khoảnh khắc xuất thần trước khi tàn lụi thôi. Rất lâu rồi bọn nó mới ghi ba bàn trong một trận đấu, mà cay là lại chính trước Barca ở Camp Nou. Trừ khi bọn này mua được 3 ngôi sao mới đủ tầm thay Ramos, Modric, Benzama thì khó lòng chặn được đà đi xuống.

Chờ Ban lãnh đạo mới lên xây mới lại từ bộ khung này thôi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Cái vấn đề ở đây là mọi người phải hiểu De Jong nó chơi trùng vị trí + vai trò của Busquets ở Ajax

De Jong không sở trường ở vị trí mỏ neo (holding role) giống Busi. Ở Ajax khi De Jong dâng lên kiến thiết lối chơi thì có Schöne dọn dẹp đằng sau nhưng ở Barca Busquets không đủ tốc độ thể lực để làm công việc đó và đó cũng không phải sở trường của anh. Nên đầu mùa Koeman mới muốn đưa Wijnaldum về.

Nếu De Jong không thích nghi được với vai trò mới, hoặc Barca không chuyển hẳn qua đá 4-2-3-1 với một cái máy quét chơi sau De Jong thì cũng không phải không có khả năng De Jong sẽ bật bãi ở thời hậu Koeman.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bác SirAlex đừng lôi tên mình vào nhé, kiến thức bóng đá của mình còn kém nhiều bác ở đây :D.
Buôn có bạn bán có phường mà @Hạ Trắng
Rất may có cậu ở đây nên mình không phải làm trung gian :aha:

Điểm sáng ở trận vừa rồi là Fati với bàn thắng và đường kiến tạo cho Coutinho đánh đầu phút 53 rất đẹp. Hình như chỉ sau vài phút bỏ lỡ cơ hội là thua phạt đền. Trung Sĩ rút Fati ra thật đáng tiếc. Rút Busi ra thì Kền Kền nó giã hàng thủ như giã bánh dày nên điểm sáng của trận này cũng nên kể đến Neto. Neto phản xạ tuyệt vời trước 2 cú sút của Kroos. Sau lại cản cú dứt điểm cận thành của thằng Ramos trước khi bị Modric múa. Cái cảm giác sau khi Neto đẩy liên tiếp cú sút của Kroos cứ như kiểu đây là đội bóng buông xuôi và mặc kệ cho đối phương đá thắng vì mình không phải chịu trách nhiệm vậy. Ví dụ ông Pique quay đi khi Neto cản lần thứ 2. Không hề có sự động viên hay hoan hô người đồng đội. Hay ông De Jong vào bóng tranh chấp hời hợt như tay Xuân Trường của HAGL luôn sợ chấn thương hoặc hỏng tóc kiểu Dũng Giáp ngày nào. Sao không ai trao băng đội trưởng cho Alba nhỉ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top