Nếu quy định của FIFA được áp dụng thì sẽ chẳng có một Messi như hôm nay

inzaghixx

La Masia
Đầu quân
5/8/14
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
NẾU QUY ĐỊNH CỦA FIFA ĐƯỢC ÁP DỤNG THÌ SẼ CHẲNG CÓ MỘT MESSI NHƯ HÔM NAY



Lionel Messi đến với Barcelona khi anh chỉ là một cậu bé 13 tuổi và anh đã trở thành vị vua của thế giới bóng đá. Đó là một câu chuyện dường như là bất khả thi trong đời sống hiện đại. Nếu như FIFA áp đặt quy định chuyển nhượng tại thời điểm Messi bắt đầu thi đấu cho Barca thì sẽ chẳng có một Messi với con đường sự nghiệp phát triển như hôm nay. Anh chỉ có thể tập luyện mà không được thi đấu, xem bóng đá từ đường biên và dĩ nhiên, anh sẽ cảm thấy chán nản và muốn về nước.

Trong quy định về việc chuyển nhượng cầu thủ, FIFA cấm chuyển nhượng các cầu thủ dưới 18 tuổi, ngoại trừ có 3 trường hợp ngoại lệ: Cha mẹ của cầu thủ đó chuyển đến nước khác vì lý do công việc; chuyển nhượng cầu thủ trên 16 tuổi trong vùng Liên minh châu Âu; nếu cầu thủ sống cách một đường biên giới nào đó trong phạm vi 50km và câu lạc bộ họ kí hợp đồng cũng cách đường biên giới đó dưới 50km (có nghĩa là khoảng cách giữa cầu thủ đó và câu lạc bộ không được vượt quá 100km).

Theo lý thuyết, trường hợp của Messi không phù hợp với yêu cầu hiện nay của FIFA. Cha mẹ của anh ấy đã không đến Barcelona vì lý do công việc (cha của anh – Jorge khi ấy đang làm việc ở Rosario và đã bỏ việc để đến ở với con trai mình), vụ chuyển nhượng cũng không diễn ra trong vùng Liên minh châu Âu và Messi không sống gần Barcelona trong phạm vi 100km.

Messi đến Barcelona cùng với gia đình mình và xác định tương lai với nghiệp cầu thủ bóng đá. Cha mẹ của anh ban đầu có ý định đến Ý để tìm một câu lạc bộ có khả năng chi trả cho việc điều trị hormone, nhưng cuối cùng họ đã đến Barça. Anh đã đáp chuyến bay xuống Catalonia vào tháng 9 năm 2000. Phần còn lại của câu chuyện chúng ta đều đã rõ, nhưng đối với ngày nay thì điều này không thể xảy ra.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top