Gerardo 'Tata' Martino

Đánh giá mùa giải của Tata

  • Tốt.

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Không tốt.

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tạm chấp nhận.

    Bình chọn: 1 100.0%
  • Tệ.

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    1

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TATA VÀO BẾP, TỔ CHỨC TIỆC BBQ THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT VÀ XỐC LẠI TINH THẦN ĐỘI BÓNG

proxy.jpg

Những tuần lễ tới sẽ là giai đoạn rất quan trọng đối với thầy trò HLV Tata Martino. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Ajax và Bilbao, Barça đã tìm lại được hương vị chiến thắng – chiến thắng trong trang phục sân khách mà từ đầu mùa đến giờ đội bóng chưa bao giờ gặp may với nó, trước Cartagena. Mặc dù chiến thắng này là chiến thắng bắt buộc và đã được tiên liệu, nhưng nó cũng góp phần pha loãng đi bầu không khí nặng nề 2 tuần qua. Đây chính là tiền đề cho một sự kiện có tính chất khích lệ tinh thần quan trọng diễn ra vào hôm nay.

Vào hôm nay, sau buổi tập đầu tiên của các cầu thủ đội một trong tuần mới, tại Ciutat Esportiva Joan Gamper của Sant Joan Despi, một buổi tiệc nướng ngoài trời BBQ theo phong cách Argentina sẽ được tổ chức. Bếp trưởng và cũng là trưởng ban tổ chức buổi tiệc, chính là HLV Tata Martino – một người đàn ông xem nướng thịt là thú vui tao nhã.

Mục đích của buổi tiệc BBQ hôm nay mà Tata muốn nhắm tới chính là thắt chặt tình đoàn kết của các thành viên trong đội bóng và sạc đầy lại tinh thần cho các cầu thủ để hướng đến giai đoạn quan trọng trước mắt – với các trận đấu trước Celtic, Villarreal và Getafe để khép lại năm 2013. Và như đã nói, chiến thắng 4-1 trước Cartagena chính là chất bôi trơn cho sự kiện ngày hôm nay diễn ra.

Bầu không khí tại Camp Nou hiện tại vẫn chưa được trong lành hoàn toàn khi vẫn còn đó những cái “cau mày”. Montoya và Tello mới đây không ngần ngại nói trước báo giới sẽ xem xét chuyện ra đi nếu không được thi đấu nhiều ở mùa giải này. Đó là một cái cau mày. Đội ngũ ban huấn luyện Barça là sự dung nạp của hai thời kỳ - thời Pep, Tito và thời Tata, cảm giác bị phân bì đang tồn tại giữa hai nhóm này. Thêm một cái cau mày nữa. Là một người lãnh đạo, Tata đánh hơi được những sự thiếu ổn định đang tồn tại hoặc có dấu hiệu manh nha. Đã đến lúc để dập tắt đám cháy ngay khi nó còn âm ỉ.

Trong buổi tiệc nướng này, Tata đã mởi tất cả các thành viên của đội bóng: các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, các y bác sĩ, chuyên gia trị liệu, thậm chí cả đại diện truyền thông của đội bóng.

Asi-celebro-Martino-su-titulo-_54395976065_54115221154_600_396.jpg

--Ciutat Esportiva Joan Gamper trước đây cũng đã là nơi tổ chức nhiều buổi tiệc ngoài trời của đội Barça B, đội nữ Barça hay các đội trẻ của La Masia.

--Tata Martino, cũng như bao người dân Argentina khác, mang trong mình niềm đam mê ẩm thực và nhất là các món nướng. Nhưng thực sự, Tata là một fan cuồng của văn hoá ẩm thức, nhất là các món cá. Sau khi cùng Newell’s Old Boys lên ngôi vô địch giải quốc nội Argentina 2013, ông đã cùng gia đình tổ chức một bữa tiệc BBQ. Cô con gái Maria Noel của Tata chia sẻ rằng “Mỗi người cha luôn có những bí mật của riêng họ!” Tuy vậy, nguyên tắc của Tata là trong bất kỳ buổi tiệc nào, việc uống các thức uống có cồn là điều cấm kỵ.


Theo MD và SPORT
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tata Martino hài lòng với đội bóng sau chiến thắng trước Villarreal​

[video=youtube;X3mxqLqJlZQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X3mxqLqJlZQ[/video]​

Gerardo ‘Tata’ Martino đã trả lời phỏng vấn sau chiến thắng của Barcelona trước Villarreal (2 - 1): "Đây là trận đấu làm tôi cảm thấy hài lòng nhất kể từ khi đến Barça" HLV người Argentina bắt đầu. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của chiến thắng đặc biệt này: "Đó là bởi vì cách chúng tôi đã thể hiện và bởi chất lượng của đối thủ mà chúng tôi gặp". Khi được hỏi về việc triển khai thế trận dồn ép của Barcelona, Martino cho biết: "Điều đó phụ thuộc vào chiến thuật của chúng tôi, và hôm nay, đội bóng đã rất tập trung thực hiện điều đó".

Chiến thuật của Barça

Martino đã giải thích lý do sử dụng của Alex Song chơi cạnh Sergio Busquets trong trận đấu: "Tôi đã để anh ấy thi đấu xa hơn bởi vì chúng tôi tin rằng Villarreal sẽ thi đấu với 2 tiền đạo, khi họ gỡ hòa, chúng tôi phải chuyển qua kế hoạch khác". Ngoài ra, một lần nữa Neymar JR được thi đấu tự do còn Cesc đóng vai trò số 9 ảo: "Màn trình diễn của họ không phải được đánh giá qua việc họ có ghi bàn hay không", HLV Tata còn nhấn mạnh Cesc "là nhân tố quyết định trong bàn thắng thứ hai".

Tin không hay trong trận đấu này là việc Barça không thể giữ sạch lưới. Bàn thắng của Musacchio đến từ một quả phạt góc, nhưng HLV Martino cho rằng "đó là nỗ lực của Villarreal, không phải hoàn toàn thuộc về lỗi phòng ngự của chúng tôi".

"Đội bóng đang vào form"

HLV người Argentina đã khẳng định rằng Barça đang vào form sau hai chiến thắng trước Celtic và Villarreal: "Chúng tôi đang thi đấu tốt, đó là một điểm tích cực khi lễ Giáng sinh sắp đến". Ông cũng cho biết: "Ba điểm mang về đã cải thiện tinh thần các cầu thủ, nhưng với tôi, nó chứng minh sự hi sinh mà các cầu thủ đã bỏ ra mỗi ngày".

Theo FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
TỪ ARGENTINA: TATA SẼ RỜI KHỎI BARÇA VÀO THÁNG NĂM TỚI

tkle.jpg

Từ Argentina trong nhiều tuần qua, càng ngày càng xuất hiện nhiều những suy đoán và lời đồn về tương lai của HLV Tata Martino tại Barcelona. Họ khẳng định rằng Tata sẽ rời khỏi băng ghế chỉ đạo của câu lạc bộ xứ Cataluyna vào tháng 5 năm sau. Theo Fabián Godoy, một nhà báo của Argentina đã cho biết trên Direct TV rằng: "Martino đã thừa nhận rằng ông không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc tại Barcelona, ông muốn ra đi vào cuối mùa giải".

Thông tin, mà đã trở thành một tin tức tác động khắp cả nước mà nó xác nhận những tin đồn trong những tuần qua chỉ ra rằng Tata đã không tìm thấy chỗ đứng của mình tại Barça. Những lời chỉ trích liên tục về lối chơi của đội bóng cũng như những so sánh không ngừng với đội bóng của Guardiola dường như đã làm ông ấy quá mệt mỏi và đó là lý do khiến ông ấy quyết định ra đi.

Tất cả đều ám chỉ đến môi trường phức tạp tại Ciudad Condal (tên cũ của thành phố Barcelona) hoặc những chỉ trích liên tục mà ông nhận được mặc dù những kết quả là rất tích cực. Chỉ cách đây vài ngày, Martino đã cho biết trong một cuộc họp báo rằng: "ở đây, không ai là không thể thiếu, kế cả huấn luyện viên", đó là điều mà rất nhiều người xem như một tuyến bố về những ý định cho tương lai của ông.

Tata Martino chỉ mới tiếp nhận vị trí HLV trưởng của Barcelona mùa hè vừa qua sau sự ra đi của HLV Tito Vilanova để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của mình.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
TỪ ARGENTINA: TATA SẼ RỜI KHỎI BARÇA VÀO THÁNG NĂM TỚI

Vài tờ lá cải có trụ sở ở...Madrid đang khoét sâu vào vụ này với Thuyết âm mưu rằng Messi là tác giả của vở này khi "ngứa mắt" với ông thầy đồng hương vì ông định xây dựng rồi bóng xoay quanh Neymar :rofl: :lmao:​
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
tata mong chờ một trận cầu đặc sắc

TATA MONG CHỜ MỘT TRẬN CẦU ĐẶC SẮC

TATA.JPG

Chủ nhật này, Barca sẽ kết thúc hành trình thi đấu trong năm 2013 bằng chuyến làm khách trên sân Getafe. Vì A.Madrid đang bám sát Barca trên bảng xếp hạng La Liga nên 3 điểm sắp tới rất quan trọng đối với “Người khổng lồ xứ Catalan”. Nhưng trong cuộc họp báo mới đây, HLV “Tata” đã nhấn mạnh rằng: “Kết thúc một năm thi đấu với vị trí đầu bảng là điều đáng mong đợi nhưng một trận cầu đặc sắc và chất lượng mới là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến.”


--Một tuần rắc rối:

Nhà cầm quân người Argentina đã cố gắng tránh nhắc đến các vụ việc phi thể thao làm ảnh hưởng đến uy tín CLB trong thời gian gần đây: “Tôi chỉ quan tâm đến bóng đá, những vấn đề bên lề không phải là thứ khiến tôi bận tâm. Giống như Valdes đã nói, chúng ta nên tập trung vào giá trị đơn thuần của bóng đá và hãy phớt lờ những cái không liên quan kia đi.”


--Tương lai tại Barca:

Nói đến tương lai của mình ở Barca, Tata bày tỏ: “Tôi thích cuộc sống ở Barcelona và cương vị HLV này. Phong cách thi đấu của Barca rất thu hút tôi. Nhưng tương lai là điều không ai có thể đảm bảo trước được, việc ra đi hay ở lại của tôi phụ thuộc vào thành tích của đội bóng. Nếu tôi dẫn dắt Barca hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra thì có thể tôi sẽ tiếp tục được gắn bó với nơi này.”


--Thăm Messi:

Martino cũng chia sẻ về chuyến thăm Messi tại Argentina trong thời gian tới: “Sau lễ giáng sinh, Leo sẽ có buổi tập luyện tại Rosario và chắc chắn là tôi sẽ đến theo dõi cậu ấy. Mọi thông tin về quá trình hồi phục của Messi sẽ được thông báo đầy đủ đến người hâm mộ. Chúng tôi đảm bảo rằng cậu ấy sẽ trở lại thi đấu với tình trạng sức khỏe tốt nhất.”

Nhà cầm quân 51 tuổi không quên bày tỏ niềm vui của ông khi thành công trong việc thuyết phục Iniesta gia hạn hợp đồng với CLB và đồng thời ông cũng cho biết thêm về sự vắng mặt của Xavi trong trận đấu với Getafe sắp tới: “Xavi luôn là lựa chọn tối ưu trong những tình huống quyết định nên lần này chúng tôi không để cậu ấy ra sân vì có qúa nhiều rủi ro có thể xảy ra.”

(FCB.com)
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH CỦA TATA: "HÃY TRỞ LẠI VỚI THỂ LỰC VÀ PHONG ĐỘ 100%"

12-24-2013 8-48-49 PM.jpg

Trước khi trở về Argentina để tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bên gia đình cũng như thăm hỏi tình hình sức khoẻ của cậu học trò Leo Messi, HLV Tata Martino đã có lời chào tạm biệt và gửi thông điệp quan trọng đến các cầu thủ, ngay sau trận đấu trước Getafe.

Sau chiến thắng 5-2 trước Getafe, nhiều cầu thủ Barça không trở về Barcelona mà bắt đầu ngay kỳ nghỉ lễ của mình. Chính vì thế, Tata không muốn lãng phí cơ hội khi các cầu thủ vẫn còn tập trung đông đủ trong phòng thay đồ tại sân Coliseum Alfonso Perez để có bài diễn văn ngắn như một thông điệp gửi đến toàn đội. “Hãy hưởng thụ những ngày nghỉ lễ, vui chơi và nghỉ ngơi lành lạnh, bởi vì tôi muốn tất cả các cậu ngay từ phút đầu tiên sau khi trở lại phải có thể lực và phong độ 100%.” Nhật báo SPORT (Barcelona) ghi nhận.

Theo SPORT
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
MƯỜI ĐIỂM NHẤN CỦA TATA MARTINO TẠI BARÇA

1389543685914.jpg

Sau trận đấu với Atlético Madrid tại Vicente Calderón thì Barcelona đã là nhà vô địch lượt đi La Liga mùa 2013-14. Với mùa giải đầu tiên của mình trên cương vị là huấn luyện viên trưởng của Barcelona, hãy cùng đánh giá lại những gì mà Tata Martino đã làm được.

Trận hòa không bàn thắng trước đội bóng thành Madrid có thể coi là một con số hiếm thấy của Barcelona, nhưng trong những năm gần đây, đội bóng của Tata được đánh giá khá cao với những kết quả và cách thức dẫn tới điều đó.

Sau đây là 10 điểm nhấn của Barça dưới thời Tata Martino sau lượt đi:

- Vào thứ 7 tuần trước, trong trận chiến với Atlético, Barcelona đã chiến đấu đúng với triết lý bóng đá của họ - kiểm soát bóng, tấn công,...và dựa trện một số quyết định rất dũng cảm, điển hình chính là để cho cả Messi và Neymar trên băng ghế dự bị.
- Barça đã kết thúc lượt đi khi dẫn đầu bảng xếp hạng Liga với 50 điểm, chỉ ít hơn con số kỉ lục một năm trước dướt thời Tito Vilanova 5 điểm.
- Barça đã bắt đầu mùa giải năm nay bằng việc giành danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha sau khi đánh bại Atlético, trong khi năm trước, danh hiệu này đã lọt vào tay của Real Madrid.
- Mặt khác, đội bóng đã giành được 9 trận thắng trên sân nhà, bao gồm cả trận Siêu kinh điển trước Real Madrid (2-1).
- Trong khi đó, ở những chuyến hành quân xa nhà, Barça chỉ để thua 1 trận (Athletic 1-0), 2 trận hòa (Osasuna 0-0 và Atlético 0-0).
- Barça của Martino đã ghi ít bàn thắng hơn so với mùa trước (53 so với 64) nhưng cũng để thủng lưới ít hơn (12 so với 20) và hiệu số cũng gần giống nhau (+41 và +44).
- Trong khi phải thích nghi giữa việc chuyển đổi từ một HLV này sang một HLV khác, Barça còn gặp phải những chấn thương của Messi và Víctor Valdés, một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và một thủ môn xuất sắc nhất của Barça.
- Đội bóng dù không có tiền đạo chủ lực là Messi nhưng những cái tên khác vẫn tỏa sáng như Pedro (11 goles) và Alexis (11), Cesc tiếp tục phong độ ghi bàn với 7 pha lập công, ngoài ra Neymar cũng đã ghi được 6 bàn thắng cho đội bóng mới.
- Với chính sách xoay vòng cầu thủ, Martino đã sử dụng hầu hết các cầu thủ trong đội hình, lên đến 23 cầu thủ với những cái tên đặc biệt như Montoya và Bartra.
- Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ về những cam kết cho “phong cách Barça”, với Tata, nhiều tài năng mới của La Masia đã xuất hiện trong đội hình một của Barça để chinh phục các đấu trường như Adama Traoré, Jean-Marie Dongou và Patric Gabarrón. Trong khi đó, Cristian Tello gần như bị mất hút.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
THÔNG ĐIỆP TỪ TATA: "ĐÂY CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG ĐỂ TIẾP TỤC"

1389563805584.jpg

Một trận chiến thực sự với các cầu thủ đến từ thành phố Madrid. Các học trò của Tata Martino với đôi chân thấm mệt khi trải qua những phút thi đấu căng thẳng và khó khăn trên sân Calderón. Do đó, một lời động viên đến các học trò cũng như là một thông điệp mạnh mẽ từ HLV Martino là không bao giờ thừa:

"Đây chính là con đường của chúng ta. Phải tiếp tục làm việc vì chúng ta có thể tiến triển hơn nữa. Nhưng đây là chính là con đường của chúng ta".

Quá khứ từng là một cầu thủ đã chỉ cho ông biết rằng mỗi trận đấu chính là một giải đấu 90p, nơi mà có những trận đấu đầy màu sắc và trên mỗi mét sân, mỗi khoảng trống đều có giá như vàng. Và sau bài kiểm tra trước một đối thủ cực chất lượng như Atletico thì con đường của đội bóng đã được xây dựng. Đối với Tata, bí mật chính là các chàng trai của ông không đi lệch khỏi con đường của mình.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
MARTINO: "CHẤN THƯƠNG CỦA NEYMAR KHÔNG QUÁ NGHIÊM TRỌNG"

1389914503355.jpg

Trận thắng 2-0 trước Getafe đã giúp đoàn quân của HLV Tata Martino lọt vào vòng tứ kết của Copa del Rey. Tuy giành được chiến thắng với cú đúp của Messi nhưng chấn thương của Neymar đã khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng.

Sau trận đấu, Tata Martino cũng đã đưa ra những lời trấn an dành cho các cổ động viên trong cuộc họp báo, ông khẳng định:

"Với tất cả những hình ảnh mà các bạn chứng kiến thì chúng ta cần bình tĩnh. Có thể anh ấy sẽ nghỉ thi đấu một khoảng thời gian nhưng nhờ ơn Chúa mà nó không quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Cậu ấy đang ổn và vào thứ 6 chúng ta sẽ biết mức độ chấn thương.

Trở về với trận đấu, HLV của Barcelona đã đưa ra những bình luận về trận đấu này:

"Đó là một trận đấu đã làm cho tôi cảm thấy lo lắng nhưng chúng tôi đã thế hiện được sức mạnh, tạo ra được áp lực; ngoại trừ một tình huống mà Pinto đã thi đấu tốt thì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không tạo cho Getafe có cơ hội để có một trận hòa. Với bàn thắng của Leo thì mọi thứ đã chắc chắn".

Với Messi thì Tata khẳng định đây chính là màn trình diễn tốt nhất của tiền đạo người Argentina từ khi anh trở lại:

"Messi đã chứng minh cho đến phút cuối cùng rằng anh ấy đang rất ổn. Thế lực của Messi đang rất tốt và điều mà anh ấy cần chính là thi đấu. Chúng tôi đã nói chuyện với Messi, những cảm giác của anh ấy. Với cuộc đối thoại đó thì số phút mà chúng tôi quyết định để anh ấy hoàn thành nó chính là 90 phút".

Nói về Sergi Roberto, HLV người Argentina tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ này:

"Sergi đã có một bước tiến về phía trước, đưa ra các quyết định và thực hiện nó nhưng cũng có phần mạo hiểm. Đó là một cầu thủ rất, rất xuất sắc. Theo thời gian thì Barça sẽ có một cầu thủ tuyệt vời".

Ngoài ra, Martino cũng bàn luận về đường chuyền của Tello ở bàn thắng đầu tiên: Tello đã có một trận đấu tốt, một nổ lực tuyệt vời trong bàn thắng đầu tiên. Và chúng tôi muốn nhìn thấy một cầu thủ quyết định".

Cuối cùng, Tata Martino ca ngợi hình ảnh của Xavi ở trận đấu đặc biệt này:

"Đầu tiên xin chúc mừng anh ấy. Đó là trận đấu thứ 700 cho đội một Barça, thật khó để đạt tới cột mốc này, rất ít người có thể làm được điều này. Chỉ có những cầu thủ vĩ đại mới có thể đạt được. Anh ấy không nên giã từ sự nghiệp tại một câu lạc bộ khác sau khi đã có 700 trận đấu".
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
3 VẤN ĐỀ CẦN TATA GIẢI QUYẾT: LỐI CHƠI, MESSI VÀ INIESTA

2-7-2014 5-01-55 PM.jpg

Nhật báo SPORT (Barcelona) số ngày 07/02/2014 có bài viết nhan đề: 3 câu hỏi cần Tata giải đáp. Sau đây là tóm tắt nội dung bài viết:

Barça của Tata đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải và HLV người Argentina cần phải nhanh chóng giải quyết 3 vấn đề đang gây tranh cãi nhằm tối ưu hoá cỗ máy Barça. Để giải quyết chúng, trong thời gian ngắn tới, Tata rất có cuộc họp bàn với chủ tịch Bartomeu và GĐ thể thao Zubizarreta.

Vấn đề đầu tiên là lối chơi, phong cách của Barça, mà cụ thể là làm sao để nâng tầng Barça so với những mùa giải gần đây. Tata tin rằng Barça những năm qua đã đạt đến độ bão hoà và đã đến lúc cần có những sự thay đổi quyết liệt hơn trong đấu pháp, với sự biến hoá trong chiến thuật. Barça giờ đây đang là một cỗ máy chậm chạp, ít đột biến, dễ bị bắt bài hơn. Đó là chưa kể đến việc nhiều cầu thủ đang có dấu hiệu mất đi khát khao chiến đấu. Tuy nhiên, Tata một khi thay đổi sẽ vấp phải rào cản từ tâm lý của các học trò. Các cầu thủ hiểu rằng thay đổi nghĩa là họ phải tìm cách để thích nghi với cuộc sống mới trong khi lối chơi hiện tại đã ăn vào máu của họ, và vì thế không dễ cho Tata thực hiện sứ mệnh của mình.

Vấn đề thứ hai là Messi. Vị trí thi đấu trên sân của Messi sau khi trở lại đang đặt ra nhiều sự hoài nghi. Về thể lực, Leo đang không đạt 100%. Dạo gần đây, Messi cũng không còn ghi bàn đều đặn và nhạy như trước. Sự có mặt của Messi trên sân cũng dẫn đến một bài toán: hiệu suất ghi bàn của những Alexis, Pedro và Cesc giảm so với giai đoạn tiền đạo người Argentina nghỉ dưỡng thương. Tuy nhiên, loại Messi cũng là một quyết định rất khó khi anh có thể tạo nên đột biến bất cứ thời điểm nào trên sân.

Và cuối cùng là vấn đề Iniesta. Có vẻ như Tata đang thoả mãn với phong độ của Cesc, Alexis và Pedro. Xét về vai trò trên sân thì Cesc và Iniesta có điểm chung, và hiện tại Tata ưa dùng Cesc hơn là Iniesta.

Theo SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CẦU THỦ BẤT AN TRƯỚC TƯ TƯỞNG CHIẾN THUẬT MỚI CỦA TATA

2-24-2014 12-09-35 PM.jpg

Nhật báo SPORT (Barcelona) số ra hôm nay dựa trên những nguồn tin thân cận Barça tiết lộ trong chuyên mục "Tối mật" rằng trước trận đấu với Real Sociedad, HLV Tata Martino có đề cập với các cầu thủ về sơ đồ chiến thuật với 2 tiền vệ trụ, trong đó có Alex Song. Nhưng lúc bấy giờ, các cầu thủ không nghĩ rằng Tata sẽ sử dụng sơ đồ ấy trong trận đấu tại sân Anoeta. Đến khi thực tế diễn ra như vậy, các cầu thủ đều cảm thấy bất ngờ và bất an!

So với đội hình trong trận gặp Man City, Tata đã có đến 6 sự thay đổi nhân sự trong trận Sociedad, trong đó trường hợp của Alba có thể châm chước vì anh gặp vấn đề về sức khoẻ nên Adriano được dùng thay thế. Các trường hợp còn lại, đều đơn giản là vì, xoay tua và phục vụ ý đồ chiến thuật mới của Tata.

Ý đồ chiến thuật của Tata, hay nói cách khác, là một tư duy bóng đá mới mà ông muốn mang vào Barça, hòng để lại dấu ấn và chứng minh rằng đội bóng vẫn có thể giành chiến thắng mà không nhờ vào đặc sản tiki-taka của những thời kỳ trước. Đó là một tư tưởng đáng hoan nghênh khi Tata chủ trương sử dụng một hàng tiền vệ có sức mạnh, đá theo trục dọc với những đòn chí mạng. Nhưng xét với bối cảnh Barça hiện tại, tư tưởng ấy là một con dao hai lưỡi, nếu thành công, Tata sẽ có dấu ấn đậm nét, nhưng nếu thất bại, vết cắt sẽ rất sâu và đau. Và đáng tiếc, hệ quả không mong muốn đã diễn ra, khi Barça thua trận 1-3 và trận thua được đánh giá là một trong những trận đấu tệ nhất của Barça những năm qua. Tờ SPORT viết như thế.

Sự thực đau lòng là khi Tata đề cập đến cái tên Alex Song trong sơ đồ chiến thuật mới của ông, không ít cầu thủ tỏ ra hoài nghi. Trải qua thực nghiệm trên sân, Song được nhận định là một tiền vệ hay gặp lúng túng với cách chơi của toàn đội, nói cách khác cầu thủ người Cameroon thi đấu mà không cho thấy anh thoải mái, anh khó lên bóng và chiều cao thì dường như trở thành một bất lợi. Đáng bàn nhất là Song rất yếu về chiến thuật và thiếu tính cơ động ứng với nhiều tình huống trên sân.

Một điểm nữa cũng được SPORT nhận định, là Tata đang cho thấy ông là một HLV gặp khó khăn trong việc đọc trận đấu (đích thân ông cũng đã thừa nhận điều này sau trận Sociedad). Điều này được thể hiện rõ qua những sự thay đổi nhân sự không thoả đáng trong trận Sociedad. Hãy cầu mong một cách lạc quan rằng những sai lầm như vừa qua chỉ là một “biến cố” và trận thua sẽ không kéo sập mục tiêu vô địch Liga của Barça.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Tata có chiến thắng trong lần đầu tiên chỉ đạo tại Bernabeu


Tata-win-Bernabeu.jpg

Trận đấu đầu tiên của Tata Martino tại Santiago Bernabéu không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng ngay trên sân của đội bóng thủ đô Madrid. Kết quả này đã giúp HLV người Argentina trở thành một trong năm HLV của Barça giành được chiến thắng ngay lần đầu tiên chỉ đạo tại Santiago Bernabéu . Bốn vị HLV trước ông có được thành tích này là: Pep Guardiola ( 2-6, mùa giải 2008/09), Frank Rijkaard (1-2, mùa giải 2003/04), Louis Van Gaal (2-3, mùa giải 1997/98) và Terry Venables (0 -3, mùa giải 1984/85 ).

Ở những mùa giải trước đó, điều này chỉ xảy ra khi Barça đang xếp trên Real, đồng thời cũng là đội vô địch vào cuối mùa ngoại trừ trường hợp của Frank Rijkaard ở mùa giải 2003/04.

Đứng vững trước những đối thủ mạnh

Với chiến thắng vào cuối tuần qua, Barça của Martino một lần nữa không thua khi phải làm khách với các đội bóng mạnh ở tất cả các giải đấu, cụ thể: Siêu Cúp trên sân Calderón (1-1), các trận đấu ở La Liga trước Valencia (2-3), Sevilla (1-4) và Atletico Madrid (0 - 0), Champions League trước Manchester City (0-2) . Riêng ở Camp Nou, Barça toàn thắng trước những đội bóng mạnh.

Theo FCB.com
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Vậy là Martino sẽ out vào cuối mùa. Không sốc nhưng khá nản với thông tin này :(
Ông ta đưa ra qdinh này cách đây 2 tháng tức là BLĐ đã có sự chuẩn bị từ trước, cùng hóng xem ai sẽ là vị HLV kế tiếp đây
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Vậy là Martino sẽ out vào cuối mùa. Không sốc nhưng khá nản với thông tin này :(
Ông ta đưa ra qdinh này cách đây 2 tháng tức là BLĐ đã có sự chuẩn bị từ trước, cùng hóng xem ai sẽ là vị HLV kế tiếp đây
Thông tin chính thức ở đâu: FCB, FCBVN (diễn đàn có dẫn chứng) khẳng định điều này?
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Vậy là Martino sẽ out vào cuối mùa. Không sốc nhưng khá nản với thông tin này :(
Ông ta đưa ra qdinh này cách đây 2 tháng tức là BLĐ đã có sự chuẩn bị từ trước, cùng hóng xem ai sẽ là vị HLV kế tiếp đây

Bác này chắc đọc ở FB hội à? :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đúng là có thông tin rò rỉ chuyện Martino sẽ không dẫn dắt tiếp chúng ta mùa tới. Nhưng vấn đề trang FB của FCBVN đưa ra là vội vã và rất thiếu chuyên nghiệp.

Thứ nhất, khi một HLV còn hợp đồng thì ai phá hợp đồng đều phải bồi thường. Trừ khi Barca gợi ý rằng anh đi đi và tôi không bắt đền đâu thì lúc đó ai đường nấy đi đều vui vẻ. Thứ hai, trong một môi trường chuyên nghiệp như Barca thì việc HLV tuyên bố ra đi không đúng thời điểm (kết thúc mùa giải) là chuyện vô cùng nhạy cảm. Pep là một trường hợp đặc biệt vì ông muốn đội bóng chuẩn bị trước. Ông nói riêng với Zubi từ đầu năm nhưng lão đầu bạc cùng Rốt vẫn níu kéo và Pep chọn thời điểm bị thua bán kết để tuyên bố công khai và đau nhất là cùng hôm đó Zubi cho thế giới biết Tito sẽ là người kế nhiệm. Do đó nếu CLB tiếp tục cái trò người chưa đi mà đã mang kẻ thay thế trước mặt thì Tata kiện cho vỡ mặt.

Trong cả núi thông tin thay người này, bán người kia thì có chuyện Zubi thích anh A, ông B là bình thường. Đến cả HLV của Everton cũng là người Zubi thích. Vấn đề là ta xem lại những cầu thủ Zubi thích và mua về thì kết quả ra sao? Do đó thay vì nghĩ ngợi Tata ra đi hay Xavi, Cesc...có phải nghỉ mùa tới thì ta nên thay ngay và luôn cha Zubi. Tống hắn về làm HLV thủ môn hoặc mời sang làm bạn với đám trẻ.

Trở lại với vấn đề HLV, ta nên biết một mệnh đề là chỉ có tay Pep mới có thể hồi sinh lại hệ thống do chính ông ta nghĩ ra. Với 3 năm hợp đồng cùng Bayern, xin thưa rằng từ lâu tôi đã nói đừng nghĩ đến việc Pep về ngay sau ngày kết thúc mùa giải này. Ông ta chỉ về khi hết thời gian tại vị của ban lãnh đạo thời Rốt. Bartomeu có nói khi nhận chức là sẽ nói chuyện với Cruyff, Pep...nhưng thực tế chưa có chuyện đó xảy ra. Do đó chúng ta phải chờ 2 mùa bóng nữa để quay trở lại với công thức chiến thắng huy hoàng cũ: Lã + Pep + Cruff.

Rất tiếc cho Tata, ông có trong tay nhiều lợi thế nhưng đã không đủ quyền lực, may mắn và cá tính mạnh hơn sự mong đợi để sắp xếp đội bóng này theo ý tưởng của mình. Chỉ trong 1 tuần với 3 trận thua sát nút liền nhau, ông đã bị đánh bay khỏi 2 chiếc cúp và đang ngồi trên con thuyền hy vọng tròng trành mang tên Liga. Nếu thông tin AFA muốn Tata về làm HLV Albiceleste là có thật thì Tata nên về và trao trả ngôi nhà lộn xộn này cho những người cực hữu, những người đã không còn phiêu lưu trên mây, những người đã tháo dây an toàn và lăn ra ngoài vệ đường để tìm kiếm bầy cỏ thơm phức giống những con bò sữa.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bài viết của [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] rất hợp ý mình, chúng ta sẽ vẫn đi trên con thuyền chòng chành này ít nhất 2 năm nữa, Khi đó Pep sẽ quay về cùng với thánh Johan
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
TATA: "TÔI CHẲNG MANG ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐẾN VỚI BARCA"

timthumb.jpg

Cuối năm luôn là khoảng thời gian để người ta suy ngẫm và nhìn lại những chặnG đường đã qua, và có lẽ không ai có thể hiểu rõ Barca của năm 2014 bằng cựu HLV Gerardo ‘Tata’ Martino. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca và Buenos Aires gần đây, vị HLV người Argentina đã chân thành chia sẻ những suy nghĩ và ý kiến về khoảng thời gian ông dẫn dắt Barca. Tata bày tỏ sự tiếc nuối cũng như tự thừa nhận mọi lỗi lầm về mùa bóng trắng tay của Barca. Dưới đây là những đoạn trích về các cuộc phỏng vấn của Tata:

Quãng thời gian ở Barca thực sự rất khó khăn đối với ông?

Vâng, bởi vì tôi đã phạm phải nhiều sai lầm. Tôi đã cố gắng tạo nên sự khác biệt ngay từ bản hợp đồng đầu tiên nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi.Tôi sẽ không đưa ra bất cứ ví dụ nào về những sai lầm đó. Mặc dù mọi người ở đây đã giúp tôi học được nhiều điều và tránh lặp lại sai lầm nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối về những việc đã xảy ra.

Người bạn đồng hương của ông - Marcelo Bielsaddacho rằng ông đã rút ra được nhiều bài học từ thất bại. Ông có cảm thấy khả năng huấn luyện của mình tốt hơn sau một thời gian dẫn dắt Barca không?

Thực sự thì không. Tôi chỉ cảm thấy mình khá lên sau khi làm huấn luyện viên tại Newell’s Old Boys. Ở Barca, tất cả những gì tôi học được là làm việc với các ngôi sao, những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Việc đó rất khó đối với ông?

Không, tôi không gặp phải vấn đề gì với họ. Họ là những ngôi sao không mắc "bệnh sao".

Có vẻ như ông luôn cho rằng mình đã không cống hiến được gì cho CLB, thậm chí ông còn dùng từ "thất bại" để miêu tả thời kì ở Barca.

Vâng, tất nhiên là vậy. Không từ nào có thể phù hợp bằng "thất bại". Tôi đến với một đội bóng đã giành mọi vinh quang và khi có tôi, đội bóng ấy không giành được gì.

Trong nhiệm kì của mình, ông đã giúp được gì cho Messi?

Không một thứ gì cho cậu ấy và cả đội bóng. Tôi đã không tạo được bất cứ dấu ấn nào tại Barca. Giai đoạn ở Barca là một ảo tưởng trong sự nghiệp cầm quân của tôi.

Ông không hề cảm thấy vui khi ở Barcelona?

Không. Và tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Tôi nói đúng những cảm xúc của mình. Nếu bạn muốn nghe những lời nói dối, tôi sẽ nói rằng đó là một quãng thời gian tuyệt vời. Còn nếu bạn muốn đề cập đến đóng góp của tôi tại Barca thì đó là giúp đỡ Alexis Sánchez phát huy khả năng của cậu ấy nhưng việc đó không có gì đáng kể...

Từ những gì ông chia sẻ, dường như đến Barcelona là một bước đi sai lầm trong sự nghiệp huấn luyện của ông?

Tôi không có thời gian để suy nghĩ tới chuyện đó. Tôi đã không do dự khi nhận lời tiếp quản Barca nhưng những điều tồi tệ đã xảy ra thực sự là lỗi của tôi.

Theo totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top