PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi thấy không có gì phải tìm hiểu cả, tôi đá 60 trận, cậu đá 55 trận mà kêu nặng hơn là sao?

Giải Anh và TBN đều chỉ có 38 vòng thôi, còn các giải cúp thì không thể tính vào bởi còn tùy mức độ đi sâu của mỗi đội, còn nếu thích tính số trận tối đa thì giải Anh còn có cả cúp liên đoàn thì giải TBN so thế nào ?

Còn đang so sánh giữa Liga vs PL, biết vì sao cùng 38 vòng, cùng diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 mà giải Anh nó có cái giai đoạn thi đấu cực kinh khủng xuyên mùa đông mà Liga không cần có vẫn kết thúc như nhau không ? Câu hỏi này cực kỳ đơn giản mà cậu cũng còn không trả lời được thì đủ biết kiến thức cậu hạn hẹp thế nào nhưng buồn cười ở chỗ đã không biết lại thích nói rõ to :)).

Bản thân tôi xem tất cả các giải nên tôi hiểu rõ các giải khác nhau thế nào còn cậu chỉ xem mỗi 1 giải nhưng lại thích phán về những giải khác, đấy người ta gọi là "ếch ngồi đáy giếng".

Tôi nhắc lại là đếch có chuyện Liga và PL cùng 38 vòng, cùng đá từ tháng 5 đến tháng 8 nên PL nó có lịch dày mùa đông thì Liga nó sẽ dày ở giai đoạn khác "bù lại" đâu, có lý do để giải thích vì sao PL nó phải đá lịch dày vào mùa đông để đuổi kịp các giải khác về lịch đấu.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Giải Anh và TBN đều chỉ có 38 vòng thôi, còn các giải cúp thì không thể tính vào bởi còn tùy mức độ đi sâu của mỗi đội, còn nếu thích tính số trận tối đa thì giải Anh còn có cả cúp liên đoàn thì giải TBN so thế nào ?

Còn đang so sánh giữa Liga vs PL, biết vì sao cùng 38 vòng, cùng diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 mà giải Anh nó có cái giai đoạn thi đấu cực kinh khủng xuyên mùa đông mà Liga không cần có vẫn kết thúc như nhau không ? Câu hỏi này cực kỳ đơn giản mà cậu cũng còn không trả lời được thì đủ biết kiến thức cậu hạn hẹp thế nào nhưng buồn cười ở chỗ đã không biết lại thích nói rõ to :)).

Bản thân tôi xem tất cả các giải nên tôi hiểu rõ các giải khác nhau thế nào còn cậu chỉ xem mỗi 1 giải nhưng lại thích phán về những giải khác, đấy người ta gọi là "ếch ngồi đáy giếng".

Tôi nhắc lại là đếch có chuyện Liga và PL cùng 38 vòng, cùng đá từ tháng 5 đến tháng 8 nên PL nó có lịch dày mùa đông thì Liga nó sẽ dày ở giai đoạn khác "bù lại" đâu, có lý do để giải thích vì sao PL nó phải đá lịch dày vào mùa đông để đuổi kịp các giải khác về lịch đấu.
Nói chán nhề,

Tôi bảo là nếu PL đá dày mùa đông thì nó sẽ được giãn ra ở lúc khác chứ tôi có bảo La Liga sẽ đá Dày lúc khác bao giờ.

Lấy ví dụ ngay như ông Liverpool mùa này nhé, lịch đá mùa đông nhé, đá vào các ngày ngày nào và được nghỉ những ngày nào?
Liverpool đá vào các ngày 19, 27,31/12, 05, 09, 17/01
Tính ra 2 chặng nghỉ 8 ngày, các chặng khác thì 4 hoặc 5 ngày.

Vậy dày hơn những thằng khác chỗ nào nhỉ, trong khi Barca và Real nó chỉ nghỉ Noel, Tết dương nó vẫn đá?
Hay mấy ông giải anh trốn truyền thông đi đá phủi kiếm tiền tiêu Tết ?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mới xem lại lịch:
Ông Liverpool đá 23 vòng PL, 6 trận CL, 2 trận FA, 2 trận Carabao 1 trận Siêu cúp tổng 34 trận, đá trận đầu ngày 12/09
Ông Barca: 21 trân La Liga, 6 trận CL, 3 trận Copa Del Rey, 2 trận siêu cúp tổng 32 trận đá trận đầu ngày 28/09
Như vậy Barca đá kém 2 trận tống số ngày kém 16 ngày
Tương lại thì Liverpool đợi mỗi C1, còn lại Barca ít nhất thêm 2 trận Sevilla,
Nói hộ tôi cái, tôi ếch ngồi đáy giếng éo biết ông Liverpool có tranh thủ sang Ả Rập đá phủi kiếm tiền như năm nào đó mà tôi không biết. Có lẽ thế nên các đội ở Anh nó đá nhiều hơn TBN và các giải khác các bác nhề!
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234

Có bài này gần đây so sánh yêu cầu thể lực của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, thì quả đúng là giải Anh có tần suất hoạt động mạnh (high intensity) cao hơn, đòi hỏi chạy nhiều và nhanh hơn. La Liga có số km di chuyển nhiều hơn nhưng số km chạy bứt tốc lại không nhiều bằng, cũng khá đúng với quan sát. Bọn giải Anh cũng chuyên môn có trò đẩy lịch thi đấu của đội lớn lên sát ngày đá C1 để đúng vào khung giờ vàng.

Cái này cũng bình thường mà các bác cãi nhau làm gì, bọn nó muốn cái danh giải đấu nhiều người xem nhất thế giới thì phải chấp nhận thôi :D.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72

Có bài này gần đây so sánh yêu cầu thể lực của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, thì quả đúng là giải Anh có tần suất hoạt động mạnh (high intensity) cao hơn, đòi hỏi chạy nhiều và nhanh hơn. La Liga có số km di chuyển nhiều hơn nhưng số km chạy bứt tốc lại không nhiều bằng, cũng khá đúng với quan sát. Bọn giải Anh cũng chuyên môn có trò đẩy lịch thi đấu của đội lớn lên sát ngày đá C1 để đúng vào khung giờ vàng.

Cái này cũng bình thường mà các bác cãi nhau làm gì, bọn nó muốn cái danh giải đấu nhiều người xem nhất thế giới thì phải chấp nhận thôi :D.
Đắt nhất câu cuối của bạn. Hiểu được câu cuối này mà vẫn không ngăn được cái mồm mình nói ra khi đem so sánh thì thấy thật tội nghiệp. Còn không hiểu nữa, thì bó tay.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đắt nhất câu cuối của bạn. Hiểu được câu cuối này mà vẫn không ngăn được cái mồm mình nói ra khi đem so sánh thì thấy thật tội nghiệp. Còn không hiểu nữa, thì bó tay.

Nói thật khi bác @Hạ Trắng đã đem hẳn số liệu ra nói như thế rồi mà ông vẫn cùn được thì đúng là bó tay, cái vấn đề đang nói là mức độ "phá sức" của giải nào lớn nhất.

Ông khẳng định TBN "phá sức" không thua gì giải Anh chỉ bởi mỗi yếu tố "tổng số trận thi đấu" trong khi có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, bởi vì kiến thức ông rất hạn hẹp nên chỉ nghĩ được mỗi cái "tổng số trận" nó ảnh hưởng.

Còn tôi đã nói rồi, cùng là đá 2 trận thì đá cách nhau 2 ngày nó khác với đá cách nhau 7 ngày bởi vì cơ thể của 1 cầu thủ bình thường theo nghiên cứu khoa học cần ít nhất 3 ngày để hồi phục hoàn toàn sau 1 trận đấu.

Khi cơ thể chưa kịp hồi phục đã tiếp tục phải thi đấu thì nguy cơ chấn thương hay tiêu hao thể lực sẽ lớn hơn rất nhiều, chứ không phải kiểu mày đá 2 ngày 2 trận rồi nghỉ 10 ngày thì cũng bằng bọn tao đá 2 trận cách nhau 6 ngày => đấy là chỉ có loại thiếu hiểu biết như ông mới phát biểu vậy thôi =))

Còn vì sao mật độ thi đấu của bọn Anh luôn rất dày thì chủ yếu là do yếu tố thương mại, bên cạnh việc quãng nghỉ giữa giải quốc nội với cúp Châu Âu luôn ngắn hơn các giải khác thì giải Anh là giải duy nhất trong số 5 giải hàng đầu tổ chức cúp quốc gia vào cuối tuần do vậy để kịp tiến độ kết thúc đương nhiên nó phải dồn lịch vào thời điểm khác => cái lý do rất đơn giản như vậy mà ông còn chả thể trả lời được chứng tỏ 1 điều khả năng quan sát và tiếp thu kiến thức của ông cực kỳ kém.

Cuối cùng là cường độ vận động trong mỗi trận đấu (cái này số liệu bác Hạ đã chứng minh) mới là yếu tố quyết định mức độ phá sức đến đâu, cho nên tôi mới hỏi tại sao giải Ý nó cũng 38 vòng mà nhiều cầu thủ cao tuổi vẫn thi đấu tốt được.

Chốt lại sai không có gì đáng trách nhưng sai mà không biết sửa, không biết nhưng không chịu học hỏi và đặc biệt là đã không biết nhưng vẫn thích phán thì thật sự chán.

Nói thẳng ra ông nói về vấn đề nào cũng rất nông cạn, khi người ta phân tích được đến 10 yếu tố thì ông chỉ đưa ra được 1 yếu tố ảnh hưởng rất nhỏ nhưng lại nói rất hùng hồn :)).
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mới xem lại lịch:
Ông Liverpool đá 23 vòng PL, 6 trận CL, 2 trận FA, 2 trận Carabao 1 trận Siêu cúp tổng 34 trận, đá trận đầu ngày 12/09
Ông Barca: 21 trân La Liga, 6 trận CL, 3 trận Copa Del Rey, 2 trận siêu cúp tổng 32 trận đá trận đầu ngày 28/09
Như vậy Barca đá kém 2 trận tống số ngày kém 16 ngày
Tương lại thì Liverpool đợi mỗi C1, còn lại Barca ít nhất thêm 2 trận Sevilla,
Nói hộ tôi cái, tôi ếch ngồi đáy giếng éo biết ông Liverpool có tranh thủ sang Ả Rập đá phủi kiếm tiền như năm nào đó mà tôi không biết. Có lẽ thế nên các đội ở Anh nó đá nhiều hơn TBN và các giải khác các bác nhề!
Người ta nói tổng thể nhiều năm thì ông mang mỗi 1 cái năm đặc biệt vì Covid nên lịch đấu xáo trộn để làm ví dụ rồi đưa đến kết luận, đúng là ông có vấn đề về tư duy thật sự =)) .

Những cái con số trên của ông nó chỉ có giá trị tô điểm thêm cho thành tích của Koeman (người mà ông chê bai hồi đầu mùa ) thôi, nó cho thấy Koeman đã phải đối mặt với khó khăn thế nào với lịch đấu đặc biệt mùa Covid khi Barca phải bắt đầu mùa giải muộn hơn các năm khác.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0

Có bài này gần đây so sánh yêu cầu thể lực của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, thì quả đúng là giải Anh có tần suất hoạt động mạnh (high intensity) cao hơn, đòi hỏi chạy nhiều và nhanh hơn. La Liga có số km di chuyển nhiều hơn nhưng số km chạy bứt tốc lại không nhiều bằng, cũng khá đúng với quan sát. Bọn giải Anh cũng chuyên môn có trò đẩy lịch thi đấu của đội lớn lên sát ngày đá C1 để đúng vào khung giờ vàng.

Cái này cũng bình thường mà các bác cãi nhau làm gì, bọn nó muốn cái danh giải đấu nhiều người xem nhất thế giới thì phải chấp nhận thôi :D.

Thì đúng là sự đánh đổi mà bác, cái danh giải đấu nhiều người xem nhất thế giới nó còn đem lại rất nhiều tiền đó bác, xét về giá trị thương hiệu thì PL còn vượt qua cả C1 và đương nhiên là bỏ xa các giải còn lại.

Thế cho nên em mới nói 1 đội bóng trung bình ở PL cũng đủ sức vung ra tầm 100 triệu bảng/ mùa, việc Liverpool không chịu chi cho Klopp là do họ không thích (vì vẫn thấy thành tích ổn trong 2 năm qua) chứ không phải ở trường hợp của Dortmund là không có để chi => bản chất 2 trường hợp rất khác nhau nên không so sánh được.

Em nghĩ mùa hè tới Liverpool chắc chắn sẽ phải mở hầu bao thôi, bản chất của bóng đá là luôn phải thay đổi liên tục để tiến lên, đó là lý do Barca ăn 6 nhưng vẫn phải mua Ibra, đoạt cú đúp năm 2011 nhưng vẫn phải mua Cesc-Sanchez để làm mới đội hình => cỡ Liverpool trong 2 năm vừa rồi bằng sao được Barca ngày nào mà đòi không mua sắm.

Bản thân các cầu thủ khi đã no nê danh hiệu thì họ rất cần "động lực cạnh tranh" để tiếp tục duy trì sự tập trung, động lực đó không gì bằng xuất hiện 1 cầu thủ mới có thể nhăm nhe thay thế vị trí của họ cho nên việc mua sắm luôn là cần thiết kể cả với những đội bóng tiệm cận đến sự hoàn hảo.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói Ngu thật!

những đội lớn phải sẵn sàng với khối lượng 60 trận/ mùa + các tuyển thủ quốc giá đá 3 đợt tập trung khoảng 6-9 trận.
Chuyện thương mại - Kiếm tiền là câu chuyện của sự lựa chọn của giải đấu đã chơi thì phải chịu và Tiền thì đút vào túi không ai tiêu hộ các ông.
Như vậy không có chuyện CLB ở Anh đá nhiều hơn hay tiêu tốn nhiều thể lực hơn... ở La Liga hay những giải khác,
60 trận / mùa mà ông dồn vào đá trong 180 ngày để có bản quyền hình ảnh cao gấp đôi bây giờ thì cũng kệ nhà ông chứ, mắc mớ gì ông bảo ông đá nhiều hơn người khác, trừ khi một năm ông chơi hẳn 2 giải PL thì ông giỏi ông tài.
Trong thống kê của @Hạ Trắng có nói rõ: La Liga chạy nhiều hơn (số km) nhưng tăng tốc ít hơn. Vậy đó là sự lựa chọn về lối chơi của các giải đấu thôi,
Không thể đem cái sự Hạn Chế trong Lựa Chọn của mình để đem ra khoe mẽ với người khác là tôi vất vả khổ sở hơn được.
Tết rồi, chúc các bác ăn Tết vui vẻ!
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Nói Ngu thật!

những đội lớn phải sẵn sàng với khối lượng 60 trận/ mùa + các tuyển thủ quốc giá đá 3 đợt tập trung khoảng 6-9 trận.
Chuyện thương mại - Kiếm tiền là câu chuyện của sự lựa chọn của giải đấu đã chơi thì phải chịu và Tiền thì đút vào túi không ai tiêu hộ các ông.
Như vậy không có chuyện CLB ở Anh đá nhiều hơn hay tiêu tốn nhiều thể lực hơn... ở La Liga hay những giải khác,
60 trận / mùa mà ông dồn vào đá trong 180 ngày để có bản quyền hình ảnh cao gấp đôi bây giờ thì cũng kệ nhà ông chứ, mắc mớ gì ông bảo ông đá nhiều hơn người khác, trừ khi một năm ông chơi hẳn 2 giải PL thì ông giỏi ông tài.
Trong thống kê của @Hạ Trắng có nói rõ: La Liga chạy nhiều hơn (số km) nhưng tăng tốc ít hơn. Vậy đó là sự lựa chọn về lối chơi của các giải đấu thôi,
Không thể đem cái sự Hạn Chế trong Lựa Chọn của mình để đem ra khoe mẽ với người khác là tôi vất vả khổ sở hơn được.
Tết rồi, chúc các bác ăn Tết vui vẻ!
Với hệ chí phèo thì chữi thẳng mặt nó luôn! Chứ tôi thấy ông mất công gõ phím lịch sự vs nó quá. ???
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Với hệ chí phèo thì chữi thẳng mặt nó luôn! Chứ tôi thấy ông mất công gõ phím lịch sự vs nó quá. ???
Tôi nghỉ Tết hôm qua, nay bắt đầu nghỉ Tết nên rảnh rỗi.

Có khi tôi cũng phải kiếm việc gì làm thêm Tết để bán được bản quyền gấp 3, 4 lần ngày thường, làm Tết xong, tiền đút vào túi cho chặt xong mình lại lăn ra ăn vạ như chí phèo khóc lóc là đời mình khổ, năm nào cũng phải làm xuyên Tết không được nghỉ, anh em thấy thế có ổn không?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói Ngu thật!

những đội lớn phải sẵn sàng với khối lượng 60 trận/ mùa + các tuyển thủ quốc giá đá 3 đợt tập trung khoảng 6-9 trận.
Chuyện thương mại - Kiếm tiền là câu chuyện của sự lựa chọn của giải đấu đã chơi thì phải chịu và Tiền thì đút vào túi không ai tiêu hộ các ông.
Như vậy không có chuyện CLB ở Anh đá nhiều hơn hay tiêu tốn nhiều thể lực hơn... ở La Liga hay những giải khác,
60 trận / mùa mà ông dồn vào đá trong 180 ngày để có bản quyền hình ảnh cao gấp đôi bây giờ thì cũng kệ nhà ông chứ, mắc mớ gì ông bảo ông đá nhiều hơn người khác, trừ khi một năm ông chơi hẳn 2 giải PL thì ông giỏi ông tài.
Trong thống kê của @Hạ Trắng có nói rõ: La Liga chạy nhiều hơn (số km) nhưng tăng tốc ít hơn. Vậy đó là sự lựa chọn về lối chơi của các giải đấu thôi,
Không thể đem cái sự Hạn Chế trong Lựa Chọn của mình để đem ra khoe mẽ với người khác là tôi vất vả khổ sở hơn được.
Tết rồi, chúc các bác ăn Tết vui vẻ!

Mấy thằng ngu chuyên có cái bài khi đuối lý bắt đầu nói lan man vượt xa khỏi chủ đề ban đầu, làm ơn quay lại topic: PL vs Liga giải nào phá sức hơn ? hộ cái.

Cậu bảo Liga phá sức không kém với chỉ duy nhất 1 luận điểm là tổng số trận thi đấu không kém hơn.

Còn tôi nói rất rõ tổng số trận đấu chỉ là 1 yếu tố nhỏ ảnh hưởng tới thể lực, 2 yếu tố khác gồm mật độ thi đấu + cường độ vận động có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều, ví dụ đã được đưa ra cùng là 2 trận đấu (tổng số trận đấu bằng nhau) nhưng nếu diễn ra liên tiếp trong 2 ngày sẽ khác xa việc được tổ chức cách nhau 7 ngày, nếu thích phản đối thì mời phản bác lại những điều trên đừng có nói lan man, ok ?

Còn Klopp-Pep có thay đổi được lịch thi đấu PL không mà bảo họ có sự lựa chọn mà hạn chế với cả không hạn chế, ngu thì cũng vừa phải thôi.

Còn bài của bác @Hạ Trắng chính xác là đồng quan điểm với tôi về việc PL là giải đấu phá sức nhất dựa trên các con số thống kê về tần suất hoạt động mạnh (high intensity), số lần tăng tốc trong 1 trận cũng như giải Anh chuyên môn có trò đẩy lịch thi đấu của đội lớn lên sát ngày đá C1 để đúng vào khung giờ vàng, đấy giỏi thì cãi đi ?

Ở Anh đặc biệt thích chơi bóng dài với cường độ cao nên với những đội chơi high-pressing như kiểu Pep-Klopp thì các trung vệ luôn phải đua tốc độ với các tiền đạo đối phương nhiều hơn các giải khác, đó là lý do vì sao năm ngoái thằng Laporte của Pep cũng què rồi đến năm nay là Van Djik của Klopp, khác đíu gì nhau đâu mà phân biệt lối chơi ông này thượng đẳng hơn ông kia.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mấy thằng ngu chuyên có cái bài khi đuối lý bắt đầu nói lan man vượt xa khỏi chủ đề ban đầu, làm ơn quay lại topic: PL vs Liga giải nào phá sức hơn ? hộ cái.

Cậu bảo Liga phá sức không kém với chỉ duy nhất 1 luận điểm là tổng số trận thi đấu không kém hơn.

Còn tôi nói rất rõ tổng số trận đấu chỉ là 1 yếu tố nhỏ ảnh hưởng tới thể lực, 2 yếu tố khác gồm mật độ thi đấu + cường độ vận động có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều, ví dụ đã được đưa ra cùng là 2 trận đấu (tổng số trận đấu bằng nhau) nhưng nếu diễn ra liên tiếp trong 2 ngày sẽ khác xa việc được tổ chức cách nhau 7 ngày, nếu thích phản đối thì mời phản bác lại những điều trên đừng có nói lan man, ok ?

Còn Klopp-Pep có thay đổi được lịch thi đấu PL không mà bảo họ có sự lựa chọn mà hạn chế với cả không hạn chế, ngu thì cũng vừa phải thôi.

Còn bài của bác @Hạ Trắng chính xác là đồng quan điểm với tôi về việc PL là giải đấu phá sức nhất dựa trên các con số thống kê về tần suất hoạt động mạnh (high intensity), số lần tăng tốc trong 1 trận cũng như giải Anh chuyên môn có trò đẩy lịch thi đấu của đội lớn lên sát ngày đá C1 để đúng vào khung giờ vàng, đấy giỏi thì cãi đi ?

Ở Anh đặc biệt thích chơi bóng dài với cường độ cao nên với những đội chơi high-pressing như kiểu Pep-Klopp thì các trung vệ luôn phải đua tốc độ với các tiền đạo đối phương nhiều hơn các giải khác, đó là lý do vì sao năm ngoái thằng Laporte của Pep cũng què rồi đến năm nay là Van Djik của Klopp, khác đíu gì nhau đâu mà phân biệt lối chơi ông này thượng đẳng hơn ông kia.
Tôi không nói chuyện với ông về việc này, tôi không chấp nhận chuyện các ông lôi lịch mùa đông với lịch của nợ gì nhà ông vào để hơn thua với người khác.
Ông cũng không ngu lắm, ông cũng biết phải đá như thế là Vì Tiền. Đó là lựa chọn của người Anh.
Nhưng ông lại không hiểu rằng làm Tết thì ra giêng sẽ được nghỉ bù, và tiền làm Tết thì đút vào túi nhà ông chứ không ai lấy mất.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông đá 2 ngày 1 trận thì sẽ có lúc ông 7-8 ngày mới đá trận tiếp theo, nhìn trên tổng thể ông có hơn được thằng khác?

Riêng nói câu này đã thể hiện là đếch biết gì rồi, nói như cậu thì tức là trong vòng 1 tuần cả 2 đội đều đá 2 trận thì đội A đá 2 trận trong 2 ngày rồi nghỉ 5 ngày sẽ không khác gì đội B đá 2 trận cách nhau 5 ngày đúng không ? =))

Nói chung là kiến thức đã hạn hẹp nên đưa ra những kêt luận cũng rất là củ chuối.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi không nói chuyện với ông về việc này, tôi không chấp nhận chuyện các ông lôi lịch mùa đông với lịch của nợ gì nhà ông vào để hơn thua với người khác.

Tôi chả hơn thua gì cả mà tôi chỉ đang nói đúng thực tế bọn Anh là cái bọn rất vô học về việc sắp xếp lịch thi đấu cho nên để vô địch Anh mà không biết phân phối sức thì không bao giờ, còn để đạt điểm số cao kỷ lục như Pep-Klopp thì càng khó.

Còn tôi đang phản bác việc ông nói Klopp chỉ biết phá sức cầu thủ, nếu như vậy thì cái "phá sức" trong lối đá của Klopp cộng thêm cái "phá sức" trong lịch đấu bọn Anh dồn lại thì lấy đéo đâu ra 2 mùa liên tiếp lần lượt giành được 97 + 99 điểm ?

Chưa nói tới Liverpool còn thi đấu tốt song song ở C1.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Em nghĩ mùa hè tới Liverpool chắc chắn sẽ phải mở hầu bao thôi, bản chất của bóng đá là luôn phải thay đổi liên tục để tiến lên, đó là lý do Barca ăn 6 nhưng vẫn phải mua Ibra, đoạt cú đúp năm 2011 nhưng vẫn phải mua Cesc-Sanchez để làm mới đội hình => cỡ Liverpool trong 2 năm vừa rồi bằng sao được Barca ngày nào mà đòi không mua sắm.
Cầm đội lớn thì áp lực cũng lớn hơn cầm đội trung bình. Thực ra bỏ qua lối đá thì thành tích của Liverpool mùa này cũng chả khác gì mùa 2016-2017 trở về trước cả nhưng đã chịu rất nhiều chỉ trích rồi trong khi mùa 2016-2017 trở về trước thì không như vậy. Ở các đội như Barca Real thì một mùa trắng tay là thảm họa, thậm chí thời Barca đỉnh cao thì mùa nào không ăn C1 là thất bại. Nên có một giai đoạn mùa nào cũng phải vung tiền mua sao về dù La Masia vẫn cho ra lò nhiều tài năng trẻ. Cũng may dư luận xác định mùa này là mùa chuyển giao rồi nên mấy thằng em Pedri, Fati, Dest, Araujo, De Jong mới có cơ hội nổi lên chứ nếu là Barca mấy mùa trước thì một quả mất bóng cơ bản như của chú Araujo mấy trận trước là đủ tiễn thằng em lên ghế dự bị dài dài rồi.

Nói chung bây giờ áp lực thành công dành cho Klopp nói riêng và cả bộ máy của Liverpool là rất lớn chứ không đơn thuần là mua mấy chú trẻ và rẻ về thử nghiệm nữa. Cũng đồng ý là mùa chuyển nhượng sắp tới sẽ quyết định thành công dài hạn của Klopp và Liverpool.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cầm đội lớn thì áp lực cũng lớn hơn cầm đội trung bình. Thực ra bỏ qua lối đá thì thành tích của Liverpool mùa này cũng chả khác gì mùa 2016-2017 trở về trước cả nhưng đã chịu rất nhiều chỉ trích rồi trong khi mùa 2016-2017 trở về trước thì không như vậy. Ở các đội như Barca Real thì một mùa trắng tay là thảm họa, thậm chí thời Barca đỉnh cao thì mùa nào không ăn C1 là thất bại. Nên có một giai đoạn mùa nào cũng phải vung tiền mua sao về dù La Masia vẫn cho ra lò nhiều tài năng trẻ. Cũng may dư luận xác định mùa này là mùa chuyển giao rồi nên mấy thằng em Pedri, Fati, Dest, Araujo, De Jong mới có cơ hội nổi lên chứ nếu là Barca mấy mùa trước thì một quả mất bóng cơ bản như của chú Araujo mấy trận trước là đủ tiễn thằng em lên ghế dự bị dài dài rồi.

Nói chung bây giờ áp lực thành công dành cho Klopp nói riêng và cả bộ máy của Liverpool là rất lớn chứ không đơn thuần là mua mấy chú trẻ và rẻ về thử nghiệm nữa. Cũng đồng ý là mùa chuyển nhượng sắp tới sẽ quyết định thành công dài hạn của Klopp và Liverpool.

Sau 1 chức vô địch C1 + 1 chức vô địch PL thì cái tầm đương nhiên nó phải khác rồi bác, cái tầm đã khác thì đòi hỏi chiến lược nó cũng phải khác, không thể tiếp tục "mua rẻ bán đắt" như ngày trước được.

Liverpool có nguyên 2 mùa chuyển nhượng sau khi vô địch C1 chỉ chi tiêu vỏn vẹn....8 triệu bảng là cực kỳ sai lầm (dù khi đấy chưa có Covid gì nhé), đến mùa hè năm nay mới bắt đầu chi tiêu cho Jota-Thiago nhưng vẫn kỳ kèo lên xuống đến sát khi kỳ CN kết thúc mới chốt xong.

Còn Barca với Koeman thì Pedri-Fati-Araujo-De Jong đều sẽ có cơ hội thôi, thực tế Barca mùa này vẫn đặt mục tiêu vô địch Liga + C1 thế cho nên Koeman mới bị chửi hồi đầu mùa và đảm bảo cuối mùa này nếu trắng tay ở 2 đấu trường kia thì dù là á quân Liga thì Koeman cũng sẽ bye bye chiếc ghế của mình.

Nói chung Koeman là HLV rất phù hợp với Barca cả về mặt triết lý lẫn sự am hiểu về đội bóng cũng như cả cái tầm nữa, so với Pep thì khó chứ so với đám Lucho-Valverde thì chắc chắn hơn đứt.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trên Fanpage của Liverpool vi
“Trong khi Liverpool cố gắng ban bật tốc độ cao với nhiều đường phất bóng sang 2 cánh cho các hậu vệ biên cùng tiền đạo cánh lên bóng thì Leicester vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhanh quen thuộc.”
Có phải mình lạc hậu quá hay giờ trình các cháu nó lên cao hay khoing mà mình đọc xong thấy chóng cả mặt
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Trên Fanpage của Liverpool vi
“Trong khi Liverpool cố gắng ban bật tốc độ cao với nhiều đường phất bóng sang 2 cánh cho các hậu vệ biên cùng tiền đạo cánh lên bóng thì Leicester vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhanh quen thuộc.”
Có phải mình lạc hậu quá hay giờ trình các cháu nó lên cao hay khoing mà mình đọc xong thấy chóng cả mặt
Đúng thế còn gì. Đội mạnh hơn mặc định phải tấn công mà :D
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đúng thế còn gì. Đội mạnh hơn mặc định phải tấn công mà :D
Ý tôi là: “Ban bật tốc độ cao” sao lại lẫn với “nhiều đường phát bóng sang hai cánh”?

theo kiến thức của tôi ban bật thường dùng cho bóng sệt, và đá ở trung tâm là chính,
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top