[Liga 31] Real Zaragoza 0 - 3 Barca

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
[Liga 31] Real Zaragoza - Barca




Thời gian: 00:00 | Ngày: 15/4/2013| SVĐ: La Romareda

Đội hình dự kiến:

Once-con-muchas-rotaciones-Fer_54372381170_54115221152_960_640.jpg


 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Zaragoza đang sở hữu 7 chàng trai xuất thân từ La Masia​

Montañés, Abraham, Edu Oriol, Víctor Rodríguez, Rochina, Adrià Carmona và Rodri đều đã từng trải qua một thời gian học tập tại lò đào tạo La Masia của Barça và hiện họ đang sát cánh bên nhau trong màu áo Zaragoza.

640x360_zaragoza_2_.v1365853254.jpg

Barça sẽ đối đầu với Zaragoza ở vòng đấu tiếp theo của La Liga và đây là cơ hội cho một vài cầu thủ gặp lại đội bóng cũ của mình. Đội bóng xứ Aragon bắt đầu mùa giải với 4 cựu "sao nhí" La Masia. Đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, họ đã mang về 3 cái tên nữa là Rochina, Carmona và Rodri.

Paco Montañés: Mùa giải đầu tiên tại Zaragoza, anh đã nhanh chóng chiếm một vị trí chính thức ở đội bóng mới. Chơi bên cánh trái và ra sân trong mọi trận đấu tại La Liga mùa này, Paco đóng góp cho đội nhà 4 bàn thắng. Lần đầu tiên Paco thi đấu cho đội một Barcelona là trong chiến thắng 3 - 2 trước Sevilla, trận đấu diễn ra 4 ngày trước trận chung kết Champions League tại Paris năm 2006.

Edu Oriol: Đây đã là mùa giải thứ hai anh thi đấu ở xứ Aragon, với 19 lần ra sân. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng tránh bị xuống hạng ở mùa bóng trước. Là một "Blaugrana" từ năm 2009 đến 2011, Oriol chơi 60 trận cả ở đội B lẫn đội A.

Abraham Minero: Đây là mùa giải thứ hai anh khoác áo CLB Zaragoza, và đã thi đấu 28 trên tổng số 30 trận tại La Liga. Nhưng lần đón tiếp Barcelona tới đây, Minero sẽ không thể ra sân vì thẻ phạt. Trước khi ký hợp đồng với Zaragoza, Minero đã từng thi đấu 24 trận ở Barça B mùa giải 2010/2011.

Víctor Rodríguez: Đây là mùa giải đầu tiên anh chơi cho Zaragoza và cũng là lần đầu tiên thi đấu tại La Liga. Victor đã có 4 năm học tập tại La Masia.

Rubén Rochina: Sau khi rời bóng đá Anh vào cuối năm ngoái, Rochina đến Zaragoza bằng bản hợp đồng cho mượn. Anh đã có quãng thời gian chơi cho Barça B tại giải hạng nhất. Sau đó Rochina sang Anh quốc thi đấu (từ năm 2011) rồi trở lại Tây Ban Nha vào tháng một năm nay.

Adrià Carmona: Cũng như Víctor Rodríguez, đây là mùa giải đầu tiên Carmona thi đấu cho Zaragoza và chơi ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Tiền vệ này đã chơi cho đội infantil và juvenil của Barça cho đến năm 2010, sau đó anh chuyển đến AC Milan rồi được Zaragoza đưa về bằng bản hợp đồng cho mượn.

‘Rodri’ Ríos: Tuy là mùa đầu tiên chơi cho Zaragoza nhưng Rodri đã có 2 năm trước đó thi đấu tại La Liga, trong màu áo Sevilla. Anh ký hợp đồng với Barça B mùa bóng 2011/2012 và chơi 34 trận trong màu áo Blaugrana. Rodri được CLB xứ Catalan chấp thuận đến Sheffield Wednesday bằng bản hợp đồng cho mượn, và từ tháng một năm nay anh thi đấu cho La Romareda.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Lần này Mundo đưa sai đội hình rồi. Roberto không đá từ đầu mà là Xavi =)). Lại khổ thân Thiago phải phục vụ anh Xavi. Trận này ngồi ngắm giò Bartra xem dự bị gần năm có lên trình độ không.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Phút 45 giây 30, Bartra xử lý một pha cắt bóng cơ bản và hay :D.
Tello có mỗi kiểu sút cứa lòng. Ông thủ môn Zara định bắt bài thì bị hớ =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Xin phép các đồng chí cho mình được "sáng tác" biệt danh tặng Cesc Fabregas sau hàng loạt các pha chuyền bóng bổng 3-4m cho đồng đội ở cự ly cách nhau 4-5m trong 15 phút cuối: số 4 Barca - Sâm Alipas. Đây có lẽ là phương thuốc chữa trị hiệu quả nhất cho Sâm Alipas sau thời kỳ rối loạn sinh lý và giờ đã có bé Lia. Hy vọng sắp tới kinh mạch được đả thông thì Sâm Alipas đá khá khẩm hơn trước các đội bóng nhỏ để quân chủ lực dành sức đá với các anh nhớn.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này Thiago đá cực hay, chuyền cho Tello 4 quả nhưng "số 37" chỉ tận dụng được 2. Ngoài ra Thiago tạo vài cơ hội ngon ăn cho Alexis, Villa. Bên cạnh đó là những pha qua người đầy tự tin, những đường lên bóng sắc bén. Chắc chắn anh là người chơi hay nhất trận.

Trận này "Bộ tứ tương lai" Bartra, Montoya, Tello và Thiago được ra sân từ đầu, trừ Montoya đá ngược cánh nên không thể hiện được nhiều thì Bartra chắc chắn trong phòng thủ, Tello xông xáo trong tấn công và Thiago hay nhất trận, một thành công không nhỏ của Tito bên cạnh 3 điểm bỏ túi. Roberto cũng được tạo cơ hội ra sân, dù có ít thời gian để thi đấu nhưng cũng để lại dấu ấn với vài pha tạo cơ hội cho đồng đội.

Trận này được cái mấy ông trẻ chạy như điên, làm những pha phản công của Barça có nét hẳn.

Điểm tối nhất là sự kém cỏi của Cesc, bóng đang lên ngon lành vào chân ông này thì mất, thậm chí là đỡ bước một vào chân đối thủ. Không khác gì chấp người :-<.
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tello đá như CR7 :)) Trận Bayern không cho Tello đá hơi phí =))
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Mới xem chú Roberto đá được mấy phút cuối, nhưng mình rất là thích. Cầm bóng rất chắc chắn, chuyền cũng sắc bén, ít có những pha xử lý mạo hiểm kiểu Thiago. Hy vọng, những trận sau Roberto được Tito tạo điều kiện nhiều hơn
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thiago đá hay một thời gian nữa cậu đầm lại thì tuyệt vời đây! Tello bắt đầu "khôn ra" thì cho đá với Bayer hợp lý hơn là Pedro- vô hại. Bán Cesc cũng được khối tiền, để dành chỗ cho Roberto.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
[video=youtube;sCq8EAZlhMI]http://www.youtube.com/watch?v=sCq8EAZlhMI[/video]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thiago: "Chúng tôi cần phải vô địch La Liga càng sớm càng tốt"​

[video=youtube;rjMOaxytuGU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rjMOaxytuGU[/video]​

Thiago Alcántara là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 0 - 3 của Barça trước Real Zaragoza ngay tại La Romareda rạng sáng nay. Sau trận đấu, Thiago phát biểu: "Tất cả các đội bóng đều chuyển sang giai đoạn tăng tốc ở thời điểm này của mùa giải, do đó họ phải mạnh mẽ hơn mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Đó cũng là lí do tôi rất hài lòng với chiến thắng ngày hôm nay". Thiago tiếp tục: "Chúng tôi là đội chiếm ưu thế về mọi khía cạnh, điều đó được thể hiện qua tỉ số cuối cùng".

"Cậu cả" nhà Mazinho nhấn mạnh: "Chúng tôi phải vô địch La Liga càng sớm càng tốt, vì cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều điểm số cần chiến đấu để có được. Chúng tôi không thể tự cho rằng điều đó đã hoàn thành".

Sau đây sẽ là một số phát biểu của các cầu thủ khác:

Cesc Fàbregas:

"La Romareda luôn là SVĐ gây nhiều khó khăn cho đội bóng, và điều kiện thi đấu không thích hợp để chúng tôi triển khai bóng".

"Năm nay chúng tôi đã gặp phải nhiều chấn thương hơn so với mức bình thường, đó là lí do mà nhiều lúc đội bóng thi đấu không tốt. Nhưng phong độ ổn định đã trở lại với chúng tôi vào giai đoạn nước rút của mùa giải".

Cristian Tello:

"Chúng tôi biết rằng đây sẽ là 90 phút khó khăn, nhưng chúng tôi đã rất tập trung".

"Tôi rất hài lòng với 2 bàn thắng mà mình ghi được, nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của cả đội".

"Mặc dù đội hình ra sân không giống như thường lệ, nhưng đội bóng vẫn chơi với phong cách truyền thống. Điều đó chứng tỏ rằng tất cả những người ở đây đều có đóng góp không ít thì nhiều cho toàn đội".

Marc Bartra:

"Chúng tôi đã không cho Zaragoza cơ hội ghi bàn, chúng tôi đã rất tập trung vào trận đấu".

"Tôi cảm thấy thoải mái khi thi đấu bên cạnh Adriano. Chúng tôi đã thi đấu tập trung và điều quan trọng nhất là không để đối thủ có bất cứ cơ hội ghi bàn nào".

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Bức ảnh này thể hiện gần sát cá tính của 2 cầu thủ

Thiago-Cesc-Zaragoza.jpg

Chúng ta xếp 4 ông: Thiago - Alves- Sâm - Tello đứng cạnh nhau thì ối đội khiếp :D
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thành tích lớn nhất là mặc dù đá với đội hình dự bị nhưng vẫn giữ sạch lưới. Từ giờ đến cuối mùa cho Montoya và Batra đá chính để rèn giũa cho mùa sau là ổn.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Rất ấn tượng với Sergi Roberto. Tinh thần có, kĩ thuật có, nhãn quan chiến thuật có, xẻ nách và chọc khe rất sắc. Hi vọng sang năm cậu này sẽ được tạo nhiều cơ hội hơn. :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top