Ronald Koeman

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
De Jong ở Hà Lan chơi trong cặp double pivot có nhiều tự do hơn, kiểu như Pirlo và Gattuso ngày xưa nhưng De Jong có xu hướng dâng lên tấn công nhiều hơn.

Koeman thì có CV khá thăng trầm, ông thành công ở Southhamton, PSV và Hà Lan nhưng thất bại ở những nơi khác. Mình tin ông là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh này vì: 1, Koeman là HLV có cá tính rất mạnh ngược hẳn với Setien và Valverde 2, Koeman với tư cách huyền thoại của đội bóng sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong phòng thay đồ để ổn định lại nội bộ đang bất ổn của chúng ta. Nhưng mình không nghĩ ông sẽ trụ lại lâu dài.

Koeman thành công ở Ajax-Everton nữa bác ạ, việc phải ra đi ở 2 đội bóng này chủ yếu là do bị chảy máu lực lượng thôi, đến cỡ Klopp còn chả trụ được ở Dortmund khi bị bán máu liên tục nên không trách được Koeman, thời gian ở Valencia thì em không rõ lắm nhưng cũng có được 1 danh hiệu.

Em nghĩ Koeman ổn hơn rất nhiều so với các HLV trước đó sau Pep, kể cả Lucho, thực tế Lucho cũng có 1 đội hình quá mạnh, bộ ba MSN cũng thuộc dạng hiếm có trong lịch sử bóng đá.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Busi mà làm HLV thì khét lẹt. Cơ mà mình nghĩ nó phải đá đến năm gần 40 mới nghỉ. Cộng thêm đi học rồi mới ra nghề thì còn lâu.

Bác Trâu đã thích ai thì tô vẽ người đó gần như hoàn hảo và ngược lại thì kiếm được 1 lời khen của bác cũng khó.

Đấy là lý do bác phân tích không được chuẩn như bác Hạ Trắng vì bác quá thiên về 1 cực.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Huấn luyện viên ở thời đại này thì chiến thuật chỉ là thứ yếu, có thể thấy việc xây dựng lối chơi gần như được đồng hóa, có rất nhiều HLV đều có khả năng xây dựng lối chơi tốt kể cả xuất phát điểm vô danh như tay Flick của Bayern.

Bây giờ ăn nhau chủ yếu là chất lượng cầu thủ, khâu chuyển nhượng đặc biệt quan trọng, đội bóng nào có 1 đội ngũ chuyển nhượng tốt thì khả năng thành công phải chiếm tới 80% rồi, lúc đó chỉ cần kiếm 1 ông HLV hợp thời biết cách xây dựng lối chơi một cách cơ bản và quan trọng nhất là khả năng quản trị, đoàn kết các cầu thủ trở thành 1 khối là đủ.

Các cầu thủ xuất thân huyền thoại Barca như Xavi-Busquets chắc chắn đều có IQ bóng đá rất cao nhưng chắc cũng chỉ được như Pep là hết tầm, tuy vậy quá chi tiết vào chiến thuật chưa hẳn đã là điều tốt bởi nó sẽ khiến lối chơi bị khô cứng và dễ bị bắt bài, ngoài ra trong thể thao đôi khi tâm lý còn quan trọng hơn khả năng, đặc biệt là ở những đấu trường cúp không có nhiều cơ hội sửa sai.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Koeman gặp phát khó đầu tiên: Messi vẫn muốn đá cho Barca, nhưng không thấy tương lai với Bartomeu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Kap-21-8-2020.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Koeman gặp phát khó đầu tiên: Messi vẫn muốn đá cho Barca, nhưng không thấy tương lai với Bartomeu.
Nếu theo những gì báo TBN đưa tin thì tôi thấy ông suy diễn sai. Koeman gặp khó vì Messi không tin tưởng kế hoạch của Koeman thì đúng hơn.

Tôi phân tích thế này. Messi gần như là sản phẩm La Masia thế hệ 87 duy nhất còn sót lại ở mùa sau. Pique mà không bay thì tôi đi đầu xuống đất.
Nếu Koeman ủn đít De Jong thì có nghĩa Busi ngồi ngoài. Đám Alba, Roberto cũng thế. Khả năng Riqui Puig không được trọng dụng vì có tay Van de Beek => Nhìn về tương lại mà sao thấy sông rộng biển dài. Gánh mấy ông bạn thân quen còn mệt lừ ra. Đằng này nghe nói sắp phải gánh đám lạ hoắc thì thôi về Argentina mà dưỡng già chờ World Cup cho nhanh.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chắc gì đám lạ hoắc đã tệ hơn mấy ông bạn thân quen, 1 mặt muốn trẻ hóa đội hình mà 1 mặt cứ muốn giữ lại các công thần thì thật là mâu thuẫn.

Pique-Busi thực sự nên nghỉ, nếu là Koeman thì tôi sẽ làm vậy, cần phải phát triển De Jong, hỗ trợ là Pjanic và Puig, nhắm tới De Ligt cơ cấu thay Pique là hoàn hảo, Alba-Suarez thì vẫn chiến được 1-2 năm nữa.

Messi chỉ sốc nhất thời giống như cái lần bỏ tuyển lần 1 thôi, sau lại đâu vào đấy cả, rời Barca sao được, quá quen môi trường cách đá rồi.

Mà nói thật rời Barca bây giờ chả biết đi đâu, tuổi tác hiện tại chỉ sang Ý là phù hợp về mặt thể lực nhưng không có đội bóng nào phù hợp về lối chơi, tái hợp với Pep thì phù hợp lối đá nhưng PL cày thể lực lại rất kinh.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Messi chắc không đi đâu. Sau đợt Covid này chắc chẳng đội nào gánh được lương của Messi trừ mấy thằng dầu hỏa. Mà mua Messi về sẽ phải tái cấu trúc đội hình để phù hợp với kiểu đá của Messi trong khi anh chỉ còn ở đỉnh cao 2-3 mùa nữa. Không khả thi về mặt kinh tế.

Mà ví dụ nếu đổi Messi lấy Kevin de Bruyne + Bernado Silva + tiền hoặc lấy Neymar + Mbappe + tiền thì các bác có đổi không :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tùy chọn Kevin+Mbappe thì tàm tạm.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi chắc không đi đâu. Sau đợt Covid này chắc chẳng đội nào gánh được lương của Messi trừ mấy thằng dầu hỏa. Mà mua Messi về sẽ phải tái cấu trúc đội hình để phù hợp với kiểu đá của Messi trong khi anh chỉ còn ở đỉnh cao 2-3 mùa nữa. Không khả thi về mặt kinh tế.

Mà ví dụ nếu đổi Messi lấy Kevin de Bruyne + Bernado Silva + tiền hoặc lấy Neymar + Mbappe + tiền thì các bác có đổi không :D.

Cặp sau may ra mới ngang được Messi chứ cặp đầu không đủ tuổi bác ạ :)).
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nếu theo những gì báo TBN đưa tin thì tôi thấy ông suy diễn sai. Koeman gặp khó vì Messi không tin tưởng kế hoạch của Koeman thì đúng hơn.

Tôi phân tích thế này. Messi gần như là sản phẩm La Masia thế hệ 87 duy nhất còn sót lại ở mùa sau. Pique mà không bay thì tôi đi đầu xuống đất.
Nếu Koeman ủn đít De Jong thì có nghĩa Busi ngồi ngoài. Đám Alba, Roberto cũng thế. Khả năng Riqui Puig không được trọng dụng vì có tay Van de Beek => Nhìn về tương lại mà sao thấy sông rộng biển dài. Gánh mấy ông bạn thân quen còn mệt lừ ra. Đằng này nghe nói sắp phải gánh đám lạ hoắc thì thôi về Argentina mà dưỡng già chờ World Cup cho nhanh.
Ông nói thế này thì khác gì kéo bè kéo phái. Tôi thấy không đúng lắm. Giống như tôi nói ban đầu, Cách mạng dở dang, sẽ mất một mùa.

Một là anh em nó không tin chủ tịch và cái ông của nợ Ramon Planes nào đấy, hai là thay đổi kiểu một phát ủn cả đổi là không ổn.

Phải có lý do anh em nó mới tin Xavi.

Thực ra phải làm cách mạng là chắc chắn, chỉ là ai làm mà thôi. Có kế hoạch gì đâu mà phải tin, cách mạng là cứ đập thì thằng nào chẳng đập được, cách mạng là không cần giám đốc thể thao, cứ giao cả cho HLV thằng méo nào chả làm được.

Đấy là cái dở dang, dang dở của Bartomeu.

Nghỉ đi cho thằng khác nó làm chủ tịch, để có Giám đốc thể thao khác, để có định hướng chiến lược dài hơi, trong 5 năm tới. Tự dưng trả giá thêm năm nữa. Chả ra làm sao cả.

Tôi cũng đếch tin chứ nói gì thằng em Si.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tình huống này, bằng cách nào đi chăng nữa thì Koeman cũng sẽ không có Messi trong đội hình. Mà đen nữa thì nếu Bartomeu out ngay lập tức thì số phận của Koeman cũng đi theo, khi đó thậm chí ông còn không được cầm Barca bất cứ trận nào.

Xác xuất đen đủi của việc là là không hề nhỏ, Nó cũng rõ ràng và lớn dần như việc Messi nộp đơn yêu cầu ra đi tự do.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Santi Nolla khen Koeman nức lời.
L’encarregat có thể được hiểu ví von là Ông chủ tiệm tạp hóa theo cách tư duy của Santi Nolla. 1 ông chủ tiệm tạp hóa không hoành tráng như các doanh nhân mặc vest nhưng họ có một khả năng khác biệt là rất biết giá các mặt hàng dù nhỏ nhất trong tiệm của mình, thuộc làu các vị trí để của nó. Nhỏ nhặt nhưng thiết thực.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
120317212_3381669985202562_2442554814855198193_o.jpg

Thời còn thi đấu cho FC Barcelona, Koeman có biệt danh là Tintin, một nhân vật trong bộ truyện tranh của tác giả người Bỉ Hergé.
Biệt danh này không rõ là do Koeman hay những người đồng đội đặt ra. Ông cũng cho rằng mình có ngoại hình giống với nhân vật này.
Ảnh: Koeman tạo dáng trong một ấn phẩm tạp chí.
137561382.jpg
giphy.gif
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Vụ này hay:

Đờ-Cham: Ku-man xếp đội hình ngu như bờ. Đom Đóm phải đá ở trung tâm.

Chắc Đờ-Cham muốn vị trí đó của Coutinho. Đến mệt. Xưa nay mua cầu thủ về để lắp vào sơ đồ chứ không phải mua cầu thủ về và thay đổi sơ đồ để phù hợp với cầu thủ. Công nhận Koeman đang làm 2 việc khó cùng lúc là ép dùng 4-2-3-1 và để sử dụng được một vài cầu thủ thì cũng ép vào cầu thủ khác phải thay đổi.

Hiện tại tôi thấy Đờ-Cham nói đúng 1 nửa.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72

Vụ này hay:

Đờ-Cham: Ku-man xếp đội hình ngu như bờ. Đom Đóm phải đá ở trung tâm.

Chắc Đờ-Cham muốn vị trí đó của Coutinho. Đến mệt. Xưa nay mua cầu thủ về để lắp vào sơ đồ chứ không phải mua cầu thủ về và thay đổi sơ đồ để phù hợp với cầu thủ. Công nhận Koeman đang làm 2 việc khó cùng lúc là ép dùng 4-2-3-1 và để sử dụng được một vài cầu thủ thì cũng ép vào cầu thủ khác phải thay đổi.

Hiện tại tôi thấy Đờ-Cham nói đúng 1 nửa.
Đờ Chăm đúng hoàn toàn vì đã vô địch WC và nhì EURO khi dùng Griezman.
Ông Koeman cứ từ từ mà cảm nhận, không phải thằng nào cũng là siêu nhân đá ở đâu cũng xuất sắc. Nói không phải quá Messi nó chấp cả Coutinho và Griezman cộng lại, Cái Messi không có bây giờ chỉ là tốc độ.
Cơ bản là ông Griezman không còn là chính mình khi đá ở không gian hẹp, cái mà bắt buộc phải đá như vậy khi ở đây.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đờ-Chăm không thể đúng hoàn toàn. Ông biết quái gì về khả năng của Đom Đóm khi đá mà không có đứa làm bình phong. Trên tuyển Pháp có số 9 gì đấy của Arsenal. Thậm chí Benzema không cần phải có mặt. Ở ATM thì đa phần là 4-4-2 với người đá cạnh là các cỗ máy cày quét như Torres, Costa. Đom Đóm chỉ đóng vai hộ công quấy phá và lao lên chớp nhoáng. Kiểu đá ảo này vốn dĩ rất hợp với ATM và Pháp nhưng khi về xã nhà thì bị ngược. Bà Xã không phải đội chủ động nhường không gian cho đối phương để Đom Đóm có thể phát huy sở trường của mình. Cái khó này y hệt Cu-tý-nhỏ trước đây. Giờ cả 2 ông đều giẫm chân nhau thì lựa chọn xếp ông nào an toàn và phân phối tốt hơn thì dĩ nhiên ông Đom Đóm đỡ bóng nảy xa cả vũ trụ chắc chắn phải ra cánh. Thế nghĩa là Koeman không xếp sai đâu. Mà là ông Đờ-Chăm chỉ biết mỗi cái thân thằng đồng hương nhà ông mà chẳng chịu hiểu Xã này là đội nào.

Còn được ra sân đá là may lắm rồi. Gặp phải tôi thì có mà dự bị cho cả đám trẻ đội B ấy chứ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đờ-Chăm không thể đúng hoàn toàn. Ông biết quái gì về khả năng của Đom Đóm khi đá mà không có đứa làm bình phong. Trên tuyển Pháp có số 9 gì đấy của Arsenal. Thậm chí Benzema không cần phải có mặt. Ở ATM thì đa phần là 4-4-2 với người đá cạnh là các cỗ máy cày quét như Torres, Costa. Đom Đóm chỉ đóng vai hộ công quấy phá và lao lên chớp nhoáng. Kiểu đá ảo này vốn dĩ rất hợp với ATM và Pháp nhưng khi về xã nhà thì bị ngược. Bà Xã không phải đội chủ động nhường không gian cho đối phương để Đom Đóm có thể phát huy sở trường của mình. Cái khó này y hệt Cu-tý-nhỏ trước đây. Giờ cả 2 ông đều giẫm chân nhau thì lựa chọn xếp ông nào an toàn và phân phối tốt hơn thì dĩ nhiên ông Đom Đóm đỡ bóng nảy xa cả vũ trụ chắc chắn phải ra cánh. Thế nghĩa là Koeman không xếp sai đâu. Mà là ông Đờ-Chăm chỉ biết mỗi cái thân thằng đồng hương nhà ông mà chẳng chịu hiểu Xã này là đội nào.

Còn được ra sân đá là may lắm rồi. Gặp phải tôi thì có mà dự bị cho cả đám trẻ đội B ấy chứ.
Người ta bảo Chân lý thì sẽ tồn tại- với điều kiện là môi trường phù hợp. Còn cái tồn tại thì chắc chắn đúng.

Do vậy tôi mới nói ông Đề chăm chắc chắn đúng. Ở Pháp ông ta dùng Giroud đầu vàng, cả WC đá 6 trận không ghi bàn nào, Bên cạnh là máy chạy Mbappe, Phía dưới là máy quét KANTE, Matuidi. Việc đầu tiền là không thua, việc thứ hai là phản công có hai bài là Máy chạy, và làm tường, cả hai phương án này đều dùng Griezman làm điểm chạm.

Nói chính xác là Griezman trước đây chỉ phù hợp với lối đá phòng ngự phản công, khi phản công là một không gian rộng mênh mông biển trời, trong khi hậu vệ đội bạn còn đang phải mải mê với theo ông làm tường và máy chạy.

Tôi không nói Koeman sai, mà chỉ là cứ từ từ mà ngẫm nghĩ, thử nghiệm mà không được thì nên mạnh tay, chứ chấp một người mãi thì sẽ toi đấy.

Năm nay vấn đề thể lực rất rất quan trọng, việc Luân phiên đóng vai trò them chốt. Mà để luân phiên được thì lực lượng phải dày và ít chênh lệch. Xã nhà đang nằm trong vùng chết này.

Do vậy việc dùng Griezman thế nào cũng sẽ đóng vai trò lớn đấy. Ông Messi không thể đá tất cả, ông Coutinho cũng thế, mấy thằng em thì còn non và xanh...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Bằng tình yêu với Barça và nỗ lực làm việc không ngừng, HLV Ronald Koeman đã giành lại được sự tôn trọng và yêu mến từ các cầu thủ tại Camp Nou. Đây là bí quyết giúp đội bóng xứ Catalunya vượt qua khó khăn và đang tiến lên mạnh mẽ.

Có thể khẳng định rằng, HLV Ronald Koeman là nhân tố quan trọng nhất giúp Barcelona vẫn thi đấu vững vàng trên sân cỏ, dù phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ bởi một loạt cuộc khủng hoảng thượng tầng và nội bộ trước thềm mùa này. Thậm chí, từ chỗ đứng trước nguy cơ sớm phải đón nhận kết cục trắng tay như mùa trước, Barça đang hướng tới một mùa giải thành công. Thầy trò HLV Koeman giờ chỉ còn kém đội đầu bảng Atletico 4 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga. Trong khi đó, việc Barça bị loại ở vòng 1/8 Champions League bởi PSG thực ra rất khó tránh khỏi ở mùa giải quá nhiều sóng gió này. Song bù lại, họ đã có màn ngược dòng ngoạn mục trước Sevilla mới đây để giành quyền vào chung kết Cúp Nhà Vua mùa này (0-2 và 3-0).

Chính việc HLV Koeman chinh phục được phòng thay đồ là bí quyết giúp Barça đứng vững trước sóng gió và đang tiến lên mạnh mẽ trong thời gian qua. Ai cũng biết, ông phải tiếp quản một đội bóng rất hỗn loạn và tiềm ẩn đầy nguy cơ rạn nứt nội bộ hồi đầu mùa này, đặc biệt là sự cố Messi đòi ra đi nhưng không được, và rồi đã từng thi đấu trong tâm lý bất mãn.

Rõ ràng, chỉ có tình yêu với Barça và bản lĩnh kiên cường mới khiến Koeman rời bỏ chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Hà Lan để đến với sân Camp Nou hồi đầu mùa. Và chính bởi vậy, ông mới có thể gạt bỏ rất nhiều chỉ trích và cả sự hiềm khích để âm thầm đưa Barça tiến lên.

Và chính khát vọng cháy bỏng giúp Barça thoát khỏi khó khăn của HLV Koeman đã khiến các cầu thủ Barça thay đổi tâm lý, để rồi lại cùng nhìn về một hướng. Những công thần lại nỗ lực hết sức cống hiến cho CLB, còn các tài năng trẻ đang có những bước tiến ấn tượng. Rõ ràng, những gì diễn ra tại Camp Nou gần đây không hề giống ở một đội bóng từng chìm đắm trong cuộc khủng hoảng toàn diện.

Koeman rõ ràng là một HLV rất giỏi tâm lý chiến. Ông giúp rất nhiều cầu thủ Barça vượt qua những vấn đề về cá nhân ở mùa này để dần tìm lại là chính mình, đặc biệt phải kể đến những Coutinho, Dembele và Griezmann.

Điểm nhấn Betis 2-3 Barca: Messi lập kỷ lục khó tin


Trong khi đó, với HLV Koeman, những De Jong, Alba và Busquets đều đang tìm lại khả năng cao nhất, sau một thời gian thi đấu sa sút và có tâm lý chán nản trước tình cảnh rối ren tại Camp Nou hồi đầu mùa này.

Quan trọng hơn cả, HLV Koeman đã chinh phục được Lionel Messi, giúp anh lại đang chơi bóng với niềm vui và sự tận hiến. Siêu sao người Argentina lại có những màn trình diễn bùng nổ trong thời gian qua. Để rồi, giờ anh cũng đã có tới 29 pha lập công trên mọi đấu trường mùa này. Hay nói cách khác nhờ Koeman, Messi đã trở lại là Messi.

Một yếu tố rất quan trọng khác giúp HLV Koeman chinh phục được các ngôi sao tại Camp Nou là khả năng chuyên môn của ông. Dấu ấn chiến thuật của cựu trung vệ người Hà Lan này đang rất đậm nét tại Barça mùa này. Với Koeman, đội bóng xứ Catalunya đã vận dụng rất linh hoạt các sơ đồ chiến thuật khác nhau, từ 4-3-3 truyền thống, đến 4-2-3-1 và rồi cả việc chơi với 3 trung vệ. Sự linh hoạt trong đấu pháp thi đấu đã khiến Barça không còn dễ rơi vào bế tắc như trước, qua đó mới có thể duy trì sự ổn định, bất kể phải đối mặt với khó khăn từ mọi phía.


Henrik Larsson: “Barça sẽ còn mạnh hơn”

Henrik Larsson chính là một thành viên trong BHL Barça mùa này. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cũng đóng vai trò lớn giúp Barça vượt qua khó khăn, bởi làm việc cần mẫn và gần gũi với các cầu thủ như phong cách khi còn thi đấu trên sân. Larsson còn tuyên bố: “Barça sẽ còn mạnh hơn nữa, bởi chúng tôi đang đi đúng hướng”.

18 - Barça đang sở hữu chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp tại La Liga, gồm tới 15 chiến thắng. Đó là thành tích quá ấn tượng đối với một đội bóng phải trải qua quá nhiều sóng gió ở mùa này.

Trần Hòa (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
82d27d20-b9ac-4039-a606-df55cd414f5c_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

Cuộc gặp mới nhất giữa Lã Đại Ca (Laporta) và Cô-Man-Đệ (Koemander) kết thúc mà không có tuyên bố nào được đưa ra. Lều báo phỏng vấn người đại diện của Cô-Man-Đệ thì được trả lời theo kiểu lạc quan phủ đầu rằng thì là mà Đại Ca rất vui vẻ và thân mật với thằng Đệ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top