[FCBHN] Đề án thành lập mô hình đội bóng quận - huyện

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trước tình hình của đội A và B không có gì đột phá và thay đổi mang tính tích cực hơn. Mình chính thức đưa ra phương án Lập các đội bóng Barca theo mô hình địa lý quận - huyện nhằm lôi kéo được một số đông các thành viên không thể tham gia đội bóng vì khoảng cách đi lại quá xa khi Hà Nội đã mở rộng và các sân ở các quận huyện thì nhiều lên.

1. Nhân sự của cả 2 đội đều ít. Nhiều cầu thủ đều mang tính bạn bè, quen biết nên nảy sinh sự cả nể và dẫn đến mang tính cục bộ. Phương án trên vẫn đảm bảo tính liên kết nhóm.
2. Hình thức kỷ luật đầu vào đã làm nhưng chưa thể triệt để. Khi xây dựng lại các đội mới sẽ dễ dàng áp dụng hơn ngay từ đầu.
3. Thành lập được nhiều đội Barca sẽ giúp phong trào đi lên, sôi nổi hơn và hàng năm có thể lập giải Barcamania Hà Nội.
4. Nhiều đội Barca quận - huyện sẽ giúp các đối tác hàng tuần có thể chính là các đồng đội Barca. Như vậy là ta giải quyết được vấn đề cốt lõi vừa giao lưu nội bộ Barca và vừa mang tính chất cọ xát đỉnh cao.

Nhưng ý tưởng trên xin được gửi đến các lãnh đạo của FCBHN: dothonam, alone_huynh, Diep_romy, Zikzak, Libero_56

Nếu được phê duyệt, Azulgrana HÀ Đông sẽ nhanh chóng được thành lập với lực lượng khá hùng hậu :D. Vấn đề nhân sự cốt lỗi của các đội buộc phải nằm trong lực lượng FCBHN cũng sẽ được tính đến nhằm đảm bảo chất và tinh thần bản sắc của FCBHN.
 

No 10

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
19/5/09
Bài viết
523
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trước khi hình thành và phê duyện đề án thì cần phải có nghiên cứu cụ thể xem liệu số thành viên tại các quận huyện liệu có đáp ứng được? Liệu có làm phân tán lực lượng mạnh nhất khi cần tham gia những giải đấu?
Anh chỉ sợ đề án được duyệt thì không có thay đổi gì mà chỉ đổi tên đội FCBHN Azulgrana thành Azulgrana Hà Đông mất. :))
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Trước khi hình thành và phê duyện đề án thì cần phải có nghiên cứu cụ thể xem liệu số thành viên tại các quận huyện liệu có đáp ứng được? Liệu có làm phân tán lực lượng mạnh nhất khi cần tham gia những giải đấu?
Anh chỉ sợ đề án được duyệt thì không có thay đổi gì mà chỉ đổi tên đội FCBHN Azulgrana thành Azulgrana Hà Đông mất. :))
đúng đó đại ca, mà phải xem số người đăng kí là bao nhiêu, ai dẫn dắt nữa, nhìu vấn đề lắm = =, rồi làm thế nào để duy trì hoạt động nữa, mà lập càng nhiều đội làm sao để đảm bảo đc cái điều 1 ko xảy ra ???
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trước mắt đội B đã mất thủ lĩnh. Anh Luân bận việc gia đình nên không thể tham gia được nữa. Rối càng thêm rối. Tạm thời phải ổn định lại đã anh ạ.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Tớ thì lúc nào cũng muốn FCBHN mở rộng hoạt động. Việc phân chia theo kiểu quận huyện theo tớ có 2 vấn đề cần giải quyết:
1. Có người đủ tầm để cầm đội ở mỗi quận huyện: "tầm" ở đây là bao gồm cả việc là 1 cules, có khả năng chuyên môn và có khả năng lãnh đạo đội.
2. Có đủ số lượng người tham gia vào đội bóng đó: Cái này cũng nan giải, nếu chỉ là bạn bè đi cùng thì chưa chắc đã là đội bóng của Cule mà chỉ là đội bóng có vỏ bọc là của Cules thôi
Nếu 2 vấn đề trên giải quyết được thì việc mà Đen đề ra sẽ thực hiện được.
Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, tớ thấy chưa khả thi. Ngoài ra, ngoại trừ ở bên Đông Anh hay tận Gia Lâm thì còn xa, chứ trong nội thành Hà Nội thì việc tham gia vào 2 đội bóng hiện tại là vẫn được, chỉ cần có tâm huyết là vẫn đi đá đều đặn.

Trước mắt đội B đã mất thủ lĩnh. Anh Luân bận việc gia đình nên không thể tham gia được nữa. Rối càng thêm rối. Tạm thời phải ổn định lại đã anh ạ.
Anh cũng đã biết việc này. Tạm thời anh Sơn_ Zikzak sẽ lãnh đạo đội B cho đến khi tìm được người khác thay thế. Anh em đội B vẫn tiếp tục thi đấu như bình thường nhé
 

le_o

Người có hiệu suất ghi bàn Pele gọi bằng cụ
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
1,161
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
cổ mộ phái
Barça đồng
0
Báo cáo là Hà Đông tụi em sơ đã có khoảng đến 8 thành viên là cule rồi ạ . Một số người là cựu thành viên của FCB HN trước đây nhưng do công việc nên ko tham gia được, nếu đội FCB Hà Đông được thành lập thì họ sẽ đi trở lại ạ ( đá sân ở khu vực Hà Đông gần nên đi dễ hơn ) ( lão Cường Gavrote không được trốn đâu đấy nhá ^^ )
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ta có 2 vấn đề cần lý luận.

1. Vấn đề anh Thảo nêu: phân tán lực lượng mạnh nhất, làm suy yếu khi tham gia các giải lớn.

Ở vấn đề này thì FCBHN ta đã đi theo hình sin. Ta thành lập từ cái gốc là giao lưu anh em nhưng ta lại muốn nhanh chóng tham gia các giải đấu lớn để gây tiếng vang - một việc làm khoe mẽ. Kết quả là ta luôn cầu thị một đội bóng cực mạnh về chuyên môn và có thời điểm trong quá khứ đã gạt bỏ các anh em cule hoặc tự họ đã rút lui khỏi đội. Sau khi ta đi lên đến đỉnh hình sin là các thành tích thì ta lại phải đi xuống cầu thị một đội bóng đúng chất như mơ ước ban đầu. Đây là một mớ bòng bong liên tục và nếu không xác định được cái cốt lõi của việc tham gia đội bóng FCBHN hàng tuần là gì thì ta không giải quyết được quy luật hình sin kia. Sau vụ FAN League, anh em chúng ta đã nhận ra rằng vấn đề cốt lõi vẫn là niềm vui. Chúng ta sẵn sàng không tham gia bất kỳ một giải đấu nào của phong trào nghiệp dư, chúng ta không cần một danh hiệu nào ghi nhận Barca Hà Nội phải thế này thế khác...mà chúng ta đã xác định tự tạo sân chơi cho chính chúng ta, tự tạo niềm vui cho chính chúng ta hàng tuần.

Do đó vấn đề tham gia các giải đấu lớn không phải vấn đề ưu tiên phát triển mũi nhọn của FCBHN và việc lực lượng chính (ví dụ là Azulgrana hiện tại) bị phân tán theo các đội họ đăng ký không hề ảnh hưởng đến yếu tố phải xây dựng đội hình mạnh nhất của FCBHN.

Lật lại vấn đế, có thể nhiều đội thì ta có nhiều lựa chọn hơn và đội bóng tuyển của FCBHN sẽ là tập hợp "lên tuyển" của các thành viên từ các đội bóng vệ tinh. Đó cũng là một điểm mạnh.

2. Vấn đề của Dothonam: thiếu nhân sự.

Mình đánh giá đây là vấn đề cốt lõi nhất và hoan nghênh sếp Nam là người đứng đầu, phụ trách mảng này đã kiên quyết đưa ra đầu tiên.
Trước hết phải nói trước đây là đề án - một ước mơ mà nhiều người đều mơ, nên ta sẽ xây dựng nó khi nào ta chín muồi. Điều đó đồng nghĩa với việc không phải bắt buộc Đông Anh phải lập đội. Ta nhìn rộng ra nhé. Mình nói đến phong trào chung của Barcamania Việt Nam. Mới đầu là 1 Hội, sau ta phải nhân ra các tỉnh thành. Nhưng Hải Phòng chưa có hội. Ta đâu ép thành tích là địa phương đó phải có và chờ đợi trong khi bản thân Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng đã quá chín để lập thêm các đội khác nữa.

Ở đây, để đề án này thực hiện được thì ta đưa ra lộ trình.
- Rà soát lại lực lượng cũ và mới của FCBHN. Lên danh sách địa lý các thành viên.
- Chỗ nào đủ ta ký duyệt cho thành lập đội. Chỗ nào chưa đủ thì để đó, cho ghép vào đội ở gần đó.
- Xác định đâu là hạt nhân: một người đứng đầu phải là một người có tâm và tầm. Đặt ra điều kiện người đó phải từng tham gia Azulgrana chẳng hạn.
- Lúc này, việc xác nhận cấp phép đầu vào sẽ do Trung ương (từ dothonam chẳng hạn) cấp phép thay vì đưa về các đội mà nhiều lúc bỏ qua và mang tính hình thức.

Ở phần rà soát lực lượng, mình thấy nhân sự của ta có thể lập đến 3 đội: Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy. Trong phong trào, nhiều lúc tướng không thể chờ quân đủ đông mới mang đi đánh trận. Ta có thể cấp phép cho các hạt giống hiện tại từ 2 đội chúng ta bây giờ được phép kêu gọi thành lập đội ở khu vực họ cư trú. Nếu không ai thích động đậy thì ta vẫn phải duy trì mô hình cũ và thật ra vẫn là mô hình chuẩn.

Mình ví dụ đội Hà Đông mà thành lập thì sẽ có khá đông: mình, Le_o, vanthanh, gavrotte, lão Lee, Huy...

Trong lộ trình này ta phải bắt buộc duy trì đội gốc là HN Azulgrana và cho phép việc xúc tiến thành lập và hoạt động song song làm mô hình trước. Khi nào các đội ổn định và phát huy tính hiệu quả thì ta mới bàn đến chuyện của HN Azulgrana có được phép tách ra về các đội hay không.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
mình ủng hộ ý tưởng của tên bí thư này dù hay bị hắn dìm hàng...tự ứng cử vị trí phó đội trưởng fcbhado or fcbhn2(nếu được duyệt thành lập)...cam kết một fcbhn2 mang bản sắc fcbhn cũng như dáng dấp fcb và hứa hẹn đề cử ổn định 5 vị trí lên tuyển fcbhn.và theo tôi chúng ta nên thử nghiệm tính khả thi của ý tưởng này qua việc thực tế triển khai tại một hay hai quận huyện đủ lực lượng...nếu vận hành tốt thì nhân rộng mô hình...vì một giải đấu,sân chơi nội bộ fcbvn nói chung và fcbhn nói riêng.
 

lehuynh

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
647
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Hà Đông, Hà Nội
Barça đồng
0
ý tưởng rất tốt nhưng sẽ gặp nhiều trở ngại lớn , anh em chúng ta nên ngồi lại bàn bạc thật kỹ và đưa ra phương hướng hợp với thực tế FCB HN dư tinh thần nhưng thiếu lực lượng thực tế , duy trì chuyên cần kém , đóng quỹ chậm làm khó khăn cho công tác lãnh đạo và tổ chức ... dù gì cũng ủng hộ ý kiến mở rộng FCBHN và bài test thứ nhất là thành lập FCB Hà Đông
 

le_o

Người có hiệu suất ghi bàn Pele gọi bằng cụ
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
1,161
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
cổ mộ phái
Barça đồng
0
Em nghĩ là may ra có Hà Đông , Thanh Xuân, Cầu giấy còn đủ người chứ mấy địa phương còn lại thì hơi khó ạ
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Thì mình làm điểm kiểu mẫu tức tuỳ cơm gắp mắm chứ không thể đại trà mà làm bừa...căn cứ vào lực lượng thực tế từng khu vực mà cấp phép...điển hình nhất là sếp nam đã ký cho hà đông là một bài test khá chuẩn...anh em ta cố gắng làm tốt vì một sân chơi nội bộ hoành tráng không xa ( trước mắt là hướng đến cuộc chiến tam hùng mỗi tháng một lần của FCBHN A & B cùng FCB hà đông )
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Tôi nghĩ là nên chia thế này:
FCBHN Hà Đông (Đông Hà Nội) : Bao gồm Hà Đông, Thanh Xuân ( dự kiến anh Gavrotte là đội trưởng)
FCBHN Hà Tây (Tây Hà Nội): Bao gồm Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa (dự kiến anh Điệp Romy là đội trưởng)
FCBHN Hà Nam (Nam Hà Nội): Bao gồm Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì (dự kiến anh Zikzak là đội trưởng)
FCBHN Hà Bắc (Bắc Hà Nội): Bao gồm Cầu Giấy, Từ Liêm, Đông Anh ( dự kiến Minh chim sẻ hoặc PP là đội trưởng)
Việc phân chia này sẽ vừa đảm bảo về mặt địa lý lẫn mặt lực lượng. Thêm nữa, nếu đi đá sân khách thì mỗi đội cũng chỉ được đá ở đúng khu vực của mình. Nếu có đối tác ở hướng khác thì sẽ ưu tiên đội bóng của hướng đó tiếp đón.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Tôi nghĩ là nên chia thế này:
FCBHN Hà Đông (Đông Hà Nội) : Bao gồm Hà Đông, Thanh Xuân ( dự kiến anh Gavrotte là đội trưởng)
FCBHN Hà Tây (Tây Hà Nội): Bao gồm Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa (dự kiến anh Điệp Romy là đội trưởng)
FCBHN Hà Nam (Nam Hà Nội): Bao gồm Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì (dự kiến anh Zikzak là đội trưởng)
FCBHN Hà Bắc (Bắc Hà Nội): Bao gồm Cầu Giấy, Từ Liêm, Đông Anh ( dự kiến Minh chim sẻ hoặc PP là đội trưởng)
Việc phân chia này sẽ vừa đảm bảo về mặt địa lý lẫn mặt lực lượng. Thêm nữa, nếu đi đá sân khách thì mỗi đội cũng chỉ được đá ở đúng khu vực của mình. Nếu có đối tác ở hướng khác thì sẽ ưu tiên đội bóng của hướng đó tiếp đón.
ủng hộ ý kiến dothonam như thế thì mô hình đội bóng khu vực sớm được thiết lập và đi vào hoạt động
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top