La Masia

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thế là có 3 trận ra quân toàn thắng.
Xem trận này thấy hàng tiền đạo ngoại của U 19 khủng nhỉ: Chú Sanabria của Paraguay thì sút tốt cả 2 chân, chú El Haddadi của Ma Rốc thì tốc độ và kỹ thuật, chú Maxi Rolon của Arhentina thì hay sút xa nhắm vào góc cao. Chưa kể còn Ebwelle và El Orachi dự bị; Adama và Sandro thì đang trên đội B sẵn sàng tăng cường nữa.
Nói chung là lứa U 19 này có đội hình rất khủng bố, mạnh đều các tuyến và là ứng cử viên hàng đầu tại giải năm nay, triển vọng vô địch còn sáng hơn các đàn anh.
Một số đối thủ nguy hiểm: MC, Chelsea, Arsenal.
Vua phá lưới hiện tại là Marcos Lopes - đội trưởng của MC với 5 bàn chỉ sau 2 trận (El Haddadi và Sanabria xếp thứ 2 đều có 4 bàn sau 3 trận). Chú này người Brasil nhưng đang khoác áo đội trẻ Bồ Đào Nha, mới 17 tuổi, cuối mùa hết hợp đồng, theo chân anh Dennis Suarez về Barca là hợp lý :))
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sandro và Adama thuộc biên chế đội B rồi nên không được phép đá giải này nữa. Còn chú Maxi Ronlon sau 1 màu phải cho đi mượn vì không có giấy phép thi đấu (hệt như mấy cầu thủ Hàn Quốc hiện tại) mới được quay trở lại Barcelona, cũng thuộc dạng lứa cầu thủ lớn tuổi nhất (sinh năm 1995), chú này chỉ thuộc dạng khá thôi. Lứa này có Ondoa, Enguene, Kaptoum, Munir, Ebwelle và Sanabria là triển vọng nhất. Nói chung năm nào chúng ta cũng là ứng cử viên hàng đầu nhưng cứ vừa vào đến vòng sau là tạch :)).
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sandro và Adama thuộc biên chế đội B rồi nên không được phép đá giải này nữa. Còn chú Maxi Ronlon sau 1 màu phải cho đi mượn vì không có giấy phép thi đấu (hệt như mấy cầu thủ Hàn Quốc hiện tại) mới được quay trở lại Barcelona, cũng thuộc dạng lứa cầu thủ lớn tuổi nhất (sinh năm 1995), chú này chỉ thuộc dạng khá thôi. Lứa này có Ondoa, Enguene, Kaptoum, Munir, Ebwelle và Sanabria là triển vọng nhất. Nói chung năm nào chúng ta cũng là ứng cử viên hàng đầu nhưng cứ vừa vào đến vòng sau là tạch :)).

Chú bé cái nhầm nhá. Adama vẫn đá 2 trận đầu tiên với Ajax và Celtic:
http://www.transfermarkt.co.uk/en/fc-barcelona-uefa-u19-ajax-amsterdam-uefa-u19/index/spielbericht_2368160.html
http://www.transfermarkt.co.uk/en/celtic-fc-uefa-u19-fc-barcelona-uefa-u19/index/spielbericht_2368356.html

3 cầu thủ đá chính trên hàng công thường sẽ là Sanabria đá cắm, Munir đá trái (Ebwelle và El Ourachi dự bị), Adama bên phải (Maxi dự bị). Trận vừa rồi chắc Adama có vấn đề gì nên không tham gia thôi. Sandro thì chắc chân ở đội B nên có lẽ sẽ không tham gia giải này.
Đội U 19 này vẫn còn có rất nhiều cầu thủ tiềm năng đang tham gia các đội tuyển trẻ như: Bộ đôi trung vệ Xavier Quintillà và Rodrigo Tarin c U 19 TBN; Juanma García của U 17 TBN; đội trưởng Elohor Godswill; Joan Campins (Barca B) của U 19 TBN; Mohamed El Ouriachi của U 17 TBN.
Nhưng triển vọng nhất là: Ondoa, Euguene, Sanabria, Munir, Adama thôi. Chứ Ebwelle và Kaptoun phát triển chậm rồi, chỉ làm chân dự bị.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sao trong danh sách này lại không có tên Adama nhỉ?
FC Barcelona Juvenil A - 2013/2014 | FC Barcelona
Còn Sandro thì chắc chắn là thuộc biên chế của Barca B rồi.

Đang trên đội B mà chú lại tìm trong đội Juvenil A thì sao thấy được?
Thông tin trên trang chủ thì không được update thường xuyên. Đội hình này chỉ là đội hình vào đầu mùa. Sau vài vòng thì hai chú Adama và Sanabria được lên đội B. Cuối tuần trước, Sanabria có tên trên ghế dự bị nhưng không được vào sân. Hai chú này mỗi chú được đá 2 trận trên đội B rồi. Toàn là vào thay người những phút cuối.
http://www.transfermarkt.co.uk/en/antonio-sanabria/profil/spieler_234523.html
http://www.transfermarkt.co.uk/en/adama-traore/profil/spieler_204103.html
Còn Sandro thì khỏi nói. Đá 9 trận (5 chính, 4 dự bị), ghi 2 và kiến tạo 1.
Không hiểu sao mùa này Dongou lại đá ít thế (4 trận đá chính và 1 dự bị), chưa ghi nổi 1 bàn. Đầu mùa lên đội 1 tập huấn ngon thế mà bây giờ lại xuống phong độ rồi

P/s: Mod xóa hộ bài này giúp vì trùng với bài dưới. Do mạng lỗi nên post thành hai bài
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sao trong danh sách này lại không có tên Adama nhỉ?
FC Barcelona Juvenil A - 2013/2014 | FC Barcelona
Còn Sandro thì chắc chắn là thuộc biên chế của Barca B rồi.

Đang trên đội B mà chú lại tìm trong đội Juvenil A thì sao thấy được? Nhưng vào Barca B trên trang chủ cũng chả thấy luôn => chú này bị Real bắt cóc ;))
Thông tin trên trang chủ thì không được update thường xuyên. Đội hình này chỉ là đội hình vào đầu mùa. Hồi đầu mùa thì chỉ có Sandro được đôn lên chính thức. Phải sau vài vòng thì hai chú Adama và Sanabria mới được lên đội B. Cuối tuần trước, Sanabria có tên trên ghế dự bị nhưng không được vào sân. Hai chú này mỗi chú được đá 2 trận trên đội B rồi. Toàn là vào thay người những phút cuối.
http://www.transfermarkt.co.uk/en/antonio-sanabria/profil/spieler_234523.html
http://www.transfermarkt.co.uk/en/adama-traore/profil/spieler_204103.html
Còn Sandro thì khỏi nói. Đá 9 trận (5 chính, 4 dự bị), ghi 2 và kiến tạo 1.
Không hiểu sao mùa này Dongou lại đá ít thế (4 trận đá chính và 1 dự bị), chưa ghi nổi 1 bàn. Đầu mùa được gọi lên đội 1 tập huấn ngon thế mà bây giờ lại xuống phong độ mât rồi.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Dongou đầu mùa đá vài trận rồi dính chấn thương vẫn chưa trở lại anh ơi. Hy vọng những tiền đạo thực thụ như Dongou, Sanabria và Sandro sẽ tạo ra một làn sóng mới cho các pha tấn công của ta.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Anh em nhà Alcantara hồi bé:
[flash]http://www.youtube.com/v/VPxgvxKi-QI[/flash]
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sau chuỗi trận xuất sắc đầu mùa thì Barca B liên tục thất bại. Cần 1 lời lý giải từ Eusebio và ban huấn luyện.
Rafinha cuối mùa này chắc sẽ được gọi trở lại để dự bị cho Messi.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình mới tìm được một bài viết trên trang TotalBarca.com của một bạn tên là Eric, với nội dung giời thiệu về 15 tài năng trẻ xuất sắc nhất La Masia ở thời điểm hiện tại. Có một điều cần lưu ý là 15 cầu thủ dưới đây không bao gồm các cầu thủ đang hoặc đã thuộc biên chế của Barcelona B như Deulofeu, Dongou, Bagnack, Grimaldo, Samper, Sanabria hoặc Sandro Ramirez. Bài viết này được đăng lên vào ngày 19/08/2013 nay trước khi mùa giải 2013/2014 khởi tranh tức là cách đây không lâu nên danh sách này cho đến nay có lẽ vẫn là chuẩn. Nếu các bạn muốn xem thêm ảnh thì vào link gốc này La Masias most promising | totalBarça, còn đây là bài dịch của mình:


Wilfred Kaptoum


Wilfred Kaptoum: Khi Tata Martino mới xuất hiện tại FC Barcelona, có thông tin cho rằng một trong những cái tên mà ông để ý tới chính là tiền vệ 17 tuổi Wilfred Kaptoum. Đối với một số người tại CLB thì đó có thể là một bất ngờ, tuy nhiên với những ai đã theo dõi cầu thủ này tại các đội trẻ thì đây không phải là một sự ngạc nhiên. Kaptoum là một tiền vệ với những cú chạm bóng đầy tinh tế, người bắt đầu sự nghiệp tại CLB trong vai trò một tiền vệ công nhưng hiện giờ đang thi đấu ở vị trí của Sergio Busquets. Nhãn quan chiến thuật sắc bén, với kỹ năng của một số 6, có khả năng phân phố bóng tốt và những cú chạm bóng ấn tượng. Kaptoum là một trong 2 cầu thủ có phong cách giống Thiago (cầu thủ còn lại là Ayoub) có khả năng vươn tới đội 1.

Munir el Haddadi: Ngôi sao của Juvenil A (U19) mùa này. Munir là một tiền đạo thuận chân trái và có thể đá ở vị trí số 9 hoặc dạt rộng sang 2 cánh. Là Vua phá lưới của Juvenil B ở mùa giải năm ngoái với 23 bàn thắng, khi anh thường được thi đấu ở cánh phải và thường cắt mặt vào trung lộ để cứa lòng ghi bàn. Nếu nói đến phong cách thi đấu thì Munir giống với cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria của Real Madrid nhất. Anh là một trong 4 tài năng người Ma-rốc hiện đang thi đấu tại La Masia bên cạnh Moha, Ayoub và Imad.

A_SyJxmCEAEMzpV-250x250.jpe

Rodrigo Tarin

Rodrigo Tarin: Trong độ tuổi của mình “Rodri” là một hậu vệ tuyệt vời tại TBN và hiện đang là trung vệ tại hệ thống đội trẻ của Barcelona với cơ hội lớn nhất để vươn tới đội 1. Anh gia nhập La Masia vào năm 2011 và ngay lập tức trở thành ngôi sao của thế hệ 96 trong Cadet A. Mùa này anh sẽ thi đấu bên cạnh những Munir và Kaptoum tại Juvenil A. Không ngại vào bóng, khả năng tranh chấp bóng bổng tốt, phát động tấn công xuất sắc, Rodri chính là sự hiện thân của Sergio Ramos. Cầu thủ này đang thi đấu tại giải Torneo de L’Alcuda cùng với đội U19 TBN bên cạnh những hậu vệ và đồng đội không kém phần tài năng là Xavi Quintilla và Joan Campins, trong khi Juanma Garcia (một tài năng khác được đánh giá cao tại hệ thống đào tạo trẻ của TBN) vừa mới bình phục chấn thương và tham gia tập huấn đầu mùa cùng với Juvenil A. Với Jose Suarez trong khung gỗ và Godswill/Campins, Rodri, Juanma, Quintilla/Fran chiếm 4 vị trí tại hàng thủ, đây sẽ là một trong những hàng hậu vệ mạnh nhất của Juvenil A trong những năm trở lại đây.

el-album-de-ayoub_54300569407-480x316.jpeg

Ayoub Abou

Ayoub Abou: Thế hệ 98 của La Masia có thể vỗ ngực tự hào về 3 cầu thủ vô cùng đặc biệt: Lee, Aleña và Ayoub. Sinh ra tại Ma-rốc và chuyển tới Barcelona sinh sống cùng người anh trai Latif lúc 9 tuổi, Ayoub là tiền vệ có phong cách giống Iniesta/Zidane với khả năng tạo ra những điều kỳ diệu khi có bóng trong chân. Mặc dù có tuổi đời rất trẻ nhưng với sự vượt trội của mình, BLĐ thường buộc anh thi đấu tại những đội bóng với độ tuổi lớn hơn mình rất nhiều và anh sẽ thi đấu cùng với Juvenil B ở mùa giải sau (tức là mùa giải 2013-2014). Không ai có thể dự đoán được tương lai, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ được chứng kiến một cầu thủ 15 tuổi nào mà có khả năng thi đấu tự tin, uyển chuyển và có đẳng cấp như Ayoub. Một cầu thủ đáng mơ ước!

Carles Aleña: Tiền vệ ưa thích nhất của tôi mùa giải 2012/2013. Aleña là một trong 3 cầu thủ rất đặc biệt của thế hệ 98. Một tiền vệ tấn công mang trong mình phong cách của Cesc Fabregas với một cái chân trái đáng để ngưỡng mộ. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cậu bé thi đấu là cách đây 4 năm tại Benjamin A, ở độ tuổi 11, cho dù ở độ tuổi trẻ như vậy nhưng cậu bé đã thể hiện được sự vượt trội so với phần còn lại. Cậu bé có sự đột phá về mặt thể chất mạnh mẽ vào năm 2012 và hiện giờ có một thể hình đáng mơ ước giống như Ayoub. Cậu bé có những pha đi bóng rất uyển chuyển và đẹp mắt mà chúng ta cũng khó nhìn thấy được ở những cầu thủ đẳng cấp thế giới, chứ chưa nói gì đến những đứa trẻ ở cùng độ tuổi với cậu bé. Cầu thủ này thích bật nhả ngắn với các đồng đội của mình, trong khi vẫn có xu hướng xâm nhập vòng cấm để ghi vài bàn thắng. Hiện cầu thủ này đang tập huấn đầu mùa cùng với Juvenil B tại Mexico, mặc dù cậu ta vẫn đang thuộc biên chế của Cadet A.
seung-woo-lee1-480x316.jpg

Lee Seung Woo​

Lee Seung Woo: Cùng với Ayoub, Lee được coi là cầu thủ xuất sắc nhất tại lò đào tạo của CLB. Nhà báo Jaume Marcet của Barca TV mô tả cầu thủ này như là “một tiền đạo đội lốt tiền vệ”. Tài năng của Lee là độc nhất. Khả năng vượt mặt đối thủ một cách dễ dàng, chạy chỗ thông minh và kiến tạo cho đồng đội đã biến cầu thủ này thành thủ lĩnh thực sự của thế hệ 98. Cẩu thủ này thường lùi sâu về giữa sân, phối hợp với các đồng đội, cầm bóng tăng tốc với kỹ năng kiểm soát bóng rất tốt khiến cầu thủ này được so sánh với Leo Messi. Những màn bật nhả của cậu bé này với Aleña là rất đáng xem.
Vào tháng 3 năm nay, Lee và một số cầu thủ quốc tế khác đã bị FIFA cấm thi đấu một cách vô lý tại các giải đấu chính thức, do bị một “đội bóng giấu tên” phàn nàn rằng Luật FIFA cấm không cho CLB ký hợp đồng với các cầu thủ quốc tế dưới 18 tuổi (không hiểu cái Luật này lắm vì trong hệ thống đào tạo của các cầu thủ trẻ có rất nhiều cầu thủ quốc tế). Barca đã chỉ ra rằng chính LĐBĐ Hàn Quốc đã đề cử cậu bé này cho đội bóng, cùng với đó là 2 cầu thủ khác là Paik và Jang. Vấn đề này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết (đến tháng 11 này Lee vẫn chỉ được thi đấu ở các trận giao hữu và giải đấu không chính thức, đây rõ ràng là đòn chơi đểu của thằng nào rồi), nhưng các cầu thủ này vẫn tiếp tục tập luyện và thi đấu tại các giải đấu không chính thức cùng CLB.

Oriol Busquets: Xuất thân là một tiền vệ phòng ngự, tuy nhiên cũng dễ dàng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và trung vệ. Oriol là một cậu bé 14 tuổi cao ráo với thể hình lý tưởng, kỹ thuật và có khả năng lãnh đạo và có đặc sản là những pha ghi bàn từ xa. Sự vượt trội của bé tại Infantil A đã thuyết phục các chuyên gia đôn lên thi đấu tại Cadet A ở mùa giải năm sau, bỏ qua giai đoạn tại Cadet B, tăng 2 độ tuổi. Tuy nhiên cậu bé này không có họ hàng gì với Sergio Busquets và Oriol Romeu .
BGr2j16CEAAvd2H-250x250.jpe

Alex Collado​

Alex Collado: Một thần đồng với kỹ thuật điêu luyện. Alex là một cầu thủ đã được tôi luyện và thường dùng kỹ thuật siêu đẳng của mình để giải quyết những tình huống khó khăn, giống như cựu cầu thủ của Valencia là David Silva. Có khả năng thi đấu ở vị trí tiền vệ công và dạt sang 2 cánh, có một cái chân trái ấn tượng, điều này càng khiến anh giống với tiền vệ của Man City. Bé đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải MIC ở mùa giải năm ngoái cùng với đội Infantil A. Cần phải rèn thêm về mặt thể lực nhưng không ai có thể phủ nhận chất lượng tuyệt vời của cầu thủ này.

Arnau Comas: Giống Oriol Busquets của tại thế hệ 99, Arnau là tiền vệ ngôi sao và thủ lĩnh của thế hệ 2000. Cũng như Oriol, Arnau xuất thân là một tiền vệ phòng ngự nhưng cũng dễ dàng thích nghi khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc trung vệ. Hai cầu thủ này có phong cách thi đấu rất giống nhau. Có chiều cao như nhau, nhưng Arnau có vẻ săn chắc hơn, và điểm khác nhau cuối cùng của họ là Oriol có mái tóc màu đỏ trong khi Arnau có tóc vàng hoe và trông hơi giống với Ronald Koeman.
BCbHjgGCMAA6aiG-480x360.jpe

Abel Ruiz Ortega​

Abel Ruiz Ortega: Đây là Ibrahimovic của La Masia. Abel là một số 9 có khả năng làm mê hoặc khán giả. Đến từ Valencia từ năm 12 tuổi vào mùa hè năm ngoái và ngay lập tức khẳng định được mình như là một trong những tay săn bàn khét tiếng nhất lò đào tạo. Cầu thủ này thường thể hiện rất nhiều kỹ năng chơi bóng và kỹ thuật điêu luyện và sở hữu một cái chân phải của một sát thủ, trong khi thể hình vượt trội giúp bé dễ dàng vượt qua 2 hoặc 3 hậu vệ trước khi kiến tạo cho đồng đội của mình.

Enric Martinez: Lò đào tạo không bao giờ thiếu những tiền vệ trung tâm chất lượng, và Enric là một cầu thủ nổi bật tại vị trí của mình. Cùng độ tuổi với những Arnau và Abel, cùng tới lò đào tạo từ Valencia giống Abel. Là một tiền vệ đích thực với những cú chạm bóng tinh tế phục vụ đắc lực cho việc kiểm soát thế trận. Có phong cách thi đấu giống Xavi. Được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải Torneo de Arousa vào năm ngoái nơi bé đã tỏa sáng rực rỡ trước sự chứng kiến đầy thích thú của Vicente del Bosque.
AsBRKt8CAAMkJbU-480x320.jpe

Takefusa Kubo​

Takefusa Kubo: Ông Vua không ngai của những “crack” trong thế hệ 2001 huyền thoại, mùa giải năm ngoái bé đã thi đấu cho thế hệ Alevin A được cho là xuất sắc nhấ trong lịch sử. Take gia nhập La Masia từ hệ thống trẻ của CLB FCB Fukuoka tại Nhật Bản và không nghi ngờ gì nữa đang là một trong những tài năng xuất chúng nhất của CLB. Có thể hình hạn chế, tuy nhiên bé bù đắp điều đó bởi kỹ thuật tuyệt vời, sự thông minh và khả năng điều khiển bóng tinh tế trong phạm vi hẹp. Mặc dù thường bị đẩy ngã bởi những đối thủ có thể chất vượt trội, tuy nhiên một sự phát triển tự nhiên về mặt thể chất, điều này thường diễn ra hơi chậm ở những cậu bé Châu Á, chắc chắn sẽ giúp bé giải quyết được những vấn đề kể trên. Bé là Vua phá lưới của hệ thống đào tạo trẻ chúng ta ở mùa trước với 79 bàn thắng!!!

Anssumane Fati: Mặc dù là một tiền vệ công nhưng cũng có thể coi em là một tiền đạo. Kết hợp hoàn hảo với Take trên sân, và thi đấu hơi thiên về sức mạnh. Nhưng khả năng của cầu thủ trẻ sinh ra tại Guinea không chỉ dừng lại ở đó, mà hơn thế nữa, với tầm nhìn và kỹ năng tuyệt vời, cùng với đó là khả năng làm người xem há hốc mồm với những pha xử lý của mình. Bé là Vua phá lưới mới đây của giải Torneo de Arousa, một trong những giải trẻ danh giá nhất của TBN, mặc dù bé ít hơn các đối thủ của mình 1 tuổi.

Adrià Bernabé:
Danh hiệu “Đội Alevin A xuất sắc nhất lịch sử” là chưa đủ với BLĐ, họ đã quyết định tiến xa hơn và bổ sung thêm tiền vệ xuất sắc nhất trong thế hệ 2001 của TBN vào đội bóng bằng việc chiêu mộ Adrià Bernabé vào mùa hè năm nay. Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tại gần như tất cả các giải trẻ mà em thi đấu ở mùa giải năm ngoái, Adrià Bernabé sẽ kết hợp tốt với Ansu, Take và Adrià Altimira trên hàng công (và điều đó đã được chứng minh cho đến thời điểm hiện tại), trong khi vẫn có thể làm tăng sự hoành tráng cho tuyến giữa của Infantil B. Đây là một trong những bản hợp đồng ấn tượng nhất mùa hè.

Eric Garcia: Một tài năng khác của thế hệ 2001 tại La Masia. Khác với Take, Ansu và Bernabe, Eric là một trung vệ. Thủ lĩnh và là hậu về xuất sắc nhất tại TBN thuộc độ tuổi của mình. Cao hơn các đồng đội của mình, khả năng phát động tấn công tốt, tham gia và tắc bóng rất tốt. Erik có đầy đủ các tố chất để trở thành một cầu thủ hàng đầu. Sự xuất chúng của thế hệ 2001 này còn được thể hiện ở việc người viết còn chưa đề cập đến những cái tên như là Adria Altimira, Nico, Nil, Arnau, Marco, Amor, Ivan hay Mortimer. Tất cả đều là những tài năng tuyệt vời ở độ tuổi của mình tại TBN. Đây là một thế xuất chúng!!!

Do trình độ còn hạn chế nên bài dịch chắc chắn sẽ không thể tránh được những sai sót, mong các bạn góp ý cho!!!
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
1. W. Kaptoun: Sao lại đánh giá cao chú này mà lại không thấy nhắc đến Euguene? Chơi cùng vị trí tiền vệ làm bóng (giống Xavi chứ không phải giống Busquet nhé), cùng sinh ở Cameroon, bằng tuổi (cùng lứa 1996) nhưng Euguene đang đá chính tại Juvenil A và Barca U19 tại CL còn Kaptoun lại chính là người dự bị cho Euguene.
2. El Haddadi thì đang là sao ở Juvenil A rồi. Tuy nhiên những chú xuất sắc của lứa 1995 thì đang chơi ở đội B chứ không còn ở Juvenil A nữa
3. Tarin: Sau Bagnack thì chú này là trung vệ trẻ có khả năng tiến lên đội chính nhất. Cần nói thêm là đội Juvenil A và U 19 có một lứa phòng ngự có thể coi là hay nhất từ trước đến nay với Ondoa là thủ môn chính (chứ không phải Jose Suarez nhé); hàng hậu vệ gồm toàn hàng tuyển: Tarin, Xavier Quintilla, Juanma Garcia (chú này lứa 97 được lên sớm), Joan Campins (Barca B), đội trưởng Godswill.
4. Ayoub: Tài năng phát triển sớm một lứa, đang đá ở Juvenil B. Mặc dù lứa 97 của Juvenil B này đã bị ngoại hạng Anh cướp mất vài tên tuổi nổi bật nhất nhưng cũng còn vài cái tên cần được nói đến như: Park Seung Ho, Theo Chendri và Alexis Meva. Trong đội này đáng chú ý còn có cậu quý tử của Tito đang chơi trung vệ :D
5. Thế hệ 98 ngoài Ayoub phát triển sớm 1 lứa và còn: Carles Alena, Lee Seung Woo, Georgios Spanoudakis. Ngoài ra còn có một thủ môn người Đức tuy 15 tuổi nhưng đã cao 1,93m là Dennis Otto :-/ .
6. Thế hệ 99 thì có: thủ môn Iñaki Peña, Oriol Busquet, Alex Collado cũng phát triển sớm.
Từ thế hệ 2000 trở xuống thì chưa theo dõi nhiều và còn quá nhỏ để đánh giá.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Anh ơi bài viết này được đăng từ tháng 8 làm sao mà chính xác tới bây giờ được, đầu bài viết em đã đề cập tới điều đó rồi mà?
Riêng về Kaptoum và Enguene thì 2 cầu thủ này thi đấu ở vị trí khác nhau, Enguene chơi cao hơn Kaptoum, Kaptoum là một tiền vệ trung tâm đích thực còn Enguene là tiền vệ công, còn việc Kaptoum ngồi dự bị thì đúng là năm nay em nó xuống phong độ thật nhưng trước kia được đánh giá cao hơn Enguene.
Đây là danh sách bao gồm 15 cầu thủ thôi, chứ cũng khó mà liệt kê được hết, tuy nhiên người viết bài này là người sinh sống tại Barcelona và thường xuyên theo dõi các đội trẻ từ lâu rồi nên em nghĩ đánh giá của bác ấy là khá chính xác.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
1. W. Kaptoun: Sao lại đánh giá cao chú này mà lại không thấy nhắc đến Euguene? Chơi cùng vị trí tiền vệ làm bóng (giống Xavi chứ không phải giống Busquet nhé), cùng sinh ở Cameroon, bằng tuổi (cùng lứa 1996) nhưng Euguene đang đá chính tại Juvenil A và Barca U19 tại CL còn Kaptoun lại chính là người dự bị cho Euguene.
2. El Haddadi thì đang là sao ở Juvenil A rồi. Tuy nhiên những chú xuất sắc của lứa 1995 thì đang chơi ở đội B chứ không còn ở Juvenil A nữa
3. Tarin: Sau Bagnack thì chú này là trung vệ trẻ có khả năng tiến lên đội chính nhất. Cần nói thêm là đội Juvenil A và U 19 có một lứa phòng ngự có thể coi là hay nhất từ trước đến nay với Ondoa là thủ môn chính (chứ không phải Jose Suarez nhé); hàng hậu vệ gồm toàn hàng tuyển: Tarin, Xavier Quintilla, Juanma Garcia (chú này lứa 97 được lên sớm), Joan Campins (Barca B), đội trưởng Godswill.
4. Ayoub: Tài năng phát triển sớm một lứa, đang đá ở Juvenil B. Mặc dù lứa 97 của Juvenil B này đã bị ngoại hạng Anh cướp mất vài tên tuổi nổi bật nhất nhưng cũng còn vài cái tên cần được nói đến như: Park Seung Ho, Theo Chendri và Alexis Meva. Trong đội này đáng chú ý còn có cậu quý tử của Tito đang chơi trung vệ :D
5. Thế hệ 98 ngoài Ayoub phát triển sớm 1 lứa và còn: Carles Alena, Lee Seung Woo, Georgios Spanoudakis. Ngoài ra còn có một thủ môn người Đức tuy 15 tuổi nhưng đã cao 1,93m là Dennis Otto :-/ .
6. Thế hệ 99 thì có: thủ môn Iñaki Peña, Oriol Busquet, Alex Collado cũng phát triển sớm.
Từ thế hệ 2000 trở xuống thì chưa theo dõi nhiều và còn quá nhỏ để đánh giá.

Anh ơi Munir sinh năm 1996 mà? Lứa 96 có mỗi 2 tên được ăn tập một vài lần ở đội B là Adama và Sanabria thôi nhỉ?
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Anh ơi Munir sinh năm 1996 mà? Lứa 96 có mỗi 2 tên được ăn tập một vài lần ở đội B là Adama và Sanabria thôi nhỉ?

Xem lại đây nhé:
FC Barcelona Juvenil A - 2013/2014 | FC Barcelona
http://www.transfermarkt.co.uk/en/munir-el-haddadi-mohamed/profil/spieler_223725.html

Còn vị trí của Kaptoun thì là Central Midfielder như Xavi. Hiện tại đá chính ở 2 vị trí CM này tại U 19 là Euguene và Joel Huertas, chơi tiền vệ trụ là Ortega. Huertas đá tiền vệ công như Iniesta, còn Euguene đá như Xavi. Kaptoun dự bị cho 2 chú này
Đây là kết quả 4 trận của U 19 Champions League: http://www.transfermarkt.co.uk/en/fc-barcelona-uefa-u19/spielplan/verein_41584.html
Tích vào chữ "i" ở cột Result sẽ ra đội hình thi đấu, kết quả, thay người, thẻ, ...
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Anh ơi Munir sinh năm 1996 mà? Lứa 96 có mỗi 2 tên được ăn tập một vài lần ở đội B là Adama và Sanabria thôi nhỉ?

Xem lại đây nhé:
FC Barcelona Juvenil A - 2013/2014 | FC Barcelona
http://www.transfermarkt.co.uk/en/munir-el-haddadi-mohamed/profil/spieler_223725.html

Còn vị trí của Kaptoun thì là Central Midfielder như Xavi. Hiện tại đá chính ở 2 vị trí CM này tại U 19 là Euguene và Joel Huertas, chơi tiền vệ trụ là Ortega. Huertas đá tiền vệ công như Iniesta, còn Euguene đá như Xavi. Kaptoun dự bị cho 2 chú này
Đây là kết quả 4 trận của U 19 Champions League: http://www.transfermarkt.co.uk/en/fc-barcelona-uefa-u19/spielplan/verein_41584.html
Tích vào chữ "i" ở cột Result sẽ ra đội hình thi đấu, kết quả, thay người, thẻ, ...

Đánh giá này cũng chỉ tương đối thôi. Vì việc bảo Suarez bắt chính chứ không phải Ondoa, và trong danh sách kia cũng không có chỗ của Ondoa thì là quá thiếu sót.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem lại đây nhé:
FC Barcelona Juvenil A - 2013/2014 | FC Barcelona
http://www.transfermarkt.co.uk/en/munir-el-haddadi-mohamed/profil/spieler_223725.html

Còn vị trí của Kaptoun thì là Central Midfielder như Xavi. Hiện tại đá chính ở 2 vị trí CM này tại U 19 là Euguene và Joel Huertas, chơi tiền vệ trụ là Ortega. Huertas đá tiền vệ công như Iniesta, còn Euguene đá như Xavi. Kaptoun dự bị cho 2 chú này
Đây là kết quả 4 trận của U 19 Champions League: http://www.transfermarkt.co.uk/en/fc-barcelona-uefa-u19/spielplan/verein_41584.html
Tích vào chữ "i" ở cột Result sẽ ra đội hình thi đấu, kết quả, thay người, thẻ, ...

Đánh giá này cũng chỉ tương đối thôi. Vì việc bảo Suarez bắt chính chứ không phải Ondoa, và trong danh sách kia cũng không có chỗ của Ondoa thì là quá thiếu sót.
Đồng ý là Ondoa bắt cũng được nhưng chưa đến mức có thể cho vào danh sách này được. Còn vị trí của Enguene thực ra là AMF chứ không phải CM, tức là chơi cao hơn CM giống Iniesta, còn đầu bài em cũng nói là danh sách này được lập trước khi mùa giải mới bắt đầu và chỉ mang tính tương đối mà thôi, có chăng chỉ là tranh cãi với cái tên Kaptoum.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sax. Từ sau Valdes, mười mấy năm sau lò La Masia mới sinh ra được 1 thủ môn tài năng mà bảo không xứng đáng được cho vào danh sách tài năng á :baifu_kohieu: .
Vị trí tiền vệ thì có mà hàng rổ đổ chả hết. Chú Thiago không kiên nhẫn chờ thời, phải ra đi. Rafinha cũng phải tạm cho đi mượn. Sergi Roberto và Dos Santos vẫn mài mông trên ghế dự bị. Ở Barca B thì có Espinosa, Samper, Suarez, ... Trung vệ thì còn chờ Bartra có tương lai không đã, sau đó còn phải xếp hàng chờ Sergi Gomez và Bagnack. Tiền đạo thì tài năng đến như Deulofeu còn phải đi du học, đội B vẫn còn 4, 5 người.
Vì thế tối thiểu cũng phải 5, 6 năm nữa mới có thể thấy mấy chú đầu tiên trong 15 chú nêu trên kia mon men lên được đội chính. Ondoa chắc chắn sẽ lên nhanh hơn.

Còn vị trí của Euguene. Có thể trước kia ở lứa tuổi trẻ hơn thì em nó đá AM, nhưng bây giờ trong đội hình Juvenil A và U 19 thì em nó đá CM. Đội hình đây:
http://www.transfermarkt.co.uk/en/ac-milan-uefa-u19-fc-barcelona-uefa-u19/index/spielbericht_2368372.html

Xem trận U 19 gặp U 19 Milan nhé:

[video=youtube;HPRrqOqoYck]http://www.youtube.com/watch?v=HPRrqOqoYck[/video]

Rõ ràng Euguene số 8 đá thấp hơn Huertas số 10 (tiền vệ công) và sau đó là Kaptoun (số 17) vào thay. Xem thời điểm 3'55'', Kaptoun đá tiền vệ công kiến tạo cho El Haddadi ghi bàn. Trong khi đó Euguene chạy sau vài chục mét.
Nếu thấy vẫn chưa thỏa mãn thì chú tự đi tìm video cả trận xem có đúng thế không?
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Căn bản là Ondoa bắt hay nhưng đâu có nghĩa là đương nhiên có chân trong số này được, có khi là do chúng ta đào tạo thủ môn dở thôi, còn đương nhiên trong số 15 nhóc trên phải có khoảng thời gian dài mới xuất hiện tại đội 1, vì đây chỉ là những cầu thủ từ Juvenil A trở xuống không tính Barca B, nơi đang có sự xuất hiện của một số cầu thủ sinh năm 95 và 96.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ĐỘI CADETE A MANG BÀI HỌC BÓNG ĐÁ ĐẾN VENEZUELA VÀ LẤY CÚP VỀ NHÀ

Đội trẻ Cadete A của La Masia không chỉ giành chức vô địch giải đấu quốc tế tranh cúp Caribbean tại Venezuela.

1384717773839.jpg

Trong suốt tuần lễ vừa qua, tại thành phố Puerto Cabello của Venezuela, đội trẻ Cadete A của Barça đã tham gia giải đấu quốc tế tranh cúp Caribbean và cuối cùng lên ngôi vô địch không thể thuyết phục hơn. Đưa quân đi đánh xứ người lần này, Cadete A được dẫn dắt bởi HLV trưởng Quique Alvarez cùng trợ lý Oscar Jorquera – người mà sau đó sẽ trở thành HLV trưởng của đội Alevin D tại La Masia.

Các cầu thủ nhí Catalunya giành chiến thắng tất cả các trận đấu của mình tại giải đấu. Ở vòng bảng, đội U15 của Barça đánh bại lần lượt Học viện Puerto Cabello 6-1, Carabobo FC 4-0 và Metropolitano 8-1. Vào đến bán kết, Cadete A hạ tiếp đội bóng thủ đô Venezuela là Caracas 2-1. Và cuối cùng, tại trận chung kết trước Atletico Paranaense, thầy trò Cadete A giành chiến thắng 3-2 để qua đó lên ngôi giải đấu. Ở các hạng mục giải thưởng cá nhân, Sergi Puig của Cadete A được chọn làm thủ môn hay nhất giải.

Nhưng bên cạnh thành công về mặt danh hiệu trên đất nước của những người đẹp, Cadete A cùng với thứ bóng đá hoa mỹ của mình đã nhận được sự tán dương rất lớn từ truyền thông Venezuela. Báo chí quốc gia Nam Mỹ này không kiệm lời khi nói Cadete A đã mang đến một bài học bóng đá cho đất nước họ. Những trận đấu với sự góp mặt của Cadete A luôn được truyền hình trược tiếp trên kênh Meridiano TV của Venezuela và các cầu thủ nhí La Masia luôn là tâm điểm của sự chú ý trong suốt những ngày diễn ra giải đấu ở Puerto Cabello.

Theo SPORT
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top