[El Clásico 269] Siêu Cúp Lượt về Real Madrid - FC Barcelona (2-0)

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông này chả hiểu quái gì phong cách chơi bóng mỗi con người tác động lên lối chơi như nào, cứ mặc nhiên đội hình nào thì lối chơi sẽ giống nhau chả thế.

Barca đá 3 hậu vệ hay 2 tiền đạo cũng ko bao giờ giống với thằng Chelsea hay Juve hiểu chưa và có Iniesta lối đá trên sân cũng khác hoàn toàn khi sử dụng Rakitic và Gomes hiểu chưa. Vứt quả bóng cho Ini nó sẽ xử lý như nào với vứt quả bóng cho Rakitic, Gomes nó xử lý như nào. Đấy là điều khác biệt. Đẳng cấp hay cách chơi của 1 cầu thủ, nhìn tận mắt thực tế họ đá chứ ko phải trên mấy cái sắp xếp sơ đồ

Cậu có vẻ đọc hiểu nhầm rồi, tôi đang nói về việc Valverde sử dụng 3-5-2 ko phải vì thiếu Iniesta hay không chứ ko phải nói đá 3-5-2 có Iniesta hay không có Iniesta cũng như nhau, đọc không kỹ nhưng đã sồn sồn lên rồi :)).

3-5-2 thì vẫn là bộ ba tiền vệ ở giữa sân giống như 4-3-3, khác nhau cơ bản là 1 sơ đồ đá 3 tiền đạo còn 1 sơ đồ đá 2 tiền đạo, do vậy việc lựa chọn sử dụng sơ đồ nào sẽ dựa trên nhân sự ở hàng tiền đạo chứ ko phải ở hàng tiền vệ, hiểu chưa ?.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cậu có vẻ đọc hiểu nhầm rồi, tôi đang nói về việc Valverde sử dụng 3-5-2 ko phải vì thiếu Iniesta hay không chứ ko phải nói đá 3-5-2 có Iniesta hay không có Iniesta cũng như nhau, đọc không kỹ nhưng đã sồn sồn lên rồi :)).

3-5-2 thì vẫn là bộ ba tiền vệ ở giữa sân giống như 4-3-3, khác nhau cơ bản là 1 sơ đồ đá 3 tiền đạo còn 1 sơ đồ đá 2 tiền đạo, do vậy việc lựa chọn sử dụng sơ đồ nào sẽ dựa trên nhân sự ở hàng tiền đạo chứ ko phải ở hàng tiền vệ, hiểu chưa ?.
Có Iniesta mà đá cặp cùng Rakitic thì chẳng bao giờ Barca đá với 3-5-2.

Tôi đã phân tích ở trên, vắng Iniesta thiếu 1 thằng sáng tạo, kĩ thuật để cầm bóng, kiểm soát được thế trận nên HLV buộc phải tăng cường tuyến dưới nhiều hơn để thiên hẳn về đảm bảo phòng ngự chặt chẽ trước

Sơ đồ thì nó cũng phụ thuộc vào phẩm chất từng con người được sử dụng. Nếu mà cứ cặp cánh hậu vệ ngon như Marcelo - Cavajal thì chả bao giờ phải đá 3 hậu vệ. Hay 3-5-2 mà có Coutinho, Dembele, Iniesta thế vào cái đám hôm nay nó đá tấn công dồn ép khác hẳn nhé, chứ ko phải như ông ngồi đếm 3 tiền vệ với 2 tiền đạo rồi nghĩ nó giống nhau

Ông có biết ngày trước Pep sử dụng đội hình Barca 3 thằng hậu vệ mà chỉ có Pique là trung vệ cặp với 2 thằng hậu vệ cánh. Và sử dụng đội hình với 3 tiền vệ trung tâm Xavi Iniesta Fabregas

Vấn đề nó nằm ở tính chất con người đang có, cần mạnh ở đâu hay ở đâu mạnh thì nó có thể xoay sơ đồ sử dụng nhiều người ở đấy, còn thực tế lối chơi Barca thì mang tính truyền thống rồi nên sơ đồ nào thì vẫn đá vậy
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông có biết ngày trước Pep sử dụng đội hình Barca 3 thằng hậu vệ mà chỉ có Pique là trung vệ cặp với 2 thằng hậu vệ cánh. Và sử dụng đội hình với 3 tiền vệ trung tâm Xavi Iniesta Fabregas

Vấn đề nó nằm ở tính chất con người đang có, cần mạnh ở đâu hay ở đâu mạnh thì nó có thể xoay sơ đồ sử dụng nhiều người ở đấy, còn thực tế lối chơi Barca thì mang tính truyền thống rồi nên sơ đồ nào thì vẫn đá vậy

PEP là sử dụng 3-4-3, như đã nói cấu trúc 3-4-3 vẫn là hai cặp cánh nó vẫn khác với 3-5-2 là một cặp cánh, nếu sơ đồ nào cũng như nhau thì nó đã đếch chia ra làm gì.

Và nói luôn để cầm bóng tốt thì ko phải chỉ cần tuyến giữa tốt là đủ, bản thân cặp cánh cũng phải đủ tốt, giữa cầm được bóng rồi chuyền sang 2 biên mà cánh ko giữ được thì cũng mất.

Nếu Barca vẫn sử dụng đội hình ở lượt đi thì chả có gì đảm bảo ở sân Bernabeu cũng có được thế trận tương tự khi Real đá sân nhà và có sự trở lại của Modric.

Còn cậu bảo dùng 3-5-2 là do thiếu Iniesta thì để xem sau khi mua Dembele-Coutinho thì Barca còn dùng 3-5-2 nữa không nhé, bởi Iniesta ở độ tuổi này thì việc thi đấu liên tục là ko thể nên sẽ ko thiếu trận Iniesta ko thi đấu để kiểm chứng vấn đề đang tranh cãi.

Tôi thì vẫn tin rằng khi đã có Coutinho or Dembele rồi thì Barca sẽ ko sử dụng 3-5-2 nữa cho dù có Iniesta hay không, cùng chờ xem.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Nhớ làm gì thằng phản bội N€ymar. Lỗi của nó rất to. Khổ thân Valverde. Ra quân lại gặp ngay bọn kền kền 2 lượt mà thằng quan trọng trên hàng công nó chờ sát ngày mới ra đi. Xoay không kịp và lại phải giải quyết mớ lộn xộn đòi đi đòi đá của hàng đống chú :D.

Chúng ta không việc gì phải nhụt chí vì chính Valverde cũng nói sau trận là ta sẽ phải đối mặt với một mùa giải dài. Ta vẫn còn vài con bài chưa lộ và để xem cái tài Valverde xoay xở ra sao.
Thế lại tốt chứ bác, mình thấy còn mong thua, lộ rõ nhược điểm còn kịp khắc phục trong chuyển nhượng cũng như lối chơi.
Như năm ngoái, càng về cuối mùa đá càng thảm, trận hay trận dở, đáng nhớ nhất là liền Malaga (Real hòa ATM cùng vòng đấu khiến chúng ta mừng sớm quá) với Juve 3-0, đây cũng là bước ngoặt khiến Xã nhà trắng tay ở LaLiga cũng như C1, tình cảnh còn thảm hơn bây giờ :) nguyên nhân do chất lượng hàng tiền vệ cũng như phong độ một số cá nhân quá kém !
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
PEP là sử dụng 3-4-3, như đã nói cấu trúc 3-4-3 vẫn là hai cặp cánh nó vẫn khác với 3-5-2 là một cặp cánh, nếu sơ đồ nào cũng như nhau thì nó đã đếch chia ra làm gì.

Và nói luôn để cầm bóng tốt thì ko phải chỉ cần tuyến giữa tốt là đủ, bản thân cặp cánh cũng phải đủ tốt, giữa cầm được bóng rồi chuyền sang 2 biên mà cánh ko giữ được thì cũng mất.

Nếu Barca vẫn sử dụng đội hình ở lượt đi thì chả có gì đảm bảo ở sân Bernabeu cũng có được thế trận tương tự khi Real đá sân nhà và có sự trở lại của Modric.

Còn cậu bảo dùng 3-5-2 là do thiếu Iniesta thì để xem sau khi mua Dembele-Coutinho thì Barca còn dùng 3-5-2 nữa không nhé, bởi Iniesta ở độ tuổi này thì việc thi đấu liên tục là ko thể nên sẽ ko thiếu trận Iniesta ko thi đấu để kiểm chứng vấn đề đang tranh cãi.

Tôi thì vẫn tin rằng khi đã có Coutinho or Dembele rồi thì Barca sẽ ko sử dụng 3-5-2 nữa cho dù có Iniesta hay không, cùng chờ xem.
Mời ông mở lại trận lượt về La liga vừa rồi ngày 24/4/2017, trên sân Real. Trận thiếu vắng Neymar, thay bằng Alcacer đá còn siêu cùi bắp. Mở hẳn lại Full Math cả trận trên Youtube mà xem Barca đá như nào, ok ? Real vẫn đang ở phong độ đỉnh cao, Full đội hình, có Modric của ông đấy. Tỉ lệ cược chiến thắng nghiêng hẳn về Real, còn hơn cả trận này, nhưng thực tế đá trên sân thì biết. Rakitic sau trận đấu còn tự tin nói chúng tôi luôn cảm thấy sẽ thắng

Sau trận đấy là trận giao hữu ở Mỹ, trận lượt đi vừa rồi, Barca cũng chưa bao giờ dưới cơ Real. Chỉ còn đến trận này thì thua toàn diện, như đúng Pique nói, lần đầu tiên chúng tôi thấy yếu hơn Real

Xa hơn mùa trước nữa Barca đã thắng Real 4-0 trên sân Real mà ko cần đến Messi. Nói chung nó cũng chẳng khác trận này, khi Real cất cả Ronaldo Bale vẫn đủ bón hành

Để hiểu Barca gặp vấn đề gì mà lại thua như vậy. Ông ko hiểu những con người để tạo nên đẳng cấp trong lối chơi cho Barca, chỉ chăm chăm nhìn vào sơ đồ.

3-5-2 hay 3-4-3 trước giờ với Barca vẫn sử dụng con người thiên về tấn công, nên chẳng khác gì nhau. Với tôi nó chỉ phân biệt sử dụng 3 trung vệ với 2 trung vệ và 2 hậu vệ.

Mấu chốt để đảm bảo được lối chơi tấn công và sức mạnh thì vẫn cần những cầu thủ đẳng cấp, mà trái tim thì vẫn là hàng tiền vệ phải tốt. Iniesta có thể cặp với Rakitic hoặc Gomes chứ ko bao giờ Barca đá đc với Rakitic và Gomes cặp với nhau. Thay Iniesta cần những bộ não và đỉnh cao về cầm bóng, như Real nó có Modric, Isco, bên cạnh là Kroos cũng bậc thầy về tư duy cầm bóng. Chứ Rakitic nó ko đủ đẳng cấp nên Barca mới nát khi vắng Iniesta

Vấn đề tôi nói Barca đá với 3 hậu vệ, vì hậu vệ phải Barca cùi quá, ko đáp ứng đc yêu cầu. Như một số đội hình tôi đã đưa thì tôi muốn bỏ vị trí đấy để Dembele đá cánh phải, loại bỏ Rakitic để Barca đá với cặp tiền vệ Iniesta và Coutinho

Ông thử xếp cho tôi cái đội hình Barca sẽ đá nếu có cả Dembele Coutinho giúp, ông nói nhiều mà chưa thấy đưa ra cái đội hình nào cả
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực tế thì ko nên tung cả Dembele-Coutinho vào sân, chỉ sử dụng 1 người bên cánh trái thôi, bộ ba tiền vệ vẫn cần 1 người thủ khá kiểu Rakitic hay Paulinho, Busquets-Iniesta thì bất khả xâm phạm rồi.

Nếu sử dụng bộ ba Busquets-Iniesta-Coutinho ở giữa sân thì hơi thiếu cân bằng, Coutinho là mẫu cầu thủ chơi trực diện chứ ko phải kiểu nhạc trưởng biết điều phối bóng.

Thế rốt cục Barca đá 3 hậu vệ trận vừa rồi vì thiếu vắng Iniesta hay hậu vệ phải ko đạt yêu cầu thế ? :D.

Chốt lại nhé Barca đá 2 tiền đạo vì ko có đủ 3 tiền đạo chứ nếu đủ rồi thì 3-5-2 ko bao giờ được sử dụng nữa, sẽ chỉ là 4-3-3 hoặc 3-4-3.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thực tế thì ko nên tung cả Dembele-Coutinho vào sân, chỉ sử dụng 1 người bên cánh trái thôi, bộ ba tiền vệ vẫn cần 1 người thủ khá kiểu Rakitic hay Paulinho, Busquets-Iniesta thì bất khả xâm phạm rồi.

Nếu sử dụng bộ ba Busquets-Iniesta-Coutinho ở giữa sân thì hơi thiếu cân bằng, Coutinho là mẫu cầu thủ chơi trực diện chứ ko phải kiểu nhạc trưởng biết điều phối bóng.

Thế rốt cục Barca đá 3 hậu vệ trận vừa rồi vì thiếu vắng Iniesta hay hậu vệ phải ko đạt yêu cầu thế ? :D.

Chốt lại nhé Barca đá 2 tiền đạo vì ko có đủ 3 tiền đạo chứ nếu đủ rồi thì 3-5-2 ko bao giờ được sử dụng nữa, sẽ chỉ là 4-3-3 hoặc 3-4-3.
Trận rồi vì vắng Iniesta nên Barca mới phải đá với 5 hậu vệ. Roberto, Alba thực tế là đá vai trò hậu vệ cánh

Còn hậu vệ phải từ khi Alves đi thì vẫn yếu, cả mùa vừa rồi thì Barca vẫn chơi với Roberto hậu vệ phải thôi. Vì cũng chẳng có 1 ai chạy cánh phải tốt nữa

Nếu Iniesta đá trận rồi thì đội hình vẫn 4-3-3 chẳng có gì thay đổi. Hậu vệ phải thì để Roberto hay Vidal đá như nhau, cánh trái vẫn là Deulofeu. Thực ra Deulofeu tôi thấy chú này có tố chất đấy, cầm bóng chắc chắn, có đầu óc, khá kĩ thuật là một cái ổn về mặt lối chơi. Chỉ chưa sắc bén và bùng nổ như Neymar để giúp Messi Suarez có nhiều cơ hội ghi bàn, còn về mặt thế trận sử dụng Deulofeu vẫn ổn. Nếu Barca vẫn duy trì đội hình như lượt đi thì ít cũng đá ngang cơ chứ ko bao giờ vỡ trận như lượt về này. Dù kết quả thắng hay thua

Còn năm nay nếu vẫn giữ Busquet Iniesta Rakitic, mà thay Neymar bằng Dembele hay Coutinho thì rõ ràng Barca còn yếu đi so với mùa trước chứ đâu có gì khá hơn được. Hậu vệ phải thì vẫn thế. Bộ khung vẫn vậy, chẳng làm mới thêm được cái gì, còn mất đi trụ cột quá quan trọng như Neymar. Mà Busquet cũng phải thốt lên Barca cần phải nâng cấp, làm mới đội hình

Bây giờ ko còn bộ 3 tiền đạo tự biên tự diễn như MNS nữa thì buộc phải chơi với hàng tiền vệ siêu kĩ thuật. Coutinho thực ra cầm bóng khá chắc chắn và tự tin, kĩ thuật, đầu óc sáng tạo nên chắc chắn ko dễ bị mất bóng, cặp cùng Busquet, Ini thì tuyến giữ Barca sẽ kiểm soát bóng tốt, bù lại thể hình

Nói thật chứ cho cái tiền vệ to xác như MU với Herrera, Matic, Pogba cũng ko đủ trình cầm bóng tốt hơn Real nó sử dụng Kroos, Modric Isco. Real hôm qua nó sử dụng Kovacic, Kroos, Modric, chả cần thằng nào phải to xác, sức trâu chuyên tâm phòng ngự cả, thằng nào cũng tự tin cầm bóng, phối hợp nhuần nhuyễn. Mỗi lần nó cầm bóng, Barca pressing cướp bóng ko nổi

Cái tư duy mua người của Barca sai lầm mới mang cả đống Turan, Gomes, Paulinho. Rakitic nó xuống cũng ko biết thay người phẩm chất kĩ thuật, sáng tạo, đến giờ vẫn độc chiếm vị trí thì nói thật Barca tự tầm thường hóa chứ chả phải trách tại sao thằng Real nó mạnh lên vậy
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thế lại tốt chứ bác, mình thấy còn mong thua, lộ rõ nhược điểm còn kịp khắc phục trong chuyển nhượng cũng như lối chơi.
Như năm ngoái, càng về cuối mùa đá càng thảm, trận hay trận dở, đáng nhớ nhất là liền Malaga (Real hòa ATM cùng vòng đấu khiến chúng ta mừng sớm quá) với Juve 3-0, đây cũng là bước ngoặt khiến Xã nhà trắng tay ở LaLiga cũng như C1, tình cảnh còn thảm hơn bây giờ :) nguyên nhân do chất lượng hàng tiền vệ cũng như phong độ một số cá nhân quá kém !
Nghe có vẻ giống tụi fan NHA, có lúc chỉ mong đội bóng thua để trảm người này đuổi người kia. :doubt:

Dù thế nào thì thắng vẫn hơn, đặc biệt là những trận thế này. :sosad:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói thật chứ cho cái tiền vệ to xác như MU với Herrera, Matic, Pogba cũng ko đủ trình cầm bóng tốt hơn Real nó sử dụng Kroos, Modric Isco. Real hôm qua nó sử dụng Kovacic, Kroos, Modric, chả cần thằng nào phải to xác, sức trâu chuyên tâm phòng ngự cả, thằng nào cũng tự tin cầm bóng, phối hợp nhuần nhuyễn. Mỗi lần nó cầm bóng, Barca pressing cướp bóng ko nổi

Bộ ba của thằng Real có thể tranh chấp không khỏe nhưng ko có nghĩa là phòng ngự kém, chẳng hạn như Modric rất tích cực di chuyển đeo bám, đó cũng là một cách phòng ngự, chứ Iniesta bây giờ già rồi, Coutinho chỉ chuyên công ko so sánh được.

Chắc chắn Rakitic or Paulinho luôn chiếm 1 suất ở hàng tiền vệ để tạo sự cân bằng.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bộ ba của thằng Real có thể tranh chấp không khỏe nhưng ko có nghĩa là phòng ngự kém, chẳng hạn như Modric rất tích cực di chuyển đeo bám, đó cũng là một cách phòng ngự, chứ Iniesta bây giờ già rồi, Coutinho chỉ chuyên công ko so sánh được.

Chắc chắn Rakitic or Paulinho luôn chiếm 1 suất ở hàng tiền vệ để tạo sự cân bằng.
Thế nên tôi mới nói tới khả năng Barca sẽ đá với 3 trung vệ, để Paulinho xuống đá hậu vệ. Thì vẫn tăng cường 1 người thể hình tốt phòng ngự.

Tiền vệ cứ sử dụng dạng Rakitic hay Paulinho thiếu đẳng cấp chơi bóng chẳng khác gì thời Real chơi với Alonso Khedira Ozil nó là tư duy chơi bóng của giải Anh, Ý, đá đấu pháp cân bằng công thủ, nhưng nó ko bao giờ đạt tầm đỉnh cao hơn như cách Barca đã vận hành hay Real bây giờ đạt tới, lối đá siêu tấn công

Tôi ko phủ nhận những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt, nhưng tôn chỉ để có 1 đội bóng siêu tấn công, Barca hay Real nó dựa trên cả 1 lối chơi chung, cả 1 tập thể mà cá nhân thằng nào cũng phải đạt kĩ thuật cầm bóng đỉnh, đầu óc chuyền, phối hợp siêu tốt. Rồi mới tới tính tới thể hình hay cơ bắp.

Nếu thủ tốt mà cũng có kĩ năng cầm bóng, triển khai tấn công xuất sắc thì chỉ có Verratti là có đẳng cấp đấy, hay Matic rất ổn, tiếc sao Barca ko mua chú Matic này. Nói thật Pogba tôi chưa bao giờ thấy phù hợp chứ Matic thì cực kì phù hợp với Barca

Coutinho thì ko có đc năng lực công thủ đấy, nhưng trong thời điểm này chỉ còn chú này đẳng cấp ở tiền vệ mà có thể mua được thì sử dụng vẫn tốt hơn là dùng Rakitic. Nhìn Real nó dễ dàng bóp ngẹt 2 ông to xác Rakitic - Gomes như trẻ con, Busquet lượt đi đẳng cấp cầm bóng phối hợp tốt như thế, lượt về bị hành cho mất bóng liên tục, mới biết kĩ thuật, đầu óc nó quan trọng đến mức nào
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Barca là như thế luôn rất chông chênh và không toan tính nhiều.

Đã trót yêu...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế nên tôi mới nói tới khả năng Barca sẽ đá với 3 trung vệ, để Paulinho xuống đá hậu vệ. Thì vẫn tăng cường 1 người thể hình tốt phòng ngự.

Tiền vệ cứ sử dụng dạng Rakitic hay Paulinho thiếu đẳng cấp chơi bóng chẳng khác gì thời Real chơi với Alonso Khedira Ozil nó là tư duy chơi bóng của giải Anh, Ý, đá đấu pháp cân bằng công thủ, nhưng nó ko bao giờ đạt tầm đỉnh cao hơn như cách Barca đã vận hành hay Real bây giờ đạt tới, lối đá siêu tấn công

Tôi ko phủ nhận những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt, nhưng tôn chỉ để có 1 đội bóng siêu tấn công, Barca hay Real nó dựa trên cả 1 lối chơi chung, cả 1 tập thể mà cá nhân thằng nào cũng phải đạt kĩ thuật cầm bóng đỉnh, đầu óc chuyền, phối hợp siêu tốt. Rồi mới tới tính tới thể hình hay cơ bắp.

Nếu thủ tốt mà cũng có kĩ năng cầm bóng, triển khai tấn công xuất sắc thì chỉ có Verratti là có đẳng cấp đấy, hay Matic rất ổn, tiếc sao Barca ko mua chú Matic này. Nói thật Pogba tôi chưa bao giờ thấy phù hợp chứ Matic thì cực kì phù hợp với Barca

Coutinho thì ko có đc năng lực công thủ đấy, nhưng trong thời điểm này chỉ còn chú này đẳng cấp ở tiền vệ mà có thể mua được thì sử dụng vẫn tốt hơn là dùng Rakitic. Nhìn Real nó dễ dàng bóp ngẹt 2 ông to xác Rakitic - Gomes như trẻ con, Busquet lượt đi đẳng cấp cầm bóng phối hợp tốt như thế, lượt về bị hành cho mất bóng liên tục, mới biết kĩ thuật, đầu óc nó quan trọng đến mức nào

Cậu nói lan man quá, tập trung vào vấn đề chính đi.

Đang nói về tình hình lực lượng của Barca sẽ sắp xếp với đội hình nào, ai chả biết muốn bộ ba tiền vệ đều phải kỹ thuật tốt như bọn Real nhưng lực lượng Barca hiện tại ko đủ để xếp kiểu đấy nên vẫn phải có 1 chú thủ đá ở giữa, chơi với bộ ba Busquets-Iniesta-Coutinho thì chỉ có nát vì Iniesta đã già ko tham gia phòng ngự được còn Coutinho thì chỉ ham dâng cao, ngay cả để cầm bóng thì Coutinho nó cũng ko phải là dạng điều tiết như Modric-Kroos mà nó chỉ chăm chăm tiến về phía trước thôi.
 

bobiben

La Masia
Đầu quân
20/1/12
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hơi tiếc nếu barca mà mua được coutinho và Verrati thì ngon . Bộ ba tiền vệ là Busi-coutinho-Verrati thì quá ok. Phía trên Neymar-Sủaez-Messi thì quá khủng khiếp.

Đùng một cái Neymar đi , Verrati ở lại và coutinho thì vẫn chưa mua được.

Nếu giờ mua được Coutinho và Dembele cũng cực khó xếp đội hình. Dembele đá cánh trái không tốt bằng bên phải. Coutinho thì không phải Neymar.

Chơi bài liều thì để Coutinho trái , Dembele phải. Đá cắm :Suarez. 3 tien vệ : Messi-inesta-busi. Sức tấn công là khủng khiếp nhưng mà hàng thủ lại rất mong manh
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chơi bài liều thì để Coutinho trái , Dembele phải. Đá cắm :Suarez. 3 tien vệ : Messi-inesta-busi. Sức tấn công là khủng khiếp nhưng mà hàng thủ lại rất mong manh

Ý tưởng này nghe còn khả thi hơn là bộ ba Busquets-Iniesta-Coutinho ở giữa sân vì Messi hoàn toàn có thể đóng vai trò của Xavi trước đây được, khả năng phòng ngự của Messi cũng ko tồi chỉ có điều thế này thì Messi sẽ phải hy sinh quá lớn và nếu vẫn kiêm cả nhiệm vụ ghi bàn thì e rằng sẽ quá tải.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cậu nói lan man quá, tập trung vào vấn đề chính đi.

Đang nói về tình hình lực lượng của Barca sẽ sắp xếp với đội hình nào, ai chả biết muốn bộ ba tiền vệ đều phải kỹ thuật tốt như bọn Real nhưng lực lượng Barca hiện tại ko đủ để xếp kiểu đấy nên vẫn phải có 1 chú thủ đá ở giữa, chơi với bộ ba Busquets-Iniesta-Coutinho thì chỉ có nát vì Iniesta đã già ko tham gia phòng ngự được còn Coutinho thì chỉ ham dâng cao, ngay cả để cầm bóng thì Coutinho nó cũng ko phải là dạng điều tiết như Modric-Kroos mà nó chỉ chăm chăm tiến về phía trước thôi.
Tôi nói rất nhiều về phương án và cách chơi để làm mới Barca, trong khi ông chỉ chăm chăm 1 cái mô hình phải có tiền vệ thủ, phải là 4-3-3. Ok tôi ko phản đối, nhưng xin hỏi với tình hình nhân sự thay đổi hè này ( Mất Neymar, giả sử sẽ mua đc 2 người Coutinho, Dembele ), ông xếp hộ tôi cái đội hình nào mà ít nhất cảm thấy nó phải bằng hoặc mạnh hơn so với bộ khung năm ngoái nhưng cuối cùng hỏi thì ông lại ko đưa ra đc cái đội hình nào, và cũng ko phân tích nó sẽ mạnh lên hay như nào ? Ông chỉ nghĩ bảo vệ 1 đội hình để Barca có thể đá theo đúng lý thuyết, còn nó yếu đi so với trước thì cũng mặc kệ ?

Nói gì cũng phải nhìn vào thực tế đi. Barca ko thể yếu hơn mùa trước, vì mùa trước đã thất bại ở cả C1 và La liga khi ăn hành tỉ số đậm trước PSG, Juve, trong khi Real thì đã đạt đỉnh, rất mạnh và vẫn giữ phong độ cao. Barca thì lại mất Neymar, ngôi sao lớn số 2 của đội cũng như của thế giới luôn. Thế nên Barca mới cần giải bài toán tìm ít nhất 2 ngôi sao để bù đắp sự mất mát đó, đảm bảo đội ko thể yếu đi hoặc cách chơi, cách bố trí đội hình phải khác hẳn đi. Chứ cứ đơn giản, mua 1 thằng chạy cánh khác vứt vào chỗ Neymar, mọi thứ giữ nguyên và để Barca yếu đi thế là xong, thì ai chẳng phá đc :))
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi nói rất nhiều về phương án và cách chơi để làm mới Barca, trong khi ông chỉ chăm chăm 1 cái mô hình phải có tiền vệ thủ, phải là 4-3-3. Ok tôi ko phản đối, nhưng xin hỏi với tình hình nhân sự thay đổi hè này ( Mất Neymar, giả sử sẽ mua đc 2 người Coutinho, Dembele ), ông xếp hộ tôi cái đội hình nào mà ít nhất cảm thấy nó phải bằng hoặc mạnh hơn so với bộ khung năm ngoái nhưng cuối cùng hỏi thì ông lại ko đưa ra đc cái đội hình nào, và cũng ko phân tích nó sẽ mạnh lên hay như nào ? Ông chỉ nghĩ bảo vệ 1 đội hình để Barca có thể đá theo đúng lý thuyết, còn nó yếu đi so với trước thì cũng mặc kệ ?

Nói gì cũng phải nhìn vào thực tế đi. Barca ko thể yếu hơn mùa trước, vì mùa trước đã thất bại ở cả C1 và La liga khi ăn hành tỉ số đậm trước PSG, Juve, trong khi Real thì đã đạt đỉnh, rất mạnh và vẫn giữ phong độ cao. Barca thì lại mất Neymar, ngôi sao lớn số 2 của đội cũng như của thế giới luôn. Thế nên Barca mới cần giải bài toán tìm ít nhất 2 ngôi sao để bù đắp sự mất mát đó, đảm bảo đội ko thể yếu đi hoặc cách chơi, cách bố trí đội hình phải khác hẳn đi. Chứ cứ đơn giản, mua 1 thằng chạy cánh khác vứt vào chỗ Neymar, mọi thứ giữ nguyên và để Barca yếu đi thế là xong, thì ai chẳng phá đc :))

Cậu đang chỉ nhìn vào mỗi khía cạnh các cầu thủ mà bỏ qua việc Valverde không phải là Lucho, cứ tạm cho là đội hình của Barca năm nay sẽ yếu hơn năm ngoái vì mất Neymar nhưng kết quả hoàn toàn vẫn có thể tốt hơn nếu HLV mới sử dụng con người linh hoạt và hiệu quả hơn HLV cũ.

Còn đội hình thì tôi đã nói rồi, thay 1 vs 1 Neymar bằng Coutinho or Dembele, bộ ba tiền vệ thì là Busquets-Paulinho-Iniesta, bộ tứ vệ thì vẫn thế chỉ có sự khác biệt về Semedo thôi.

Đội hình trên cậu bảo là yếu hơn năm ngoái thì cậu có gì đảm bảo cái đội hình của cậu nó sẽ ko yếu hơn, riêng xếp bộ ba Busquets-Coutinho-Iniesta đã thấy mất cân bằng thấy rõ, bộ ba tiền vệ của thằng Real thì cậu nghĩ nó chỉ biết cầm bóng ko biết phòng ngự chắc, Kroos-Modric đều phòng ngự hơn đứt Iniesta-Coutinho nhé, cặp trung vệ nó cũng cứng hơn nữa => cậu mong Barca đá được như Real mà ko cần quan tâm xem nhân lực hiện tại của Barca có đáp ứng đủ không, muốn đá siêu tấn công thì cũng phải có con người nhé.

Barca thiếu Neymar thực ra cũng chỉ yếu công hơn 1 tí nhưng tấn công chưa bao giờ là vấn đề của Barca cả khi vẫn còn đó Messi-Suarez + Coutinho-Dembele, khi bạn để thủng 3-4 bàn trong 1 trận thì đừng đổ lỗi cho hàng công, nếu Valverde cải thiện được khả năng phòng ngự của Barca so với năm ngoái thì cho dù hàng công Barca có yếu hơn thì xét về tổng thể họ vẫn sẽ mạnh hơn, năm ngoái khoảng cách của Barca và Real ở Liga nó cũng sít sao thôi trong khi năm nay đội hình của Real nó cũng mỏng hơn trước khi mất Morata-James-Danillo mà ko có sự thay thế tương xứng.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Haizzz, từ bao giờ Barca trở nên tầm thường hóa với bất kì con người nào cũng dễ dàng ném vào những vị trí chủ chốt như vậy. Tư duy sử dụng con người đấy ko phải dành cho 1 đội chơi thứ bóng đá tấn công đẳng cấp cao như Barca. Bởi thế cái đám BLĐ hiện tại đang hủy hoại triết lý đội bóng để mang về hàng loạt những cái tên thất bại, đặc biệt ở tuyến tiền vệ

Nếu Paulinho cũng có xuất đá chính ở hàng tiền vệ Barca thì nói thật trình Barca bây giờ ngang cỡ MU, Arsenal... vì còn Messi nó gánh, bỏ ra nữa chắc chỉ đáng đá với Everton, đến đây chả còn gì để nói thêm

Ngày trước cỡ Song về dự bị cho Busquet còn ko đủ trình dự bị, Mascherano vài năm trước phong độ đỉnh cao cũng ko thể đá cặp cùng Busquet nổi ( lúc Xavi đã đi xuống cần thay thế ) thì ko hiểu Barca chơi thứ bóng đá gì với Paulinho

Tôi ko đánh giá cao Rakitic nhưng nói thật nếu người thay là Paulinho thì sử dụng Rakitic còn tốt gấp vạn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi ko đánh giá cao Rakitic nhưng nói thật nếu người thay là Paulinho thì sử dụng Rakitic còn tốt gấp vạn
- Đã bao giờ Paulinho liên quan đến trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha?
- Chú đã bao giờ xem Paulinho đá trong màu áo Barça?
- Chú coi thằng chủ lực của đội tuyển Brazil là hàng sọt rác chỉ vì nó đá ở giải Tàu khựa?
- Khi Messi thiếu hóc môn gặp Công Phượng xương to mà bị tịt ngòi thì Công Phượng sẽ xuất sắc hơn Messi?

Trận tranh siêu cúp đã đi qua. Mọi tập trung nên dồn vào La Liga. Điều sau nữa là trong thời kì khó khăn này thì mọi sự giúp sức kể cả nhỏ nhất (kiểu Paulinho bị đánh giá) cũng hơn vạn lần bọn phản bội như N€ymar.

Real mới thắng ta chỉ trong vòng 1 tuần. Đừng để nó thắng cả mùa giải kéo dài 9 tháng.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Haizzz, từ bao giờ Barca trở nên tầm thường hóa với bất kì con người nào cũng dễ dàng ném vào những vị trí chủ chốt như vậy. Tư duy sử dụng con người đấy ko phải dành cho 1 đội chơi thứ bóng đá tấn công đẳng cấp cao như Barca. Bởi thế cái đám BLĐ hiện tại đang hủy hoại triết lý đội bóng để mang về hàng loạt những cái tên thất bại, đặc biệt ở tuyến tiền vệ

Nếu Paulinho cũng có xuất đá chính ở hàng tiền vệ Barca thì nói thật trình Barca bây giờ ngang cỡ MU, Arsenal... vì còn Messi nó gánh, bỏ ra nữa chắc chỉ đáng đá với Everton, đến đây chả còn gì để nói thêm

Ngày trước cỡ Song về dự bị cho Busquet còn ko đủ trình dự bị, Mascherano vài năm trước phong độ đỉnh cao cũng ko thể đá cặp cùng Busquet nổi ( lúc Xavi đã đi xuống cần thay thế ) thì ko hiểu Barca chơi thứ bóng đá gì với Paulinho

Tôi ko đánh giá cao Rakitic nhưng nói thật nếu người thay là Paulinho thì sử dụng Rakitic còn tốt gấp vạn

Thay vì mơ mộng điều kiện tốt nhất rồi sau đó thất vọng thì nên tập trung vào những gì đang có để tìm ra được phương án tối ưu nhất, với những con người hiện có của Barca thì tôi tin nếu HLV biết cách phát huy vẫn thừa sức đạt được thành công.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top