Luis Enrique Martínez García

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Một điều đáng mứng và cần tuyên dương cho BLĐ Barca khi mùa hè này Barca vẫn chưa đi du đấu sớm, mà tích cực rèn luyện + hồi phục thể lực :D
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
10 QUY ĐỊNH NHẰM TÁI THẮT CHẶT KỶ LUẬT ĐỘI BÓNG CỦA LUIS ENRIQUE

luis-enrique-quiere-orden-disciplina-1406832520460.jpg

1. 1h trước khi buổi tập bắt đầu, các cầu thủ đều phải có mặt.
2. Cấm tuyệt đối bất kỳ thức uống có cồn nào trong bữa ăn.
3. Có mặt tại nhà trước 0h và không được ra ngoài trong vòng 48h trước mỗi trận đấu.
4. Hành vi vi phạm kỷ luật ở mức rất nghiêm trọng sẽ bị ghi nhận và đứng trước nguy cơ trục xuất khỏi đội bóng.
5. Những phát biểu của các cầu thủ phải luôn tôn trọng đối thủ.
6. Án phạt tiền bổ sung, tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm kỷ luật: Từ 1000 – 6000 euro.
7. Các cầu thủ phải mặc trang phục chính thức của CLB khi vi hành (cho các trận đấu) và trong các sự kiện của CLB.
8. Các cầu thủ phải có trách nhiệm với những nội dung (phát biểu) trên các mạng xã hội.
9. Không được tham giao vào các hoạt động thể thao cảm giác mạnh: đua xe, leo núi, lặn,…
10. Toàn bộ số tiền phạt thu được từ các cầu thủ sẽ được dùng cho các mục đích từ thiện của CLB.

8-1-2014 7-42-01 PM.jpg
 
Sửa lần cuối:

anhhungkim10

Tiểu học xã
Đầu quân
4/7/14
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cứng ghê, nhớ lại triều đại của Pep :sexy:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chúng ta đã quá để ý đến chuyển nhượng và hàng loạt những vấn đề khác nên không để ý nhiều đến vị huấn luyện viên mới. Có nhiều gạch đầu dòng và dấu hỏi cho Enrique khi tiếp quản chiếc ghế HLV ở mùa bóng tới mà có lẽ sẽ cần phải phân tích, bình luận nhiều để tránh những bỡ ngỡ khi Barca có thể bết bát giai đoạn đầu hay thăng hoa quá mức (giống đội bóng của Tata năm ngoái).

Một bài bình luận trên mạng đưa ra 5 gạch đầu dòng về Luis Enrique:
- Chọn thủ môn nào?
- Chọn đội hình nào: 3-2-3-2 hay 4-3-3?
- Chọn Alves hay Montoya?
- Làm sao để kết hợp được 3 quái vật Messi, Neymar và Suarez trên hàng công?
- Xử lý những cầu thủ như Song, Pedro và Bartra ra sao?

Từng vấn đề Solanki đưa ra cũng rất nóng hổi. Trên bình diện vĩ mô, cũng có nhiều thứ đã không còn được để ý mang tính hậu trường như:
- Laporta cùng cộng sự đã không tổ chức bầu cử lại. Vì sao? Họ tin tưởng Bartomeu hay Bartomeu đã thành công ở phía sau màn nhung với hàng loạt động thái làm xoa dịu mọi bất đồng? Như vậy Barca sẽ là một khối đoàn kết cho mùa bóng tới?
- Tại sao lại chọn Luis Enrique, một HLV thất bại toàn diện khi phá nát Roma và chỉ được chú ý tới khi dẫn dắt Celta cản trở Real Madrid?
- Tại sao lại sa thải những người gắn bó với công tác hậu cần của đội gần 30 năm?
- Catalan trước sau cũng độc lập. Barca sẽ tham gia giải bóng đá Catalan hay đóng vai trò một Monaco thứ hai?

Có lẽ trong hàng loạt các gạch đầu dòng trên thì gạch liên quan đến chiến thuật đội hình mùa tới cần thiết có một topic riêng để chúng ta cùng uống trà đàm đạo :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
vieira-henry-cesc-van-persie-capitanearon-arsenal-1407772595344.jpg


Dù không muốn đưa nhưng vẫn phải làm: có hay không lời nguyền của Arsenal với các cựu đội trưởng?

Sport đưa ảnh này và quả thật nó hoàn toàn đúng về lịch sử:
- Năm 2005, Viera sang Juve. 1 năm sau Don Cap bật bãi để đến Real.
- Năm 2007, Henry sang Barca. 1 năm sau Rijkaard phải nhường chỗ cho Pep.
- Năm 2011, Cesc sang Barca. 1 năm sau Pep phải ra đi.
- Năm 2012, Van Persie sang MU. 1 năm sau bác Sơn nghỉ hưu.

Rất trùng hợp. Và giờ ta mua về đương kim đội trưởng Arsenal là Vermaelen.

Chẳng muốn dìm hàng Vermaelen hay đụng chạm gì đến Arsenal nhưng phải viết câu này: Cầu trời phù hộ Luis.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LUIS ENRIQUE: "TÔI MUỐN NGƯỜI HÂM MỘ TỰ HÀO VỀ BARÇA Ở MÙA GIẢI TỚI"

IMGTMPEMD_20140818_00000000000_54413146581_54115221154_600_396.jpg

Tại Đại hội các Hội viên FC Barcelona lần thứ XXXV đang diễn ra, Luis Enrique cùng 7 thành viên mới của đội một Barça (Luis Suárez, Claudio Bravo, Ivan Rakitic, Marc-André Ter Stegen, Thomas Vermaelen, Jordi Masip, Rafinha và Jéremy Mathieu) đã ra mắt trước gần 1000 hội viên CLB.

Cũng tại Đại hội, HLV Luis Enrique đã có bài phát biểu: "Như các bạn đã thấy, đội bóng đã được tăng cường về số lượng lẫn chất lượng, nên hãy đừng lo lắng! Tôi rất tự hào khi được trở lại CLB tuyệt vời này để bắt đầu chương thứ hai của sự nghiệp. Chương đầu tiên là khi tôi còn làm cầu thủ, và tôi đảm bảo các bạn đều nhớ đến. Chương thứ hai là giờ đây khi tôi trở thành HLV."

"Điều tôi hy vọng nhất trong suốt mùa giải tới, chính là các bạn sẽ luôn cảm thấy tự hào về những nỗ lực và cống hiến của đội bóng. Với những sự bổ sung mới cùng những tài năng sẵn có của đội hình, mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn."

"Trong cả mùa giải, sẽ có những thời điểm khó khăn. Nhưng mùa giải tới sẽ là một mùa giải rất đặc biệt với Barça và chúng tôi trông cậy vào sự ủng hộ của người hâm mộ. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn ở các bạn."


Kết thúc bài phát biểu, hội trường Đại hội vang lên những tiếng hò reo "Lucho, Lucho!". "Lucho" chính là biệt danh của Luis Enrique.

thumb900_php5oncfvbara.jpg

thumb900_php3ysv9epenyes_jugadores.jpg

thumb900_phpntoo29luis_suarez.jpg
 

jokerlaw

Mầm non xã
Đầu quân
26/8/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Luis Enrique: Chúng tôi đang ở trạng thái tốt như tôi đã kì vọng!

2014-08-18_BARCELONA-LEON_53.v1408401257.JPG

Vị huấn luyện viên (HLV) bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội ở trận Cup Gamper vừa rồi và tin tưởng “chúng ta đã có một đội hình tuyệt vời”.

Tầm nhìn của HLV là một trong những khía cạnh quan trọng trong một trận đấu“, bạn không thể thúc ép bằng việc ra lệnh, bạn phải có bộ óc có tổ chức và luôn hướng tới mục tiêu”.

Đây được xem là màn ra mắt kép tại Camp Nou tối nay bởi đội hình mùa giải năm nay và cựu cầu thủ Luis Enrique trên cương vị là HLV trưởng. Phát biểu sau trận đấu, vị HLV bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng 6-0 trước CLB Leon. Chúng tôi phải học cách làm thế nào để tìm kiếm những sự thay thế phù hợp trong việc điều chỉnh hệ thống đối với những cái chúng tôi đang có trước mắt…và chúng tôi đã làm được.
HLV phải sắp xếp toàn đội thành một đội hình thống nhất, và chúng tôi đã có một đội hình tuyệt vời. Chúng tôi đã tang cường lực lượng thật sự tốt, CLB đã nỗ lực rất lớn, tôi đã có một đội hình thực đáng kinh ngạc.

Tuần tới chứng kiến sự khởi đầu chiến dịch cho cả mùa giải, vì vậy giới truyền thông rất muốn biết về ý kiến của HLV về sự chuẩn bị sẵn sang của đội hình “chúng tôi đang ở trạng thái tốt như tôi đã kỳ vọng và chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện qua từng trận đấu và trong việc tập luyện. Về bóng đá, tôi cần thêm tháng nữa, nhưng có lẽ như vây là đủ. Bản thân Enrique cũng thừa nhận trong màn trình diễn tối nay rằng “bạn không thể thúc ép bằng việc phải ra sắc lệnh, bạn phải có bộ óc có tổ chức và luôn hướng tới mục tiêu”. Thật quan trọng khi có bóng, nhưng cũng quan trọng khi giành lại nó ngay khi có thể.

Vị HLV dành nhiều lời khen ngợi cho các tiền đạo nhưng cũng thừa nhận: “không khó khi những cầu thủ giỏi chơi cùng nhau. Ông cũng giành những lời có cánh cho Neymar Jr –màn trình diễn tốt- và người hung với 2 bàn thắng Munir “ chúng ta biết rằng Munir có tư chất, tiến xa đến đâu thì còn tuỳ thuộc vào cậu ấy. Đây thực sự là một tín hiệu mừng khi có trong tay một lực lượng sự bị tốt”.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Pep Guardiola : Tiki Taka.

Luis Enrique Martínez García : Tiki Taka + Calcio Italia. Đừng có na ná như phiên bản của Bayern Munich. Đừng có đánh mất cầm bóng với cầm trịch trận đấu. Đừng có đánh mất phong cách đặc trưng FC Barcelona. Bài học của MU Rùa tan tành mây khói đấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
the-front-MD-sept-4-2014.jpg

Bravo chưa phải là con át.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
2014_10_25_Real_Madrid_vs_Barca_27-604-640-1200-100-wm-right_bottom-100-wmpng.jpg


Thất bại ở EC 261 là trận thua vỡ mặt của Barca sau nhiều năm trước Real Madrid. Lucho phải là người chịu trách nhiệm về trận thua này.

Khi xét với thời kỳ trước thì tỷ số 3-1 từng xảy ra lúc cố huấn luyện viên Tito Vilanova dẫn dắt. Ta thua ngay trên Camp Nou. Nhưng trận thua đó không bết bằng trận này nhất là khi ta dẫn bàn trước và lại có hiệp hai đúng kiểu tra tấn khi xưa ta làm điều đó với Real. Sport có chỉ ra một vấn đề vì sao con tạo xoay vần: Barca cho ra sân một đội hình già nua 28,7 so với 26,6 của Real.

Cầu thủ trẻ nhất của ta là Neymar (22). Còn Real có Carvajal (22), Isco (22), James (23) và Kroos (24). Đây là một thống kê chính xác khi thực tế chỉ ra các cầu thủ trẻ của Real giống chiếc xe tốc độ cao khiến chúng ta chóng mặt. Thú thật, tôi đã nghĩ Isco dưới thời Mô đã trở thành một phế nhân như bao cầu thủ trẻ khác của Real. Nhưng dưới thời Ance thì cậu ta lại trở lại không thể ngờ và là người trực tiếp biến Iniesta thành chú hề. Một hàng tiền vệ trẻ trung, tốc độ không thiếu phần kỹ thuật đã đánh bại tiền vệ của Barça trong toàn bộ hiệp 2 là điều không thể tin được.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chỉ cần đầu hiệp 2 Lucho thực hiện 2 sự thay đổi người: Rakitic thay Xavi, Alba thay Pique để trả Mathieu về trung vệ thì có lẽ thế trận của ta không đến nỗi bị quần cho tơi tả như thế. Hiệp 1 ta không tấn công được bên hành lang trái, còn bên cánh phải thì thủ quá yếu. Nhưng Lucho không đưa ra điều chỉnh kịp thời và ta đã phải trả giá khi Dê chơi phản công quá hay, khoét sâu vào điểm yếu bên cánh phải. Rõ ràng khả năng đọc thế trận của Lucho là chưa cao, trong khi Ancelotti thì quá cáo rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
whoscored nói:
Barça - Elche: Mathieu 7.2 + Mascherano 5.8 (thẻ đỏ phút 43)
Villarreal - Barça: Pique 7.0 + Mathieu 6.8
Barça - Bilbao: Mathieu 7.8 + Mascherano 7.0 (rời sân nhường chỗ cho Pique phút 45)
Levante - Barça: Mathieu 7.5 + Mascherano 7.4
Malaga - Barça: Pique 6.8 + Bartra 7.7
Granada - Barça: Mascherano 8.2 + Mathieu 8.4
Rayo - Barça: Pique 8.3 + Bartra 7.8 (Mathieu 7.5 đá cánh)
Barça - Eibar: Pique 6.9 + Mathieu 7.3

Bên trên là công thức hàng thủ mà Lucho sử dụng cho 8 trận trước đó ở Liga. Mathieu xuất hiện trong 7 trận với 6 trận đá trung vệ đều điểm 7 trở lên và 1 trận đá cánh cũng trên 7. Trận duy nhất Mathieu không đá thì Barca chỉ hòa.

Nhìn qua các con số ở 8 trận trước để thấy việc Lucho chọn cặp trung vệ thực sự thảm họa. Mascherano và Pique là cặp trung vệ tồi với phong độ thất thường và cũng thường xuyên dính thẻ lần đầu tiên sát cánh nhau ở Liga mùa này. Lucho lựa chọn cặp trung vệ tồi nhất Barca đối mặt với hàng tiền đạo (gần) khủng nhất Liga (vì mất chú vũ công nên gọi là gần) và kết quả thảm họa đã xảy ra.

Điểm số trận gặp Real như sau: Pique 6.2 + Mascherano 7.1 (Mathieu 6.8 đá cánh).

Có vẻ Lucho dị tính chứ không dị nhân.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BURDISSO: "ENRIQUE ĐÃ ĐẶT NỀN MÓNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CALCIO"

enrique.jpg

Burdisso (Genoa, cựu cầu thủ AS Roma): “Không một ai có thể nói điều không tốt về Luis Enrique. Ở Roma, không cầu thủ nào từng làm như thế. Ông ấy là một nhà cải cách toàn diện, mặc dù nói ra thì Enrique sẽ không bao giờ nhận mình như thế. Đáng tiếc là ông đến với chúng tôi vào giai đoạn đang có những thay đổi với ban lãnh đạo mới, những bản hợp đồng trẻ và một số cựu binh.”

“Chúng tôi bắt đầu triển khai lối chơi từ hàng thủ, Enrique khuyến khích các cầu thủ thi đấu theo kiểu 1-đối-1 và chấp nhận rủi ro. Chuyện này chưa từng diễn ra ở Italia. Enrique đã đặt nền móng cho sự phát triển của Calcio, đặc biệt có ảnh hưởng đến Juventus của Conte – người cũng đã triển khai lối chơi ngay từ hàng thủ.”

“Enrique rất thích trò chuyện với cầu thủ, tập thể hoặc cá nhân. Ông ấy nói chuyện với Totti và tôi rất thường xuyên. Enrique là một người chỉ huy không có thiên vị. Và rõ ràng, ở Roma, ai cũng thấy bất ngờ, nhưng ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả bởi triết lý bóng đá của ông đã mang lại kết quả. Ngoài ra, triết lý ấy cũng sẽ dễ dàng phù hợp với Barça, vì ở đó có rất nhiều cầu thủ xuất sắc.”

“Enrique đi sâu vào từng chi tiết của mỗi trận đấu và ông luôn soi xét đối thủ hết sức kỹ lưỡng. Ông đúng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Biệt đội của Lucho

luis-enrique-equipo-confianza-1416603606074.jpg

Những yêu cầu về tính minh bạch, công khai tại FC Barcelona và sức phát triển của truyền thông ngày nay đã cho phép người hâm mộ có cơ hội đào sâu hơn vào cấu trúc và bộ máy hoạt động của CLB. Thông tin cá nhân, cũng như công việc của các thành viên ban huấn luyện Barça không còn là chuyện bí mật hậu trường. Hãy cùng xem nhật báo SPORT (Catalunya) đã tìm hiểu được gì về HLV Luis Enrique và những cánh tay đắc lực bên cạnh ông!

Luis Enrique – HLV trưởng: Giám thị trong các buổi tập

Luis Enrique luôn có mặt trong mọi buổi tập của đội bóng. Ông không quán xuyến tất cả, bởi sẽ có những người khác giúp ông lên kế hoạch cho lịch tập luyện hàng tuần. Không có khái niệm Enrique là boss trên sân tập, nhưng ông luôn chú tâm đến mọi diễn biến và thay đổi, sẵn sàng điều chỉnh và thậm chí cắt ngang buổi tập khi nhận thấy có điều gì đó khiến ông không hài lòng. Enrique không ngần ngại thẳng thắn trước các học trò, vì thế trên sân tập, ông giống như một giám thị hơn là một ông thầy! Enrique luôn đeo kính râm có lớp chống tia UV trong các buổi tập để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời và gió vì mắt phải của ông bị chứng mộng thịt (Pterygium). Enrique không thật sự trò chuyện nhiều với các học trò và ông cũng không tỏ ra quan tâm đến các mối quan hệ trong phòng thay đồ (khi không có một ‘tay trong’ nào như Manel Estiarte của Pep trước đây). Có thể nói, Lucho không dữ tợn như vẻ ngoài của ông, nhưng lại thiếu những kỹ nghệ để lôi cuốn và thu phục nhân tâm cầu thủ như Guardiola.

Juan Carlos Unzue – trợ lý HLV: Chịu trách nhiệm về chiến thuật trước mỗi trận đấu

Juan Carlos Unzue không phải là cái tên xa lạ gì với người hâm mộ Barça, khi đã trải qua nhiều năm đảm nhiệm vị trí HLV thủ môn trong hàng ngũ ban huấn luyện thời Frank Rijkaard lẫn Pep Guardiola. Hiện tại, ông đang là trợ lý thứ nhất cho Enrique, cùng Robert Moreno chịu trách nhiệm chuẩn bị trước mỗi trận đấu, nhưng với mảng chính là chiến thuật. Trong buổi tập trước các trận đấu, nhiệm vụ của Unzue là trao đổi các vấn đề chiến thuật – tấn công và phòng thủ với các cầu thủ. Unzue vẫn cần làm nhiều thứ để cải thiện chiến thuật đội bóng.

2014-07-15_ENTRENO_02.v1405442871.JPG

Từ trái sang phải, toàn bộ ban huấn luyện Barça: De la Fuente, Pol, Unzue, Luis Enrique, Moreno, Barbara và Valdes

Robert Moreno – trợ lý HLV: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch hàng ngày

Moreno kiêm nhiệm hai công việc có quan hệ mật thiết với nhau – ‘scout’ và lên kế hoạch tập luyện hàng ngày cho đội bóng. Ông làm công tác nghiên cứu, tìm hiểu về đối thủ và từ đó đưa ra các giải pháp chiến thuật trong các buổi tập. Ông còn chịu trách nhiệm thiết kế bộ quy chuẩn phương pháp làm việc cho đội bóng, vốn có ảnh hưởng rất lớn đến các buổi tập. Nhiều người xem Moreno là quân sư về chiến thuật của Luis Enrique, vạch ra chiến lược và lên kế hoạch xoay vòng cầu thủ cho Lucho. Ông là một trong những (trợ lý) HLV trẻ nhất đội, năm nay mới 37 tuổi.

Rafel Pol – HLV thể lực: Một ngày trong tuần sạc pin cho cầu thủ

Khi ban huấn luyện mới được bổ nhiệm, cũng là lúc chuyên gia thể lực nổi tiếng và kỳ cựu Paco Seirul•lo của đội một trước đây phải chuyển sang công tác ở một vị trí mới (Giám đốc Phương pháp tập luyện). Trong nhiều năm, Barça đã không thực sự quan tâm và chú ý đến vấn đề luyện tập thể lực của các cầu thủ. Giờ đây, trọng trách được giao vào tay Rafel Pol. Mỗi tuần một lần, thường là vào thứ Hai, ông sẽ chủ trì buổi tập với các giáo án chuyên biệt về thể lực, thường là tập kết hợp với bóng. Nếu trong tuần diễn ra hai trận đấu, Pol sẽ phải tìm cách sắp xếp lịch tập sao cho đảm bảo thể lực toàn đội.

Joaquin Valdes – chuyên gia tâm lý: “HLV riêng” của Enrique

Joaquin Valdes là nhân vật khá bí ẩn trong phòng thay đồ Barça, bằng cách này hay cách khác, từ các cuộc nói chuyện cá nhân cho đến các buổi điều trị lâm sàng, giữ vai trò chuyên gia tâm lý của tập thể và có nhiều năm làm việc cùng Enrique. Valdes không bao giờ vắng mặt trong bất cứ buổi tập nào của đội bóng, bởi ông như hình với bóng cạnh Enrique – ngay cả trong các cuộc họp báo, luôn theo dõi mọi hoạt động và luôn chăm chú nắm bắt tâm tư cầu thủ, như một người quan sát. Nhiều người nói rằng cho đến nay, vẫn chưa có một cầu thủ nào phải cần đến các liệu pháp đặc biệt từ Valdes.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
LUIS ENRIQUE: NHẪN NẠI LÀ TỐI CẦN THIẾT
[Họp báo sau trận đấu]

Luchoz.jpg

Cuộc đón tiếp Villarreal đêm qua có thể nói là một trong số ít các cuộc chiến căng thẳng nhất tại Camp Nou mùa giải này. Villarreal đã làm được điều mà không nhiều đối thủ có thể: Hai lần liên tiếp khiến Barça phải sắm vai kẻ rượt đuổi tỉ số. Tuy vậy, đội bóng của ông Luis Enrique cũng đã giữ lại được 3 điểm trọn vẹn ở vòng đấu này. Lucho đánh giá cao sự kiên nhẫn của các học trò: "Với cách mà các cậu ấy đã phản ứng lại sau khi để đối phương vượt lên dẫn trước, đội bóng này rõ ràng đã trưởng thành lên rất nhiều. Chẳng có tình huống nào có thể làm khó họ. Và ngay cả khi đã dẫn trước 3-2, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đã không hề buông lơi lấy một giây."

"Ngoại trừ 10 phút dẫn đến bàn thua thứ hai, tôi hài lòng với màn trình diễn của đội" - ông nhận xét. Ngoài ra, HLV Enrique cũng không quên cảnh tỉnh: "Hãy thôi ngay cái ý nghĩ Barça đã gần như chắc chắn lọt vào chung kết Copa, chúng tôi hãy còn đó 2 trận đấu cam go đang chờ phía trước."

"Chúng tôi thật may mắn khi có trong tay những người chuyên tạo cơ hội [ông ám chỉ Suárez, Neymar và Messi]". Về phần Suárez, ông đáp gọn: "Cậu ta đã rất gần với bàn thắng và rồi cậu ta sẽ làm được. Suárez đóng vai trò quan trọng với đội bóng."

Về Messi: "Messi đã có thể tự tạo ra khoảng trống để tự do di chuyển. Tôi cho rằng cứ mỗi lần bóng đến chân cậu ấy, tức thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra."

Theo FCB.com
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Kể ra thì ông cũng biết sợ và biết nghe lời chứ không ương bướng. Sau 26 trận đầu mà cuối cùng là trận thua Sociedad rõ ràng ông vẫn chưa tìm ra được điều gì. Rất may, Messi mang trong mình "nửa" dòng máu Barcelona đã gửi đến ông một thông tin mà dân Việt Nam ai cũng biết "an cư thì lạc nghiệp". Từ đó đến nay ông đã thấy sự khác biệt chưa Enrique? Đây mới là bài học lớn nhất trong nghiệp cầm quân của ông đấy! Nếu ông bỏ thói làm việc thiếu suy nghỉ hoặc làm theo ý thích mà không cần biết đến tính hợp lý của vấn đề thì bọn tôi cũng sẵn lòng cho ông 1 cơ hội.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
LUIS ENRIQUE. Chúng tôi chẳng tin ông làm được điều gì cho Barca ngoài một nửa mùa rối ren thảm hại. Cái chu kỳ đột ngột thay đổi, đột ngột tươi mới khác lạ, đột ngột thành công rực rỡ này chắc chắn không phải bắt nguồn từ ông.
Barca sẽ đem đến sự khủng khiếp nữa cho bóng đá, nhưng cũng chắc chắn truyền thông và người mộ điệu am hiểu không nhắc đến tên ông đâu. Ông nên im lặng đi.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đồng chí Xong này buồn cười nhỉ. Họp báo trước, sau trận đấu là nhiệm vụ của HLV trưởng, giờ bảo người ta im đi để người am hiểu như bạn qua bên đó thay mặt trả lời phóng viên chắc. Còn đồng chí Ngoc bên trên, ồ Lucho cần đến cái cơ hội đấy của bạn lắm đấy.

Tôi nhắc lại nhé, đây là topic bàn luận và đưa tin về HLV Luis Enrique. Nếu muốn chê trách hay phàn nàn, vui lòng đưa ra luận cứ thuyết phục. Còn nếu chỉ đơn giản là vào buông vài câu đầy cảm tính để lên mặt cảnh cáo hay dạy đời bác Quê già thì cảm phiền các bạn tìm địa chỉ liên hệ mà gửi lời trực tiếp cho ông ấy, topic này không có chức năng đó. Xin cảm ơn.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
@"Khác chí" Ỉn con: chúng ta không phải là đồng chí, chúng ta chỉ có chung 1 điểm là fan Barca. Tôi dạy bạn một điều: khi thực hiện hành vi phỉ, điều tối kị là ngửa mặt lên trời. Đừng đỏ mặt, tôi sẽ chứng minh cho lời dạy vừa rồi. Nguyên văn của bạn trong comment thứ #39 như sau: "Tôi nhắc lại nhé, đây là topic bàn luận và đưa tin về HLV Luis Enrique". Tôi cho rằng người hiểu biết sẽ đồng ý rằng vài dòng bình luận trong comment thứ #37 của tôi là liên quan mật thiết với chủ đề "Luis Enrique" hơn rất nhiều so với comment thứ #39 của bạn, do đó, trước khi đề nghị người khác chuyển topic thì bạn nếu muốn thực hiện hành vi cảnh báo hãy gửi tin hoặc comment vào một nơi nào đó hợp lý hơn. Cán bộ thì phải làm gương bằng việc làm chứ không phải nói theo ngẫu hứng.
Trước tôi có hàng trăm chỉ trích liên quan nhiều thứ trong diễn đàn này và nhiều người đăng chỉ trích là cán bộ, hãy bảo họ trước đi bạn nhé! Diễn đàn là nơi trao đổi, nói lên những suy nghĩ cá nhân với từ ngữ có thể gay gắt nhưng văn minh. Đừng vì người ta nói khác suy nghĩ của mình rồi tím cách bắt bẻ ngôn từ của họ.

Chứng minh cho bình luận thứ #37 của tôi
Suy cho cùng không một ai ở Việt Nam này có thể chứng minh thuyết phục một ai đó được nếu người được nghe không muốn mình bị thuyết phục, vì lẽ đơn giản là không một ai biết được nội tình và từng tiếp xúc trực tiếp lâu dài với Enrique. Do đó tất cả đều là cảm tính, là suy đoán, khác nhau ở chỗ cơ sở để suy đoán của mỗi người mỗi khác.
Với tôi:
1. Rõ ràng từ sau trận thua trước R.Sociedad, Enrique (LE) đã không bao giờ để Messi dự bị một GIÂY nào nữa. Đó là sự thật không thể che giấu. Ai cũng có quyền đưa ra suy đoán, không một ai có thể bảo rằng suy đoán của họ đúng, còn tôi sai. Tôi cho rằng do Enrique đã sợ. Nếu không sợ, sao ông ta không tiếp tục xoay vòng? Hay ông ta đã tìm được công thức chiến thắng sau trận thua trên? Không có một dấu hiệu nào trên sân cỏ chỉ ra rằng nếu không có tối hậu thư từ buổi nghỉ tập của Messi thì ông ta sẽ chấm dứt thói xoay tua vô độ. Có ai ở đây không từng cảm thấy mệt mỏi với chính lối sắp xếp đội hình dị của LE? Bạn à?
2. An cư là điều kiện tốt để lạc nghiệp, vấn đề này không chứng minh, muốn cãi về hỏi lại ông cha ta. Và thực tế sân cỏ đã ủng hộ tôi. Chúng ta thắng 9 trận liên tiếp và Messi ghi đến 11 bàn, thêm nhiều kiến tạo. Các buổi họp báo gần đây, LE đều liên tục ca ngợi Messi. Việc làm đó chỉ càng làm tôi cảm thấy ông ta hết xài.
3. Nếu thói làm việc của LE là có tính toán, suy nghĩ chu đáo thì LE đã không phải tay trắng qua nhiều CLB trước Barca rồi. Ancelotti và Mourinho là ví dụ điển hình. Sự thất bại dây chuyền của LE là lý do thuyết phục làm tôi - một người mến mộ Barca cảm thấy bất an. Bạn sai lầm khi cho rằng "ồ Lucho cần đến cái cơ hội đấy của bạn lắm đấy". Bạn lại quên lời dạy "tích tiểu thành đại" và chính sách "lấy dân làm gốc" rồi. Tôi đến với CLB vì một Barca nhân văn, tinh khiết. Tôi cũng khẳng định nhiều lần, danh hiệu không bao giờ là quan trọng nhất. Tôi sẽ rời Barca và diễn đàn này khi Barca mất đi cái chất của nó từ thế kỉ trước dù diễn đàn này có cần hay không cần 1 thành viên như tôi.

Bạn cũng sẽ có lý của bạn về LE. Nhưng đó là chuyện của bạn, nếu thích bảo vệ hãy nêu ra.
Có thể tôi nhầm nhưng ở đâu đó tôi được biết bạn theo khoa học XH&NV. Những người học KHXH là những vị cảm tính nhất.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top