La Liga chuẩn bị trở lại: Nắng nóng còn đáng sợ hơn... Messi

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
La Liga 2019/20 sẽ thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải trong những ngày Hè sắp tới. Với thời tiết nắng nóng, rất nhiều nguy cơ có thể xảy đến với các cầu thủ, nhẹ là chấn thương, nghiêm trọng hơn là nguy cơ đột quỵ.

La Liga 2019/20 sẽ trở lại vào rạng sáng ngày 12/06 tới (giờ Việt Nam) với trận derby thành phố Seville giữa hai “kẻ thù không đội trời chung” Sevilla và Betis. Theo dự báo, nhiệt độ ở Tây Ban Nha hôm diễn ra trận đấu đó sẽ vào khoảng từ 30 đến 35 độ C. Với một số nhà phân tích chuyên môn ở xứ sở bò tót, phải thi đấu dưới thời tiết nóng nực như vậy là điều rất nguy hiểm đối với các cầu thủ.

Nếu không phải do dịch Covid-19 bùng phát khiến bóng đá phải tạm dừng một thời gian, La Liga đã kết thúc trước khi những ngày nắng nóng nhất của mùa Hè bắt đầu. Nhưng bây giờ, BTC giải không còn cách nào khác. Họ buộc phải lôi các cầu thủ ra sân thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ chấn thương hoặc ốm đau cho các cầu thủ.

Theo phân tích của các nhà chuyên môn, tình trạng nắng nóng trong những ngày Hè ở Tây Ban Nha sẽ khiến các cầu thủ ra mồ hôi nhiều hơn, dẫn đến tình trạng bị mất nước nghiêm trọng. Điều đó ảnh hưởng lớn để thể lực của cầu thủ, có thể khiến họ xuống sức rất nhanh. Còn HLV Diego Simeone của Atletico cho rằng, khi La Liga 2019/20 trở lại, đối thủ đáng sợ nhất của thầy trò ông không phải là các chân sút lừng danh như Lionel Messi, Luis Suarez... mà là sức nóng khủng khiếp của mùa Hè.

Trận Sevilla (áo sáng) tiếp Betis tới đây được dự báo sẽ diễn ra dưới cái nóng gay gắt


Trận Sevilla (áo sáng) tiếp Betis tới đây được dự báo sẽ diễn ra dưới cái nóng gay gắt

Theo tiến sỹ về dinh dưỡng Jose Gonzalez, việc các cầu thủ phải thi đấu trong mùa Hè là quá nguy hiểm. Họ rất dễ dính phải những chấn thương đáng tiếc do bị xuống sức quá nhanh. Thậm chí tệ hơn nữa, cầu thủ hoàn toàn có khả năng bị sốc nhiệt, dẫn đến nguy cơ bị đột quỵ ngay trên sân bóng.

Thực ra, BTC La Liga cũng đã tính đến sự khắc nghiệt của thời tiết khi La Liga 2019/20 phải thi đấu nốt phần còn lại trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa Hè. Họ đã có những điều chỉnh về lịch thi đấu, theo đó miền Bắc Tây Ban Nha vốn mát mẻ nên các đội bóng sẽ phải đá sớm hơn (17h00, giờ địa phương), còn miền Nam nắng nóng hơn nên các trận đấu sẽ diễn ra muộn hơn, lúc 19h30 và 22h00, giờ địa phương). Tuy vậy, giải pháp này được cho là không giải quyết được rốt ráo vấn đề.

Trong số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Bundesliga trở lại sớm nhất sau dịch Covid-19. Tuy được tính toán khá kỹ lưỡng các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng tình trạng chấn thương của các cầu thủ tăng đột biến đã không tránh khỏi. Theo thống kê, chỉ sau vòng đấu đầu tiên khi giải trở lại, có tới 12 cầu thủ của giải đấu này phải nhập viện vì những chấn thương khác nhau.

Với BTC La Liga, họ dự định sẽ bố trí thi đấu gói gọn 11 vòng đấu còn lại của mùa này trong vòng 5 tuần. Nghĩa là cứ trung bình 3 ngày, các cầu thủ lại phải đá 1 trận. Với cường độ thi đấu căng như vậy, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng cầu thủ bị tàn phá thể lực dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.

Đó cũng là lý do giải thích tại sao BTC La Liga đã buộc phải có những điều chỉnh về quyền thay người trong mỗi trận đấu sau khi giải trở lại sau dịch Covid-19. Cụ thể, thay vì chỉ được thay tối đa 3 cầu thủ/trận, các HLV sẽ được quyền thay 5 cầu thủ. Đây được xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ.

Jesus Navas: “Những cầu thủ luống tuổi như tôi sẽ rất vất vả”

Cầu thủ chạy cánh Jesus Navas của Sevilla tỏ ý quan ngại khi phải thi đấu trong mùa Hè nắng nóng năm nay. Anh chia sẻ: “Rõ ràng việc phải thi đấu dưới nhiệt độ cao ảnh hưởng nhiều đến tình trạng thể lực của cầu thủ trên sân, đặc biệt với những cầu thủ đã nhiều tuổi giống như tôi. Tôi thực sự lo lắng trước nguy cơ chấn thương có thể xảy đến với mình bất kỳ lúc nào”.

Gerard Pique:

"Đây thực sự là một mùa bóng điên rồ. Việc các cầu thủ phải lôi nhau ra sân thi đấu giữa những ngày nóng nực nhất của mùa Hè là điều thật tồi tệ”.

Hồ Đắc (bongdaplus)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top