Thân tặng các bạn Real Madrid

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Giờ mình chỉ mong lượt về EC diễn ra ngay cuối tuần này thôi :">
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Sự khác biệt lớn nhất giữa ta và Bầy Dê hiện tại là điểm rơi phong độ được thể hiện đúng lúc.
Vấp ngã trước Real Soledad :)shame:) hồi đầu năm là một động lực rất lớn để Lucho và các học trò bung sức đứng dậy mạnh mẽ sau đó.
Còn Dê An sau khi vô địch giải đấu Club World Cup và khoảng cách hơi an toàn với đội xếp sau đã sinh ra tâm lý kiêu binh.
Điển hình là tay Ra-mốc đã có vài phát biểu chạm tự ái các đội khác kiểu Dê An vô đối.
Tai hại thay người bị chạm tự ái nhất là Simeone nên kết quả thế nào thì chúng ta đã rõ.
Chưa kể các trụ cột của Dê cho thấy sự quá tải về tinh thần và thể lực sau một thời gian cày ải lấy thành tích cá nhân cho Crying7 giành Yellow Ball.

Mạnh dạn dự đoán Dê trắng tay mùa giải này, Ancelotti bị sa thải, Crying7 về lại MU... :sexy:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
@lão Đen: tôi có đánh giá thấp nó đâu. Thậm chí em nó vẫn ở tầm tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới hiện nay ấy chứ.

Cái mà tôi muốn nói ở đây là có 1 cơ số anh nhận mình là cule nhưng lại tâng bốc thằng em lên mây xanh, đặt lên ngang mâm cùng Xavi - Iniesta lúc đỉnh cao, rồi thì đòi Barca phải thay đổi lối chơi, hàng tiền vệ phải học tập mấy thằng đàn em Dê ấy. Mịa, xem hiệp 1 trận EC, anh già Xavi chả điều bóng cho mấy thằng em chạy vãi ... ra quần ;)).
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ancelotti mà nhìn chỉ được thì alex già gân chỉ là thằng bé chăn trâu tắm trong cái ao làng bé tí may mắn mò đuợc hủ vàng thôi.

Nói cái này thì người ta chỉ cười cậu trình lùn thôi, cậu nghĩ hạ thấp Sir Alex thì sẽ chọc tức được tôi à, cái kiểu dìm hàng lẫn nhau chỉ dành cho bọn trẻ trâu thôi :)

Ancelotti có thể chiến thuật giỏi hơn Sir Alex nhưng khả năng truyền lửa, xoay vòng cầu thủ thì thua xa, điều đặc biệt là Ancelotti chưa bao giờ làm được điều gì đó lớn lao với một lực lượng khiêm tốn, nếu như Sir Alex nổi tiếng là vua lội ngược dòng thì Ancelotti xứng đáng là vua bị lội ngược dòng
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng là Ance chỉ sở trường đá cup chứ k phải đua đường trường. Dê mời về năm ngoái chỉ vì khát cái CL thôi. Thực tế cũng cho thấy điều này. Dê gần như chỉ dùng 1 đh cả Liga lẫn CL nên việc tới giai đoạn cao điểm, trụ cột rủ nhau què không có gì khó hiểu. Mà không phải tới giờ, mấy trận trước điểm yếu về thể lực các trụ cột đã xuất hiện nhưng nhờ may mắn nên tới vòng này mới mất điểm.

@ Vui lòng không viết tắt. Cảm ơn.

Đúng rồi cái hồi ở Milan đội hình mạnh thế mà 8 năm trời chỉ có 1 cái Scudetto, thậm chí còn từng bị bật khỏi top dự C1, sau đó Ancelotti có thêm 2 chức vô địch QG nữa với Chelsea- PSG nhưng nhìn chung đều không có gì xuất sắc lắm, với Chelsea thì đầy may mắn với bàn việt vị của Drogba còn với PSG thì đơn giản là họ quá vượt trội ở Ligue 1 nhưng điểm số đạt được cũng không phải là cao

Real tuy đang đầu bảng nhưng mình dự đoán hụt hơi là chuyện sớm muộn, cứ chờ xem

Ancelotti gần giống Benitez nhưng ở đẳng cấp cao hơn thôi và cũng được dẫn dắt nhiều đội bóng mạnh hơn so với Benitez, đội hình Milan- Real đem về 3 cúp C1 cho Ance đều rất nhiều cầu thủ thượng thặng, những cầu thủ mà không phải có nhiều tiền đã có thể sở hữu được
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lối đá của Ronaldo sử dụng tốc độ đoạn dài, khả năng bật nhảy nhiều thì điều này có thể hiểu được

Nhìn chung Ronaldo như thế cũng là nỗ lực hết mình lắm rồi, tài năng không bằng Messi nhưng đã cố gắng hết mình để rút ngắn được khoảng cách

Ronaldo-Messi gần giống với Nadal-Federer trong quần vợt, một tượng trưng cho sự khổ luyện một tượng trưng cho tài năng thiên bẩm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
2015-02-14-Caye-FCBVN-fcbarcelona.com.vn.jpg


Mấy ông Barca nhà mình thắng được vài trận là nổ còn hơn bom nguyên tử. Xét thời điểm hiện tại, Kền kền vẫn hơn điểm. Tính tổng số bàn thắng cũng thua kền kền. Thế là sinh ra cái thống kê nực cười để tôn vinh gà nòi: tổng số bàn của Real Madrid trong năm 2015 cũng không bằng Messi hay gì gì đó. Đám LFP đọc được điều này tý nữa lăn ra ngất.

- Messi, Neymar có mặt trong top các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Tổng cả 2 là 39.
- Gay, Bale, Ben trầm cảm đều có mặt trong top với tổng số bàn là 49.

Su thỏ thì không có mặt và chắc chắn từ nay đến cuối mùa Su thỏ cũng chẳng thể là tiền đạo ghi bàn nhiều ở Liga. Cái này xin phép không cần chứng minh.

Đã thế trận lượt đi cũng thua vỡ mặt trên Bernabeu nên...chuyện tự sướng gần đây của Barca có vẻ quá đà. Cứ đơn giản là kền kền chí ít cầm hòa lượt về thì Barca khó có cơ hội vô địch bởi còn sừng sững Atletico vòng áp chót. Đấy là chưa nói Liga còn đến 16 vòng đấu nữa và khoảng cách của Barca (53) so với Levante (19) chỉ là 34 điểm thì "ước mơ trụ hạng" vẫn còn bị đe dọa.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cái nĩa hình như vẽ thiếu logo Real thì phải, biếm mà còn sợ gì nữa nhỉ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Real tuy đang đầu bảng nhưng mình dự đoán hụt hơi là chuyện sớm muộn, cứ chờ xem

Ancelotti gần giống Benitez nhưng ở đẳng cấp cao hơn thôi và cũng được dẫn dắt nhiều đội bóng mạnh hơn so với Benitez, đội hình Milan- Real đem về 3 cúp C1 cho Ance đều rất nhiều cầu thủ thượng thặng, những cầu thủ mà không phải có nhiều tiền đã có thể sở hữu được

Mình dự đoán không sai mà, có lẽ cả sự nghiệp của Ance béo sẽ không bao giờ có được cú ăn 3 thậm chí cú đúp giải VĐQG + C1

Cơ hội ăn Liga của Barca năm nay rất sáng, Aletico khó gây bất ngờ được như năm ngoái
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
- Ngày Mou còn ở Chelsea, Alex già gân khóc thét mỗi lần chạm trán (chưa thắng nổi Mou lần nào).
- Mou thì khóc hết nước mắt khi gặp Pep.
- Pep khóc khi gặp Ancelotti.
Truớc khi sang Pháp, Ancelotti đã kịp đoạt cú đúp với hàng loạt kỷ lục năm đó ở Anh. Điều mà già gân cầm quân 30 năm với đội bóng mạnh nhất Premier League không làm nổi.
Cũng nói luôn ăn ba bốn sáu cóc quan trọng, ai làm được cũng do may mắn quyết định phần nhiều thôi. Mou có cơ hội lớn ăn sáu với Inter nhưng hắn nào thèm quan tâm.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
- Ngày Mou còn ở Chelsea, Alex già gân khóc thét mỗi lần chạm trán (chưa thắng nổi Mou lần nào).
- Mou thì khóc hết nước mắt khi gặp Pep.
- Pep khóc khi gặp Ancelotti.
Truớc khi sang Pháp, Ancelotti đã kịp đoạt cú đúp với hàng loạt kỷ lục năm đó ở Anh. Điều mà già gân cầm quân 30 năm với đội bóng mạnh nhất Premier League không làm nổi.
Cũng nói luôn ăn ba bốn sáu cóc quan trọng, ai làm được cũng do may mắn quyết định phần nhiều thôi. Mou có cơ hội lớn ăn sáu với Inter nhưng hắn nào thèm quan tâm.
Ủa, nếu mình không nhầm thì Pep đã gặp Ancelotti bao giờ đâu mà khóc thét nhỉ?
Hôm nay cờ đã đến tay, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là ta lại lên định rồi :).
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Kinh nghiệm bao lần của mình là không nên cười chê Dê trước khi Bà Xã xung trận. Để sau khi ta đá rồi tính
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
- Ngày Mou còn ở Chelsea, Alex già gân khóc thét mỗi lần chạm trán (chưa thắng nổi Mou lần nào).
- Mou thì khóc hết nước mắt khi gặp Pep.
- Pep khóc khi gặp Ancelotti.
Truớc khi sang Pháp, Ancelotti đã kịp đoạt cú đúp với hàng loạt kỷ lục năm đó ở Anh. Điều mà già gân cầm quân 30 năm với đội bóng mạnh nhất Premier League không làm nổi.
Cũng nói luôn ăn ba bốn sáu cóc quan trọng, ai làm được cũng do may mắn quyết định phần nhiều thôi. Mou có cơ hội lớn ăn sáu với Inter nhưng hắn nào thèm quan tâm.

Thực sự là kiến thức của cậu quá hạn hẹp, thật đấy

Thứ nhất bóng đá không phải là kiểu so sánh bắc cầu như thế, thậm chí ngay cả khi so sánh trực tiếp cũng không hẳn chính xác tuyệt đối vì lực lượng đôi bên còn có sự chênh lệch

Thứ hai là Sir Alex gặp Mourinho trong thời kỳ MU thay máu và cũng thắng được một trận chứ không phải là chưa thắng lần nào, năm 2007 thì MU đã đòi lại chức vô địch từ tay Chelsea và góp phần khiến Mou bị sa thải đầu mùa sau đó, năm 2009 thì MU đã loại Inter của Mou tại C1

Tiếp nữa Ance giúp Chelsea giành ngôi vô địch PL chỉ có duy nhất kỷ lục về số bàn thắng ghi được còn cái quan trọng nhất là điểm số thì quá bình thường, thậm chí đó là chức vô địch tranh cãi với bàn thắng việt vị cả mét của Drogba, ngay năm sau Ance béo đã để thua trực tiếp Sir Alex tại C1, giải PL thì cũng bị MU đòi lại chức vô địch và bị sa thải

Thành công nào chả phải có may mắn nhưng mang may mắn ra để phủ nhận thành tích của người khác thì chỉ là lý lẽ của loser thôi, Mou không thèm ăn 6 bởi thực tế ăn 3 là đủ, 3 danh hiệu còn lại chỉ toàn là mang tính chất tô điểm thôi thế mà cũng không hiểu, cú ăn 3 hay cú đúp VĐQG + C1 chính là thể hiện khả năng xoay vòng, phân phối sức của một HLV thì cả PEP-MOU-Sir Alex đều làm được ít nhất 2 lần còn Ance có lẽ cả đời này không có được một lần
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Dù ta hơn kền kền 1 điểm thì El Clasico vẫn là mốc quyết định. Thời điểm trước chúng lăn ra chấn thương nhiều còn ta phong độ lên. Nhưng giờ chúng đầy đủ quân và đang khập khiễng lấy lại phong độ thì ta đang mất dần quân. Iniesta vứt. Busquets chấn thương. Còn mỗi Rakitic là yên tâm ở hàng tiền vệ. Đây cũng là một mối lo.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Liệu có khi nào Real-Aletico-Barca hình thành mối quan hệ đấm-lá-kéo không nhỉ? :D

Lối đá phòng ngự của Aletico không ngán kiểu Real vì tổ chức chặt chẽ nên không có khoảng trống cho những chiếc xe F1 bên phía Real tăng tốc nhưng lại rất ngán Barca vì đội này sở hữu nhiều cá nhân có khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và đột phá rất tốt, lối chơi dâng cao của Barca lại tạo nhiều khoảng trống phía sau cho lối đá phản công tốc độ của Real
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
@SirAlex007: Tôi không có so sánh lớn, bé hay bắc cầu cao siêu như xơ nói, mà chỉ đưa ra vài sự thật thôi, xơ nhột nên gãi là chuyện của xơ. Còn chuyện già gân có thắng được 1 trận gì đó thì giống như đem muối bỏ bể, tôi đâu có rảnh quan tâm chuyện nhà quỷ chỉ thấy báo đưa tin toàn thua nên trận thắng đó nếu có là quá hiếm, hiếm đến nỗi có khi các quỷ con còn không nhớ nổi. Đừng vội "hạn hẹp" nhé xơ!
- Dù xơ có nói, có biện bạch gì chăng nữa cũng không thể che đậy được sự thật đã nêu. 30 năm của già gân được sự hậu thuẩn khác gì bọn hoàng gia bên Tây Ban Nha ấy vậy mà chưa một lần làm được điều mà Ancelotti đã làm được với chính sách hà khắc của ông chủ Abramovich. Thua thì đổ tại thay máu, nói cho đã rồi cũng đổ tại khách quan, đúng như cậu nói, đó là lý lẽ của "loser".
- Một sự thật khác: Ancelotti tham dự nhiều trận chung kết C1 nhất (không cần kể những trận với tư cách cầu thủ vì chúng quá nhiều rồi) và giành nhiều danh hiệu vô địch nhất (chia sẻ). Già gân thì hết cơ hội rồi. Anh Mou và anh Pep thì còn có khả năng theo được.
- Ancelotti thuộc dạng "tập trung". Thích vô địch quốc nội thì vô địch quốc nội, thích quốc tế thì quốc tế. Đi đến đâu mà ông ấy không vô địch quốc nội? Pháp? Anh? Hay Ý? Tương lai có nhiều biến động nhưng Ancelotti vẫn có cơ hội không nhỏ để hoàn thành nốt chức vô địch tại TBN. Quên, ở TBN ông ấy cũng có cái cup Nhà vua rồi.
Cũng thông cảm với bạn là MU gần đây "thay máu" nên thay luôn giải đấu, không chịu chơi ở C1, bỏ mặc C3 nốt.
Cái may mắn không là tất cả nhưng để đạt được hai từ hoàn mỹ thì nó lại chiếm phần nhiều. Nhớ lại trận đấu bị Bayern dồn ép năm 99 (có cái xà ngang nữa chứ) và cú trượt chân ngu xuẩn của Terry thì biết may mắn "nhỏ" cỡ chừng nào. Barca cũng thế thôi. Mou ham tiền chứ không ham cái gọi là "ăn ba", đừng nói mấy cái kia thiếu quan trọng, có phải vì già gân không làm được nên nó là kém quan trọng? Nho còn xanh hả bạn!

@vongocduc89: Pep không thua khi ở Barca bạn ạ, mà thua tan nát ở Bayern. Đau lòng. Mới năm trước đó, Bayern nghiền Barca thành tương thì năm sau đó bị bọn Real nghiền lại cỡ chừng ấy.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
@SirAlex007: Tôi không có so sánh lớn, bé hay bắc cầu cao siêu như xơ nói, mà chỉ đưa ra vài sự thật thôi, xơ nhột nên gãi là chuyện của xơ. Còn chuyện già gân có thắng được 1 trận gì đó thì giống như đem muối bỏ bể, tôi đâu có rảnh quan tâm chuyện nhà quỷ chỉ thấy báo đưa tin toàn thua nên trận thắng đó nếu có là quá hiếm, hiếm đến nỗi có khi các quỷ con còn không nhớ nổi. Đừng vội "hạn hẹp" nhé bạn!
- Dù xơ có nói, có biện bạch gì chăng nữa cũng không thể che đậy được sự thật đã nêu. 30 năm của già gân được sự hậu thuẩn khác gì bọn hoàng gia bên Tây Ban Nha ấy vậy mà chưa một lần làm được điều mà Ancelotti đã làm được với chính sách hà khắc của ông chủ Abramovich. Thua thì thay máu, nói cho đã rồi cũng đổ tại khách quan, đúng như cậu nói, đó là lý lẽ của "loser".
- Một sự thật khác: Ancelotti tham dự nhiều trận chung kết C1 nhất (không cần kể những trận với tư cách cầu thủ vì chúng quá nhiều rồi) và giành nhiều danh hiệu vô địch nhất (chia sẻ). Già gân thì hết cơ hội rồi. Anh Mou và anh Pep thì còn có khả năng theo được.
- Ancelotti thuộc dạng "tập trung". Thích vô địch quốc nội thì vô địch quốc nội, thí quốc tế thì quốc tế. Đi đến đâu mà ông ấy không vô địch quốc nội? Pháp? Anh? Hay Ý? Tương lai có nhiều biến động nhưng Ancelotti vẫn có cơ hội không nhỏ để hoàn thành nốt chức vô địch tại TBN. Quên, ở TBN ông ấy cũng có cái cup Nhà vua rồi.
Cũng thông cảm với bạn là MU gần đây "thay máu" nên thay luôn giải đấu, không chịu chơi ở C1, bỏ mặc C3 nốt.

@vongocduc89: Pep không thua khi ở Barca bạn ạ, mà thua tan nát ở Bayern. Đau lòng. Mới năm trước đó, Bayern nghiền Barca thành tương thì năm sau đó bị bọn Real nghiền lại cỡ chừng ấy.

Vấn đề là thực tế là vậy nhưng không phải ai cũng đủ trình để phân tích một cách cặn kẽ để hiểu rõ bản chất :D

Nói là nhột thì hài lắm bạn ạ, bóng đá chỉ là môn giải trí đối với tôi, đam mê thì cùng nhau bàn luận chứ ăn thua quái gì mà tinh tướng, nếu bản thân con người bạn giỏi giang hơn người thì không nói chứ đội bóng bạn thích đá hay hơn đội bóng người khác thích thì có cái gì mà vênh váo kinh thế :))

Sợ thật Ancelotti làm được điều gì ở Chelsea hơn Sir Alex ở MU thế, được mỗi cái mùa ghi nhiều bàn thắng nhất và cho đấy là hơn, thế còn về điểm số-danh hiệu thì thế nào, vẫn là suy nghĩ hạn hẹp theo một khía cạnh thôi

Còn về thắng thua quan trọng là thắng cả một trận đánh lớn chứ thắng thua mấy trận lẻ tẻ không có nhiều ý nghĩa thì nói làm gì, nhiệm kỳ đầu của MOU ở Chelsea khoảng 3 năm thì thắng 2 thua 1 trước Sir Alex nếu xét về số danh hiệu PL nhưng nếu so sánh thì đội hình Chelsea của Mou khi đó mạnh hơn nhiều so với MU của Sir Alex thậm chí ngay cả với năm 2007 mà MU đòi lại chức vô địch của Chelsea, hai năm đầu mà Chelsea vô địch thì rõ ràng MU đang ở thời kỳ chuyển giao, đó là sự thật chứ chẳng phải biện minh, MOU và Sir Alex đối đầu nhau 3 lần tại C1 thì MOU thắng 2 nhưng trong khi lần thắng của Sir Alex hoàn toàn thuyết phục thì 2 lần thắng của MOU đều có dấu ấn của trọng tài, lần đầu là một bàn thắng hợp lệ không được công nhận của Scholes còn lần thứ 2 chính Mou còn phải thừa nhận đội bóng hay hơn đã thua

Ancelotti không phải thuộc dạng "tập trung" mà xoay vòng kém chính là điểm yếu của ông ta, một vài chức vô địch C1 của ông ta cũng nhờ việc chỉ tập trung cho một giải đấu nên có được lợi thế khi đá với những đối thủ đang phải chia sức cho cả 2 mặt trận, ví dụ kiểu này thì có rất nhiều chẳng hạn Barca-Real thua Chelsea-Bayern năm 2012, Chelsea của MOU thua Liverpool của Benitez năm 2007

Cuối cùng về Sir Alex thì nói thật những lời nhận xét của bạn chưa bao giờ khiến tôi phải quan tâm hay thay đổi cách nhìn về ông ấy, Sir Alex là người như thế nào đã được cả thế giới công nhận chả lẽ vì vài lời nhận xét của một vài anti tầm nhìn hạn hẹp mà có thể hạ thấp giá trị của ông ấy sao, nói là hạn hẹp bởi đa số anti chỉ nhìn Sir Alex theo chiều hướng của một HLV đơn thuần mà không nhìn một cách tổng quát hơn với tư cách của một nhà quản lý hay một nhà chiến lược, tiếp nữa chỉ biết nhìn vào con số 30 năm và bảo người khác chỉ cần 3 năm để bằng 30 năm của Sir Alex, tôi thậm chí còn biết một người chỉ cần 2 năm để bằng 30 năm để bằng Sir Alex cơ đó là Sacchi để rồi 28 năm sau của ông ấy thành tích vẫn chỉ bằng 30 năm của Sir Alex( à đấy là nếu chỉ tính C1 ;)))
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top