Hội CĐV Barça (Penya Barcelonista)

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
HỘI CĐV BARÇA ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THÀNH LẬP TẠI KENYA

Hội CĐV Barça (Penya Barcelonista) Mashariki vào hôm thứ Sáu qua đã chính thức được thành lập tại Nairobi (Kenya). Sự kiện có sự hiện diện của Chủ tịch Rosell.​

Sandro_with_Sami_Debbiche_Qatar_Airways_Country_Manager_Kenya_Steve_Othoro_President_of_Kenya_Pe.jpg

Hội CĐV Barça đầu tiên tại Kenya đã chính thức được thành lập vào hôm thứ Sáu qua. Buổi lễ ra mắt Hội CĐV Mashariki được tiến hành tại Westlands Capital Club (Nairobi), với sự hiện diện của Chủ tịch Barça là ông Rosell, Chủ tịch Hội CĐV là ông Steven Othoro, cùng các đại diện cộng đồng và thành viên Hội CĐV. Lễ ra mắt được tài trợ bởi Qatar Airways, đối tác toàn cầu của FC Barcelona.

Ý tưởng thành lập Hội CĐV ở Kenya cũng chính là một trong những mục tiêu vươn xa ra toàn cầu của CLB. Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Phi châu, lục địa sản sinh ra các cầu thủ đã và đang khoác áo Barça như Eto’o, Keita, Song, cùng các cầu thủ khác là những ví dụ điển hình cho tình đoàn kết và tính đa dạng hoá của Barça, cũng như cho tinh thần toàn cầu của thể thao.

Những Hội CĐV Barça mới tại châu Phi

Bên cạnh Hội CĐV Mashariki tại Kenya, FC Barcelona đến nay còn có 9 Penya Barcelonista tại châu Phi: Nigeria (Penya Barça de Lagos Club); Nam Phi (Mzansi Penya Barcelonista); Senegal (Penya Blaugrana de la Casamance); Gambia (Sambou’s Barça Fans Club); Tangier (Ma Rốc) (Penya Barcelonista de Tànger); Tetuan (Ma Rốc) (Penya Barca Tétouani); El Jadida (Ma Rốc) (Liên hiệp Penya Mazagan FCB); Ma Rốc (Penya Blaugrana Aït Nsar), và Casa Anfa (Ma Rốc) (Gent Blaugrana d’Anfa).

Theo FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
15 HỘI CĐV CHÍNH THỨC CỦA CLB ĐƯỢC CÔNG NHẬN THÀNH LẬP VÀO HÔM NAY

mapa_penyes.v1359025290.v1393326406.jpg

Ban lãnh đạo Barça vào hôm nay đã thông qua 15 đơn xin thành lập Hội CĐV chính thức của CLB: 7 tại Catalunya, 5 tại các vùng lãnh thổ khác của Tây Ban Nha và 3 từ các quốc gia khác (Kenya, Úc và Indonesia).

Sau đây là danh sách các Hội CĐV (Penya) mới của CLB được công nhận vào hôm nay:

Penya Barcelonista Indobarça Jakarta (Indonesia)
PenyaBarcelonista El Triplete de Lobón (Badajoz)
Penya Barcelona Municipi de Palol (Girona)
Penya Blaugrana de Peramola i Comarca (Lleida)
Barça Supporters Clubs Melbourne (Australia)
Penya Barcelonista Montseny (Barcelona)
Penya Blaugrana Sant Salvador de Guardiola i Salelles (Barcelona)
Penya Barcelonista Mashariki (Kenya)
Penya Barcelona Perla de Arousa (Pontevedra)
Penya Barcelonista de Pasaia La Bahia (Guipuzkoa)
Penya Blaugrana Almogàvers Empordà (Girona)
Penya Barcelonista Colivenca (Alicante)
Penya Blaugrana Santa Maria de Montbui (Barcelona)
PenyaBarcelonista Bronchales (Teruel)
Penya Diplomàcia Blaugrana (Madrid)
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LFP TỐ MỘT HỘI CĐV BARÇA BÔI NHỌ CRISTIANO

Un-10-para-la-aficion-del-Barc_54368336560_54115221154_600_396.jpg

La Liga (LFP) cho biết họ đã điều tra ra nhóm CĐV Barça tại sân Camp Nou trong trận đấu Barça – Levante vừa qua hô các khẩu hiệu "bôi nhọ" Cristiano Ronaldo (gọi cầu thủ người Bồ là “kẻ say rượu”). LFP đã báo cáo lên Uỷ ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để có biện pháp xử lý (rất có thể Barça sẽ bị phạt).

Theo báo cáo của LFP, đó là nhóm CĐV khoảng 200 người đến từ Hội CĐV Almogavers, ngồi ở khu vực khán đài cầu gôn phía nam Camp Nou.

Tuy vậy, ngay sau khi LFP có thông báo, Hội CĐV Almogavers đã lập tức đăng thông cáo khẳng định họ hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ việc. Trong thông cáo, Hội CĐV này tuyên bố:

Tỏ ra bất ngờ trước báo cáo của LFP, bởi lẽ thứ nhất một khẩu hiệu “kẻ say rượu” chẳng là gì so với những khẩu hiệu xúc phạm, bôi nhọ thù địch, cực đoan khác.

Thứ hai, quan trọng hơn cả là Almogavers không phải là nhóm hô khẩu hiệu này.

25 năm tồn tại, Almogavers luôn là một Hội CĐV nói không với bạo lực, luôn gìn giữ những giá trị bản sắc của FC Barcelona và Catalunya. Thậm chí, năm 1994, Almogavers còn nhận được danh hiệu Fair-play từ Hội đồng Thể thao của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, của La Liga và Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha.

Các hội viên của Almogavers không sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha khi cổ động, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ Catalan, trên mọi phương diện, từ trên sân đến các trang mạng xã hội.

Báo cáo nói nhóm CĐV gồm 200 người. Chúng tôi ước gì mình có 200 người đến Camp Nou.

Khán đài sau cầu gôn phía nam Camp Nou là nơi tập họp của đủ mọi thành phần CĐV, họ không thuộc bất kỳ nhóm nào, và thậm chí có rất nhiều người ngoài.

Bản báo cáo của LFP chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết và cẩu thả của cơ quan này, khi không phản án đúng sự thật và sai đối tượng.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top