Luis Alberto Suárez Díaz

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Chưa biết ai khốn nạn hơn ai đâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Sorry bác, đang bức súc, không có ý nói đến anh em nào ở đây, tôi sẽ tự xóa bài.
Tôi nói ngắn gọn cho đỡ dài dòng thôi chứ ai cũng biết ông chửi lão Nô rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Để lâm vào tình trạng nhì nhằng này đa phần là do sự tử tế. Với các cầu thủ như Su, bản thân thấy không thể phát triển, thậm chí kéo lùi đội bóng thì nên dứt khoát ra đi. Nhất là lúc còn ít hợp đồng để CLB còn được phí chuyển nhượng. Khi còn 1 năm vẫn không chịu đi
- Hoặc là đội mua thấy giá trị của cầu thủ thấp không nhất thiết phải bỏ ra số tiền cao hơn (lương, giá trị chuyển nhượng)
- Hoặc là không còn giá trị sử dụng (hết thời)
- Hoặc là cố sống chết bám lấy năm cuối vì lương cao.

Với những người cảm thấy mình vẫn yêu nghề và có mục tiêu phấn đấu cho tuyển quốc gia hay cúp này nọ thì họ sẽ quyết tâm chuyển CLB để mưu cầu được ra sân nhiều hơn dù biết lương thấp hơn khi ở đây. Ngược lại thì thôi khỏi cần bàn.

Vấn đề thứ 2 đó là cái đích chuyển đến có ảnh hưởng đến mục tiêu, giá trị cốt lõi của CLB hay không. Những đội lớn sẽ không để cầu thủ giỏi đến đối thủ trực tiếp của mình. Giả sử Messi xin về Old Boy hay Su về Viettel thì chắc cũng phát một tiễn bạn lên đường. Đằng này cái đích là các đối thủ trực tiếp đối đầu thì nhất quyết cần phải xem lại. Mấy thằng muốn mua thì bỏ tiền ra.

Vấn đề đối xử với công thần thì tôi thấy chẳng đâu bằng xã nhà. Chẳng đội nào trả lương cao hơn ở đây. Đó là 1 hình thức ưu đãi cực kỳ quan trọng đối với người lao động là các cầu thủ. Ở đây, các ông hơn cả ngôi sao. Là các triệu phú đi trên những con xe bóng lộn đắt tiền phong vun vút qua cổng dù cả nghìn người hâm mộ lặn lội từ khắp nơi trên thế giới đến để xin chữ ký. Chẳng ở đâu (có thể có vài ba thật) lại duy trì đội ngũ vệ sĩ, an ninh theo sát để bảo vệ người lao động như CLB này mà nghe đâu bị kiện là xâm phạm đời tư (chắc là sau thời ông Vẩu sang Ý nhảy nhót nên CLB toàn thuê thám tử theo sát để can thiệp các ngôi sao sau này). Tôi hỏi thật là CLB này đã làm gì có lỗi với ông Su? Chẳng lẽ giờ phải đứng giữa Camp Nou livestream lậy van anh Su hãy nói ra điều anh phiền muộn kiểu: Bà Xã chẳng chịu tăng lương, không chịu ưu ái phải vip này vip nọ hay trải thảm đỏ mời anh sang Real Madrid....

Tôi thấy CLB đang chiều cầu thủ quá đến mức sinh hư. Như Bayern lại hay.

Thời chủ tịch trước vẫn đồng ý bán Villa cho Aletico đấy thôi, bảo thời Bartomeu đối xử với công thần không đâu bằng Barca thì nghe nực cười, không đâu tốt hơn mà suốt ngày bị kiện tụng :))).

Còn Suarez nếu chỉ vì tiền thì sang Mỹ-Trung Quốc-Qatar thiếu gì nơi trả lương cao hơn Barca, ông bớt áp đặt cái tư tưởng của ông sang cầu thủ đi.

Vấn đề là Suarez cảm thấy bị đối xử bất công khi bị hắt hủi như thế, không bàn tới thành tích quá khứ thì năm ngoái bất chấp chấn thương vẫn ghi bàn nhiều thứ 2 ở CLB chứ không phải bản hợp đồng kỷ lục Griezmann , người mà vẫn đang được giữ lại và được cơ cấu đá chính mùa sau => thử đặt vào hoàn cảnh của Suarez thì sẽ có cảm nghĩ thế nào ?

Bartomeu mà hành xử đúng thì đã không bị Messi chửi thẳng mặt như thế, trong trường hợp của Suarez ít nhất muốn cho anh đi sớm 1 năm hợp đồng thì hãy tạo điều kiện tốt nhất để anh ra đi, đằng này cái éo gì cũng muốn từ phí chuyển nhượng, đưa ra danh sách các CLB mà Suarez không được đến, lương năm cuối cũng khỏi phải trả => nhìn đi nhìn lại thì Suarez được lợi gì trong vụ này hay phải bắt anh ta phải hy sinh vô điều kiện cho Barca mới không chửi ?

Tóm lại nếu Bartomeu ngăn cấm Suarez tới Aletico (dù Su thỏ đã cố gắng sang Juve nhưng không kịp giấy tờ) thì chẳng còn gì để nói, tôi ủng hộ Suarez đi chơi golf năm cuối giống thằng Bale ở Real nhưng tôi biết chắc Suarez với tình yêu cho Barca sẽ không làm thế nhưng anh vẫn bị nhiều fan coi là ăn bám.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Cũng hay.
Nếu ở lại thì Su thỏ sẽ thành tội đồ vì: béo như lợn, ghi bàn ít, già khú đế, lương cao.
Nhưng khi đi thì: câu lạc bộ như cờ.

Để lâm vào tình trạng nhì nhằng này đa phần là do sự tử tế. Với các cầu thủ như Su, bản thân thấy không thể phát triển, thậm chí kéo lùi đội bóng thì nên dứt khoát ra đi. Nhất là lúc còn ít hợp đồng để CLB còn được phí chuyển nhượng. Khi còn 1 năm vẫn không chịu đi
- Hoặc là đội mua thấy giá trị của cầu thủ thấp không nhất thiết phải bỏ ra số tiền cao hơn (lương, giá trị chuyển nhượng)
- Hoặc là không còn giá trị sử dụng (hết thời)
- Hoặc là cố sống chết bám lấy năm cuối vì lương cao.

Với những người cảm thấy mình vẫn yêu nghề và có mục tiêu phấn đấu cho tuyển quốc gia hay cúp này nọ thì họ sẽ quyết tâm chuyển CLB để mưu cầu được ra sân nhiều hơn dù biết lương thấp hơn khi ở đây. Ngược lại thì thôi khỏi cần bàn.

Vấn đề thứ 2 đó là cái đích chuyển đến có ảnh hưởng đến mục tiêu, giá trị cốt lõi của CLB hay không. Những đội lớn sẽ không để cầu thủ giỏi đến đối thủ trực tiếp của mình. Giả sử Messi xin về Old Boy hay Su về Viettel thì chắc cũng phát một tiễn bạn lên đường. Đằng này cái đích là các đối thủ trực tiếp đối đầu thì nhất quyết cần phải xem lại. Mấy thằng muốn mua thì bỏ tiền ra.

Vấn đề đối xử với công thần thì tôi thấy chẳng đâu bằng xã nhà. Chẳng đội nào trả lương cao hơn ở đây. Đó là 1 hình thức ưu đãi cực kỳ quan trọng đối với người lao động là các cầu thủ. Ở đây, các ông hơn cả ngôi sao. Là các triệu phú đi trên những con xe bóng lộn đắt tiền phong vun vút qua cổng dù cả nghìn người hâm mộ lặn lội từ khắp nơi trên thế giới đến để xin chữ ký. Chẳng ở đâu (có thể có vài ba thật) lại duy trì đội ngũ vệ sĩ, an ninh theo sát để bảo vệ người lao động như CLB này mà nghe đâu bị kiện là xâm phạm đời tư (chắc là sau thời ông Vẩu sang Ý nhảy nhót nên CLB toàn thuê thám tử theo sát để can thiệp các ngôi sao sau này). Tôi hỏi thật là CLB này đã làm gì có lỗi với ông Su? Chẳng lẽ giờ phải đứng giữa Camp Nou livestream lậy van anh Su hãy nói ra điều anh phiền muộn kiểu: Bà Xã chẳng chịu tăng lương, không chịu ưu ái phải vip này vip nọ hay trải thảm đỏ mời anh sang Real Madrid....

Tôi thấy CLB đang chiều cầu thủ quá đến mức sinh hư. Như Bayern lại hay.

Kap-22-9-2020.jpg

Bổ sung thêm cái ảnh Kap ngày hôm nay
Thế này chẳng phải phiến diện sao? Họ có thể không đóng góp nhiều cho Barca nhưng vẫn muốn thi đấu ở đẳng cấp cao, vẫn muốn cạnh tranh và có danh hiệu? Làm gì có cái chuyện một chiều như thế?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Thế này chẳng phải phiến diện sao? Họ có thể không đóng góp nhiều cho Barca nhưng vẫn muốn thi đấu ở đẳng cấp cao, vẫn muốn cạnh tranh và có danh hiệu? Làm gì có cái chuyện một chiều như thế?
Vậy họ sẽ phải bị giảm lương đúng không.
Ở Việt Nam ta hay có cái lương gọi là thâm niên. Tây luôn khoe tiến bộ hơn ta ở khoản này. Lương sẽ đàm phán hàng năm. Nhưng ở xã nhà và đa số là mấy CLB lớn thì lương lại tăng theo từng mùa. Có hợp lý không khi một cầu thủ trẻ cày cuốc cả mùa, có cống hiến tốt lại có mức lương thấp hơn 5-10 lần một cầu thủ gọi là "Công thần" khi sẵn sàng ngồi dự bị để được thi đấu đỉnh cao. Chắc chắn là không công bằng.

Mặt khác chẳng có cầu thủ nào muốn được thi đấu đỉnh cao nhưng mà thời gian ra sân tính trên đầu ngón tay đâu @Silver Điển hình của việc ngồi chơi xơi nước và nhận danh hiệu cùng lương thưởng là anh Douglas người Brazil khi xưa.
zshwlEh.png
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vậy họ sẽ phải bị giảm lương đúng không.
Ở Việt Nam ta hay có cái lương gọi là thâm niên. Tây luôn khoe tiến bộ hơn ta ở khoản này. Lương sẽ đàm phán hàng năm. Nhưng ở xã nhà và đa số là mấy CLB lớn thì lương lại tăng theo từng mùa. Có hợp lý không khi một cầu thủ trẻ cày cuốc cả mùa, có cống hiến tốt lại có mức lương thấp hơn 5-10 lần một cầu thủ gọi là "Công thần" khi sẵn sàng ngồi dự bị để được thi đấu đỉnh cao. Chắc chắn là không công bằng.

Mặt khác chẳng có cầu thủ nào muốn được thi đấu đỉnh cao nhưng mà thời gian ra sân tính trên đầu ngón tay đâu @Silver Điển hình của việc ngồi chơi xơi nước và nhận danh hiệu cùng lương thưởng là anh Douglas người Brazil khi xưa.

Ông này có những lý luận rất buồn cười thậm chí là ngô nghê, càng ngày càng thấy vậy.

Nói như ông thì cầu thủ nó chấn thương cả mùa không cống hiến được gì thì chắc nên cắt lương nó cả mùa luôn nhỉ, HLV dẫn dắt không hiệu quả như Mourinho đáng lẽ cũng phải bị trừ lương năm cuối thay vì ăn cả cục tiền vào mồm nhỉ ?

Ông chả hiểu cái gì về cái gọi là hợp đồng đã được ký kết giữa 2 bên, tất cả những điều khoản trong hợp đồng đó đều được xây dựng dựa trên giá trị của cá nhân đó tại thời điểm ký hợp đồng với sự đồng thuận của cả 2 bên.

Bây giờ ông bảo nếu Suarez ở lại năm sau rồi ăn lương cao hơn 5-10 lần một cầu thủ trẻ là bất công đó là bởi vì ông chỉ nhìn phiến diện có duy nhất 1 năm cuối đó, sao ông không nghĩ Suarez đã phải phấn đấu thế nào để có được cái bản hợp đồng với mức lương hiện có ?

Ở đây chả phải lương thâm niên hay công thần cái quái gì cả, mức lương nó thể hiện giá trị của cá nhân đó, anh muốn có được mức lương đó ở đẳng cấp này thì anh phải đạt đến trình độ nhất định, có cống hiến nhất định.

Còn anh muốn duy trì mức lương đó thì anh phải duy trì được trình độ của anh sau khi thỏa thuận giữa 2 bên (được thể hiện qua hợp đồng) chấm dứt hoặc anh sẽ bị đào thải hoặc phải chấp nhận 1 thỏa thuận với sự đãi ngộ thấp hơn.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ HỢP ĐỒNG bởi lời nói gió bay là chuyện bình thường, con người rất hay để tình cảm chi phối nên mới phải ràng buộc bởi các văn bản, chứ nói về cái tình nói đến tết cũng chả xong bởi ai cũng đều có lý hết, cứ theo văn bản mà làm.

Suarez nó chấp nhận giảm lương để ra đi đã là trọn nghĩa lắm rồi, nhìn thằng Bale nó nhất quyết không giảm lương kia kìa (kể cả sang Spurs thì Real vẫn phải gánh 1 phần lương để thu nhập không thay đổi) đằng này cấm Suarez sang Aletico thì Bartomeu cư xử quá tồi, vẫn bênh được thì quá mù quáng.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thằng Em Griezman thì làm được cái gì ăn lương hơn 3tr/Tháng, gấp đôi Su?
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Vậy họ sẽ phải bị giảm lương đúng không.
Ở Việt Nam ta hay có cái lương gọi là thâm niên. Tây luôn khoe tiến bộ hơn ta ở khoản này. Lương sẽ đàm phán hàng năm. Nhưng ở xã nhà và đa số là mấy CLB lớn thì lương lại tăng theo từng mùa. Có hợp lý không khi một cầu thủ trẻ cày cuốc cả mùa, có cống hiến tốt lại có mức lương thấp hơn 5-10 lần một cầu thủ gọi là "Công thần" khi sẵn sàng ngồi dự bị để được thi đấu đỉnh cao. Chắc chắn là không công bằng.

Mặt khác chẳng có cầu thủ nào muốn được thi đấu đỉnh cao nhưng mà thời gian ra sân tính trên đầu ngón tay đâu @Silver Điển hình của việc ngồi chơi xơi nước và nhận danh hiệu cùng lương thưởng là anh Douglas người Brazil khi xưa.
zshwlEh.png
Cái đấy thì do hợp đồng chứ bác. Lúc ký hợp đồng với cầu thủ là BLĐ đội bóng phải tính được case khi hợp đồng đáo hạn thì cầu thủ bao nhiêu tuổi? Phong độ lúc đấy sẽ như thế nào? Đóng góp ra làm sao> Tính toán chán chê rồi mới đưa ra 1 bản hợp đồng với thời hạn và mức đãi ngộ chứ có phải cầu thủ đòi bao nhiêu thì ký bấy nhiêu đâu bác.
Còn muốn cầu thủ đi thì đội bóng cũng phải có cách cư xử như thế nào cho nó vui lòng các bên chứ ko phải kiểu "Tao ko cần mày nữa, lượn đi. Ah, mà tao éo trả mày tiền năm cuối hợp đồng đâu nhé". Cái này là do BLĐ làm việc ko có tính toán + ko có chút tế nhị, khéo léo nào nên mới có cơ sự này.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bác den nói cũng đúng ở việc CLB vẫn cho các công thần trên 30 tuổi các bản hợp đồng trên trời. Cái này như bác nói là chiều cầu thủ cũng đúng nhưng người khác nhìn cách khác cũng có thể nói là tại Ban lãnh đạo ngu :))

Nếu các nguồn tin đến giờ đúng thì Bartomeu sai đứt đuôi rồi vì trong các danh sách các CLB Su không được phép đến không hề có tên Atletico Madrid mà đến lúc Su đạt thỏa thuận rồi mới thêm vào. Ngay về lý thì Su vẫn còn hợp đồng nên chẳng có lý do gì phải đi cả.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thằng Em Griezman thì làm được cái gì ăn lương hơn 3tr/Tháng, gấp đôi Su?

Tôi đảm bảo năm sau cho Suarez đá cắm vẫn còn ngon hơn cho Griezmann đá.

Thằng Aletico không ngu để sẵn sàng đẩy Morata đi để rước Suarez về đâu, đẳng cấp của 1 chân sút từng đứng trên bộ đôi siêu quái kiệt CR7-Messi trong cuộc đua vua phá lưới thì đừng xem thường.

Lewan đá vẫn khủng bỏ mẹ dù kém hơn Suarez có 1 tuổi, vấn đề là thi đấu cho 1 hệ thống như thế nào, được hỗ trợ ra làm sao.

Nói ngay như trận thua Bayern thì Suarez nó vẫn đá tốt nhất đội hôm ấy, đổi chỗ cho Lewan chưa chắc đã làm được tốt hơn.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Thằng Em Griezman thì làm được cái gì ăn lương hơn 3tr/Tháng, gấp đôi Su?

Quyết định đưa Antoine về đúng là quá khó hiểu (các bom tấn khác tuy không hiệu quả nhưng ít nhất cũng giải thích được họ được mua về làm gì). Mạnh dạn dự đoán là Antoine được cơ cấu thay thế Messi nếu đúng như lời Messi nói là đã đề cập đến chuyện ra đi từ cuối mùa trước nữa. Như vậy mới giải thích được mức lương trên trời.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bác den nói cũng đúng ở việc CLB vẫn cho các công thần trên 30 tuổi các bản hợp đồng trên trời. Cái này như bác nói là chiều cầu thủ cũng đúng nhưng người khác nhìn cách khác cũng có thể nói là tại Ban lãnh đạo ngu :))

Nếu các nguồn tin đến giờ đúng thì Bartomeu sai đứt đuôi rồi vì trong các danh sách các CLB Su không được phép đến không hề có tên Atletico Madrid mà đến lúc Su đạt thỏa thuận rồi mới thêm vào. Ngay về lý thì Su vẫn còn hợp đồng nên chẳng có lý do gì phải đi cả.

Em thấy ngay cả cái việc liệt kê ra danh sách các đội Suarez không được đến đã thấy nhảm, trừ Real không nói bởi vì là đối thủ truyền kiếp chứ mấy đội kia chỉ đơn giản chỉ vì nó là đội mạnh, thế bây giờ một mặt thì đuổi Suarez đi nhưng một mặt thì không cho người ta cơ hội duy trì sự nghiệp đỉnh cao à ?

Nên nhớ Suarez phải đi vì Barca không cần chứ không phải anh ta đòi đi, nếu là trường hợp sau thì đưa ra yêu sách các CLB không được đến nghe còn hợp lý, chứ ông đuổi người ta đi nhưng không cho phép người ta đến những nơi có khả năng đãi ngộ tốt + khả năng giành danh hiệu cao thì ông ích kỷ bỏ mẹ.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Bác den nói cũng đúng ở việc CLB vẫn cho các công thần trên 30 tuổi các bản hợp đồng trên trời. Cái này như bác nói là chiều cầu thủ cũng đúng nhưng người khác nhìn cách khác cũng có thể nói là tại Ban lãnh đạo ngu :))

Nếu các nguồn tin đến giờ đúng thì Bartomeu sai đứt đuôi rồi vì trong các danh sách các CLB Su không được phép đến không hề có tên Atletico Madrid mà đến lúc Su đạt thỏa thuận rồi mới thêm vào. Ngay về lý thì Su vẫn còn hợp đồng nên chẳng có lý do gì phải đi cả.
Cái này thì phải học Chelsea bác ạ.
Cứ qua 30 tuổi là chỉ ký hợp đồng năm 1 thôi.
Ông nào ko thích thì lượn
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Quyết định đưa Antoine về đúng là quá khó hiểu (các bom tấn khác tuy không hiệu quả nhưng ít nhất cũng giải thích được họ được mua về làm gì). Mạnh dạn dự đoán là Antoine được cơ cấu thay thế Messi nếu đúng như lời Messi nói là đã đề cập đến chuyện ra đi từ cuối mùa trước nữa. Như vậy mới giải thích được mức lương trên trời.

Bartomeu ngay từ đầu đã định trói Messi rồi bác ơi nên không có chuyện mang Griezmann về để thay Messi đâu, hơn nữa Griezmann cũng 29 rồi chứ trẻ trung gì mà để nói là để hướng tới tương lai.

Mang Griezmann về đơn giản là muốn "ăn xổi", tận dụng nốt những năm tháng đỉnh cao của Messi cũng như những năm tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ, muốn tái hợp lại bộ ba MSN, tất cả các bản hợp đồng từ Dembele-Coutinho-Griezmann đều không nhằm mục đích nào khác là thay Neymar hợp lại tam tấu nhưng không ai làm nổi, Dembele-Coutinho thì chưa đủ tầm còn Griezmann là không phù hợp.

Nói chung Barca chuyển nhượng về cơ bản là thiếu định hướng, trong số các sao khủng chỉ có Griezmann là mua được thì cứ mua cái đã không cần biết hợp hay không, mua 2 ông Dembele-Coutinho về lý thuyết là đúng vị trí Neymar để lại thì fail rồi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Coutinho được mua về để lấp chỗ trống của Iniesta đúng hơn là Neymar, về sau này đá tiền vệ không được nên mới phải dạt cánh. Mùa tới thế nào chưa biết nhưng tu nghiệp ở Bayern một năm có vẻ đô con và tự tin hơn. Dembele mới đúng là thay Neymar, mới đầu đá ngon nhưng chấn thương quá nhiều. Hai bản hợp đồng này cho đến giờ đều không tương xứng với số tiền bỏ ra nhưng nếu họ phát triển đúng như kỳ vọng thì chính là cái Barca cần.

Griezmann có vị trí thi đấu trùng hoàn toàn với Messi là tiền đạo lùi nên mới nói là khó hiểu. Đã thế còn mức lương quá khủng khiếp, gần bằng 2/3 của Messi.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Griezmann có vị trí thi đấu trùng hoàn toàn với Messi là tiền đạo lùi nên mới nói là khó hiểu. Đã thế còn mức lương quá khủng khiếp, gần bằng 2/3 của Messi.
Hay Griezmann cắt phế lại cho Nobita
Kiểu tao ký cho mày lương cao, mày trích lại cho tao một ít =))
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bartomeu ngay từ đầu đã định trói Messi rồi bác ơi

Có COVID đẩy lùi thời hạn kết thúc mùa giải lại chứ nếu không hợp đồng giấy trắng mực đen trói bằng niềm tin :)).
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có COVID đẩy lùi thời hạn kết thúc mùa giải lại chứ nếu không hợp đồng giấy trắng mực đen trói bằng niềm tin :)).

Cái này thì bác nói có lý, thế hóa ra đang lãng phí Griezmann hả bác ? :)).

Lương cao thì phải chấp nhận với vị thế của Griezmann lúc đó thôi bác, dù sao cũng là nhà vô địch TG, lọt top 3 QBV.

Em nói thật thế bán Griezmann thì em thấy còn hợp lý hơn nhiều là Suarez, đằng nào Messi sẽ còn thi đấu ít nhất 3 mùa nữa cho Barca trong khi bán Griezmann vừa được giá hơn, vừa giảm gánh nặng lương nhiều hơn hẳn Suarez.

Chung quy lại vẫn là tính toán không hợp lý :D.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Coutinho được mua về để lấp chỗ trống của Iniesta đúng hơn là Neymar, về sau này đá tiền vệ không được nên mới phải dạt cánh. Mùa tới thế nào chưa biết nhưng tu nghiệp ở Bayern một năm có vẻ đô con và tự tin hơn. Dembele mới đúng là thay Neymar, mới đầu đá ngon nhưng chấn thương quá nhiều. Hai bản hợp đồng này cho đến giờ đều không tương xứng với số tiền bỏ ra nhưng nếu họ phát triển đúng như kỳ vọng thì chính là cái Barca cần.

Griezmann có vị trí thi đấu trùng hoàn toàn với Messi là tiền đạo lùi nên mới nói là khó hiểu. Đã thế còn mức lương quá khủng khiếp, gần bằng 2/3 của Messi.

Cầu thủ mua 140tr mà đem cho mượn ngay thì giảm hơn 50% giá trị rồi. Còn một thằng thì toàn chấn thương vặt. Thằng cuối cùng thì chẳng thể hiện được gì.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top