Thân tặng các bạn Real Madrid

guitar87

Tiểu học xã
Đầu quân
8/8/11
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nói lý với bọn Madrid làm gì,lúc nào cũng điệp khúc Pep chỉ ở Barca,hay Pep đc thừa hưởng những thành quả của Rai các,cầu thủ đạt độ chín....Nói với bọn đó chỉ tổ phí nhời.
 

klquach

Tiểu học xã
Đầu quân
26/8/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mouse xuất sắt nhất ư ? Đúng là "Marca và những trò lố."
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cuộc tranh luận xem ai xuất sắc hơn giữa Barca và Dê như giữa thực tế và lí thuyết. Lẽ dĩ nhiên lí thuyết thuộc về Dê. Theo lí thuyết thì:
Dê là đội bóng xuất sắc nhất thế giới { Gay, Pepe }, Gay là cầu thủ xuất sắc nhất TG { Perez, Mouse, các fan Dê }, Casillas là thủ môn xuất sắc nhất TG { cái này thì đúng }, Mouse là HLV xuất sắc nhất TG { Perez, các cầu thủ và các fan Dê }. Nói tóm lại, Dê là đội bóng XS nhất TG, gồm tập hợp của các cá nhân XS nhất TG. Và theo lí thuyết, Dê sẽ là nhất, không đối thủ.
Nhưng như mọi người đều biết, lí thuyết đôi khi khác xa so với thực tế. Bất chấp lí thuyết trên, Dê vẫn thua nhiều hơn thắng khi gặp Barca, Mouse thua nhiều hơn thắng khi đấu trí với Pep, Gay hoàn toàn lép vế khi gặp Messi, Casillas luôn vào lưới nhặt bóng nhiều hơn Valdes. Đó là thực tế. Thực tế hạnh phúc của Barca, của cule, và cay đắng, tủi hổ của Dê, của fan Dê.
Bất chấp thực tế đó, ta vẫn luôn nghe thấy điệp khúc Mouse, Gay, Dê là XS nhất TG. Thôi thì ta phải chấp nhận rằng, không ai có thể hoàn hảo, không ai có sở hữu hoàn hảo. Ta đã có thực tế rồi thì nhường lí thuyết cho Dê, và cả 2 cùng hài lòng với những gì mình có. Không nên tham lam quá phải không các bạn? Tớ chỉ mong XS trên lí thuyết luôn thuộc về Dê còn hạnh phúc của thực tế luôn là của Barca. Vậy là quá đủ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Mợ Mô quả thật là nhân vật xuất chúng. Năm 2006, sau sự kiện siêu sao của Kền kền Zi hói được cấu hình thành nhân vật game nổi tiếng với pha Thiết đầu công xuất thần thì đến hiện tại đội bóng áo trắng tiếp tục đóng góp thêm một nhân vật nữa. Người này không tài về đá bóng như Zi hói năm xưa nhưng xét về thứ bậc hiện tại thì Zi hói phải gọi là trưởng bối. Tất nhiên đó là mợ Mô.

Mợ Mô đã được hoá thân làm nhân vật chính cho game rất hót trên Appstore. Đây là game dành cho loại máy của hãng apple rất nổi tiếng. Chỉ sau 24h phát hành, game này đã lọt vào top 25 game (một top được hiển thị trong Appstore).

Eye-Mou-el-juego-para-meterle-_54226827198_54115221152_960_640.jpg


Nếu bạn có Iphone, Ipod touch hay Ipad thì còn chờ gì nữa mà không tải ngay game này về thử sức.

[video=youtube;t930GJlcg0k]http://www.youtube.com/watch?v=t930GJlcg0k&feature=player_embedded[/video]
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mà cãi nhau để làm gì, chỉ cần Barca thắng được trận siêu kinh điển lượt đi ngay tại Bernabeu năm nay thì chắc chắn Messi sẽ nhận tiếp quả bóng vàng FIFA, Pep lại được FIFA bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Lúc đó thì tờ Marca này sẽ làm trò hề cho Châu Âu và thế giới
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
“Học” Mourinho, một cầu thủ bóng bầu dục bị treo giò 15 trận!

- Thứ nhất, đây không phải là ở Tây Bán Nhà.
- Thứ hai, cầu thủ này không xuất thân từ dòng dõi Hoàng gia như các bạn Dê.
- Thứ ba, Ireland không dễ bị "bắt nạt", không "nhà quê", "chân đất" như các cầu thủ Barcelona.

RFEF "kiên quyết" xử lí Mou "độc nhãn tướng quân"

1313622332807.jpg

Theo án phạt mới nhất mà RFEF vừa đưa ra, Mou bị treo giò 2 trận tại... siêu Cúp Tây Ban Nha, còn Tito bị treo giò 1 trận, cũng tại mặt trận siêu Cúp Tây Ban Nha. Ngoài ra Real còn phải nộp phạt 180$, Barcelona chỉ mất 90$, Mou & Tito cũng phải móc túi 600$. Đây là khoản tiền để RFEF dự tính chi vào mua vài lọ V Rohto cho Tito ;))

Với án phạt trên, có thể nói RFEF chỉ nhằm vào Barca, vì chắc gì mùa tới Real được tham dự siêu Cúp TBN, mà nếu có được tham dự thì chắc gì Mou còn tại vị. Chỉ có Tito là chịu thiệt, mùa sau phải ngồi trên khán đài cắn hướng dương và để Pep lẻ loi đơn chiếc trên băng ghế huấn luyện ;))
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thành thực, có vẻ các bạn đã đánh giá quá thấp khả năng của Mourinho.
Theo ý tớ thì khác chút ít, giải thưởng này dành cho Mourinho là quá xứng đáng.
Chịu khó nhìn lại mà xem, thành quả mà Mourinho tạo dựng cho Real Madrid mùa bóng vừa qua quả thật là rất vĩ đại. Không biết trong quá khứ có HLV nào của Real tạo lập được thành tích vĩ đại như vậy hay chưa? Vụ này tớ không rành lắm, vì không thông hiểu lịch sử của Real. Bạn nào có kiến thức thì giúp tớ mở mang nhé.

Quay lại với thành tích vĩ đại của Mourinho mùa vừa rồi nhé.

Xét Liga trước nhé
Liga lần gần đây nhất Real vô địch là khi nào? mùa giải 2007-2008. Thực sự cũng mới đó thôi, chưa xa xôi gì lắm. 2 mùa sau đó thì sao? họ đều về nhì sau Barca.
Với Mourinho thì thế nào? Họ cũng rất kiên cường về nhì, chỉ sau mỗi Barca. Mà mọi người đều biết, Barca bây giờ đầu phải là của 2 mùa trước. Mà là 1 Barca được mọi người xưng tụng là đội bóng hay nhất hành tinh. Về nhì sau Barca đâu phải là đơn giản như 2 mùa trước. Phải tài giỏi lắm Mourinho mới làm được điều đó.

Kế tới là Copa del Rey nhé
Bao nhiêu năm rồi Real chưa có chức vô địch giải đấu danh giá nhất nhì Tây Ban Nha này? Xin mọi người hãy nhớ, Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch Châu Âu đồng thời là đương kim vô địch thế giới. Nói như thế để nhắc mọi người rằng, giải đấu dù chỉ là hạng 2 ở TBN cũng danh giá hơn nhiều các giải đấu khác trên hành tinh này. Mà đã gần 20 năm nay Real không vô địch nổi. Nhưng với Mourinho, Real đã làm được điều thần kỳ đó. Mà còn thắng Barca trong trận chung kết nữa chứ!

Tiếp theo là UEFA Champions League
Thực ra thì Real là đại gia của giải đấu này. Là tượng đài mà các đội khác đều phải ngước nhìn với 9 lần vô địch. Nhưng đó là Real của ngày xưa. 6 mùa giải gần đây, Real thậm chí không biết vòng tứ kết là gì. Nhưng với Mourinho, Real thậm chí không chỉ làm được điều kỳ diệu là vào tới vòng tứ kết, mà họ còn hiên ngang tiến vào vòng bán kết và chỉ chịu thua sít sao trước đội bóng sau này trở thành vô địch, Barcelona.
Có phải lả Mouirinho đã làm được điều kỳ diệu với Real rồi không?

Và với Barca
Và quan trọng nhất, với Barca. 2 mùa trước đó Real chỉ biết thua và thua. Thậm chí thua tủi hổ 2-6 trên sân nhà. Nhưng với Mourinho thì sao? không chỉ biết thua, Real còn biết hòa và thắng Barca. Phải chăng như vậy là chưa đủ vĩ đại với Real?

Kết luận
Túm lại, tính theo phương diện nào chăng nữa, những gì Mourinho đã làm cho Real mùa vừa qua là quá vĩ đại. Không gì so sánh được.

Nên chuyện được giải là hiển nhiên.


Các bạn còn đòi hỏi gì?

PS; Ơ nhưng mà em đang đọc bài này, muốn biết (và quay lại) diễn đàn chứa bài này thì làm sao? Cái breadcrumb biến đâu rồi? Hay chỉ còn cách quay lại trang index rồi tìm lại?
 
Sửa lần cuối:

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dù sao ý kiến của huyhk cũng là môt ý kiến đang ghi nhận, nhưng hãy nghĩ những gì Mourinho đã "xỉa xói" và làm ầm ỹ chuyện HLV không dẫn dắt đội tuyển của mình vô địch ở Ý lại nhận giải HLV xuất sắc nhất năm khi ông còn dẫn dắt Inter và với chuyện ngày hôm nay.

Pep chắc chắn sẽ chẳng làm ầm ỹ chuyện này, đó là sự khác biệt giữa Pep và Mou. Với tôi, xếp Messi và Pep sau Ronaldo và Mourinho cũng chẳng sao, miễn là Barca thành công.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Xét Liga trước nhé
Liga lần gần đây nhất Real vô địch là khi nào? mùa giải 2007-2008. Thực sự cũng mới đó thôi, chưa xa xôi gì lắm. 2 mùa sau đó thì sao? họ đều về nhì sau Barca.
Với Mourinho thì thế nào? Họ cũng rất kiên cường về nhì, chỉ sau mỗi Barca. Mà mọi người đều biết, Barca bây giờ đầu phải là của 2 mùa trước. Mà là 1 Barca được mọi người xưng tụng là đội bóng hay nhất hành tinh. Về nhì sau Barca đâu phải là đơn giản như 2 mùa trước. Phải tài giỏi lắm Mourinho mới làm được điều đó.

PS; Ơ nhưng mà em đang đọc bài này, muốn biết (và quay lại) diễn đàn chứa bài này thì làm sao? Cái breadcrumb biến đâu rồi? Hay chỉ còn cách quay lại trang index rồi tìm lại?
- Đã chỉnh lại đường link rồi anh nhé.
- Theo em anh nên nhớ mùa trước nữa Real còn có điểm số cao hơn, thành tích tốt hơn và kết quả đối đầu với Barca cũng tốt hơn. Nếu xét theo chỉ số thì Real của Ramos tốt hơn Real của Mô. Còn xét thực tế chúng ta xem thì mùa vừa rồi Real gặp khó khăn khi đá với các đối thủ hơn do họ đã sợ Kền kền nên phòng thủ nhiều hơn thành ra kết quả cuối cùng của Real thời Mô ở Liga thấp hơn mùa trước.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
- Đã chỉnh lại đường link rồi anh nhé.
- Theo em anh nên nhớ mùa trước nữa Real còn có điểm số cao hơn, thành tích tốt hơn và kết quả đối đầu với Barca cũng tốt hơn. Nếu xét theo chỉ số thì Real của Ramos tốt hơn Real của Mô. Còn xét thực tế chúng ta xem thì mùa vừa rồi Real gặp khó khăn khi đá với các đối thủ hơn do họ đã sợ Kền kền nên phòng thủ nhiều hơn thành ra kết quả cuối cùng của Real thời Mô ở Liga thấp hơn mùa trước.

Cái giải này là người ta đánh giá so sánh giữa các HLV Tây Ban Nha trong mùa bóng 2010 - 2011 chứ đâu phải so giữa HLV Real mùa này với những mùa trước. Nhưng hình như Marca đang làm theo cái vế sau hơn là vế trước. Real khắc khoải đã hơi lâu, người ta tự sướng với nhau một chút mà bác cũng không cho !
Nếu tôi nghĩ không sai thì bác huyhk đang "chia sẻ niềm hạnh phúc" của Real về những thành tích vĩ đại thế kỷ 21 của "đội bóng thế kỷ 20". Không nên làm mất "niềm vui" của người khác.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Nói thẳng ra là Mou xứng đáng với danh hiệu đó. Những gì Mou đem đến cho Real không phải ít. Từ danh vọng cho đến tủi nhục, Real dưới thời Mou phải nói là xuất sắc nhất từ trước đến nay
Real của Pellegrini thể hiện 1 sự phóng khoáng nhất định, có pha chút gì đó nghệ thuật. Cứ nhìn vào số điểm và số trận thắng của Real ngày đó là biết. Mình đánh giá cực cao Real lúc đó, kể như Pellegrini có được tiếng nói cao hơn và Raul đã sớm lượn, thì có khi bây giờ chúng ta đã không phải chứng kiến những màn đấu võ trên sân đấu của các bạn thủ đô
Nhưng âu cũng là số trời sắp đặt, sự xuất hiện của Mou càng khiến Pep và Barça mạnh hơn từng ngày, qua từng giải đấu. Nói chung bây giờ xem Barça thi đấu, mình toàn bị sốc :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trên goal có tin Real đạt được thỏa thuận với Neymar, ước tính là 58 củ. Không biết các bác đánh giá điều này thế nào, theo em đó là tin khá vui với xã ta :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Nghe tin kình địch được tăng quân (thật ra nghe Goal rất lá cải, phải vài tháng nữa mới chắc cú) thì chắc chẳng có ông nào bên đối địch lại...vui vẻ cả. Khác gì Tào Tháo nghe tin Lưu Bị có thêm Triệu Tử Long lại nhảy cẫng lên vỗ tay kêu: Lưu Bị phen này chết chắc. Điều này nghe hơi phi lý.

Ta chỉ vui là Neymar không về Barca vì sợ nó phá đội. Chứ ta cũng không muốn nó về với Real để chống lại ta. Tin vui nhất là thêm một tên Brasil đầu quân cho Hoàng gia và cầu chúc Kền kền tiếp tục xay chú này ra bã giúp. Không lẽ 2 ngôi sao của Brasil và Argentina lại cùng khoác áo với nhau thì thế giới bóng đá mất đi cái hay. Ít ra thì người ta trở lại việc so sánh giữa 2 cường quốc thay vì tự nhiên gần đây lôi bé Gay - đệ anh Eusebio ra đòi so đũa với cả sánh vai.
 

cangsieu

La Masia
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Crackovia về pha "nhất dương chỉ" của Mou:

[video=youtube;iFVjKEzNdgE]http://www.youtube.com/watch?v=iFVjKEzNdgE&feature=channel_video_title[/video]
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nghe tin kình địch được tăng quân (thật ra nghe Goal rất lá cải, phải vài tháng nữa mới chắc cú) thì chắc chẳng có ông nào bên đối địch lại...vui vẻ cả. Khác gì Tào Tháo nghe tin Lưu Bị có thêm Triệu Tử Long lại nhảy cẫng lên vỗ tay kêu: Lưu Bị phen này chết chắc. Điều này nghe hơi phi lý.

Ta chỉ vui là Neymar không về Barca vì sợ nó phá đội. Chứ ta cũng không muốn nó về với Real để chống lại ta. Tin vui nhất là thêm một tên Brasil đầu quân cho Hoàng gia và cầu chúc Kền kền tiếp tục xay chú này ra bã giúp. Không lẽ 2 ngôi sao của Brasil và Argentina lại cùng khoác áo với nhau thì thế giới bóng đá mất đi cái hay. Ít ra thì người ta trở lại việc so sánh giữa 2 cường quốc thay vì tự nhiên gần đây lôi bé Gay - đệ anh Eusebio ra đòi so đũa với cả sánh vai.
Chính xác là vậy, khổ mãi với nhiều fan Real và fan Ronaldo, muốn so sánh với thiên tài dạng như Messi thì có thiếu gì người Real có thể tậu về trong tương lai, họ thường đến từ những cường quốc - những ông kẹ thứ thiệt như cỡ Brazil, Argentina, Đức, Pháp chứ cứ mãi xách cái anh Ronaldo từ Bồ Đào Nha ra so sánh trong khi Bồ Đào Nha chỉ thuộc diện kha khá trên bản đồ bóng đá thế giới, Ronaldo cùng lắm cỡ Luis Figo là cùng. Muốn sánh với Messi chí ít phải cỡ Ronaldinho, Ro béo hay Di Stefano. Di Stefano là người Argentina đem về cho Real tới 5 cúp C1, Jorge Valdano cũng là người Argentina làm lãnh đạo Real cũng đem về cho Real 2 cúp C1.Người Argentina có công rất lớn biến Real biến Real thành CLB vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 20. Nhưng bây giờ chỉ vì Messi là người Argentina là cái gai lớn nhất với Real nên fan Real cũng tìm cách dìm hàng Argentina, đúng là "ăn cháo đá bát". Real bây giờ còn phải học tập theo Barca, cử người sang xứ Tango đem Leonel Coira mới 7 tuổi sang TBN để tu luyện hy vọng anh này sẽ là Messi của Real.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mourinho “không có lỗi”

Trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa giữa Barcelona và Real Madrid, Mourinho đã có hành động phi thể thao khi chọc vào mắt trợ lí HLV Barça, Tito Vilanova. Hình phạt dành cho lão là “out” 2 trận tại siêu cúp, nhưng cựu HLV Chelsea không cảm thấy “cắn rứt” vì ông vô tội. “Bóng đá vốn rất nhiều cảm xúc và đôi khi bạn không thể kiềm chế được bản thân mình”. “Trên sân Camp Nou, Barcelona đã khiêu khích chúng tôi, chúng tôi không muốn phản ứng lại nhưng đó là phản xạ tự nhiên”.

Thông qua lời nói của Mou, chúng ta phải nhìn lại vào bản thân mình, không nên chỉ trích Mou vì ai bảo chúng ta ghi bàn, ai bảo Messi lập cú đúp, ai bảo Barcelona vô địch, làm “khiêu khích” cái “phản xạ” thú tính của họ ;)).
 

El Viento

Trung học xã
Đầu quân
1/10/11
Bài viết
29
Được thích
3
Điểm
3
Tuổi
32
Barça đồng
0
Vì sao Barca xếp trên Real?

Đoàn quân Blaugrana đã chiến thắng Real ở ngay cả ngoài sân cỏ, đặc biệt là với những cổ động viên trung lập, những người yêu thích những giá trị thực sự của bóng đá hơn là sự kiêu ngạo của "Nhà Trắng"

Cách đây không quá lâu, chính clb này (Barca) đã luôn lép vế trước Real trong việc chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đó đã có sự thay đổi trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi clb đã biết cách cân bằng giữa việc tạo ra những trận đấu đẹp và giành danh hiệu trong triều đại của cựu Chủ tịch Laporta. Nếu một clb thành công trong việc mở rộng quyền bá chủ của mình, thì clb đó sẽ thống trị nền bóng đá thế giới trong vòng hơn một thập kỷ, một chu kỳ lịch sử của nền bóng đá Châu Âu và thế giới đã bắt đầu từ trong chính những người hâm mộ, trái ngược với đó là sự ám ảnh đối với nạn nhân Real Madrid.

1318279093980.jpg

1. Nền móng

Barca luôn có một sự quan tâm đúng mực đối những cầu thủ được đào tạo tại lò đào tạo trẻ La Masia, nhưng trái ngược với đó, Real đã bỏ qua những viên ngọc thô trong bãi đá của mình để thực hiện những vụ chuyển nhượng với những cầu thủ đắt giá nhất. Cuối cùng, những cổ động viên trung lập dành sự chú ý nhiều hơn đến những tài năng trẻ của clb, những người sẽ giúp cho clb không phải chi quá nhiều ngân phiếu.

2. Leo và CR7, 2 sự khác biệt lớn.

messi-vs-real-madrid-4.jpg

Hai đội bóng, hai đội trưởng, hai con số. Barca và Real được biết đến ở rất nhiều nơi trên thế giới vì họ sở hữu Leo Messi và Cristiano Ronaldo, những cầu thủ với những phẩm chất khác nhau. Cầu thủ người Argentina luôn thể hiện sự khiêm tốn, sự đồng đội và khôn ngoan của mình. Trong khi đó tuyển thủ Bồ Đào Nha không thể phủ nhận những tính xấu của mình như sự ích kỷ và thích khoe khoang, khoác lác. Không có điều gì là dễ dàng, nhưng Messi đã vượt qua những vấn đề về thể trạng giống như một đứa trẻ mang sẵn trong mình những tố chất của một cầu thủ chuyên nghiệp.

3. Phong cách Pep và "bằng mọi giá" của Mourinho

610x-139.jpg

Hai triết lí bóng đá tương phản được thể hiện qua những hình ảnh hoàn toàn khác nhau: người hâm mộ nhận ra ngày một rõ hơn những giá trị của Pep so với phong cách "bằng mọi giá" của HLV người Bồ Đào Nha. Có nhiều những nghiên cứu cụ thể về những gì giá trị nhất mà Guardiola làm được đối với công chúng.

4. Tỉ số danh hiệu 12-1

Trong thế giới bóng đá hiện nay, một đội sẽ không thể thuyết phục được bất kỳ ai nếu họ không giành được những chức vô địch. Barca có thể thuyết phục người hâm mộ nhờ khả năng kết hợp giữa bóng đá đẹp và thành công trong thể thao. Kể từ khi có sự xuất hiện của Pep Guardiola, Barca đã giành được 12 danh hiệu, trong khi đó Real chỉ có được 1 chiếc Cup Nhà vua vào mùa giải trước. Những bức ảnh Puyol nâng cup được truyền đi trên toàn thế giới và đã điều khiển máy chủ Blaugrana.

5. Một vụ cá độ an toàn cho show diễn.

Giải ngân hà của Real Madrid đã từng vô địch và chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng phong cách của họ không đọng lại được trong kí ức của người hâm mộ vì nó dựa quá nhiều vào những cá nhân. Ở một trường hợp khác, Barca đã thăng hoa nhờ lối chơi đồng đội kết hợp với sự toả sáng của những cá nhân, đặc biệt là Leo Messi. Và ở cả trong và ngoài sân cỏ, những chàng trai của Pep đã trở thành một ví dụ điển hình của phong cách làm việc theo nhóm.

6. Một đối tác của UNICEF

2271206w.jpg

Việc hợp tác với UNICEF đã khiến Barca vấp phải sự hoài nghi trong một vài lĩnh vực, nhưng suy cho cùng đó là một quyết định lớn mang tính chiến lược giúp clb làm tăng giá trị hình ảnh của mình và giúp mọi người hiểu rõ hơn ý nghĩa của "Més que un club": vượt qua cả lãnh thổ Tây Ban Nha. Trong khi đó, Real có vài mùa giải mang trên mình chiếc đấu quảng cáo cho một nhà cái.

7. Ngày càng thành công

Barca là căn cứ cho sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này. Tây Ban Nha đã vô địch World Cup lần đầu tiên với những cầu thủ hàng đầu như Villa, Puyol- cầu thủ làm thay công việc của một tiền đạo tại trận bán kết, hay Iniesta- người hùng của đội tuyển TBN trong trận chung kết với Hà Lan. Điều đó đã làm cho tình yêu mà các cổ động viên dành cho Barca được nhân lên, không chỉ ở TBN mà còn ở rất nhiều quốc gia khác.

8. La Masia - bóng đá và giáo dục

Masia1.jpg

Toà nhà cổ kính La Masia đã trở thành biểu tượng của những mô hình đào tạo trẻ, không chỉ là nơi sinh ra, các cầu thủ chọn vị trí và được nuôi dưỡng tại clb, và nghĩa vụ quan trọng nhất là giáo dục các cầu thủ cũng được chú trọng. Rất nhiều các clb và nhà báo trên thế giới đã đến Barcelona để cố gắng tìm ra bí mật của La Masia. Ở một thái cực khác, nhà máy 'Snark lại có chuyên môn trong việc tạo ra các ngôi sao luôn luôn phải tìm cho mình một bến đỗ mới như Soldado, Negredo, Mata hay Borja Valero.

9. Barca - ông vua chơi đẹp

Không phải tất cả mọi thứ trong bóng đá được sinh ra là để ghi được nhiều bàn thắng hơn đối phương. Chúng còn bao gồm cả phong cách và sự chơi đẹp (fair play). Barca đã luôn tôn trọng và chơi fair play trước những đối thủ của mình. Không cần phải nhìn đâu xa, ở ngay trong mùa giải này, đoàn quân của Pep là một trong những đội bóng phải nhận ít án phạt nhất từ Liên đoàn. Đó là một sự tương phản rất rõ nét so với Real, đội quân của Mourinho đã phải nhận 16 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ (của Di Maria và Khedira), trong khi đó Barca chỉ phải nhận 10 thẻ vàng và chưa có cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân.

10. Cái duyên của Iniesta, tài sản Barcelona

Spains-Andres-Iniesta-2.jpg

Những con số về Andres Iniesta đã giúp Barca nâng cao hình ảnh của mình trên toàn thế giới. Manchego, người đã ghi bàn thắng trong trận chung kết World Cup, đã trở thành biểu tượng trên toàn cầu và là cầu thủ được người hâm mộ Tây Ban Nha yêu mến nhất. Được chào đón tại bất kỳ đâu, Iniesta luôn nhận được những lời khen ngợi ở rất nhiều nơi tại La liga, một cử chỉ không tưởng cách đây vài năm.



Theo sport.es
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mourinho: "Vâng, có thể là tôi đã làm sai, nhưng đó chỉ là cách hành xử theo bản năng tự nhiên”.

Con người hơn loài vật ở cái gọi là kiềm chế bản năng tự nhiên của chính mình... Và Mourinho đã chứng minh cho thế giới thấy rằng một số người không hơn nổi con vật là bao ;)) đã vậy còn khoe :-j
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Ronaldo đẹp mã ư? Còn lâu mới so được Scarlett Johansson!"

images

Đây có thể được coi là câu nói của tuần, và tác giả của phát ngôn đó là Pepe Mel - HLV của Real Betis. Đội bóng của ông sẽ có trận đấu làm khách tại Madrid vào cuối tuần này.

"Việc Cristiana tự nhận mình đẹp mã thì cần phải xem xét lại. Đối với tôi Scarlett Johansson có sức cuốn hút hơn nhiều Cristiana . Còn anh (hay cô) ấy giàu có, điều đó chẳng có gì phải bàn cãi cả..."

Câu nói của Pepe Mel có thể là một mũi tên trúng 2 mục đích, một là 'chửi' thẳng vào mặt của Ronaldo về thái độ kênh kiệu, khinh người của mình; và hai là đánh đến nỗi đau của cô ả người Bồ: vấn đề giới tính! Điệu đà, đỏng đảnh, hay "giận hờn vu vơ", và cái miệng thì chua ngoa... Đó chính là chân dung của Cristiana trong mắt Pepe Mel (và trong mắt rất nhiều CĐV ;)) )
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top