Javier Alejandro Mascherano

Bạn nghĩ Mascherano sẽ mang áo số mấy trong đội hình Barca


  • Số thành viên bình chọn
    32
  • Poll closed .

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Kháng thì kháng và ta nên nhớ thời Rốt kháng liên tục và cũng không thành công liên tục. Thẻ vàng đó rút ra đâu phải nguyên nhân cùi tay như máy quay chậm do đạo diễn nghĩ thế mà là do thái độ của chúng ta (nhất là Alba) xông ra phía trọng tài biên và quát nạt kiểu phân bua tay kia ăn vạ và tôi có phạm lỗi đâu...mù à. Mình nghĩ là thằng cha đó rút thẻ vì thái độ phản đối quyết định của trọng tài hơn là cho rằng Masche đánh cùi tay.

Dù sao đó cũng là cái nguyên nhân lãng xẹt để Bartra có mặt ở trận gặp Celtic.

Bartra có mặt ở trận Celtic thì liên quan gì đến thẻ đỏ ở La Liga anh?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bartra có mặt ở trận Celtic thì liên quan gì đến thẻ đỏ ở La Liga anh?
À, nhầm. Phải là thẻ đỏ của Busquets :D.
Nhưng chính xác thì khi Mascherano bị thẻ đỏ thì chắc chắn Tito mới tính đến Bartra vì ông buộc phải thoả mãn yếu tố xoay vòng.
Giả sử trận vừa rồi Song đá tiền vệ và Masche cặp trung vệ với Adriano. Sang trận tới thì Busquets trở lại thì Adriano đá cặp với Song ở trung vệ. Như vậy cả 2 trận đều thiếu 1 trung vệ thay thế. Trận Depor thì Adriano đã vào thay thế nên trận Celtic vừa qua Tito xếp Bartra để dự tính dành Adriano cho Rayo. Nhưng với tình hình Bartra đá rất được thế này thì Tito sẽ bắt đầu ngắm nghía 1 cầu thủ có khả năng lên tấn công tốt đá cặp với Bartra ở trận tới và cơ hội đó không dành nhiều cho Adriano. Rất có thể Song sẽ đá cặp trung vệ với Bartra trận tới. Lại 1 cặp trung vệ mới :D.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mascherano đang trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn, phong độ giảm sút và bản thân Ông chủ nhỏ cũng biết là như vậy.
[flash]http://www.youtube.com/v/iA4vLRJmjLU[/flash]
Anh cảm thấy không vui mặc dù đội nhà ghi bàn và giành chiến thắng. Mong rằng số 14 sẽ sớm lấy lại được phong độ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Javier Mascherano ra mắt website chính thức​

Tiền vệ người Argentina mới đây đã cho ra mắt website chính thức mang tên mình.

Biograf_a_Javier_Mascherano_ok.v1363693050.png

Javier Mascherano đã cho ra mắt website chính thức mang tên mình vào sáng thứ ba vừa qua, đây sẽ là nơi lưu giữ những thông tin về tiểu sử của "số 14", cũng như cập nhật một cách nhanh nhất những tin tức mới, hình ảnh về Mascherano, với hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Link: Home - Javier Mascherano

Theo FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Mascherano: "Messi không hề trở lại vì anh ấy chưa bao giờ sa sút"

f9lq.jpg


"Messi không hề trở lại vì anh ấy chưa bao giờ sa sút", đó là lời khẳng định của Masche trong chương trình "8 al dia" trên kênh truyền hình 8TV về người đồng đội Lionel Messi tại Barcelona sau cú đúp vào lưới của AC Milan trong trận đấu vừa qua.

Ngoài ra El Jefecito cũng đề cập đến cuộc tranh luận trong thời gian gần đây về lối chơi của đội bóng: "Nó được tạo ra bới vì chúng ta có khuynh hướng so sánh với một đội bóng đã dành được sáu danh hiệu. Tôi hiểu những cuộc tranh luận bởi vì đó là những điều tốt đẹp của bóng đá mà bất cứ ai cũng có thể đưa ra ý kiến. Điều mà làm tôi cảm thấy khó chịu chính là sự khinh thường. Người ta cứ nói: anh ta không thể thi đấu như thế, tôi không bao giờ nói với một phóng viên rằng anh ta không thể làm việc nhiều hơn. May mắn thay là điều đó không xảy ra tại Barcelona".

Hậu vệ người Argentina cho biết mình đang cảm thấy rất tốt bên cạnh Pique: "Tôi cảm thấy rất thoải mái khi chơi bên cạnh Pique ở hàng phòng ngự, cũng giống như Puyol và Bartra vậy. Khả năng của anh ấy là điều bạn không thể tranh cãi được, sự khác nhau giữa tôi và anh ấy chính là tôi không thể thi đấu mà không hết mình được vì tôi không có được tài năng cũng như khả năng của anh ấy".
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
phỏng vấn Mascherano

MASCHERANO: “MESSI LÀ CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT Ở ĐỜI MÀ TÔI BIẾT, QBV KHÔNG PHẢI LÀ CÂU CHUYỆN TRONG 2 TUẦN”

mascherano.JPG

Vào thứ ba vừa qua, Mascherano đã có một buổi họp báo kéo dài khoảng 30 phút để trả lời các câu hỏi xoay quanh cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng và “đại dịch” chấn thương đang lây lan ở Barca.

“Tôi không phán xét việc Fifa kéo dài thời gian bầu chọn Quả bóng bởi theo tôi, dù có thêm bao nhiêu ngày đi nữa thì khi bỏ phiếu bầu chúng ta nên đánh giá các ứng cử viên qua một năm chứ không phải chỉ trong 15 ngày hay một tháng ngắn ngủi.” – cầu thủ Argentina ám chỉ việc mọi người đang ca ngợi phong độ của Cristiano trong thời gian gần đây.
Mascherano cũng chia sẻ với báo chí về lựa chọn của riêng anh cho danh hiệu quả bóng vàng: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi biết. Cho dù cậu ấy phải ngừng thi đấu trong một tháng vì chấn thương thì điều này vẫn không thể thay đổi được sự ngưỡng mộ tôi dành cho cậu ấy. La Pulga có đủ phẩm chất và tài năng để đạt danh hiệu này.”

Quả bóng vàng không phải là tất cả:
Khi được hỏi về việc Messi không thể ra sân để tiếp tục cuộc đua danh hiệu trong khoảng thời gian còn lại, số 14 của Barca phát biểu: “Messi không nhất thiết phải có Quả bóng vàng mới hạnh phúc được. Bóng đá không phải là tất cả trong cuộc sống của Messi , vì vậy còn rất nhiều thứ có thể làm cậu ấy hạnh phúc ngoài QBV. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất mong người đồng đội, đồng hương của mình dành được QBV thứ năm.”

Chấn thương liên tiếp:
“Thật không may khi các cầu thủ Barca liên tiếp gặp phải chấn thương, đặc biệt là hai cầu thủ quan trọng như Leo và Victor. Song ban HLV vẫn không quá lo lắng vì điều này vì chúng tôi luôn có những cầu thủ xuất sắc để thay thế chỗ trống của các cầu thủ kia.”

Pepe Reina:
Mascherano đã có lời khen ngợi dành cho Pepe Reina- đồng đội cũ của anh ở Liverpool và cũng là ứng cử viên sáng giá thay thế vị trí của Valdes: “Reina là một thủ môn xuất sắc, dù thi đấu cho CLB nào anh ấy cũng luôn làm tốt vai trò của mình. Tôi rất vui nếu Reina đầu quân cho Barca, nhưng việc có được bản hợp đồng với thủ môn này hay không tùy thuộc vào BLĐ.” Anh cũng nói thêm: “ Bất kì thủ môn nào thi đấu cho Blaugrana cũng sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Anh ta sẽ phải chiến đấu hết mình để khẳng định vị trí tại Barca và việc bị đem ra so sánh với người cũ là không thể tránh khỏi. Vì thế chúng ta không nên so sánh các thủ môn mới với Victor Valdes sau khi anh rời khỏi Barca.”

Dự tính về tương lai:
Tuy vẫn còn hợp đồng với Barcelona nhưng hiện tại tương lai của tuyển thủ Argentina tại Camp Nou vẫn chưa rõ ràng, nhất là khi có tin cho rằng anh đang có ý định chuyển sang Napoli để tái hợp với người thầy cũ-Rafa Benítez. Trước vấn đề này, Mascherano cho biết: “Tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp ở Barca và mọi người đối xử với tôi rất tốt. Vì vậy, đây không phải là lúc thích hợp để nói đến việc gia hạn hợp đồng hay chuyển đi nơi khác. Tôi sẽ không có bất cứ quyết định nào vào thời điểm này.”

Marc Bartra:
“Bartra là một cầu thủ tài năng. Thật khó cho một cầu thủ 20 tuổi thi đấu tốt tại Camp Nou nhưng Bartra đã làm việc đó dễ dàng. Cậu ấy đã tận dụng rất tốt mọi cơ hội ra sân và bộc lộ rõ sự tiến bộ qua từng trận đấu. Tôi tin chắc rằng số 15 của Barca sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp quần đùi áo số.”

Alexis Sanchez:
“Alexis đang có một mùa giải ấn tượng tại Barca và cả đội tuyển Chile. Cậu ấy đã có những màn trình diễn xuất sắc phô bày được taì năng và sự táo bạo.”

(Theo FCB.com và MD)
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MASCHERANO: "MESSI ĐANG HỒI PHỤC RẤT KINH NGẠC"

Mascherano rất tin tưởng Messi sẽ trở lại sau chấn thương với tình trạng thể lực và phong độ cao nhất.
Mascherano-junto-a-Messi-en-el_54381056580_54115221154_600_396.jpg

Javier Mascherano vào hôm thứ Sáu qua đã tham gia vào trận đấu giao hữu từ thiện được tổ chức bởi Maxi Rodriguez và Javier Zanetti ở Rosario. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Mascherano tin rằng người đồng đội Leo Messi sẽ trở về Barcelona với thể trạng và tinh thần tốt nhất: “Tôi có nói chuyện với Leo trong suốt thời gian cậu ấy điều trị ở Argentina. Theo tôi biết thì cậu ấy đang hồi phục rất tốt, phải nói là hồi phục một cách đầy kinh ngạc.”

“Ông chủ nhỏ” cũng nói rằng sự trở lại của Messi là thông tin được chờ đợi nhất trong phòng thay đồ Barça: “Không chỉ Barça mà cả đội tuyển Argentina đều luôn dang tay chờ đón sự trở lại của Leo. Cậu ấy quan trọng như nhau với cả hai tập thể.”

“Điều khiến Leo hạnh phúc nhất là ra sân thi đấu trở lại. Vì thế, tôi mong rằng cậu ấy sẽ nhanh chóng tìm lại cảm giác thoải mái như trước.”

Nhân dịp năm 2014 sắp tới, Mascherano gửi lời chúc: “Tôi chúc tất cả mọi người sức khoẻ và đội bóng của tôi gặp những điều tốt nhất sau một mùa giải dài.”

Theo MD
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Mascherano gia hạn hợp đồng đến năm 2018.

Mascherano-gia-han-hop-dong.JPG

Trang chủ FC Barcelona chính thức thông báo về việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Mascherano. Bản hợp đồng mới sẽ được kí vào thứ Ba, ngày 26/08 tới. Theo đó, Javier Mascherano sẽ ở lại Camp Nou đến 30/06/2018.

Hợp đồng gia hạn đã được hai bên thống nhất trước khi World Cup 2014 khởi tranh. Trong hợp đồng gia hạn lần này điều khoản mua lại sẽ lên đến 100 triệu euro.

Mascherano vừa tập trung trở lại cùng đồng đội vào tuần đầu tiên của tháng tám, cùng đợt với các cầu thủ nằm trong đội tuyển lọt vào bán kết World Cup và dự kiến sẽ ​​chơi trận đầu tiên của mùa giải mới ở cúp Joan Gamper vào thứ Hai tới.

Theo FCB.com​
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Năm ngoái khi Barca vẫn chơi với bộ ba tiền vệ là Ini - Xavi - Busquets, phân tích khả năng hỗ trợ phòng thủ từ xa, giảm nhiệt cho hàng thủ ta sẽ có các chỉ số như sau:

-Iniesta khoảng 10%
-Xavi là 0%
-Busquets khoảng 65%

Tổng thể là quá yếu, không phải nói ngoa lên thì ở khu vực tuyến giữa của Barca đối thủ chỉ cần cầm bóng chạy xuyên qua là tới vòng cấm địa. Dạng tiền vệ phòng ngự như Busquets cũng chỉ là mẫu đứng che chắn lấp khoảng trống chứ không biết quét bóng. Vì khả năng hỗ trợ phòng ngự của bộ ba này yếu kém quá mức nên ví như một cơn lũ quét từ trên ngàn về không có rừng cây che chắn giảm tốc độ của lũ nên chết chìm hết luôn. Đã thế 2 ông trung vệ Pique và Bartra cũng là mẫu ẻo lả nên mới nên nông nỗi thua Bayern tới 7-1.

Năm nay có khác một chút. Iniesta thì vẫn thế, không hỗ trợ phòng thủ được là mấy, nhưng có Rakitic cũng đỡ thêm được khoảng 45% khả năng bản thân. Nhưng vẫn chưa ăn thua là mấy khi một cầu thủ như Busquets phải đáp ứng được ít nhất 90% vì vai trò của hắn là một tay phòng thủ chuyên nghiệp. Trận gặp PSG rõ ràng sức phòng thủ từ xa vẫn chưa đạt yêu cầu.

Rõ ràng ý tưởng thay thế Busquets là rất khó, khi đây là sản phẩm của lò đào tạo và rất được lòng fan. Tôi cũng không phủ nhận Busquets cũng có cái hay cho đẹp lòng ACE. Nhưng hãy tự đặt ra một câu hỏi khi không còn Xavi, tiki-taka cũng đã bị bão hòa, và hàng công năm nay mạnh nhất dĩ nhiên bóng phải tập trung nhiều ở đây thì tuyến giữa có cần phải nặng về cầm bóng nhiều nữa không, và từ đó có cần Busquets nữa không ?

Hãy chia tỉ lệ giữa 3 tiền vệ Mascherano - Rakitic - Iniesta, ta sẽ có một hàng tiền vệ rất cân bằng khi Mascherano 100% thủ, Rakitic 50 thủ 50 công, và Iniesta 100% công. Một tỉ lệ rất đẹp.

Tất nhiên bóng đá không phải công thức toán học, nhưng nhiều khi chỉ vì thiếu một tí % đó mà thua, bổ sung được thì vô địch. Như vị trí tiền vệ trụ của Bayern họ phải bỏ ra đến 40tr Euro phá vỡ hợp đồng cho Javi Martinez và vô địch luôn.
Muốn vô địch C1 thời nay thì hàng thủ phải được ưu tiên hơn hàng công.

Lúc này, chúng ta cần một chân phập sát thủ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Quan trọng một đặc điểm: Mascherano mà đá thay Busquets thì khả năng thủ chỉ còn 50%.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Busquets và Mascherano mỗi người một đặc điểm. Việc xem Busquets (cũng là kiểu ẻo lả) phòng ngự nhiều năm qua đôi khi mang đến cho khán giả cảm giác quá quen thuộc (chắc chắn là Busquets ra sân). Xem Busquets phòng ngự cũng sướng con mắt, nhưng những cú tắc bóng của Mascherano cũng chẳng thua gì về độ hoàn mỹ. Một khi Barca đã dư dả trung vệ rồi (Vermaelen trở lại) thì hẳn Lucho phải nghĩ đến việc đưa Mascherano về vị trí cũ? nhưng mà chưa, cặp trung vệ ưa thích của ông vẫn là Mascherano vs Mathieu. Hi vọng là một vài trận tới sẽ thấy sự thay đổi này.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Busquets và Mascherano mỗi người một đặc điểm. Việc xem Busquets (cũng là kiểu ẻo lả) phòng ngự nhiều năm qua đôi khi mang đến cho khán giả cảm giác quá quen thuộc (chắc chắn là Busquets ra sân). Xem Busquets phòng ngự cũng sướng con mắt, nhưng những cú tắc bóng của Mascherano cũng chẳng thua gì về độ hoàn mỹ. Một khi Barca đã dư dả trung vệ rồi (Vermaelen trở lại) thì hẳn Lucho phải nghĩ đến việc đưa Mascherano về vị trí cũ? nhưng mà chưa, cặp trung vệ ưa thích của ông vẫn là Mascherano vs Mathieu. Hi vọng là một vài trận tới sẽ thấy sự thay đổi này.

Để Masche đá trung vệ là dở. Thể hình hạn chế không tì đè che chắn được, chiêu sát thủ cũng giảm tác dụng luôn, trung vệ mà xoạc bừa là chết toi.

Ở hàng tiền vệ có chất mềm dẻo của Iniesta và Rakitic là đủ rồi. Chúng ta đã lãng phí Masche quá lâu.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Để Masche đá trung vệ là dở. Thể hình hạn chế không tì đè che chắn được, chiêu sát thủ cũng giảm tác dụng luôn, trung vệ mà xoạc bừa là chết toi.

Ở hàng tiền vệ có chất mềm dẻo của Iniesta và Rakitic là đủ rồi. Chúng ta đã lãng phí Masche quá lâu.
Dở cũng đã dở rồi, trước giờ mình toàn xài tạm. Em nghĩ việc Barca gia hạn với Mascherano đến 2018 là có mục đích. Mạnh dạn dự đoán trong thời gian tới, sau khi Vermaelen trở lại, Lucho sẽ dùng Vermaelen đá cặp với Mathieu/Pique và dành Mascherano cho sự thay thế/xoay tua Busquets. Bây giờ Xavi đã không thi đấu thường xuyên, Iniesta mà gặp chấn thương thì Busquets sẽ rất "lẻ loi". Việc Busi chơi âm thầm, lặng lẽ như vậy cũng rất khó cho khán giả bình thường đánh giá được phong độ và hiệu quả của anh này sau từng giai đoạn, chí ít là cũng khó chỉ ra được.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Dở cũng đã dở rồi, trước giờ mình toàn xài tạm. Em nghĩ việc Barca gia hạn với Mascherano đến 2018 là có mục đích. Mạnh dạn dự đoán trong thời gian tới, sau khi Vermaelen trở lại, Lucho sẽ dùng Vermaelen đá cặp với Mathieu/Pique và dành Mascherano cho sự thay thế/xoay tua Busquets. Bây giờ Xavi đã không thi đấu thường xuyên, Iniesta mà gặp chấn thương thì Busquets sẽ rất "lẻ loi". Việc Busi chơi âm thầm, lặng lẽ như vậy cũng rất khó cho khán giả bình thường đánh giá được phong độ và hiệu quả của anh này sau từng giai đoạn, chí ít là cũng khó chỉ ra được.

Cứ để ý Busquets bây giờ cũng không còn hay như trước vì Xavi đã xịt làm vai trò của Busquets cũng mờ nhạt theo luôn. Làm gì còn những pha đá ma theo tam giác giữa sân nữa. Và bây giờ cũng không cần thiết nữa.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MASCHERANO LÀ CẦU THỦ BARÇA CỦA NĂM CHO MÙA GIẢI 2013/14

pic_2014-10-29_TROFEO_ALDO_ROVIRA_09.v1414583317.JPG

Javier Mascherano đã được vinh danh là Cầu thủ FC Barcelona của năm cho mùa giải 2013/14. Vào sáng thứ Tư này, cầu thủ người Argentina đã được trao danh hiệu Aldo Rovira – đặt theo tên con trai của một cựu thành viên ban lãnh đạo CLB từng qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 2009. Mỗi năm, một hội đồng giám khảo gồm những nhân vật tên tuổi của Catalunya cũng như giới truyền thông Tây Ban Nha sẽ lựa chọn người chiến thắng cho danh hiệu. Đến nay, kể từ khi ra đời vào năm 2010, Leo Messi là chủ nhân của 3 danh hiệu Aldo Rovira trong vòng 4 năm qua, Eric Abidal được vinh danh năm 2011/12.

Một vài quan chức CLB đã tham dự lễ tôn vinh Mascherano tại Camp Nou, trong đó có Chủ tịch Bartomeu. Ngài chủ tịch phát biểu cảm nghĩ: “Tôi là thành viên trong ban giám khảo lựa chọn Mascherano. Tôi muốn tiết lộ với Javier, đó là ban đầu chúng tôi tranh cãi rất nhiều xem nên lựa chọn ai, và rồi cái tên của cậu xuất hiện, khi ấy tất cả đều đồng lòng. Javier, cậu xứng đáng với danh hiệu này. Thật vinh hạnh cho Barça khi có được sự phục vụ của cậu!”

Cha của Aldo Rovira, ông Josep Lluis Rovira, phát biểu: “Trao danh hiệu này cho Masche là việc làm đúng đắn. Chẳng phải cậu ấy cũng có tên trong danh sách ứng cử viên Ballon d’Or hay sao… Masche là cầu thủ có nhiều phẩm chất cao đẹp. Cậu ấy tự bỏ tiền túi ra để từ Liverpool đến đây, và cống hiến 100% khả năng cho dù có thi đấu ở vị trí nào đi chăng nữa. Masche, tôi muốn cậu tiếp quản trọng trách mà Carles Puyol để lại.”

Và nhân vật chính của buổi lễ, Mascherano có đôi lời bộc bạch: “Tôi xin cảm ơn các bạn đã bầu cho tôi để nhận danh hiệu này. Tôi và các đồng đội sẽ tiếp tục nỗ lực đi theo con đường mà chúng tôi lựa chọn, với niềm tin tuyệt đối vào CLB và sức cống hiến không phai nhạt.”
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Quả bóng vàng của tinh thần chiến đấu.

Mascherano là cầu thủ Argentina vời nhất mà Barcelona đã và đang sở hữu cùng với ngôi sao lớn Messi.
Mascherano đã trải qua những thăng trầm của CLB trong những mùa bóng gần đây. Trước khi có được anh có lẽ ban lãnh đạo và người hâm mộ cũng khó có thể hình dung được vai trò của anh trong lối chơi của Barcelona. Messi phát triển tư duy, biến đổi về vị trí và vai trò để rồi trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất. Còn với Mascherano, sự thay đổi dường như chẳng là gì cả, nó không thay đổi cách chơi của anh, nó không khiến anh phải phàn nàn rằng "tôi không thích vị trí này!" hay "tôi thích đá tiền vệ". Tất cả thật đơn giản, anh ra sân và thể hiện hết mình. Mascherano không đổ lỗi, không trách cứ Huấn luận viên về lối chơi mà anh được đặt vào.


Javier+Mascherano+FC+Barcelona+v+Getafe+CF+5f5ED7T  ZJA-l.jpg


El Jefecito Ông chủ nhỏ

Barcelona đã trải qua 4 HLV phong cách cũng thay đổi ít nhiều nhưng Mascherano cũng không cho thấy sự đột biến hay sự phát triển toàn diện về phong cách chơi bóng. Tại sao một cầu thủ như anh, lại có thể trụ vững trong một tập thể có khá nhiều sự biến động. Lý do đơn giản là Mascherano của quá khứ hiện tại đều là một, với nhiệt huyết cao nhất. Không cần phải quá phô trương hay màu mè để tự tôn vinh bản thân. Điều đó thật cao cả trong một tập thể lớn nhiều ngôi sao.


Quay trở lại mùa bóng này, chúng ta cùng xem nhưng gì mà Mascherano đã thể hiện cho tới bây giờ. Có vẻ Lucho đang dầng hình dung một diện mạo mới cho lối chơi nhiều phong cách và đảm bảo cho sự ổn định đó từ sự đóng góp của Mascherano.

Masche đã chơi 9 trận tại La Liga mùa này với 719 phút trên sân (mình chưa tổng hợp về các mặt trận khác). Vị trí anh thường chơi là trung vệ, đa số anh nhận vị trí bên phải khi đá cặp cùng Mathieu. Sự kết hợp của anh và bản hợp đồng mới là là ăn ý, cùng với lối chơi áp sát nhanh mà Lucho đang cố gắng áp dụng thì gần như cặp trung vệ của ta luôn chơi khá cao, rất gần các tiền vệ.


PosicionMAs.png

Bản đồ nhiệt của Mascherano ở 9 trận La Liga. Trận đấu ở vòng 8 anh chơi tiền vệ phòng ngự và gần đây nhất là trận đấu với Valencia, Masche đã chơi phần lớn thời gian ở vị trí tiền vệ.


Mascherano rất tích cực trong di chuyển nhằm giảm khoảng không ngay từ giữa, việc vận hành trơn tru các tuyến đã phát huy tốt vai trò của anh. Đó không chỉ là sự bộc phát hay bản năng, mà các pha phá bóng được thực hiện một cách quyết đoán khi các cầu thủ đã có sự phối hợp trong lúc phòng ngự. Mascherano được tự do ở vị trí của mình và đảm bảo rằng các tiền vệ thoái mái cầm bóng triển khai, khi mất bóng cầu thủ số 14 sẽ làm giảm nguy cơ phản công bằng việc phạm lỗi hay cướp bóng nhanh. Cách chơi này cũng không thay đổi mấy từ khi anh đến Barcelona.

Điểm khác biệt lớn mà chúng ta có thể nhận ra là khi Masche đá tiền vệ. Khi cách chơi được nêu ra ở trên được áp dụng cho vị trí tiền vệ của Masche thì nó đã đem đến sự thay đổi lớn cho tuyến giữa của Barcelona. Tuyến giữa mà Masche đảm nhận thực sự cơ động, luôn có sự hỗ trợ kịp thời. Sự máu lửa của anh đem đến sự mạnh mẽ cần thiết.


Mas13.png

Các thông kê về khả năng phòng ngự của Mascherano ở La Liga


Vị trí tiền vệ hiện giờ để cho Masche đảm nhận cũng cần thêm thời gian để kiểm chứng sự thành công, tuy nhiên với những trận anh đã thể hiên thì không có gì khiến chúng ta phải lo lắng. Đó cũng là phương án tốt để Lucho có thêm cho mình những lựa chọn phù hợp trong các trận đấu với các đối thủ khác nhau.

Ở La Liga, Mascherano đã thực hiện 655 đường chuyền.
- Đường chuyền dài: 109 (tỉ lệ thành công 70,0%) số đường chuyền cao dài cao nhất đội hơn Busquets 49 đường chuyền, độ chuẩn xác thì Busquets đạt 85%.
- Đường chuyền ngắn: 546 (tỉ lệ thành công 95,0%)
- Tổng đường chuyền: 655 (tỉ lệ thành công 91,0%)


Clip này sẽ tổng hợp được phần nào về vai trò của Mascherano tại Barca mùa này.

[video=youtube;ilQznwdYhIk]https://www.youtube.com/watch?v=ilQznwdYhIk[/video]​
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
[video=youtube;cKwzYPje4bA]https://www.youtube.com/watch?v=cKwzYPje4bA[/video]

Pha này mới chất
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đây là cầu thủ mà theo mình mang dáng dấp của một Carles Puyol thời kỳ sung sức :puyol:
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Xem Mascherano xoạc bóng còn thích hơn mấy pha ghi bàn
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top