Ivan Rakitić

Bạn dự đoán thế nào về Ivan Rakitic?

  • Ivan sẽ tỏa sáng trong màu áo Blaugrana

    Bình chọn: 10 76.9%
  • Ivan chỉ là cầu thủ thường thường bậc trung

    Bình chọn: 3 23.1%
  • Ivan sẽ ngồi dự bị đa số trong mùa giải

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    13

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Nói là hời hợt, thiếu nghiêm túc thì cũng chưa đúng
Trong hoàn cảnh trận đấu sắp hết, tỉ số đậm đã an bài, thế trận 1 chiều hoàn toàn thì Rakitic cũng có quyền nghệ sĩ 1 tí. Pha bóng đó mang tính nghệ sĩ nhiều hơn, chưa kể thủ môn lúc đó cũng áp sát nhanh, 1 pha lốp bóng là điều dễ hiểu, cái đáng chê là lốp bóng kém qua =))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chú này có vẻ lắm trò phết :beauty: :rofl:

1403165275_tmp_Short_swap.jpg

Đổi quần sau trận đấu :sexy:
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
ivan-rakitic-will-presented-1403887793035.jpg


Thứ Ba tới Rakitić sẽ có buổi kiểm tra sức khỏe tại Ciutat Esportiva Joan Gamper vào lúc 9h sáng (giờ địa phương), ký kết hợp đồng vào lúc 11h15 , buổi họp báo ra mắt sẽ diễn ra vào lúc 12h45 cùng ngày.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
rakitic_OK.v1404146221.jpg


Rakitic đã có mặt ở Barcelona :baifu_yeah:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Liệu anh có vượt qua được số 4 của Cesc trước đây hay không? Chờ mùa bóng mới xem
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sao lại so sánh với Cesc. Cesc là một số 4 thất bại của Barca và được chính trang chủ FCB gián tiếp thừa nhận: Ivan Rakitic chính thức ra mắt Barça

Số 4 của Barca khi nhắc đến sẽ là 3 gương mặt chính: Koeman, Pep và Marquez.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thì tay Sex thất bại nê mới bảo là hy vọng không đi vào vết xe đổ đấy. Thành công hơn tay Sex là được rồi chứ được như Pep thì hơi khó
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ivan Rakitić - mẫu tiền vệ hoàn hảo

Một clip ngắn được sản xuất bởi FC Barcelona, giới thiệu về Ivan Rakitic trong màu áo Blaugrana. Theo quan điểm của riêng bạn, tiền vệ người Croatia đã đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ đội chủ sân Camp Nou chưa?

[video=youtube;rxNBhqg2-QE]https://www.youtube.com/watch?v=rxNBhqg2-QE[/video]
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
RAKITIC: “Ở SEVILLA, ĐỒNG ĐỘI BỌC LÓT CHO TÔI, Ở BARÇA, THÌ NGƯỢC LẠI”

Rakitic-entro-en-la-segunda-mi_54425727538_54115221154_600_396.jpg

Ivan Rakitic trong cuộc trò chuyện với đài phát thanh RAC1, đã chia sẻ:

“Vai trò của tôi tại Barça khác với tại Sevilla. Ở đây, tôi phải bọc lót cho các đồng đội, còn tại Sevilla các đồng đội bọc lót cho tôi. Ngoài ra, ở Barça, chúng tôi luôn chơi với 3 tiền đạo.”

“Mỗi cầu thủ luôn phải chiến đấu cho vị trí của mình, vì ai cũng muốn ra sân cả. Tôi cần phải chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng cho mọi yêu cầu từ HLV.”

“Tôi là một chàng trai khá trầm. Tôi thích được ở cùng với gia đình, vợ con, và chú chó nhỏ của mình. Tôi là con người của gia đình.”

“Nếu bạn không biết cách để chơi bóng cạnh Messi, tốt hơn hết là hãy nghỉ đá bóng, và chuyển sang chơi golf.”

“Neymar là một cầu thủ tuyệt vời. Cứ hãy để cậu ấy chơi bóng theo cách của mình. Neymar có tinh thần vững vàng và cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu.”

“Barça là CLB lớn nhất thế giới, mọi chuyện thay đổi chóng vánh chỉ trong vài tuần. Vì thế thật dễ hiểu khi mọi vấn đề ở đây đều được phóng đại và quan tâm. Dẫu vậy, những chuyện bên ngoài không tác động đến phòng thay đồ đội bóng, ít nhất là với cá nhân tôi.”

“Đơn cử như chuyện giữa Messi và Enrique hồi đầu năm. Chuyện đó chẳng có gì to tát để bạn phải ôm đầu cả. Chúng tôi tuy không phải ngày nào cũng ngồi ăn uống với nhau, ở cạnh nhau, nhưng giữa chúng tôi không có gì lạnh nhạt. Chúng tôi đoàn kết và bầu không khí trong phòng thay đồ là rất thoải mái.”
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Điều ấn tượng nhất với Rakitic ở trận chung kết vừa qua không phải là bàn thắng mở màn cho chiến thắng trước Juventus hay chuyện phản công giỏi và mất tích trên sân sau khi Juve gỡ hòa mà là cách ăn mừng bàn thắng của Rakitic: lạnh lùng, không cười, mắt đăm đăm chạy thẳng, không quá phấn khích... Đây là một cầu thủ có tâm lý khá vững. Chắc là do chưa lấy vợ :D

View attachment 6250View attachment 6251View attachment 6252View attachment 6253
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Điều ấn tượng nhất với Rakitic ở trận chung kết vừa qua không phải là bàn thắng mở màn cho chiến thắng trước Juventus hay chuyện phản công giỏi và mất tích trên sân sau khi Juve gỡ hòa mà là cách ăn mừng bàn thắng của Rakitic: lạnh lùng, không cười, mắt đăm đăm chạy thẳng, không quá phấn khích... Đây là một cầu thủ có tâm lý khá vững. Chắc là do chưa lấy vợ :D

View attachment 6250View attachment 6251View attachment 6252View attachment 6253
Người cười trước chưa chắc đã là người cười sau cùng :sure:

Mà chưa thấy hình Rakitic cạo đầu nhỉ :woot:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Lấy vợ từ đời nào rồi. Chỉ là chưa thề trước Chúa thôi :))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ông Den ơi, chưa lấy vợ ở Việt Nam rất khác ở nước ngoài. Ông đừng đánh đồng tình trạng của Ivan với ông nhé ;))

Mà phải công nhận sắc thái số 4 này điềm đạm thật. Mở tỉ số trong trận quan trọng mà không hề bộc lộ cảm xúc. Rất khác số 4 trước đây.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Lấy vợ từ đời nào rồi. Chỉ là chưa thề trước Chúa thôi :))
Kết hôn rồi, có một nhóc rồi.
Chuẩn bị làm lễ cưới (trong tháng này thì phải). :party:
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
C53b-uGVUAAQ1wx.jpg


C54kZfgVMAAAL--.jpg


C54kajIVMAAxx5i.jpg



Ivan Rakitic là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Barcelona dưới thời HLV Luis Enrique (143 trận, Messi thứ hai 142 trận).
Những trận mà Rakitic ghi bàn thì Barcelona chưa bao giờ để thua (18 trận thắng, 3 hòa).

Với riêng cá nhân mình thì Rakitic là tiền vệ tốt nhất sau Xavi, Iniesta và Busquets. Độ chính của anh đang là ở Barcelona. Có thể phong độ anh không tốt trong mùa này, tuy nhiên nó không khiến những nhận định về khả năng của anh suy giảm. Cầu thủ có thể lực dồi dào, tư duy tốt nên cách chuyền của Rakitic rất hù hợp với phong cách của Barcelona. Ngoài Busquets ra thì cách Rakitic hướng trái bóng tới chân Messi thật đơn giản và hiệu quả.
Ngay mùa đầu tiên anh về Camp Nou, chính anh đã khỏa lấp và nâng tầm tuyến tiền vệ. Sự cơ động và am hiểu nhanh chóng trong lối chơi là điều mà một "cầu thủ ngoại" khó thể bắt kịp.

Ở Sevilla hay trong áo tuyển Croatia thì Rakitic không phải là tiền vệ thiên về đánh chặn, phòng ngự, anh chơi gần tiền đạo hơn. Nhưng ở Barça, họ đã quen với cỗ máy cần cù trong một sự gò bó nhất định trong chiến thuật của Lucho.
Rakitic hi sinh vì ước mơ khoác áo sọc đỏ xanh hay vì Lucho? Tôi cũng không biết, nhưng sự cống hiến của anh thì chắc chắn không thể nghi ngờ.

Rakitic ra sân là tôi yên tâm, như cái thời mà Iniesta và Xavi góp mặt.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Khà khà, sau khi tin tức mua Lautaro lan đi có điều khoản gán thêm 1 đồng chí đánh bóng ghế dự bị thì mọi người đều tin rằng đó là Vidal. Nhưng thực tế xã nhà chỉ thích đẩy anh Cá Vàng ra đi. Đến thời điểm này mọi đội Ý hay Anh đều chê Cá Vàng và bản thân Cá cũng chẳng chịu đi. Năm nay không bán được thì lỗ nặng. Vừa mất tiền lương cho anh già vừa chịu năm tới anh ra đi tự do.


Càng ngày, ngoài vấn đề chuyên môn ra thì càng ghét chú Cá về đối nhân xử thế.

1. Sau trận thua Liverpool, anh phi đến Sevilla dự lễ hội.

Những tin này nói thật tôi đã không để ý chút nào vì sau trận thua đã không thò mặt lên mạng chứ đừng nói lướt qua các báo lá cải. Hóa ra tin này đầy:

Thảo nào các lãnh đạo và cả bác Valverde lại ghét Cá ra mặt. Hóa ra là do tính cách rất chuyên nghiệp của Cá cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

2. Giờ Cá không chịu đi đâu để chơi xã nhà mà nhiều bác cứ gọi là công thần để mắng lãnh đạo phũ phàng thì quả là oan. Cá nhân tôi nghĩ năm 2015 ta vô địch không phải do Cá là công thần mà chỉ đơn giản là Lucho hiểu chỉ cần đưa Xavi đã hỏng ngồi ngoài sân là xong chuyện. Bất kì cầu thủ nào thay thế với cách lên bóng tốc độ hơn Xavi cũng đều sẽ giúp xã nhà đá hay hơn hẳn thời điểm đó. Điều đó đồng nghĩa rằng không phải Rakitic ở cánh phải thì đó có ai Roberto thì ta vẫn lấn át đối thủ vì cơ bản dựa hẳn vào bộ ba NSM trên hàng công. Từ sau 2015, Cá ngày càng đi xuống chứ không được ở mức khá. Không hiểu Barça ăn ở thế nào mà gặp phải mấy anh đào mỏ kiểu này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
mini_3200x2000-rakitic_comiat_5-eng.jpg

Xã nhà chuyên nghiệp kinh người. Công thì kể mà tội thì kệ. Chúc mừng chú Cá đã đạt được ước nguyện.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Số 4 chính thức chia tay FC Barcelona trong một buổi lễ tri ân được tổ chức trang trọng. Đích thân Chủ tịch Josep Maria Bartomeu có mặt đã phá vỡ sự im lặng bấy lâu nay khi vụ việc Messi gửi fax xin ra đi nhưng lần này ông lên tiếng để cảm ơn và chia tay Ivan Rakitic. Sau đây là những phát biểu của Rocketic trong ngày chia tay.

Rakitic :"Tôi nghĩ những ai biết tôi đều biết rằng tôi đã nỗ lực như nào để đóng góp cho FC Barcelona. Tôi với gia đình đã sống ở đây, chơi bóng ở đây 24 tiếng 1 ngày. Tôi yêu bóng đá từ năm 4 tuổi. 6 năm ở đây, tôi và gia đình mình cảm giác đây đã thực sự là nhà của mình, thành phố này thật tuyệt vời và những người dân ở đây đã mang lại cho chúng tôi sự ấm áp".

"Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp ở đây, nhưng nếu để chọn ra một khoảnh khắc, tôi sẽ chọn bàn thắng ở Berlin. Về cá nhân, tôi nghĩ năm 2018 là năm thành công nhất của mình, tôi cảm thấy được vai trò quan trọng của mình trong đội hình".
"Về quyết định của Messi, tôi tôn trọng quyết định của tất cầu thủ và tôi đã từng nói rằng bạn phải là ngưòi quyết định cho những ý định mình đưa ra. Trên tất cả tôi tôn trọng Barça. Barça là một phần cuộc sống và trái tim tôi. Tôi đã nói về quyết định của mình và tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thực hiện nó. Lựa chọn đầu tiên và tốt nhất cho mọi cầu thủ là Barça rồi mới đến sở thích cá nhân. Người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi, luôn luôn phải là Barça".
"Tôi nghĩ rằng đây không phải là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Tôi rất tự hào về những năm tháng khoác áo Barça. Tôi biết ơn mọi thứ ở đây. Tôi nghĩ rằng ai cũng phải nghĩ đến thời điểm nên dừng lại của mình và với tôi khoảnh khắc đó đến rồi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự tự hào, hạnh phúc và biết ơn tất cả thành viên CLB và những NHM".
"Quyết định ra đi này là của tôi, không liên quan gì đến HLV. Đây là thời điểm để tôi về với Sevilla FC. Tôi rất biết ơn những HLV. Sự tôn trọng của tôi với Barça là tuyệt đối và tất nhiên nếu có ghi bàn vào lưới họ, tôi chắc chắn sẽ không ăn mừng. Tôi vẫn sẽ theo dõi mọi thứ ở đây và nếu có ghi bàn vào lưới họ thật thì tôi không thể ăn mừng được vì tôi mang Barça trong tim mình".

"Tôi cảm ơn 3 vị HLV. Với Lucho, ông ấy là người giúp tôi có mặt ở đây. Với Ernesto, ông ấy cho tôi cảm giác mình thực sự có vai trò quan trọng trong đội và Quique, tôi cũng đã có quãng thời gian đẹp. Các đồng đội ở đây ai cũng là người giỏi nhất. Nếu phải chọn 1 2 cái tên, tôi sẽ chọn Xavi hoặc Andrés Iniesta. Sống với họ hàng ngày, tôi đã học được rất nhiều, cả trong sân lẫn ngoài đời, cảm ơn Xavi và Iniesta.
"Tôi muốn người dân Catalan hãy nhớ đến tôi với hình ảnh một Rakitic khiêm tốn, thân thiện, gần gũi, nỗ lực và cống hiến hết mình cho Barça và đồng đội. Tôi luôn mang theo mình 100% sức cống hiến từ ngày đầu tiên đến đây".
"Năm ngoái là năm tốt nhất của tôi ở đây, bất chấp vết nhơ Liverpool. Đó là năm tôi tận hưởng được nhiều nhất và cảm thấy được sự quan trọng của mình. Tôi vẫn nói rằng, không đâu tốt hơn Barça cả. Nếu tính trung bình mỗi mùa thì tôi vẫn là cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều nhất trong đội".
"Tôi hay nói với đồng đội Barça là Barça, là CLB tốt nhất thế giới và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đối với mọi cầu thủ, được thi đấu cho Barça là một giấc mơ và để trụ lại đây trong nhiều năm là điều rất rất khó. Trong bóng đá, mọi thứ đều phức tạp và không dễ để giành danh hiệu mỗi năm. Barça đã giành được sự tôn trọng của cả thế giới và điều đó sẽ mãi tiếp tục diễn ra".
"Tôi không biết Messi đang nghĩ gì, chúng ta nên đi hỏi cậu ấy. Tôi đã nói chuyện với BLĐ và tất nhiên, cả 2 bên đều tỏ ra rất hài lòng sau cuộc nói chuyện".
"Tôi sẽ luôn biết ơn ngài chủ tịch vì mọi thứ. BLĐ biết tôi có mối quan hệ đặc biệt với Sevilla và họ đã để tôi có cơ hội trở về".

mini_2020-09-02-ENTRENO-79.JPG

mini_2020-09-02-ENTRENO-93.JPG

mini_2020-09-02-ENTRENO-97.JPG

mini_2020-09-02-ENTRENO-99.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-05.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-08.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-15.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-20.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-30.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-39.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-43.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-51.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-55.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-58.JPG

mini_2020-09-02-DESPEDIDA-RAKITIC-61.JPG
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top