La masia liệu có hồi sinh

Do Minh Hong

Mầm non xã
Đầu quân
16/3/21
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trong trận đấu với Husea chúng ta có 6 cầu thủ từ lò đào tạo La masia Đó là Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Oscar Mingueza, Ilaix Moriba và Riqui Puig.
Liệu đây có phải là sự hồi sinh của Lamasia ?
 

Đính kèm

  • LA-MASIA.jpg
    LA-MASIA.jpg
    353.9 KB · Lượt xem: 475

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
La Masia có chết bao giờ đâu mà phải hồi sinh hả Do Minh Hong.

Khi xưa Tito cho ra sân tận 11 ông La Masia nhưng cũng chưa ăn thua thì 6 ông như bây giờ đã là gì :D

Về bản chất Bà xã có lối chơi đặc trưng dựa theo xương sống là các cầu thủ tốt nghiệp xuất sắc từ trường nghề La Masia. Lứa cầu thủ sinh năm 1987 là lứa cầu thủ thành danh nhất của lò La Masia tính cho đến nay. Lứa kế cận là 1991-92 đã đạt đến độ chín nhưng không nhiều cầu thủ đạt đến tầm vang danh thiên hạ. Cái hay của bóng đá cũng giống như quy luật cuộc sống có thịnh có suy khi gặp phải cạnh tranh của các lò đào tạo xuất sắc khác. Bản thân các cầu thủ giỏi cũng xuất hiện không theo quy luật đào tạo của các lò vì không phải lúc nào các nhà tuyển trạch cũng nhìn ra hết các tài năng (ví dụ như vụ ông Sông Lam Nghệ An loại chú Công Phượng vì trình còi nhưng khi đi thử chân ở Gia Lai lại được Hoàng Anh Gia Lai mừng như vớ được vàng). Nói ngắn gọn thì dù không phải là những cầu thủ ưu tú nhất nhưng La Masia đảm bảo đầu ra cho đội 1 là những cầu thủ phù hợp nhất với lối chơi và triết lý chơi bóng.

La Masia có hệ thống đào tạo và chương trình đào tạo cực kỳ tiên tiến. Bản thân La Masia có khả năng tự thu tự chi nếu tính đến việc coi các cầu thủ được đào tạo là những món hàng hóa. Nếu tính số lượng La Masia có trong đội thì phải nói vẫn là rất đông: Pique, Alba, Busi, Roberto, Messi, Fati, Puig. Còn Oscar Mingueza và Ilaix Moriba là tăng cường từ tuyến trẻ lên và chưa thuộc biên chế. Tỷ trọng La Masia trong đội là 7/23. Tính thêm tăng cường là 9/23 => Gần đủ 1 đội hình chỉ trừ thủ môn. Tóm lại số lượng cầu thủ La Masia có mặt trong đội, số cầu thủ trẻ được ra sân, số cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 để học hỏi.... là 1 chiến lược rõ ràng nằm trong thống nhất chung của cả Câu Lạc bộ. Các HLV không phải là người ưu ái gì cầu thủ trẻ để được tung hô khi đưa họ vào sân. Bản thân họ có trách nhiệm được nêu rõ ràng trong nhiệm vụ nhận đội có phần về tạo điều kiện để sử dụng các cầu thủ trẻ trên sân.

Với đối thủ yếu thì có 6 cầu thủ là còn ít. Tất cả chuyện đưa cầu thủ trẻ ra sân được học từ bài học kinh nghiệm xương máu của Thiago Alcantara khi xưa.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xem thằng Vinicius bên Real bứt tốc, đảo chân, qua người rồi dứt điểm chán đời như Robinho khi xưa, vậy mà lại ghi được bàn vào lưới Barcelona, chán thật. Hi vọng mấy ông trẻ nhà mình sẽ sớm có được bàn thắng vào lưới Real.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
*Ansu Fati ghi bàn vào lưới Real hồi đầu mùa còn gì nữa bác.

Tuyến giữa và hàng thủ Real hiện tại vẫn hơn Barca nhưng Real đang đi xuống còn Barca đang đi lên nên chắc mùa sau hoặc mùa sau nữa Barca sẽ trội hơn :D. Mùa này chơi Classico thì mình vẫn lép vế (xét trận đầu mùa, còn phong độ hai đội bây giờ thì chắc là ngang ngửa).

La Masia thì đúng là chưa bao giờ chết cả. Nhưng để đá chính ở Barca thì cầu thủ phải là xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Một cầu thủ trụ lại đội hình chính sẽ dẫn đến rất nhiều tài năng trẻ khác sẽ bật bãi, có thể kể đến Fabregas, Thiago, Sergi Samper v.v. Bây giờ có Pedri (không phải La Masia nhưng hợp lối đá và còn rất trẻ), Moriba và sắp tới là Gavi thì Puig - Alena chắc sẽ phải ra đi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top