[Liga 36] Barça - Real Sociedad (2-0)

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình nghĩ nếu tốt hơn cả là tìm kiếm 1 tiền vệ vừa có thể đá trung tâm và đá cánh ( kiểu như Reus hay Di maria ), trước Iniesta đá ngon nhưng giờ thì chịu rồi. Như vậy cơ hội sử dụng sẽ nhiều hơn, chứ kiếm tiền đạo dự bị cho 3 ông MNS bây giờ thì đúng là chả ai chịu nổi :))

Thay Pedro thì mua Reus mình thấy cũng là phương án hay, sử dụng ở tiền vệ trung tâm ngon nên có thể luân phiên đá đc
Reus cho vị trí sáng tạo và tạo đột biến cũng như sút xa thì ngon khỏi bàn. Nhưng mình lại thấy cần Maria hơn, vì độ khủng của hắn khi đá ở vị trí tiền vệ con thoi ở mùa trước công lớn giúp Dê ăn Decima và Điệu giành QBV. So về khả năng tấn công với Reus thì một chín một 10 nhưng khả năng cần mẫn và hỗ trợ phòng ngự thì tay thiên thần lại hơn, dĩ nhiên là trên cơ sở mình tin bóng đá Anh và MU hoàn toàn không hợp cho hắn nhưng cũng nhờ thế giá mua Dimaria chắn chắn rẻ hơn và không bị làm giá so với Reus. Dimaria lại có mối quan hệ với Messi và Mas nên nếu thật sự quyết tâm thì không phải là không thể, từ hồi hắn chơi cho Real mình đã thích nhất là khi chơi ở trung tâm nhưng Barca khó mà mua từ tay Dê còn hiện tại thì hoàn toàn có thể. Nhưng có lẽ Xã sẽ ưu tiên Pogba hơn, nếu so với Reus,Dimaria hay cả Koke thì Pogba có giá trị thương hiệu và độ bom tấn hơn hẳn đối với ban lãnh đạo... Còn tiền đạo dự bị thì mình thấy chờ Higuain sắp hết hợp đồng thì mua về làm dự bị chiến lược như kiểu Larsson ngày xưa thì ngon nhất
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Reus cho vị trí sáng tạo và tạo đột biến cũng như sút xa thì ngon khỏi bàn. Nhưng mình lại thấy cần Maria hơn, vì độ khủng của hắn khi đá ở vị trí tiền vệ con thoi ở mùa trước công lớn giúp Dê ăn Decima và Điệu giành QBV. So về khả năng tấn công với Reus thì một chín một 10 nhưng khả năng cần mẫn và hỗ trợ phòng ngự thì tay thiên thần lại hơn, dĩ nhiên là trên cơ sở mình tin bóng đá Anh và MU hoàn toàn không hợp cho hắn nhưng cũng nhờ thế giá mua Dimaria chắn chắn rẻ hơn và không bị làm giá so với Reus. Dimaria lại có mối quan hệ với Messi và Mas nên nếu thật sự quyết tâm thì không phải là không thể, từ hồi hắn chơi cho Real mình đã thích nhất là khi chơi ở trung tâm nhưng Barca khó mà mua từ tay Dê còn hiện tại thì hoàn toàn có thể. Nhưng có lẽ Xã sẽ ưu tiên Pogba hơn, nếu so với Reus,Dimaria hay cả Koke thì Pogba có giá trị thương hiệu và độ bom tấn hơn hẳn đối với ban lãnh đạo... Còn tiền đạo dự bị thì mình thấy chờ Higuain sắp hết hợp đồng thì mua về làm dự bị chiến lược như kiểu Larsson ngày xưa thì ngon nhất
Di maria bây giờ sa sút quá, nên cũng không muốn lắm. Hồi đá WC thì đúng là rất thích và cũng rất kì vọng chú này chỉ sau Messi ở Arghentina

Mình đang bàn đây là mua người để thế cho Pedro nếu ông này muốn đi, còn tiền vệ trung tâm thì chắc chắn là mua riêng rồi, không liên quan gì tới vấn đề của Pedro cả. Nếu được thì mua cả Pogba và Reus. Bán Pedro đi, Rafinha và Xavi cũng loại luôn. Như vậy hàng công 5 vị trí sẽ rút gọn lại 7 người gồm Messi, Neymar, Suarez, Pogba, Rakitic, Iniesta, Reus. Như thế thì luân phiên sử dụng sẽ hiệu quả hơn, không ai phải dự bị quá mức như Pedro hay vô tác dụng như Rafinha và Roberto. Reus dùng đa năng được cho cả tiền vệ và vẫn thay thế được 1 trong 3 MNS khi cần mà không phải chịu cảnh không có chỗ để sử dụng như Pedro

Về Higuain thì không bao giờ anh này chịu về làm kiếp dự bị như thế đâu ( ngang tuổi với Messi Suarez ). Tiền đạo có chất lượng giờ ai cũng hiểu về Barca không có cửa để cạnh tranh. Cỡ Higuain nó về đầy đội ngon ở Ngoại hạng Anh đá chứ về Barca dự bị làm gì. Mà tay này mới về Napoli được 2 mùa, còn hợp đồng đến tận 2018 chứ sắp hết hạn đầu chứ _ _"
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Có một PEDRO bất cần ở trận gặp RS. Quyết định bất cần, không phải đỡ bóng lại hay cứ phải chuyền cho Messi, tung người dứt điểm. Ăn mừng một mình một bóng, bất cần chia sẻ với ai. Cũng bất cần ở ại BARCA hầu hạ người này người kia. Ra sân là để ra đi cho thoải mái. Vậy có lẽ tốt hơn.

Cảm giác ngồi nhìn 3 người trên hàng công hạnh phúc, thay nhau tỏa sáng, ghi bàn thật sự không thoải mái chút nào.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trong 3 người trên hàng công của Bat-xa hiện tại chi có vị trí của Met-xi là không 1 ai thay thế nổi. Nây-ma hiện tại vẫn chưa phải là cá nhân xuất sắc nhất vị trí của mình, vẫn còn ít nhất 1 người trên anh.

Về Xu-a-ret, có thể khẳng định còn nhiều người ngang hoặc trên tài anh. Có điều Bat-xa mua được không thôi. Người dễ thấy nhất chính là Met-xi. Hãy nhớ lại ngày Met-xi chơi trung phong (hoặc gần vậy), người lo lắng nhất là ai? Là Pele đó. Trong lịch sử, không một trung phong nào dù là Rô-ma-ri-ô, Rô-nan-đô hàng zin, Ba-tit-su-ta,... có thể làm Pele phải khiếp sợ.

Do đó bộ 3 hiện tại không phải là bất khả phạm mà chỉ là Bat-xa không có đủ tiền và sức hấp dẫn để có người đến phạm thôi.

Nói gì thì nói, bộ 3 năm nay hơn bộ 3 của Ri-an mùa thần thánh của họ rồi. Để chính thức đánh bại họ, bộ 3 này cần ít nhất 7 bàn/4 (5) trận nữa.
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Trong 3 người trên hàng công của Bat-xa hiện tại chi có vị trí của Met-xi là không 1 ai thay thế nổi. Nây-ma hiện tại vẫn chưa phải là cá nhân xuất sắc nhất vị trí của mình, vẫn còn ít nhất 1 người trên anh.

Về Xu-a-ret, có thể khẳng định còn nhiều người ngang hoặc trên tài anh. Có điều Bat-xa mua được không thôi. Người dễ thấy nhất chính là Met-xi. Hãy nhớ lại ngày Met-xi chơi trung phong (hoặc gần vậy), người lo lắng nhất là ai? Là Pele đó. Trong lịch sử, không một trung phong nào dù là Rô-ma-ri-ô, Rô-nan-đô hàng zin, Ba-tit-su-ta,... có thể làm Pele phải khiếp sợ.

Do đó bộ 3 hiện tại không phải là bất khả phạm mà chỉ là Bat-xa không có đủ tiền và sức hấp dẫn để có người đến phạm thôi.

Nói gì thì nói, bộ 3 năm nay hơn bộ 3 của Ri-an mùa thần thánh của họ rồi. Để chính thức đánh bại họ, bộ 3 này cần ít nhất 7 bàn/4 (5) trận nữa.

Không ai tranh luận không có nghĩa là quan điểm của bạn được đa số thành viên diễn đàn đồng ý, chúng ta là Cules nên khi đưa ra quan điểm nó thể hiện được khả năng phân tích, kĩ năng lập luận và đưa ra các kết luận có cơ sở. Việc nêu vấn đề dựa trên cảm tính là hết sức nên tránh, thứ nhất: Bạn cho rằng chỉ có Messi là không ai có thể thay thế được, điểu này tôi đồng ý với bạn vì Messi có vai trò cực kì quan trọng cả về chuyên môn và về tinh thần cho toàn đội, có anh trên sân các vệ tinh khác xung quanh anh được hưởng lợi rất nhiều về nhãn quan chiến thuật cũng như các khoảng trống do anh tạo ra.
Thứ hai: Bạn cho rằng "Neymar chưa phải cá nhân xuất sắc nhất trong vị trí của mình vẫn còn ít nhất vẫn còn có một người trên anh" câu này theo tôi là cảm tính theo cách diễn đạt của bạn thì người chạy cánh trái xuất sắc hơn anh là Chị 7, Chị 7 thì không nên mang ra để so sánh vì ít nhất chị đã có ba quả bóng vàng rồi và ở đâu chị cũng được phục vụ đến tận răng.
Thứ ba: Bạn cho rằng "Về Xu-a-ret, có thể khẳng định còn nhiều người ngang hoặc trên tài anh. Có điều Bat-xa mua được không thôi. Người dễ thấy nhất chính là Met-xi." Ơ hay nhỉ nhiều người ngang hoặc trên tài là ai chứ, sao lại quay về Messi bạn có thể kể đến như Falcao, Cavani, Ben trầm cảm hay Higuain ...
Thứ tư: Kết luận của bạn "Do đó bộ 3 hiện tại không phải là bất khả phạm mà chỉ là Bat-xa không có đủ tiền và sức hấp dẫn để có người đến phạm thôi." Theo tôi để có một bộ ba như hiện tại Barca không chỉ vung tiền tấn ra mà còn có cả sự nghiên cứu kĩ lương từ đường tơ kẽ tóc về cả Neymar và Suarez nữa hai cầu thủ này có phẩm chất kĩ thuật tuyệt vời và khả năng phối hợp hoàn hảo với Messi, cũng phải nói rằng Messi đã hy sinh vị trí gần khung thành để trở thành một cầu thủ lùi sâu kiến tạo nên các tiền đạo khác có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhiều hơn như vậy với khả năng phối hợp và khả năng bùng nổ của cả bộ ba, theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng bộ ba này sẽ là tam tấu vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. (P/S, vẫn còn đôi chút lấn cấn ở trường hợp Neymar)
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Hy vọng tuyến trẻ của Barca lớn nhanh và Barca B trụ hạng thành công. Samper và Halilovic là hai cái tên tiềm năng, mùa sau đôn lên đội 1 được rồi. Denis Suarez có lối chơi giống Iniesta ngày nào (nhưng hình như cho Sevilla mượn đến hết mùa sau?).

Dự bị cho MSN thì có Deulofeu, Munir, Sandro, Adama, toàn cây nhà là vườn đó. Sao cứ phải tìm đâu xa nhỉ. Thời đỉnh cao 2010-2011 thì hàng dự bị của Barca cũng đâu phải tên tuổi gì ghê gớm mà vẫn ngon lành đấy thôi. :D

Trong cây đinh ba MSN thì Messi và Suarez đã đạt tới đỉnh cao, Neymar thì cảm giác vẫn chưa phát triển hết. Ba cá nhân này đều là những tiền đạo có kỹ thuật cá nhân kiệt xuất, đều có thể một mình gánh đội, có nhãn quan chiến thuật tốt, vừa có thể tự độc diễn vừa dẫn dắt lôi chơi lẫn tạo cơ hội cho đồng đội mình. CR7 là mẫu cầu thủ khác không nên đưa vào so sánh theo nghĩa 'thay thế cho một trong bộ ba' mà bác Ngoc nói (còn so sánh về mặt thành tích, khả năng săn bàn v.v. thì không bàn). Còn Su thì bóng đá hiện đại chẳng có một tiền đạo có các phẩm chất như vậy ở tầm đó để thay thế (thằng lùn quái vật là teammate không tính). Miễn cưỡng thì có Aguero, nhưng tay này hay chấn thương và mùa này cũng đã xuống phong độ nhiều.
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Trong 3 người trên hàng công của Bat-xa hiện tại chi có vị trí của Met-xi là không 1 ai thay thế nổi. Nây-ma hiện tại vẫn chưa phải là cá nhân xuất sắc nhất vị trí của mình, vẫn còn ít nhất 1 người trên anh.

Về Xu-a-ret, có thể khẳng định còn nhiều người ngang hoặc trên tài anh. Có điều Bat-xa mua được không thôi. Người dễ thấy nhất chính là Met-xi. Hãy nhớ lại ngày Met-xi chơi trung phong (hoặc gần vậy), người lo lắng nhất là ai? Là Pele đó. Trong lịch sử, không một trung phong nào dù là Rô-ma-ri-ô, Rô-nan-đô hàng zin, Ba-tit-su-ta,... có thể làm Pele phải khiếp sợ.

Do đó bộ 3 hiện tại không phải là bất khả phạm mà chỉ là Bat-xa không có đủ tiền và sức hấp dẫn để có người đến phạm thôi.

Nói gì thì nói, bộ 3 năm nay hơn bộ 3 của Ri-an mùa thần thánh của họ rồi. Để chính thức đánh bại họ, bộ 3 này cần ít nhất 7 bàn/4 (5) trận nữa.
Tôi nghĩ bác phát biểu bồng bột quá
Ở cái mặt bằng hiện tại, 1 đội bóng có thể kiến tạo lên bộ 3 tiền đạo hoàn hảo như thế là điều vô cùng hiếm hoi và bác cũng biết từ khi Messi nổi lên, Barca đã rót không biết bao nhiêu tiền bạc, công sức để xây dựng lên bộ 3 tiền đạo trong mơ, vì muốn tận dụng cái uy và cái tầm vĩ đại khi đang có Messi để thực hiện ước mơ đó. Từ những Henry, Eto, Ibra, Villa, Sanchez và đến bây giờ nó mới thực sự đạt đến mức hoàn hảo. Như vậy nó đã trải qua cả 1 quá trình dài thử nghiệm, thay đổi và nâng tầm mới cho ra được thành quả bây giờ. Hoàn toàn không phải kiểu tự xưng, tự sướng như bộ 3 của Real hay những bộ 3 tương tự nào khác

Chúng ta bàn ở tầm 1 CLB, và những gì thực tế với 1 CLB, chứ không phải chúng ta đi bầu chọn, sắp xếp đội hình xuất sắc nhất thế giới. Vì thế nên nhận xét ở mức độ tương đối, khách quan, chứ không phải sử dụng cái tuyệt đối hoàn toàn, thì chẳng ai hay CLB nào có được cái tuyệt đối đấy cả
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bóng đá là trò chơi, không phải toán học. Khi một ai nêu quan điểm nghĩa là bản thân quan điểm đó đã chứa đựng cảm tính. Với người này họ cho là cú ngã bàn đèn là cách ghi bàn tuyệt vời nhất, nhưng người khác lại cho pha solo qua cả đội hình mới tuyệt nhất. Vậy ai đúng hở bạn?

Tuy nhiên không vì lẽ đó mà tôi phủ nhận chuyện nên có cái gọi là dẫn chứng cụ thể. Trong bài viết trước tôi không nêu nhiều dẫn chứng vì những điều tôi nói nó thuộc dạng "ai cũng biết". Khi bạn nói với một người đã trưởng thành về Mặt trăng, tôi cho rằng bạn không cần phải dắt tay họ đi đến nơi có ánh trăng chỉ lên Mặt trăng để chứng minh rằng Mặt trăng tồn tại.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì những lẽ sau:

1. Tôi nói "Nây-ma hiện tại...". Dù muốn hay không tôi cho rằng chúng ta không thể phủ nhận Rô-nan-đô Bồ hiện tại vẫn hơn Nây-ma. Nây-ma có tố chất để trở nên vĩ đại, nhưng đó vẫn còn ở tương lai, là thứ mà không một ai chắc chắn được. Cũng có bạn cho rằng không nên đưa thành tích để so sánh, nếu vậy thì chứng minh người này hay người kia giỏi hơn bằng gì? Bằng cảm tính à? Không một thước đo nào hoàn hảo, nhưng thành tích cá nhân có lẽ là hợp chuẩn nhất. Về điều này, Nây-ma tuyệt đối không vượt qua được Rô-nan-đô hiện nay. Về thành tích không cần dẫn chứng vì nó rõ như ban ngày với người theo dõi bóng đá, và bạn cũng không bao giờ dẫn để chứng nỗi với người không bao giờ xem bóng đá.
Còn nếu các bạn nghĩ rằng Rô điệu được trang bị đến tận răng thì trước hết bạn nên tự hỏi tại sao người khác không được còn bợn ấy thì được và quan trọng như bạn nói là "ở nơi đâu cũng được".

2. Về Xu-a-ret, tôi không có mâu thuẫn nào trong câu văn cả, chỉ là thấy chưa cần thiết đưa ra tên những anh tài khác thôi, thay vào đó là đưa hình ảnh gần gũi nhất để so sánh - Met-xi. Đưa Met-xi để tránh tranh cãi thôi. Chứ đưa những người khác sẽ có nhiều tranh cãi mất hay, vì tôi khẳng định, không một ai tranh luận về vấn đề "cầu thủ nào giỏi hơn" mà không cảm tính. Nhưng nếu có yêu cầu, tôi cũng đưa quan điểm cá nhân, so sánh với Xu-a-ret còn có Kun, Xan-chet. Với tôi, Kun và Xan-chet nhỉn hơn Xu-a-ret. Miễn cưỡng chút có Ben-zê-ma (hiện nay phong độ có lẽ không tốt lắm), Tê-vet, Hi-goa-in, Di-ê-go Côt-xta,...

P/S: Về chuyện Bat-xa đốt tiền thì đó là do chiến lược mua bán không tốt. Chính họ phải tự chịu trách nhiện với hàng tấn tiền bỏ ra như thế.
 

Hoàng Catalan

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
21/5/09
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Bóng đá là trò chơi, không phải toán học. Khi một ai nêu quan điểm nghĩa là bản thân quan điểm đó đã chứa đựng cảm tính. Với người này họ cho là cú ngã bàn đèn là cách ghi bàn tuyệt vời nhất, nhưng người khác lại cho pha solo qua cả đội hình mới tuyệt nhất. Vậy ai đúng hở bạn?

Tuy nhiên không vì lẽ đó mà tôi phủ nhận chuyện nên có cái gọi là dẫn chứng cụ thể. Trong bài viết trước tôi không nêu nhiều dẫn chứng vì những điều tôi nói nó thuộc dạng "ai cũng biết". Khi bạn nói với một người đã trưởng thành về Mặt trăng, tôi cho rằng bạn không cần phải dắt tay họ đi đến nơi có ánh trăng chỉ lên Mặt trăng để chứng minh rằng Mặt trăng tồn tại.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì những lẽ sau:

1. Tôi nói "Nây-ma hiện tại...". Dù muốn hay không tôi cho rằng chúng ta không thể phủ nhận Rô-nan-đô Bồ hiện tại vẫn hơn Nây-ma. Nây-ma có tố chất để trở nên vĩ đại, nhưng đó vẫn còn ở tương lai, là thứ mà không một ai chắc chắn được. Cũng có bạn cho rằng không nên đưa thành tích để so sánh, nếu vậy thì chứng minh người này hay người kia giỏi hơn bằng gì? Bằng cảm tính à? Không một thước đo nào hoàn hảo, nhưng thành tích cá nhân có lẽ là hợp chuẩn nhất. Về điều này, Nây-ma tuyệt đối không vượt qua được Rô-nan-đô hiện nay. Về thành tích không cần dẫn chứng vì nó rõ như ban ngày với người theo dõi bóng đá, và bạn cũng không bao giờ dẫn để chứng nỗi với người không bao giờ xem bóng đá.
Còn nếu các bạn nghĩ rằng Rô điệu được trang bị đến tận răng thì trước hết bạn nên tự hỏi tại sao người khác không được còn bợn ấy thì được và quan trọng như bạn nói là "ở nơi đâu cũng được".

2. Về Xu-a-ret, tôi không có mâu thuẫn nào trong câu văn cả, chỉ là thấy chưa cần thiết đưa ra tên những anh tài khác thôi, thay vào đó là đưa hình ảnh gần gũi nhất để so sánh - Met-xi. Đưa Met-xi để tránh tranh cãi thôi. Chứ đưa những người khác sẽ có nhiều tranh cãi mất hay, vì tôi khẳng định, không một ai tranh luận về vấn đề "cầu thủ nào giỏi hơn" mà không cảm tính. Nhưng nếu có yêu cầu, tôi cũng đưa quan điểm cá nhân, so sánh với Xu-a-ret còn có Kun, Xan-chet. Với tôi, Kun và Xan-chet nhỉn hơn Xu-a-ret. Miễn cưỡng chút có Ben-zê-ma (hiện nay phong độ có lẽ không tốt lắm), Tê-vet, Hi-goa-in, Di-ê-go Côt-xta,...

P/S: Về chuyện Bat-xa đốt tiền thì đó là do chiến lược mua bán không tốt. Chính họ phải tự chịu trách nhiện với hàng tấn tiền bỏ ra như thế.

Thứ nhất, không biết bạn có để ý hay không, nhưng mà cái cách phiên âm của bạn sai rồi đấy. Có lẽ bạn nên để nguyên tên cầu thủ và tên CLB theo tiếng nước ngoài thì hay hơn. Đây chỉ là ý kiến cá nhân.
Dĩ nhiên khi xem bóng đá, khi thích một CLB, thích một cầu thủ, bàn luận về các bàn thắng....thì người ta có chút thiên về cảm tính nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải đặt cảm tính lên trên tất cả. Ví dụ như không thể vì cảm tính mà bảo bàn thắng ghi từ chấm 11m của Gay đẹp hơn pha ghi bàn của Mesi và lưới Getafe, khi anh solo từ giữa sân, qua 1 loạt các cầu thủ đối phương. Bạn có thể nói như vậy, không ai cấm; nhưng người ta sẽ cười vào mũi bạn.
Tiếp theo, bạn nói bộ 3 hiện tại của Barca không phải là bất khả xâm phạm. Tôi nghĩ bạn đã hiểu lầm ý của người viết trước đó. Ý của cụm từ "bất khả xâm phạm" ở đây, theo như tôi hiểu, đó là ám chỉ rằng các cầu thủ dự bị cho vị trí tiền đạo trong biên chế hiện tại của Barca không đủ sức để giành vị trí hiện tại với 3 cầu thủ này; chứ không phải 3 cầu thủ này là siêu đẳng, vượt lên hết các cầu thủ khác trong thế giới bóng đá.
Về Neymar, tôi nghĩ bạn so sánh cậu ta với Gay là quá bất công cho Neymar. Hiện tại, Neymar không phải là trung tâm trong lối chơi của Barca; còn Gay thì ngược lại, ở Real, hắn được phục vụ từ chân tơ kẽ tóc. Nếu không được phục vụ tới chân tơ kẽ tóc, hắn có gì hơn Neymar? Đơn cử như vài mùa bóng khi Mou còn tại vị HLV tại Real, lối chơi của Real là co về, co về và co về; khi đó, Gay làm được gì? Khóc lóc và ăn vạ với đồng đội khi 1 mình hắn đuổi theo bóng khi các hậu vệ Barca chơi bóng ma.
Về Suarez, bạn đưa Kun và Sanchez vào so sánh và nói họ nhỉnh hơn Suarez. Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn. Thứ nhất, về Sanchez, mùa bóng năm ngoái, anh ta đã có cơ hội thi đấu cùng Messi và Neymar. Anh ta đã làm được gì? Tôi không nhớ rõ lắm những gì anh ta đã làm được; nhưng tôi nhớ cuối mùa bóng đó, anh ta bị bán đi và Barca mang Suarez về. Và Suarez đã làm được gì? Với Suarez trong đội hình, kết hợp cùng với 2 con người đó (Mesi và Neymar), Barca đang tràn trề cơ hội giành cú ăn ba. Và chắc chắn, cuối mùa bóng này, BLĐ không có ý định để Suarez rời đi vì lý do chuyên môn. Về Kun, sau một thời gian xem Argentina thi đấu, cũng như xem một vài trận đấu của Man City, tôi thấy vị trí sở trường của anh ta là vị trí thi đấu hiện tại của Neymar, chứ không phải vị trí trung phong cắm của Suarez. Do đó tôi thấy bạn đưa anh ta vào so sánh với Suarez là khập khiễng. Về Benzema, Higuain tôi không có nhiều ý kiến, vì cá nhân tôi cũng nhận thấy họ là những tiền đạo đẳng cấp, nhưng nếu bạn nói họ hơn Suarez thì có lẽ đó là do cảm tính. Miễn bình luận! Còn Tevez và Diego Costa, xin lỗi chứ, hai thằng ăn hại này mà bạn mang ra bảo là hơn Suarez á?
Cuối cùng, bạn có chắc rằng bộ ba Messi-Gay-và một ông thần nào đó sẽ thì đấu tốt hơn, sẽ liên kết tốt hơn, sẽ hiểu ý nhau hơn... bộ ba hiện tại của Barca? Còn với tôi, tại thời điểm này, bộ ba Messi-Neymar-Suarez mới là tốt nhất. Vì sao ư? Vì những gì họ đã, đang và có thể mang lại cho Barca vào mùa bóng này.
 
Sửa lần cuối:

Hoàng Catalan

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
21/5/09
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Tới giờ truyền thông vẫn kín như bưng hình ảnh ăn mừng ghi bàn của Pedro . Rõ ràng hình ảnh này làm thất vọng Cule rất nhiều mặc dù có thể Pedro làm thế vì nhiều lý do của mình. "Barca là còn hơn cả một gia đình".

Pedro và Sanchez đều là những cầu thủ tuyệt vời mà Barca có, họ đã bên nhau nhiều năm tháng và Barca luôn phải cảm ơn họ. Không ai biết được liệu Sanchez nếu còn ở lại thì có thể phù hợp với Barca trong thời điểm này hay không vì phải phục vụ chiến thuật, lối chơi của bộ ba M-S-N nhưng qua thời gian có thể thấy được tố chất, đặc điểm mà Sanchez có có vẻ phù hợp với bộ ba này hơn. Đây chỉ là một cách nhìn, thế thôi .

Tôi không biết chắc chắn là anh ta có chịu dự bị hay không? Nhưng với kết quả anh ta bị bán khi BLĐ đưa Suarez về, thì tôi đoán là anh ta đã lắc đầu. Còn lối chơi của anh ta có phù hợp hay không thì đã có câu trả lời. Năm ngoái, khi anh ta ở Barca, anh ta thi đấu nhạt nhòa, góp phần rất lớn vào mùa giải trắng tay của Barca. Còn năm nay, sang Arsenal, tôi thấy anh ta được báo chí ca ngợi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không xem bóng đá Anh, và tôi lại không mấy khi tin tưởng vào báo chí. Tôi chỉ tin vào những điều mắt thấy: đó là những gì Suarez làm được cho Barca; còn Sanchez lại không thể.
Do đó, tôi không cảm thấy tiếc nuối gì khi Sanchez ra đi, cũng như Cesc, dù anh ta có đá hay ra sao khi đến CLB mới. Vì khi ở Barca, họ không hợp với lối chơi và họ không chịu dự bị cho những người chơi tốt hơn họ. Họ đã ra đi. Và có thể cuối mùa này, Pedro cũng như vậy. Đó là lựa chọn của anh ta.
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thứ nhất, không biết bạn có để ý hay không, nhưng mà cái cách phiên âm của bạn sai rồi đấy. Có lẽ bạn nên để nguyên tên cầu thủ và tên CLB theo tiếng nước ngoài thì hay hơn. Đây chỉ là ý kiến cá nhân.
Dĩ nhiên khi xem bóng đá, khi thích một CLB, thích một cầu thủ, bàn luận về các bàn thắng....thì người ta có chút thiên về cảm tính nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải đặt cảm tính lên trên tất cả. Ví dụ như không thể vì cảm tính mà bảo bàn thắng ghi từ chấm 11m của Gay đẹp hơn pha ghi bàn của Mesi và lưới Getafe, khi anh solo từ giữa sân, qua 1 loạt các cầu thủ đối phương. Bạn có thể nói như vậy, không ai cấm; nhưng người ta sẽ cười vào mũi bạn.
Tiếp theo, bạn nói bộ 3 hiện tại của Barca không phải là bất khả xâm phạm. Tôi nghĩ bạn đã hiểu lầm ý của người viết trước đó. Ý của cụm từ "bất khả xâm phạm" ở đây, theo như tôi hiểu, đó là ám chỉ rằng các cầu thủ dự bị cho vị trí tiền đạo trong biên chế hiện tại của Barca không đủ sức để giành vị trí hiện tại với 3 cầu thủ này; chứ không phải 3 cầu thủ này là siêu đẳng, vượt lên hết các cầu thủ khác trong thế giới bóng đá.
Về Neymar, tôi nghĩ bạn so sánh cậu ta với Gay là quá bất công cho Neymar. Hiện tại, Neymar không phải là trung tâm trong lối chơi của Barca; còn Gay thì ngược lại, ở Real, hắn được phục vụ từ chân tơ kẽ tóc. Nếu không được phục vụ tới chân tơ kẽ tóc, hắn có gì hơn Neymar? Đơn cử như vài mùa bóng khi Mou còn tại vị HLV tại Real, lối chơi của Real là co về, co về và co về; khi đó, Gay làm được gì? Khóc lóc và ăn vạ với đồng đội khi 1 mình hắn đuổi theo bóng khi các hậu vệ Barca chơi bóng ma.
Về Suarez, bạn đưa Kun và Sanchez vào so sánh và nói họ nhỉnh hơn Suarez. Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn. Thứ nhất, về Sanchez, mùa bóng năm ngoái, anh ta đã có cơ hội thi đấu cùng Messi và Neymar. Anh ta đã làm được gì? Tôi không nhớ rõ lắm những gì anh ta đã làm được; nhưng tôi nhớ cuối mùa bóng đó, anh ta bị bán đi và Barca mang Suarez về. Và Suarez đã làm được gì? Với Suarez trong đội hình, kết hợp cùng với 2 con người đó (Mesi và Neymar), Barca đang tràn trề cơ hội giành cú ăn ba. Và chắc chắn, cuối mùa bóng này, BLĐ không có ý định để Suarez rời đi vì lý do chuyên môn. Về Kun, sau một thời gian xem Argentina thi đấu, cũng như xem một vài trận đấu của Man City, tôi thấy vị trí sở trường của anh ta là vị trí thi đấu hiện tại của Neymar, chứ không phải vị trí trung phong cắm của Suarez. Do đó tôi thấy bạn đưa anh ta vào so sánh với Suarez là khập khiễng. Về Benzema, Higuain tôi không có nhiều ý kiến, vì cá nhân tôi cũng nhận thấy họ là những tiền đạo đẳng cấp, nhưng nếu bạn nói họ hơn Suarez thì có lẽ đó là do cảm tính. Miễn bình luận! Còn Tevez và Diego Costa, xin lỗi chứ, hai thằng ăn hại này mà bạn mang ra bảo là hơn Suarez á?
Cuối cùng, bạn có chắc rằng bộ ba Messi-Gay-và một ông thần nào đó sẽ thì đấu tốt hơn, .......


Bạn đi quá xa rồi. Nói lắm rồi lại đem một Xan-chet đầy tớ đi so với một Xu-a-ret được phục vụ, được tạo mọi điều kiện thì so chi nữa vậy bạn? Tôi đã nói rồi tôi không thích tranh luận những chuyện không thể cho kết quả, vì giữa Xu-a-ret và các nhân vạt đã nêu kẻ 9 người 10, tranh tiwsi sang năm cũng thế.
Bài viết của tôi thể hiện rất rõ thông tin cần truyền đạt, đó la: không thể nào tranh luận những vấn đề xêm xêm nhau mà vấn đề đó không thuộc lĩnh vực của Toán. Tự dưng bạn lôi cái bàn penalty ra so với bàn solo rồi gán ép cho tôi. Tôi chỉ so ban ngã bàn đèn và bàn solo. Nên nhớ, Met-xi chưa có bàn ngã bàn đèn nào.


Còn chuyện "bất khả phạm", hoặc bạn đọc kĩ lại, hoặc bạn hỏi tác giả coi hiểu như bạn "hiểu dùm tác giả" có đúng không. Tôi biết trước ngoài Met-xi ra dù có đưa ai so với Xu-a-ret thì cũng tranh luận tới sáng thôi. Những vấn đề không hồi kết như vậy nên dừng lại ở đây.


Việc phiên âm là để nhơ về cái thời các BLV trước đây gọi tên cấu thủ thôi, họ đọc nghe rất hay chứ không như các bố bây giờ.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi nhắc bác từ cmt trên rồi, chúng ta đang nói những thứ thực tế với mức độ tương đối ở tầm 1 CLB, chứ không phải đang nói về việc sắp xếp lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất thế giới cho đội hình. Tôi nói bộ 3 hiện tại là bất khả xâm phạm, và cũng có thể coi là hoàn hảo nhất, cả thế giới đều hiểu và đều biết điều đấy

Bác đưa Ronaldo vào nói hơn Neymar, là xếp số 2 thế giới trên Neymar hay Suarez là bác không hiểu đúng vấn đề rồi. Ro và Si là 2 địch thủ của nhau, thời đại này không bao giờ về cùng một team. Do đó 1 CLB mà sở hữu 2 người này là điều không bao giờ xảy ra nên chúng ta không nói đến những thứ không có giá trị thực tế. Cái đó có lẽ bác nên nói trong thế giới game, muốn xếp ai thì xếp

Bộ 3 tiền đạo này vố đối ở thế giới hiện tại là điều không phải bàn cãi. Và Barca chắc chắn sẽ duy trì nó lâu nhất có thể. Không 1 CLB nào đã sở hữu bộ 3 này mà lại muốn phá nó đi thay bằng ai khác hơn. Nếu họ có thể duy trì cùng nhau 3 mùa bóng, thì lúc đó lịch sử có lẽ còn phải xét lại về bộ 3 vĩ đại nhất lịch sử đấy
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Việc phiên âm là để nhơ về cái thời các BLV trước đây gọi tên cấu thủ thôi, họ đọc nghe rất hay chứ không như các bố bây giờ.
Bây giờ họ đọc đúng ngữ âm của đất mẹ đẻ. Ví dụ bạn sang Anh lần mà có thằng gọi đúng tên chúng ta theo đúng thứ tự thì chắc chắn bạn sẽ rất vui. Đám BLV bây giờ giỏi về ngoại ngữ hơn và chịu khó tìm tòi để gọi đúng tên cầu thủ hơn. Tôi cũng xem bóng đá từ thời Huy Hùng bắt đầu bình luận và tôi nhớ không bao giờ bác Hùng có kiểu đọc tên phiên âm kiểu giống bạn.

Bạn đang làm một việc y hệt báo Nhân Dân khi viết về tên nước ngoài. Nhưng bạn độc đáo ở chỗ đến viết ra cũng sai loạn xị X, S... thì rất rối mắt. Diễn đàn có cấm viết kiểu fan bóng đá anh là chữ cái đầu tên và số áo phía sau. Nhưng viết như bạn thì tôi nghĩ người đọc trên diễn đàn còn bỏ phiếu đa số hơn :D.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi không biết chắc chắn là anh ta có chịu dự bị hay không? Nhưng với kết quả anh ta bị bán khi BLĐ đưa Suarez về, thì tôi đoán là anh ta đã lắc đầu. Còn lối chơi của anh ta có phù hợp hay không thì đã có câu trả lời. Năm ngoái, khi anh ta ở Barca, anh ta thi đấu nhạt nhòa, góp phần rất lớn vào mùa giải trắng tay của Barca. Còn năm nay, sang Arsenal, tôi thấy anh ta được báo chí ca ngợi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không xem bóng đá Anh, và tôi lại không mấy khi tin tưởng vào báo chí. Tôi chỉ tin vào những điều mắt thấy: đó là những gì Suarez làm được cho Barca; còn Sanchez lại không thể.
Do đó, tôi không cảm thấy tiếc nuối gì khi Sanchez ra đi, cũng như Cesc, dù anh ta có đá hay ra sao khi đến CLB mới. Vì khi ở Barca, họ không hợp với lối chơi và họ không chịu dự bị cho những người chơi tốt hơn họ. Họ đã ra đi. Và có thể cuối mùa này, Pedro cũng như vậy. Đó là lựa chọn của anh ta.

Bạn đã QUOTE và tôi thấy cần trả lời như thế.

Với Sanchez, đơn giản tôi nhận thấy anh ta thích nghi, phù hợp với lối chơi của bộ ba M-S-N. nếu Sanchez ở lại chắc sẽ có nhiều pha cảnh ngoạn mục, ngược lại cũng có thể tệ hơn pha ăn mừng độc nhất vô nhị của " gia đình Barca" này. Tôi tiếc cho một cái thử này của mình.
Một mùa giải cay mũi năm ngoái cùng vô số những lủng củng đầu mùa này đừng nên đổ lỗi cho riêng một mình ai cả, kể cả Messi hay Pedro hay Sanchez. Đó là vì nhiều nguyên nhân của cả đội.
Tôi thích Neymar nhưng hóa ra anh ta kém Rô Vẩu quá.
Tôi thích Barca mua Suarez từ khi David Villa đầy tin đồn dịch chuyển dịch và đừng so sánh Suarez với Sanchez, nó khập khễnh lắm.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi nghĩ cách Barca đưa Suarez về hay đại loại là 1 tiền đạo cắm đẳng cấp đến giờ phút này có thể coi là thực sự thành công.

Cái này nó cũng xuất phát từ sự thay đổi của Messi. Từ 1 2 mùa trước anh đã thích chơi lùi sâu, thích di chuyển ra cánh hay về hàng tiền vệ. Khi đó những người sẽ phải khỏa lấp 1 vị trí đứng cắm thường là Fabregas hay Sanchez. Dĩ nhiên những người đó đứng cho đủ chứ chẳng thể nào đem lại tác dụng gì và khi đó chúng ta vận hành cách chơi rất tự do. Gặp đội nhỏ thì không sao, gặp đội lớn là cảm giác lo sợ, đá vô cùng khó khăn, theo kiểu thắng được trận nào hay trận đấy. Dĩ nhiên sự thay đổi này cũng là do sự đi xuống của bộ đôi Inesta - Xavi khiến Messi ngày càng phải lùi xa khung thành hơn.
Suarez đã khắc phục được vấn đề đó và vận hành cùng Messi Neymar tốt hơn những con người khác, như vậy thì đó là sự thay đổi hoàn toàn đúng đắn

Sanchez không tệ, nhưng thực sự Barca cần 1 sự thay đổi. BLĐ đã nhìn ra vấn đề và khắc phục nó thật sự là thành công. Bộ 3 hiện tại vận hành cực tốt, tái hiện lại sức mạnh như bộ 3 Messi - Xavi - Iniesta đã làm, như vậy còn gì để đáng tiếc ?

Chúng ta cũng nên cảm thấy vui, vì Barca tốt hơn, bản thân những con người ở đội bóng ra đi cũng đang đá tốt, có được chỗ đứng cho mình. Như vậy là tốt cho cả đôi bên,
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top