Lionel Andrés Messi

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Humberto-Maschio-87.jpg


Cựu tiền đạo Humberto Maschio, từng khoác áo cả đội tuyển Argentina lẫn Italy, đã trực tiếp chứng kiến nhiều huyền thoại thi đấu nhưng không ai bằng Lionel Messi.

"Tôi đã xem Di Stefano, Pele, Diego Maradona hay Johan Cruyff. Tôi đã chứng kiến tất cả và thấy rằng Messi giỏi nhất", Maschio, sinh năm 1933, nhận xét. "Tôi cũng từng đối mặt một vài người trong số đó, nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, Messi là cầu thủ giỏi nhất".

Maschio sinh ở Argentina và từng chơi cho CLB Racing Club. Thời đỉnh cao, ông từng vô địch Argentina, Copa Libertadores, Cup Liên lục địa với Racing, đăng quang Serie A với Inter Milan và đoạt Cup Italy với Fiorentina. Cũng trong thời gian này, ông từng đối đầu Di Stefano và Pele.

"Di Stefano, Pele, Maradona, Cruyff là những cầu thủ tuyệt vời ở thời đại của họ, nhưng tốc độ trong bóng đá hiện đại quá khác biệt", Maschio dẫn chứng. "Hãy nhìn vào những bàn thắng của Messi. Cậu ấy không cần di chuyển nhiều trên sân, nhưng khi cần, cậu ấy như thể dính quả bóng vào chân. Tôi đã xem những cầu thủ sở hữu tốc độ không thể tin nổi, nhưng khi có bóng, họ chạy chậm lại. Messi thì ngược lại. Cậu ấy làm điều đó một cách tuyệt vời".

Messi đã giành sáu Quả Bóng Vàng, 10 La Liga và bốn Champions League. Anh cũng là chủ nhân của 703 bàn cho Barça và đội tuyển Argentina. Trong khi đó, Maradona từng ghi 344 bàn, giành hai Serie A và một Cup UEFA. Pele ghi 784 bàn, giành sáu chức vô địch Brazil, hai Copa Libertadores và hai Cup Liên lục địa. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai huyền thoại tiền bối so với Messi là họ giành được World Cup. Maradona đăng quang một lần vào năm 1986, còn Pele giữ kỷ lục ba lần vô địch với tuyển Brazil giai đoạn 1958-1970.

Maschio từng đoạt Copa America 1957 cùng đội tuyển Argentina, nhưng là thành viên đội tuyển Italy dự World Cup 1962.

Thanh Quý (theo Clarin) nguồn: vnexpress

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ronald Koeman thích sử dụng 4-2-3-1 để tận dụng cậu học trò De Jong. Ít người nhớ ra là Valverde là người đã tiên phong áp dụng sơ đồ này cho xã nhà thời điểm về cầm quân để luân chuyển vị trí Paulinho. Câu hỏi nhiều người đặt ra là có hay không có Messi vào mùa tới khá thừa. Về bản chất ông HLV nào cũng thích có Messi trong đội hình (trừ mấy ông hô hào bán Messi đi vài năm trước với lý do có tiền mua sao mới => đội đầy tiền mua mà chẳng ăn thua, may mà chưa bán). Messi có đá được ở 4-2-3-1 không thì câu trả lời đã có từ 2 mùa trước rồi.

Ví dụ
1598161591708.png



Điều quan trọng ở đây là nhiều người nghĩ rằng bán đi 5-6 cầu thủ già và đắp vào đó là hàng không phải La Masia thì có chắc là nhanh thành công? Hay là mang tiền đi mua cả đội Ajax, cả đội P$G về thay thế cho vừa lòng lại vừa ăn ý là nhanh nhất :D.

Đối với tôi, 2 tiền vệ phòng ngự là việc nên có. Busi và Cá Vàng từng đảm nhận nhiệm vụ này nhưng giờ tôi chỉ tin Busi và cũng vì ngoài đánh chặn tuy có giảm sút ra thì khả năng phân phối của Busi chưa hề có dấu hiệu đi xuống. Như vậy khả năng đánh chặn của người còn lại phải là tốt. Đó là Pjanic. Valverde hay Pep thích bố trí Messi đá gần Busi. Như vậy 2 bên cánh phải là những cỗ xe tốc độ kiểu Dembele và đột biến kiểu Puig. Tôi ngẫm đi ngẫm lại không thấy nhét De Jong vào đâu chỉ còn cách thay Busi. Cơ mà thay Busi bằng De Jong để đảm nhiệm cùng 1 vai trò là nát hàng thủ. Thế nên chỉ còn vị trí của Puig.

Tóm lại, phải giữ Messi làm nhịp và làm bóng.

-----Pena-----
--Phải---Trung vệ---Trung vệ---Trái
---Busi---Pjanic---
-Dembele--Messi--Puig--
----Harry Kane----​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Kap-23-8-2020.png

Me voy: Tôi đi
Me quedo: Tôi ở lại
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi biết cách sử dụng sẽ còn chơi tốt đến năm 40 tuổi, trường hợp điển hình như Ryan Giggs, cũng xuất phát từ 1 cầu thủ đá cánh nhưng khi có tuổi thì Giggs chuyển hẳn vào đá giữa và cực kỳ thành công mà thành tích nổi bật là giúp MU vào đến chung kết C1 năm 2011 khi đã 38 tuổi.

Messi ở đẳng cấp cao hơn hẳn Giggs cũng như vệ tinh xung quanh cũng sẽ tốt hơn hẳn Giggs ngày đó thì không có lý do gì mà anh ta không làm được.

Vị trí thích hợp nhất của Messi bây giờ là của Iniesta trước kia (sau này có thể lùi sâu hơn nữa đá vị trí của Xavi) còn 2 cánh hãy để cho những cầu thủ trẻ khỏe có tốc độ như Dembele-Fati, về vị trí tiền đạo cắm thì vẫn có thể dùng tạm Suarez thêm 1-2 năm khi chưa tìm được thay ai thay thế, thực ra trục giữa cần kỹ thuật + kinh nghiệm là chính còn 2 bên cánh mới cần khỏe.

Barca vẫn có thể sử dụng trục Busi-Messi-Suarez trong tương lai gần nhưng với điều kiện phải nâng cấp 2 cánh đồng thời kiếm về 1 tiền vệ có khả năng tranh chấp tốt ở tuyến giữa để hỗ trợ Busi, nhưng thực ra chỉ cần nâng cấp 2 cánh (cả cặp FB) thì đã rất khác bọt rồi.

Mục tiêu chuyển nhượng sẽ là: Gaya (25 tuổi)- Upamecano (21 tuổi) đồng thời cơ cấu Semedo (26 tuổi) - Dembele (23 tuổi) - Ansu Fati (17 tuổi) đá chính thì đội hình của Barca sẽ được trẻ hóa hơn rất nhiều.

Mặc dù Semedo đã có 1 trận tứ kết thảm họa nhưng tôi nghĩ vẫn nên cho anh ta thêm cơ hội vì vẫn có những điểm sáng ở cầu thủ này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Khi bình tâm, chúng ta có thể truy vết cội nguồn sự đi xuống của CLB. Mốc lấy thời điểm là 2015 khi vừa vô địch C1 xong. Các biến số được đưa vào chạy bài toán là: Cầu thủ, HLV, lãnh đạo, kinh tế, đối thủ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Em đã ra quyết định đúng đắn và tôi ủng hộ em. Chắc chắn rằng em yêu Barcelona nhiều hơn tôi. Em đi, Bartomeu phải Out, không thể khác được.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em đã ra quyết định đúng đắn và tôi ủng hộ em. Chắc chắn rằng em yêu Barcelona nhiều hơn tôi. Em đi, Bartomeu phải Out, không thể khác được.

Messi không đi thì Barto vẫn sẽ out thôi.

Cũng có thể việc đưa ra thông báo là chiêu gây sức ép ngược của Messi nhằm khiến Barto phải từ chức luôn.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ngồi nghĩ mãi tôi thấy sẽ không có cơ hội cho Bartomeu kiếm tiền trên lưng Messi nữa. Nếu Bartomeu không xuống nước thì hai bên sẽ đưa nhau ra tòa.

Messi là vô giá, sẽ không có giá trị nào đình giá em giờ này hết.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung cũng không biết cụ thể điều khoản hợp đồng thế nào, chỉ biết là nó đã hết hạn vào tháng 6 nhưng các trường hợp ngoại lệ, đền bù ra làm sao thì chúng ta đều không biết.

Chắc chắn Barca sẽ không có cơ hội bán với giá 700 rồi nhưng 100-200 thì vẫn có thể.

Tuy nhiên 100-200 đấy cũng sẽ bị ném ngay lập tức vào chuyển nhượng thôi.

Với khả năng CN của Barca suốt vài năm qua thì thay thế Messi là không thể, đến Neymar dù bỏ ra 350 triệu còn chả thay được nữa là đòi 200 triệu thay Messi.
 

wrtrong

Mầm non xã
Đầu quân
3/3/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Nơi ở
USA
Website
yeswefollow.com
Barça đồng
0
Thấy có vẻ đúng, hơi buồn nhưng đang mùa chuyển nhượng mà
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vụ Messi thì chưa chính thống nhưng tin đồn thì bay nhanh hơn Internet. Đặt giả thuyết nghi ngờ thì đây là 5 lý do khiến tin đồn thành sự thật:

1. Messi không thích Ban Lãnh đạo (cái này thì ông nào cũng biết rồi).
2. Sự ra đi của các HLV. Nói chung Messi là 1 đứa trẻ ngoan và khi lớn thì là đứa trầm tính dễ mến. Có quan hệ tốt với hầu hết các HLV của mình (kể cả Lucho cũng từng chí chóe đôi chút). Nhưng quyết định sa thải Valverde để đưa về Quique là quyết định khiến Messi bất tuân và không phục nhất.
3. Xung đột với các sếp trực tiếp. Ví dụ Eric Abidal là tay vừa dốt vừa dại khi lên báo xỉa xói CLB (vụ kêu ca nhiều cầu thủ lười biếng)... Khả năng chuyển nhượng ngày càng đi xuống khi các cầu thủ mới đều ở dạng tuột xích dần.
4. Cú tát như trời giáng của Hùm Xám và việc cậu bạn thân bị Tổng giám đốc điện lực Barcelona alo báo nhà bị cắt điện nước.
5. Ngồi nghe bác Tổng điện lực trình bày kế hoạch tăng giá điện mà thấy thất vọng quá.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ủng hộ Messi dù có như thế nào
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca vẫn đang nắm đằng chuôi, thời giạn để Messi thông báo ra đi đã kết thúc và không có ghi chú nào về các trường hợp đặc biệt.

Barca mà không muốn bán thì Messi cũng phải chịu chết, có mà kiện củ khoai.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Ra toà người ta sẽ xem xét không chỉ hợp đồng mà còn dựa theo tình hình thực tế. Trên thực tế nếu xảy ra một yếu tố bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh... thì toà sẽ căn cứ vào đó cùng với các điều khoản để phán xét.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ra toà người ta sẽ xem xét không chỉ hợp đồng mà còn dựa theo tình hình thực tế. Trên thực tế nếu xảy ra một yếu tố bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh... thì toà sẽ căn cứ vào đó cùng với các điều khoản để phán xét.
Có cả giấy tờ chữ ký của FIFA và Barcelona xác nhận mùa giải 19/20 kết thúc được tính từ thời điểm trận đấu cuối cùng diễn ra. Nếu theo mốc này thì là ngày 23/08 - ngày mà trận chung kết CL diễn ra. Mà nếu theo ngày Barca bị loại thì cũng mới có 10 ngày. Chưa đủ 20 ngày như trong hợp đồng.

Choảng nhau thì cũng khô máu đấy.

Và, trong trường hợp 50/50 thì cơ quan luật pháp sẽ nghiêng về "người lao động" - là Messi chứ không đứng về phía "người sử dụng lao động" - Barca. Đây cũng được coi là một Case kinh điển cho tình hình lao động trên thế giời cho mùa COVID.

Từ trường hợp này các nhà làm luật và thực thi luật cũng rất quan tâm. Ngày xưa sinh ra luật Bosman cũng là vì bảo vệ người lao động - "Người lao động" cho nên trường hợp này kể cả là Barca đúng hoàn toàn thì dồn nhau đến chân tường vẫn có thể sinh ra luật "Messi" là chuyện bình thường.
 

valvedelout

Trung học xã
Đầu quân
8/5/19
Bài viết
25
Được thích
6
Điểm
3
Tuổi
29
Barça đồng
0
Messi rồi cũng sẽ phải đi thôi, nhưng nếu ra đi theo cách này thì thật quá cay đắng.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Messi từng nói sẽ không bao giờ rời Barca, và chỉ ra đi khi CLB không cần anh nữa

Lời hứa năm xưa tan theo khói mây
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Messi từng nói sẽ không bao giờ rời Barca, và chỉ ra đi khi CLB không cần anh nữa

Lời hứa năm xưa tan theo khói mây
Em nó nói đúng mà bác, CLB không cần ở đấy chính Bartomeu là người đại diện hợp pháp của CLB lúc này mà.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Messi từng nói sẽ không bao giờ rời Barca, và chỉ ra đi khi CLB không cần anh nữa

Lời hứa năm xưa tan theo khói mây
Chúng ta chưa biết chính xác cuộc nói chuyện của Messi với Koeman ra sao để phán quyết.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự nếu đưa nhau ra tòa thì hình ảnh của Barca sẽ bị tổn hại rất nhiều, Barca vs Messi tại tòa là hình ảnh không ai muốn thấy kể cả không phải fan Barca, khác quái gì Sir Alex đi kiện tụng với MU.

Những đóng góp của Messi dành cho Barca nói thẳng là vô giá, không có gì cân đo đong đếm được, vậy mà đi ăn thua đủ với đại công thân của mình thì sẽ rất khó coi.

Đặc biệt là trong trường hợp này nói về cái tình thì Messi là người đúng hoàn toàn, hợp đồng cho phép anh ta ra đi tự do trước 1 năm, dù về lý trên giấy trắng mực đen thì nghiêng về Barca.

Hy vọng Bartomeu đừng để mọi chuyện đi xa quá, hoặc là xuống nước hoặc là chấp nhận cho Messi ra đi, chứ đi kiện cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng nó còn hơn cả một nỗi nhục thua trận.

Cứ chê bọn Real "vắt chanh bỏ vỏ" chứ nếu Barca kiện Messi thì không bao giờ đủ tư cách chê Real luôn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top