Josep Maria Bartomeu i Floreta

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chủ tịch Nobita đang họp báo. Xem trực tiếp nào các Cụ.



Chẳng có câu lạc bộ nào như thế này: Chủ tịch bị kiện suýt đi tù, đội bóng đá như hạch. Thế nhưng từ chức cái thì đội bóng lên hương, vô địch sòn sòn. Đến khi vô địch hết thì Chủ tịch thay thế...lại từ chức =)).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Từ chức để còn trở thành ứng cử viên của nhiệm kỳ tới, đúng quá còn gì? Bartomeu khá đường hoàng, sẵn sàng chiến đấu một cách đường đường chính chính. Ngay cả quyết định sẽ bầu cử ngay năm nay chứng tỏ ông là người ngay thẳng, ít mưu mẹo, có lẽ chính vì thế nên các Culer gọi ông là Nobita (khi ra quyết định bầu cử hè này thì Barça đang thi đấu chệch choạc, và nhiều bất ổn ở thượng tầng). Ngờ nghệch, thật thà, ấy thế mà cuối cùng lại lấy được Xuka (còn Bartomeu làm cú ăn 3 trước khi từ chức) =))
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Từ chức để còn trở thành ứng cử viên của nhiệm kỳ tới, dụng quá còn gì? Bartomeu khá đường hoàng, sẵn sàng chiến đấu một cách đường đường chính chính. Ngay cả quyết định bầu cử ngay năm nay chứng tỏ ông là người ngay thẳng, ít mưu mẹo, có lẽ chính vì thế nên các Culer gọi ông là Nobita. Ngờ nghệch, thật thà, ấy thế mà cuối cùng lại lấy được Xuka (còn Bartomeu làm cú ăn 3 trước khi từ chức) =))

Người ta gọi ông là Nobita vì ông có gương mặt giống Nobita thôi. Ông thật thà thì có, ngờ nghệch thì không.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trông có vẻ ngờ nghệch thế thôi chứ lão này tung chiến lược khá phết còn gì. Ngoài cú ăn 3, lão liên tiếp gia hạn hợp đồng với Alba và Pedro, giữ lại thành công Alves và Lucho, mang về Vidal, rồi mới từ chức. Như vậy lão đã ghi được khối điểm trong mắt các hội viên. Ngoài ra là còn thương vụ bom tấn với Pogba được để dành cho chiến dịch tranh cử nữa. Đó rõ ràng là các tình toán khôn ngoan. Tại sao lão không hoàn tất các nhiệm vụ trên lúc giữa mùa giải mà lại đợi đến khi chuẩn bị tranh cử mới làm? Những thành phần giả ngu ngơ này cũng nguy hiểm lắm đấy :))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đấy chính là lợi thế lớn của Bartomeu so với các ứng viên còn lại. Việc giữ Alves và Lucho có thể nói là nước cờ cao tay của chủ tịch Nobita, nhưng ở cách nhìn khác, đó cũng là suy nghĩ đặt CLB lên trên hết. Trước khi từ chức, ông đã làm những điều tốt nhất có thể cho CLB. Bởi nếu một vị chủ tịch mới lên, chưa chắc những điều ấy sẽ được thực hiện.

Giữ được Lucho, bất kể chủ tịch mới là ai, thì CLB vẫn sẽ không phải trải qua giai đoạn bất ổn (nếu chủ tịch mới lên kèm theo 1 HLV mới). Alves, nửa cuối mùa này đá quá tốt, trong khi Montoya và Douglas gần như đã không đạt được kỳ vọng. Vidal không được đá nửa mùa tới, và cũng không có gì chắc chắn anh này sẽ đá tốt nửa mùa sau, vì mất thời gian hòa nhập. Vậy việc Alves thay đổi phút cuối, có lẽ vì tinh thần của Bartomeu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Joan Maria Batlle của Sport gọi một loạt hành động Bartomeu khởi động cho chiến dịch tranh cử của mình là: không thể phô trương hơn. Chỉ ít giờ trước khi Nobita từ chức thì Alves và Lucho đã có thể phải ra đi. Chức vô địch đến và dĩ nhiên người hâm mộ luôn muốn giữ lại những nhà vô địch: huấn luyện viên của đội bóng vô địch, hậu vệ cánh của đội bóng vô địch...



Nobita giờ có tư cách tranh cử ngang ngửa Lã với cú ăn ba lịch sử và có lợi thế để cử tri muốn duy trì đội ngũ hiện tại. Nhưng 6 năm cho một nhiệm kỳ tiếp theo thì thực sự thảm họa khi chỉ 2 năm nữa là đội hình vô địch này không còn tồn tại.

Hãy ủng hộ Lã để thay đổi một Barça cục bộ, quân phiệt và đen tối (ở thượng tầng). Điều đó giúp cho chính bản thân FCBVN chúng ta :D. Biết đâu một kịch bản 'trong mơ' của nhiều người là bộ đôi này lại sát cánh cùng nhau như thời xưa.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Nobita giờ có tư cách tranh cử ngang ngửa Lã với cú ăn ba lịch sử và có lợi thế để cử tri muốn duy trì đội ngũ hiện tại. Nhưng 6 năm cho một nhiệm kỳ tiếp theo thì thực sự thảm họa khi chỉ 2 năm nữa là đội hình vô địch này không còn tồn tại.
Nobita cũng đâu có để cho đội hình này tồn tại 6 năm. Ông ấy cũng phải thay đổi, làm mới chứ.
Hãy ủng hộ Lã để thay đổi một Barça cục bộ, quân phiệt và đen tối (ở thượng tầng). Điều đó giúp cho chính bản thân FCBVN chúng ta :D. Biết đâu một kịch bản 'trong mơ' của nhiều người là bộ đôi này lại sát cánh cùng nhau như thời xưa.
Nếu Lã thắng cử thì có khả năng Pep sẽ trở về. Bây giờ nhiều người tin rằng 14 chiếc cúp của Pep là nhờ Messi. 2 năm của Pep ở Bayern cũng không phải thành công đủ lớn. Duyên mua sắm của Pep cũng không cao. Tóm lại, tài năng của Pep đang bị đặt dấu hỏi. Với cá tính của Pep thì khi trở về khả năng Pep sẽ đẫy Messi đi, anh Den muốn điều này ?
Triều đại của Lã có nhiều thành tích vang dội (nhờ Messi/Pep/Xavi/Iniesta...) nhưng có thành công về tài chính không ?
Tôi không đủ thông tin và khả năng để đánh giá nhiều lắm về thượng tầng của Barca. Nhưng tôi muốn lãnh đạo Barca thành công cả trên phương diện thành tích thể thao và tài chính.
Tôi không hiểu vì sao chỉ có Lã chiến thắng thì mới giúp cho FCBVN ? Sao không phải là với bất kỳ ai chiến thắng, FCBVN cũng có thể hành động những gì mang lại lợi ích cho cộng đồng Barcamania VN ?
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vụ bỏ phiếu kêu gọi 1 cuộc bầu cử mới như thế nào rồi lão Đen ơi, sao không thấy có thông tin gì nữa vậy. Mấy nay lướt các FB về Barça thì dân tình cay cú Ban lãnh đạo lắm rồi.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Các cụ nhà ta nói cũng không sai " Trông mặt mà bắt hình " nhìn cái lão Bát tô méo này toát lên cái vẻ của kẻ cam chịu, khù khờ, có quyền trong tay mà không làm được cái gì để chứng tỏ quyền uy để giờ cái vị thế của Barca nó kém hơn hẳn Real . Lão này thua lão Perez nhiều quá, ít ra cũng phải được phần nào như Laporta cứng rắn mà đập lại Perez đi chứ, đằng này mặt lúc nào cũng thộn thộn rõ hãm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bài phỏng vấn gốc của MD: http://www.mundodeportivo.com/futbo...74/debemos-ser-optimistas-con-este-barca.html

http://www.mundodeportivo.com/futbo...arca-barcelona-bartomeu-entrevista-messi.html

2 ông fanpage: 1 ông dịch theo văn phong của mình và thêm bớt câu từ. Một ông lấy link từ lá cải Goal để quảng bá cho công việc làm thêm của mình mà không biết nó tự nghĩ ra câu từ.


1.JPG2.JPG

Khốn nạn thật! Mặc dù không ưa gì Nobita nhưng sự thật thì đừng bóp méo. Ông ta cũng là Hội viên có số có má của Blaugrana và ông ta có tư cách và nhân phẩm gấp vạn chúng ta khi so về cái chất Barçamania.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tôi unlike fanpage lâu rồi. Toàn ad trẻ trâu viết bài xàm, không có tý giá trị thông tin nào và toàn đưa nhận định cá nhân vào bài viết để đánh giá, quy kết lung tung.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tuan_cule chắc cũng là 1 ad trên page à? Thấy phê bình mình 2 lượt đều liên quan đến việc mình chê page =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
DI_daUJWsAACvxw.jpg:large


Khổ thân lão Nobita. Phỏng vấn xong được trang của Brazil đăng lại có đoạn nói: "Tôi phạm sai lầm vì tin quá nhiều vào N€ymar và ông bố". Thế là thằng ranh con nhảy lên còm đoạn trên. Không biết đã xóa chưa nhưng các báo chụp lại được. Ý nghĩa của nó là: "Chủ tịch là một thằng hề.... :D :D".

Tính ra lão Nobita là hề thật. Bị thằng bố nó dắt mũi và thằng ranh con lừa. Đi mua bán bị ép giá mà không mua được thì bị đối phương sỉ nhục là nói phét. Càng giải thích càng bị chửi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tâm lý thất vọng đến tức giận sau thất bại ở cuối mùa giải vừa qua lan truyền rộng trong lòng người hâm mộ (bên ngoài) Barça. Đã thế việc chuyển nhượng để xây đắp cho tham vọng chinh phục các danh hiệu cho mùa giải mới gặp rất nhiều khó khăn khiến uy tín của Ban lãnh đạo Barça bị nghi ngờ. Công việc bới lông tìm vết trở thành trào lưu rộng khắp và không có gì ngạc nhiên khi những cam kết xây dựng câu lạc bộ của Chủ tịch Bartomeu và các cộng sự đều được đặt lên kính hiển vi. Xavi Torres của Catalunya Radio đã đưa ra nhận định cá nhân của mình về Ban lãnh đạo hiện tại. FCBVN dịch lại từ trang Tribuna với mục đích phục vụ bạn đọc tham khảo.

Không có gì ngạc nhiên khi La Masia không sản sinh ra nhiều tài năng như trước, học viện đang bị trì trệ. Do đó, Bartomeu và hội đồng quản trị đã quyết định khởi động một chương trình mới có tên Masia 360. Tuy nhiên, dự án mới đã kết thúc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn so với trước đây. Và đây là năm bước mà các quan chức đã thực hiện để hủy hoại La Masia theo Xavi Torres của Catalunya Radio.

1. Tạo xung đột nội bộ

Bartomeu chọn giám đốc đáng tin cậy Soler của mình để quản lý dự án. Soler bổ nhiệm Carles Folguera cho vai trò giám đốc tại học viện chứ không phải Gratacos, người mà Pep Segura (khi đó là giám đốc của Barcelona B và U19) muốn bổ nhiệm. Điều này gây ra một cuộc xung đột nội bộ giữa học viện (cầu thủ dưới 18 tuổi) và học viện chuyên nghiệp (U19 và Barça B).

2. Chi tiền cho các chương trình tâm lý

Hội đồng quản trị đã quyết định khởi động một chương trình chăm sóc cho các cầu thủ La Masia do Ana Merayo dẫn đầu. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: hướng dẫn tập trung, tâm lý học, giáo dục cảm xúc và giảng dạy bậc đại học. Vì vậy, 17 chuyên gia đã được thuê. Tuy nhiên, dự án không thành công vì Segura thấy rằng các cầu thủ đã quá bận rộn và không có đủ thời gian rảnh để tham khảo ý kiến của các chuyên gia phi bóng đá.

alt


Chương trình vẫn đang diễn ra nhưng kết quả thì không yêu cầu. Các gia sư tin rằng người chơi không cần sự giúp đỡ của họ trong khi những đứa trẻ 14-15 tuổi chỉ trả lời những gì làm hài lòng gia sư của chúng. Dù gì thì chương trình đã ngốn €900.000

3. Nhồi nhét

Barcelona đã xây dựng ký túc xá cho các cầu thủ để họ không phải sống trong khách sạn. Sức chứa của ký túc là 83 căn. Nhưng không phải tất cả những người sống trong ký túc xá đều là những cầu thủ tài năng, hầu hết là sẽ được cho mượn và của để dành. Đã thế, câu lạc bộ đã lấy đi tầng năm và biến nó thành văn phòng. Phòng giải trí, nơi các cậu bé thường xem các trận đấu và chơi trò chơi điện tử trong thời gian rảnh rỗi, cũng đã bị biến thành phòng nhân viên.

alt


4. Cung cấp thực phẩm xấu

Khi Bartomeu hứa sẽ đầu tư nhiều hơn vào La Masia, dường như Chủ Tịch có ý với tất cả mọi thứ ngoài thực phẩm. Hiện tại, căng tin không đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng thấp nhất cần thiết cho một tổ chức thể thao. Các cầu thủ trên 18 tuổi được coi là bước chân vào nghề chuyên nghiệp đã phàn nàn về chế độ dinh dưỡng không phù hợp.

alt


Cũng công ty cung cấp thực phẩm đó phục vụ đội một nhưng không có khiếu nại. Thế nên có vẻ như họ đang ngược đãi các cầu thủ trẻ.

5. Quên các huấn luyện viên

Một mục tiêu khác của chương trình Masia 360 là đào tạo những huấn luyện viên tài năng cho tương lai. Tuy nhiên, các huấn luyện viên chỉ nhận được kiến thức trong phòng ngừa các tình huống rủi ro và phân tích dữ liệu. Còn cái gọi là ADN Barça đã hoàn toàn bị lãng quên.

Hơn nữa, Ricard Muñoz và cựu huấn luyện viên của đội tuyển nữ Xavi Llorens là những người được chọn cho chương trình "Bản sắc Barcelona". Nhưng công việc của họ giờ chỉ còn làng nhàng là hướng dẫn cầu thủ mới và gia đình của họ thăm quan vòng quanh bảo tàng câu lạc bộ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Bài viết này là lời khen cho Nobita. Để đây và chút rảnh dịch lại đăng trang tin :D

Bartomeu, một vị Chủ tịch thông minh

Bỏ qua kỹ năng quản trị, Jose Maria Bartomeu đang chứng tỏ mình là vị chủ tịch thông minh nhất của Barça vài năm gần đây. Khác hẳn với việc đề cao tinh thần cục bộ (người hâm mộ) hay tìm cách gây căng thẳng với các ứng cử viên (chủ tịch), Bartomeu thích việc làm dịu sự cực đoan và cố gắng đoàn kết Barcelona.

Không giống với người tiền nhiệm Sandro Rosell - người đã gạch bỏ Johan Cruyff ngay từ ngày đầu nhận chức, Bartomeu đã chọn cách đối đãi tử tế với một trong những huyền thoại vĩ đại của câu lạc bộ. Khi Johan Cruyff vẫn còn sống, Bartomeu đã hàn gắn quan hệ với ông và khuyến khích liên kết giữa các Quỹ của Johan với Quỹ của câu lạc bộ. Rồi sau đó ông cho mở cửa Camp Nou để mọi người tạm biệt Johan và cuối tháng này Cruyff sẽ được vinh một cách xứng đáng từ Barça: một sân đấu và một bức tượng.

Ông cũng không ngần ngại ký hợp đồng với Abidal, người được Laporta chỉ định là thư ký kỹ thuật của mình trong cuộc bầu cử trước đây, cũng sẵn sàng chào đón Valdés, một người thân cận khác của cựu chủ tịch đối lập để đứng đầu Juvenil A. Và sắp tới có thể sẽ là Carles Puyol với tư cách là tổng giám đốc thể thao.

Roger Torelló (MD)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chủ tịch Bartomeu đã tới gặp gỡ các cầu thủ tại Ciutat Esportivo vào giữa buổi tập ngày 23/5 vừa qua. Đi cùng ông là CEO của câu lạc bộ Òscar Grau.

Mục đích cuộc gặp chớp nhoáng được thể hiện bằng những lời hỏi thăm sức khỏe các cầu thủ sau khi trở lại tập luyện sau thời gian giãn cách xã hội. Ông cũng nhắc đến việc các giải đấu sắp trở lại với các cầu thủ. Tiếp sau đó Bartomeu cũng đến tham dự buổi tập của đội bóng rổ.

Theo thông tin chính thức từ LFP thì La Liga được chấp nhận quay trở lại vào ngày 8/6 tới và trận đấu giữa Sevilla và Betis vào 11/6 có thể là trận đấu mở đầu sau chuỗi ngày tạm nghỉ.


Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bartomeu-interview-2020.jpg


Cadena SER tuần trước đã nói rằng Leo Messi tức giận vì nhiều chuyện bị gán cho anh dù thực sự anh không phải là người đứng sau, đài này thậm chí còn nói La Pulga đã tạm dừng các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, chủ tịch Bartomeu vẫn tự tin rằng cầu thủ người Argentina sẽ đặt bút ký vào một thỏa thuận mới.

"Sự thật là hợp đồng của cậu ấy chỉ đến tháng 6/2021. Chúng tôi không muốn giải thích các tình huống thông thường, nhưng rõ ràng là chúng tôi bắt buộc phải gia hạn hợp đồng với Messi," Chủ tịch Bartomeu nói với RAC1.
"Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Cậu ấy vẫn còn nhiều năm chơi bóng phía trước. Leo đã nhiều lần nói rằng cậu ấy muốn giải nghệ ở Barça - và tôi không có nghi ngờ gì về việc cậu ấy sẽ làm như vậy. Và nếu không phải [thực hiện gia hạn] với tôi, thì là với một chủ tịch khác."

Chủ tịch Bartomeu cũng một lần nữa nói về sự ủng hộ đối với HLV Quique Setien mặc dù có những suy đoán rằng HLV 61 tuổi người Santander có thể không tiếp tục với Barça ở mùa giải tới.

"Quique sẽ tiếp tục. Tôi hài lòng với quá trình tiến triển đã được thể hiện trong các trận đấu bất chấp kết quả hòa. Tôi đã thấy một sự cải thiện trong các trận đấu gần đây và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục như vậy. Nếu chúng tôi không giành được LaLiga thì vẫn còn đó UEFA Champions League."
"Tôi không tiếc vì đã thay Valverde. Đội bóng cần được cung cấp động lực mới. Setién là một người bảo vệ vững chắc mô hình Barça và có DNA phù hợp. Ông ấy đã mang đến những ý tưởng mới và đang làm việc chăm chỉ."

Chủ tịch Bartomeu cũng nói về khả năng Xavi trở lại và cho biết ông hy vọng cựu tiền vệ này một ngày nào đó huấn luyện CLB.

Ngoài ra, ônh cũng nói rằng "tôi không xem xét đến việc từ chức. Đã đến lúc chuẩn bị sẵn sàng và làm việc tích cực" khi được hỏi về khả năng rời vị trị trí trước thời hạn.

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nobita trả lời phỏng vấn của Mundo:

Trong khi Mundo phỏng vấn Chủ tịch Nobita thì ở Việt Nam người ta đón nhận theo cách thế này:

Đây là cách phan xã nhà nhận xét về thời đại Tata và đăng nó lên fanpage của FCBVN. Dĩ nhiên chưa thấy bài phỏng vấn vì đang mải lo câu like.


Được mỗi ông Tam bên BVE thì kiếm bài dịch thế này:


Hihi, đọc mới thấy cái tầm của Nobita cũng được ra phết. Có trách nhiệm.
Còn đen cho ông khi có gần triệu phan người Việt Nam. Thằng Penya thì đang lo ủ mưu kiếm tiền. Thằng FCBVN thì vẫn mãi không chịu lớn. Còn BVE thì không quan tâm đến cái gốc của câu lạc bộ mà chỉ thích nghe những điều showbiz quan tâm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Josep-maria-bartomeu-buscara-soluciones-crisis-1586613556762.jpg


Đôi khi, thi thoảng sự đồng lòng hiện hữu ở Barcelona. Tôi nói điều này bởi vì sáng kiến của một nhóm giời ơi đất hỡi không có ai chống lưng lại tuyên bố tiến hành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Bartomeu đã có vẻ rất ít người sẽ tham gia. Tôi chưa nghe thấy rằng Font hay Laporta và cả Freixa, Benedito hoặc Farré tuyên bố ủng hộ. Họ cũng không lên tiếng rằng họ quan tâm đến chuyện đó và nó sẽ mối quan tâm của người Catalunya lúc này. Thật sự là một vụ việc quan trọng như tìm cách tống cổ Chủ tịch ra khỏi văn phòng của ông đã có rất ít phản hồi từ giới truyền thông. Chỉ trên Twitter thì không khí có nóng lên một chút...và Josep Maria Cremades thì trả lời trên SER Catalunya như một phần sáng kiến trong cuộc đua bầu cử của bản thân.

Có thể Bartomeu đã phạm nhiều sai lầm không đáng có nhưng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khi chỉ còn 1 năm trong nhiệm kỳ đối với tôi là có hại hơn là có lợi cho câu lạc bộ. Ngoài ra người ta sẽ nghi ngờ: liệu ông Cremades có chi trả hết cho toàn bộ chiến dịch để thu thập chữ ký không? Bạn có sự ủng hộ của ứng cử viên nào không? Bạn có biết rõ những khó khăn để có được sự ủng hộ của 15% thành viên không? Bây giờ họ sẽ bỏ phiếu vào giữa mùa hè, không có khán giả, Camp Nou trống rỗng hay đợi cho đến khi được vào bên trong? Bỏ phiếu vào trước hay sau Giáng Sinh? Nói tóm lại, mọi người có ấn tượng rằng đó là một chiêu trò quảng cáo cá nhân hơn là một ý tưởng khả thi. Mặt khác, Bartomeu đang ở giai đoạn cuối cùng của nhiệm kỳ. Ông cũng không cho thấy mình có tham vọng thêm nữa khi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thực tế câu lạc bộ đang phải đối mặt với một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất vài năm gần đây. Nhưng nếu chúng ta có trí nhớ tốt thì hãy kể từ năm 2003 khi Laporta, Rosell, Soriano nắm quyền quản lý câu lạc bộ, Bartomeu và Moix cũng là một phần trong đó, chúng ta sẽ thấy vấn đề là người Catalunya đã rất quen với chuyện này. Tóm lại, Laporta đã có cuộc bỏ phiếu của mình, còn Rosell và Bartomeu dù cố gắng nhưng không thành công. Đây là Barça: Hơn cả một câu lạc bộ.

Joan Vehils (SPORT)

Đọc chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top