[Liga 23] FC Barcelona - Levante (5-0) Cứ thế nhé, Lucho!

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LFP.png
FCB.pngvs.pnglevante.png

Thời gian: 23h00 | Ngày: 15/2/2015 | SVĐ: Camp Nou | Trọng tài: Melero López

LÀM TỐT LẮM, LUCHO!

"Nếu chúng tôi hòa hoặc thua, đó sẽ là bữa tiệc của truyền thông" - HLV Luis Enrique​

10277443_10155289522020601_6252199279234878944_n.jpg

Đấy quả là một điều buồn cười xảy ra mỗi khi Barça hòa hoặc thua. Các cầu thủ bị mô tả như những xác chết vật vờ, để truyền thông dễ dàng nhắc tới và chỉ trích. 10 trận thắng liên tiếp đã chặn đứng điều đó và sự câm lặng tràn lan toàn internet. Chúng ta phải dành những lời ca ngợi cho Luis Enrique. Kể từ tuần lễ tồi tệ sau trận thua Real Sociedad của David Moyes, Enrique đã đưa đội bóng trở về hình dáng của nó, tìm ra đội hình tối ưu và đạt được phong độ tốt nhất. Ông giúp đội bóng đặt một chân vào chung kết Cúp nhà vua, thu hẹp khoảng cách còn 1 điểm với đội đầu bảng Real Madrid. Và ông ấy giúp đội bóng đánh bại 3 lần liên tiếp đội bóng mà chúng ta không thể thắng trong 6 trận mùa trước: Atletico Madrid. Từ người chỉ còn một trận đấu trước khi bị sa thải và giờ tôi, dù có thích ông ấy hay không, cũng phải nói rằng: Làm tốt lắm, Enrique!

Nhiều ý kiến cho rằng phong độ hiện tại của đội bóng là hệ quả dễ hiểu, bởi chúng ta có nhiều cầu thủ đẳng cấp trong đội và "cây đinh ba" mạnh nhất thế giới. Cũng đúng thôi. Nhưng những cầu thủ này không thể bị "ném" ra sân với mỗi một chỉ dẫn: "Chuyền bóng cho đến khi ghi bàn." Quả thực HLV Luis Enrique đã đưa những ý tưởng mới đến với đội bóng. Chúng ta đang được chứng kiến những đường chuyền dài nhiều hơn, phản công vũ bão và ban bóng tam giác đầy cuốn hút. Chúng ta được chứng kiến Messi lùi sâu phòng thủ, và Busquets không ngần ngại dâng cao dứt điểm ghi bàn. Một Barça kiểm soát bóng ít hơn nhưng vẫn đầy sự nguy hiểm. Thế trận chuyển từ trung tuyến lên hàng công. Ai chả làm thế chứ khi chúng ta có Messi, Neymar và Suarez – tam tấu xuất sắc nhất thế giới trong đội hình.

Lucho đã và đang làm tất cả để khai thác những gì tốt nhất từ bộ ba này, với Suarez bên trong làm “chim mồi” lôi kéo hàng thủ tảo khoảng trống cho Messi và Neymar ở hai cánh, cũng như nỗ lực không ngừng để có thêm nhiều bàn thắng (rồi thì Suarez sẽ sớm có được điều đó thôi). Lucho đã khai thác phẩm chất tốt nhất của Suarez - chạy chỗ. Phải nói rằng số lượng bàn thắng của Messi và Neymar có được hiện tại đều có sự hỗ trợ đắc lực đến từ khả năng lôi kéo hàng thủ cực tốt của ‘Luisito’. Cầu thủ Uruguay được đá ở vị trí cắm sở trường và đẩy Messi trở về vị trí khi khởi nghiêp – cánh phải.

Messi cũng chính là một “chìa khóa” quan trọng. Phong độ hiện tại của anh là thứ mà tôi kì vọng từ đầu mùa giải. Anh đã lĩnh xướng Barca mỗi trận đấu, điều khiển hoàn toàn trận đấu và đương nhiên là đóng góp số lượng bàn thắng cũng như kiến tạo cực lớn. Và Neymar đang có được phong độ đỉnh cao trong đời cho dù màn trình diễn kém ở trận trước. Cả 3 cầu thủ này đều đang mang đến những đều tuyệt vời mà Barça cần. Đội bóng của chúng ta đã ghi 37 bàn sau 10 trận: Messi (11), Neymar (9), Suarez (3), Pedro (3), Pique (2), Iniesta, Rafinha, Mathieu, Jordi Alba, Sergi Roberto và Adriano. 11 cầu thủ ghi bàn sau 10 trận, không phải tuyệt lắm sao!

Nhưng tấn công không phải là nhân tố duy nhất. Hàng thủ nắm vai trò cốt yếu trong thế trận của Luis Enrique và chúng ta chỉ mới để thủng lưới 13 bàn sau 22 trận, ít nhất ở Tây Ban Nha - điều đó có được phải nhờ đến màn trình diễn đáng nhận lời tán dương của cặp trung vệ. Pique đang trải qua giai đoạn thăng hoa, tìm lại vị thế xưa kia, dần trở lại là Piquenbauer. Chúng ta nhớ một Pique như thế và giờ đây cần anh giữ vững phong độ đó. Anh đã bị dự bị 3 đầu mùa giải và mọi người đều phàn nàn. Có thể Lucho độc tài nhưng ông biết cách vực dậy ý chí của cầu thủ và ông không ngại có những kẻ thù.

Và chúng ta phải kể đến Jordi Alba. Hậu vệ cánh trái này đã chạm đến đỉnh cao của phong độ với những màn trình diễn xuất sắc. Anh vượt qua Alves để trở thành mối nguy hiểm thực sự ở hành lang cánh. Alba nỗ lực, săn đuổi và đoạt loạt bóng ở cánh trái bằng mọi giá. Anh đã trở thành nhân tố quan trọng trong những pha phản công với vũ khí đặc biệt của mình: tốc độ, tạt bóng và sự quyết đoán. Bạn có thể đếm được số lần Alba xuất hiên ở khu vực 16m50 của đối phương không? Chính Lucho là người đã hồi sinh và phát triển khả năng của anh sau khoảng thời gian để cầu thủ này dự bị như một lời cảnh báo thái độ thiếu chuyên nghiệp của Alba đầu mùa giải.

Vần phải cần vài trận đấu nữa để chúng ta có thể “dám” tin tưởng vào Luis Enrique. Cá nhân tôi nghĩ cần một thời gian nữa mới có thể nói “In Lucho we trust”. Nhưng hãy nhìn vào màn trình diễn sau 10 trận, chúng ta quả phải dành những tràng pháo tay dành cho ông. Làm tốt lắm, Lucho!

Sơn Xjêm - Theo Totalbarca
 
Sửa lần cuối:

inzaghixx

La Masia
Đầu quân
5/8/14
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
LEVANTE LUÔN TRẮNG TAY TẠI CAMP NOU


Chủ Nhật này FC Barcelona sẽ chào đón một đội bóng trong lịch sử đã thi đấu rất cố gắng để giành điểm mỗi khi đến Camp Nou. Đội bóng đó là Levante. Levante chưa bao giờ giành được dù chỉ 1 điểm tại Camp Nou trong 9 lần đối đầu tại La Liga. Barça đang chiếm ưu thế trong những lần đối đầu giữa 2 đội, ghi được 33 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn.

Trong 9 lần gặp nhau ở La Liga tại sân Camp Nou, Barça giành chiến thắng với nhiều tỷ số khác nhau. Năm trận đấu kết thúc với chiến thắng cho đội chủ sân Camp Nou với 4 bàn thắng trở lên. Trận đối đầu gần đây nhất kết thúc với tỉ số 7-0 cho Barça trong trận lượt đi của mùa giải trước.

Ở những lần đối đầu khác, các trận đấu kết thúc với cách biệt rất nhỏ. Barça chỉ thắng 1-0 trong các lần gặp nhau ở mùa giải 2006/07 và 2012/13. Ở mùa giải 2004/05 và 2010/11, Barça thắng 2-1 trước đội bóng đến từ Valencia. Đó là những lần họ suýt có được 1 điểm khi rời Camp Nou.

Levante làm tốt hơn một chút trong những chuyến làm khách đến Camp Nou tại Cúp Nhà vua. Trong 5 trận đấu tại Barcelona có đến 4 trận kết thúc với chiến thắng cho Barça và 1 trận hòa. Đó là trận hòa 2-2 vào năm 1935 khi mà Barça còn chơi trên sân nhà cũ Les Corts.

*9 trận đối đầu tại La Liga
1963/64 FCB 6-2 LEV
1964/65 FCB 4-2 LEV
2004/05 FCB 2-1 LEV
2006/07 FCB 1-0 LEV
2007/08 FCB 5-1 LEV
2010/11 FCB 2-1 LEV
2011/12 FCB 5-0 LEV
2012/13 FCB 1-0 LEV
2013/14 FCB 7-0 LEV

Theo FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Buổi tập trước trận Levante: Mascherano thì luôn như vậy, Suarez chắc chưa quen ;))

[video=youtube;JqaV96C3g40]https://www.youtube.com/watch?v=JqaV96C3g40[/video]
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Dễ gì được coi trực tiếp một quả lật bàn đèn, vậy mà đến quả của Suarez thì đứng hình ngay trong tình huống mình biết chắc lão sẽ tung người móc bóng :-<.
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
từ đầu mùa đến h, anh Su phải ngả người đến tầm 4-5 phát rồi ấy chứ, nhớ có quả dội xà ngang, còn từ quả này trở đi thì hi vọng anh mở súng đều đều :3

Chú ý không viết tắt.
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Kết quả

TỈ SỐ:

FC Barcelona: 5

UD Levante: 0


CẦU THỦ GHI BÀN:

FC Barcelona: Neymar (17 '), Messi (38', 59 ', 65'), Suárez (73 ')


ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC:

FC Barcelona: Bravo; Montoya, Bartra, Mascherano, Adriano; Busquets, Rakitic, Xavi; Neymar, Messi, Pedro

UD Levante: Marino; Iván, Navarro, Ramis, Tono; Xumetra, Simão Junior, Diop, Morales; Barral, Uche


ĐỘI HÌNH DỰ BỊ:

FC Barcelona: Ter Stegen, Alba, Pique, Mathieu, Sergi Roberto, Rafinha, Suárez

UD Levante: Jesús Fernández, Juan Francisco Torres, Vyntra, Rubén García, José Mari, Casadesus, Jason


THAY NGƯỜI:

FC Barcelona: Roberto thay cho Rakitic (62 '), Suárez thay cho Neymar (67')

UD Levante: Casadesus thay cho Uche (62 '), Jason thay cho Iván (71'), José Mari thay cho Diop (78 ')


THẺ PHẠT:

FC Barcelona: Busquets (77 ')

UD Levante: Ramis (64 '), Barral (68')
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
COCU: "BARÇA HIỆN TẠI MANG ĐẬM CÁ TÍNH ENRIQUE"

cocu-una-imagen-archivo-1424015071793.jpg

Cựu cầu thủ Barça (1998-2004) Phillip Cocu (đang là HLV của PSV), dự khán trận đấu Barça – Levante tại Camp Nou, nói với Barça TV: “Tôi thật sự thích Barça hiện tại. Tôi nhìn thấy một đội bóng với những cá nhân xuất sắc gắn kết chặt chẽ với nhau trên sân. Một tập thể tấn công đầy sức mạnh.”

“Tôi cho rằng Barça hiện tại mang đậm cá tính của Lucho (Luis Enrique). Trong bóng đá, đôi khi bạn cần phải có thời gian để tiến hành những thay đổi. Luis Enrique đã cần có thời gian, và giờ đây, tôi thấy hình bóng của Lucho ngày xưa khi còn đá bóng trong Barça hiện thời.”


Một cựu cầu thủ Barça khác là Abelardo cũng có mặt tại Camp Nou, thì cho biết: “Luis Enrique là một người rất có phương pháp, bài bản, và đang làm rất tốt công việc của mình. Đội bóng này ngày càng mạnh mẽ lên và đang ở giai đoạn đỉnh cao. Chắc chắn Barça sẽ có danh hiệu vào cuối mùa. Tôi có nói chuyện với Lucho và cậu ấy nói rằng mình rất thích công việc tại Barça.”
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận thứ 300 ghi 3 bàn.
RIP đối thủ của Barca trong trận thứ 400, 500 :sexy:

Hy vọng sau siêu phẩm này Sủa Rét sẽ lấy lại sự tự tin và tinh tế trong những pha dứt điểm.
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Trận đấu hoàn hảo!




NEYMAR
Neymar cảm thấy tuyệt vời hơn với màn trình diễn của Barça vào tối qua và cho biết “Chiến thắng này diễn ra đúng với hành trình mà chúng tôi đang đi. Chúng tôi đang ở phong độ rất tốt và mọi thứ đang dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể chơi bóng theo cách mà chúng tôi muốn.” Neymar là người đã mở tỉ số trận đấu ở phút thi đấu thứ 16, nhưng khi được hỏi suy nghĩ về bàn thẳng đó, tất cả điều anh ấy nói chỉ có thể là: “Tôi không biết làm thế nào tôi có thể chạm vào quả bóng đó. Tôi nghĩ may mắn đã mỉm cười với tôi vào lúc đó.”


Anh cũng từ chối khi nói rằng mình đang cố thể hiện để chứng mình bản thân sau khi để lỡ một quả penalty trong trận đối đầu với Villarreal vừa qua. “Dù tôi có không ghi bàn thì nó cũng không phải là chuyện quan trọng", Neymar cho biết. "Dù sao tôi cũng đã có một bàn thắng trong hôm nay. Nhưng nếu tôi không ghi bàn, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.” Neymar cũng chính là cầu thủ phải rời sân để nhường quyền thi đấu cho Suarez ở phút 62 và đây là lời tâm sự của anh “Không một ai muốn mình bị thay ra cả. Tôi luôn muốn được thi đấu, đó là chuyện rất đỗi bình thường. Bất cứ một cầu thủ nào cũng đều muốn ra sân chơi bóng.”

RAKITIC

“Đây là một trận đấu hoàn hảo. Chúng tôi đã thi đấu tích cực và đó là điều tối quan trọng. Chúng tôi cần tiếp tục duy trì nó.”

“Có 23-24 cầu thủ trong đội hình và tất cả chúng tôi đều muốn ra sân thi đấu. Không có nhiều sự khác biệt ở những sự thay đổi này, và chúng tôi thật sự thích thú với màn trình diễn của chúng tôi vào hôm nay.”

“Thật là tuyệt khi thấy Messi ngày một xuất sắc. Hôm nay anh ấy lại đem thêm một quả bóng về nhà. Chúng tôi yêu việc có anh ấy trong đội bóng và chúng tôi làm mọi điều mà chúng tôi có thể để giúp anh ấy.”

“Sẽ thật tốt khi chúng tôi có một thời gian nghỉ ngơi trong tuần này. Phần khó khăn nhất nhưng cũng là tuyệt vời nhất của mùa giải này là cho chúng ta.”

BARTRA

“Trận thắng đậm này là kết quả của việc tập luyện chăm chỉ của tất cả mọi người. Chúng tôi đều cảm thấy xứng đáng và chơi tốt phần của mình trong trận đấu này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần duy trì phong độ, khi mà chúng tôi không có nhiều trận được ra sân thi đấu. Hoặc thậm chí là nâng cao trình đô nếu có thể.”

“Khi HLV cần tôi, thì tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng đáp lời kêu gọi của ông ấy. Tôi cần chuẩn bị để giúp đỡ mọi lúc.”

“Khi các đội bóng đến thi đấu tại Camp Nou, chúng tôi cần phải tạo nhiều áp lực và không để cho họ có cơ đưa bóng ra khỏi phần sân của mình".

“Tôi đã chuyền cho Messi, nhưng anh ấy là người đã thực hiện công đoạn khó nhất.”
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đã móc bóng lại còn chơi chân không thuận. Đến như tay chuyên gia như Ibra hình như cũng chưa có quả nào móc bằng chân trái
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Quả đầu tiên khi Neymar tâng bóng qua thủ môn đội bạn hay đúng hơn là một cú dứt điểm không tốt nếu đổi Pedro thành Ronaldo lúc đó thì sao nhỉ?

Nếu chỉ tính riêng ở Barca có lẽ đây mới là cú "xe đạp chổng ngược" chính hiệu và tuyệt diệu nhất. Cái lưng của Rivaldo hoàn toàn quay về phía khung thành Canizares (phút 6:40).

[video=youtube;ro9dA0rKLzw]https://www.youtube.com/watch?v=ro9dA0rKLzw[/video]
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Quả đầu tiên khi Neymar tâng bóng qua thủ môn đội bạn hay đúng hơn là một cú dứt điểm không tốt nếu đổi Pedro thành Ronaldo lúc đó thì sao nhỉ?
Cậu định nghĩ Gay sẽ lao vào sút bồi cái vèo để tranh bàn đúng không?

Trận này lẽ ra Levante đã có một quả phạt đền và tỷ số là 5-1 thì đúng hơn.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Đã năm trận bộ ba Suárez, Messi, Neymar đồng loạt nổ súng

View attachment 5684







  • Trận đấu trước Levante là trận đấu thứ năm cả ba tiền đạo Suárez, Messi và Neymar cùng ghi bàn ở mùa giải này. Bốn trận đấu trước đó mà bộ ba này đồng loạt loạt nổ súng gồm: Chiến thắng 3-1 trước PSG trong khuôn khổ Champions League diễn ra tại Camp Nou, chiến thắng 5-0 trước Elche tại Cúp Nhà vua, chiến thắng 3-1 trước Atlético và mới đây nhất là trận đại thắng 5-2 tại thánh địa San Mamés của Athletic Bilbao ở La Liga.
  • Cũng trước chiến thắng 5-0 trong cuộc tiếp đón Levante, bộ ba tiền đạo người Argentina, Brasil và Uruguay đã ghi được tổng cộng 48 bàn thắng. Messi là người dẫn đầu với 26 bàn.
  • Đường chuyền cho Neymar ghi bàn mở tỉ số trước Levante là pha kiến tạo thứ 14 của Messi tại La Liga mùa giải này.
  • Neymar có lần thứ 11 ghi bàn mở tỉ số cho Barça ở mùa giải này. Trong 11 trận Neymar mở tỉ số Barça giành chiến thắng 8 trận.
  • Suárez lần đầu tiên ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị. Sáu bàn thắng trước đó của anh đều ghi khi anh ra sân trong đội hình xuất phát.
  • Đây là trận thứ 10 Barça ghi được 5+ bàn thắng ở mùa giải này, 7 trong số đó diễn ra trên sân nhà Camp Nou. Ngoài chiến thắng trước Levante thì sáu trận đấu trước đó Barça đã đè bẹp các đối thủ Granada 6-0, Sevilla 5-1, Espanyol 5-1, Huesca 8-1, Córdoba 5-0 và Elche 5-0.
  • Chiến thắng trước Levante là trận thắng thứ 11 liên tiếp ở mọi đấu trường của Barça. Trong chuỗi trận thắng này tính từ ngày 4/1, Barça đã ghi được 42 bàn và để thủng lưới 8 bàn.
  • Messi đã ghi được 31 hat-trick trong màu áo Barcelona. Đây cũng là lần đầu tiên Messi lập hat-trick vào lưới Levante.
  • Messi đã thực hiện thành công hai pha đá phạt đền ở mùa giải này.
  • Đây là lần đầu tiên trong mùa giải Lucho sử dụng hàng phòng ngự gồm các cầu thủ Montoya, Mascherano, Bartra và Adriano.






Tình huống dẫn tới bàn thắng của Suárez​
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nếu chỉ tính riêng ở Barca có lẽ đây mới là cú "xe đạp chổng ngược" chính hiệu và tuyệt diệu nhất. Cái lưng của Rivaldo hoàn toàn quay về phía khung thành Canizares (phút 6:40).
Pha này thì sao :look_down:
[video=youtube;ZimqUQK8nos]https://www.youtube.com/watch?v=ZimqUQK8nos[/video]
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
pha này nè nữa các thím :D

[video=youtube;qcL1dlQNS9E]https://www.youtube.com/watch?v=qcL1dlQNS9E[/video]

đành post kiều này vì em hok biết chèn youtube vào @@
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top