Thierry Henry

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Henry rời Barca để chuyển sang giải MLS
qm3d4558.jpg

CLB Barcelona và Henry đã đi đến một thỏa thuận cho phép tiền đạo người Pháp được giải phóng hợp đồng và anh được phép tự do ký kết hợp đồng mới với CLB của giải nhà nghề Mỹ, New York Red Bulls.

Ngôi sao người Pháp sẽ rời Camp Nou sau 3 mùa giải ở đây với một mùa giải dưới sự huấn luyện của Frank Rijkaard và hai mùa giải sau đó là Pep Guardiola. Henry đã giành 7 danh hiệu cùng với Barca và sau 121 trận đấu chính thức, anh ghi được 49 bàn thắng.

Henry sẽ có buổi ra mắt ở CLB mới tại Mỹ vào 13:15 (giờ địa phương) vào thứ Năm này. Phát biểu trên website chính thức của New York Red Bulls, tiền đạo người Pháp cho biết: "đây là một chương mới đầy lôi cuốn trong sự nghiệp của tôi, thật tự hào khi được đầu quân cho New York Red Bulls. Tôi biết khá rõ về lịch sử CLB và hy vọng những bàn thắng của tôi trong thời gian ở đây sẽ giúp CLB giành chức VĐQG đầu tiên."

(Theo fcb.cat)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm nay Henry chính thức khoác lên mình chiếc áo của NYRB.

Henry_640DL1.jpg

Áo đấu cũng đã được in:

henry1.jpg

Video về buổi ra mắt và chụp hình:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bT8cUOKGZIU[/ame]

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=J8gvQe18vh8&feature=related[/ame]​

Theo NEWYORKREDBULLS.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Người ta sẽ không bao giờ quên pha ăn mừng này của hai người hùng giờ đã chính thức trở thành lịch sử của Barcelona.


Thierry-Henry-Samuel-Eto-o-Barcelona-Lyon-Cha_1989912.jpg

Em nhớ là còn một pha ăn mừng tương tự nhưng Henry và Eto'o đứng đối diện nhau.
 

Asturias

Trung học xã
Đầu quân
25/5/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Chúc anh thành công trong những năm tháng tại Mỹ
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Xin chân thành cảm ơn vì những đóng góp của anh sau hơn 3 năm khoác áo Barca. Và xin chúc anh tìm lại được cảm hứng chơi bóng cũng như thành công ở New York Red Bull trong những năm tháng cuối sự nghiệp.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Bàn thắng đầu tiên của Henry trong màu áo New York Red Bull

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=GlJhXHXFCZw&feature=player_embedded[/ame]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[video=youtube;c5LRMTzux34]http://www.youtube.com/watch?v=c5LRMTzux34[/video]​

Chưa bao giờ được thấy Henry ăn mừng bàn thắng đầy xúc cảm và mãnh liệt như thế. Thậm chí anh luôn nổi tiếng với vẻ mặt lạnh lùng mỗi khi ghi được bàn thắng. Nhưng khi LÝ TRÍ không thể kiềm chế CON TIM, mọi thứ đều sẽ diễn ra một cách tự nhiên, như nó cần phải thế. Chúc mừng anh trở về với TÌNH YÊU!!!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
THIERRY HENRY: "XAVI NÊN GẮN BÓ TRỌN ĐỜI TẠI BARÇA"

Henry-habla-para-la-prensa-tra_54398240783_54115221154_600_396.jpg

Cựu cầu thủ Barcelona Thierry Henry đã gửi lời chúc mừng đến cột mốc 700 trận của người đồng đội cũ Xavi Hérnandez trong màu áo Barcelona, tiền đạo người Pháp cho biết tại một sự kiện vừa diễn ra ở thủ đô Cataluyna:

"Xavi có thể làm được những gì mà anh ấy muốn. Với những gì mà anh ấy đã mang lại cho bóng đá và Barcelona, theo tôi thì anh ấy nên ở lại đây, gắn bó trọn đời với Barça".

Henry cũng khẳng định Xavi là mẫu cầu thủ có thể chơi ở bất kỳ giải đấu nào: "Xavi có thể chơi tại MLS, tại Pháp, tại Anh... Tôi tin rằng đó là một cầu thủ đáng kinh ngạc. Mọi người không thể tin nổi được những gì mà Xavi đã làm trên sân cỏ".

Cầu thủ của Barcelona từ năm 2007 đến 2010 cũng đưa ra những nhận xét tốt đẹp dành cho HLV Gerardo 'Tata' Martino: "Theo quan điểm của mình thì tôi nhận thấy đội bóng rất tốt. Một Barça rất mạnh mẽ, khi họ thi đấu cùng một đội bóng khác, đó luôn là điều bạn chờ đợi. Tôi không nhận thấy điều gì tồi tệ cả".

Henry cũng để cập đến danh hiệu QBV vừa qua khi mà anh cho rằng người đồng hương Ribery xứng đáng giành chiến thắng với 5 danh hiệu mà anh ấy đạt được cùng Bayern Munich:

"Tại Pháp, tất cả mọi người đều muốn Ribery giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ giành được giải thưởng này bởi vì trong năm qua anh ấy đã thi đấu rất tốt và gần như giành được tất cả mọi thứ. Tôi cần phải nói rằng đó là sự yêu thích của tôi. Tôi muốn Ribery là người chiến thắng, điều đó cũng giống như Messi bốn năm trước".
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
THIERRY HENRY: "PHONG CÁCH CỦA MAN CITY SẼ CÓ LỢI CHO BARÇA"

Barca-Presentacion-de-Thierry-_54338066871_54115221154_600_396.jpg

Trong một hoạt động để giới thiệu về sản phẩm mới nhất của nhẫn hiệu Puma, cựu cầu thủ Barça Thierry Henry đã dành cho Mundo Deportivo một buổi trò chuyện về những năm tháng của mình tại CLB và những dự đoán về trận cầu đinh sắp tới giữa Manchester City và Barça.

Sau đây là một số chi tiết đáng chú ý

*Anh đã chơi bóng 3 năm tại Barça và 2 trong số đó là dưới sự dẫn dắt của Guardiola. Vậy HLV hiện tại của Bayern có ảnh hưởng thế nào đối với sự nghiệp của anh?

Đối với tôi, về phương diện cá nhân thì Wenger như một người cha, điều đó là bất khả xâm phạm. Nhưng tôi phải nói rằng Pep rất đáng kinh ngạc và vĩ đại. Theo cách nhìn chuyên nghiệp thì Pep là một "ông chủ" tốt nhất mà tôi từng có vì ông ấy rất kỷ luật và có một cách nhìn chính xác về các trận đấu. Tất cả đều được lên kế hoạch, không có bất cứ một cơ hội nào bị bỏ qua và luôn đi trước một bước so với phần còn lại. Ông ấy và Wenger là những tấm gương của tôi và cả hai đều thật vĩ đại.

*Anh đã đến một Barça rất xuất sắc nhưng lại bắt đầu đi xuống, vậy Guardiola đã làm những gì trong tình huống đó?

Ông ấy mang đến cho chúng tôi niềm tin. Thông qua công việc, chúng tôi bắt đầu tin tưởng vào chính mình và bắt đầu ghi bàn trong những tình huống phạt góc cũng như đá phạt trực tiếp. Chúng tôi đã bắt đầu chiến thắng và cứ tiếp tục như thế, thật khó để duy trì những thành công.

*Anh có cảm thấy mình là một phần rất quan trọng trong lịch sử của Barça hay không?

Tất cả đều biết Arsenal đặc biệt như thế nào đối với cuộc đời tôi nhưng tôi cảm thấy may mắn khi đã là một phần của Barça. Tôi tin rằng hiện tại không còn ai nghi ngờ gì về tình cảm của tôi dành cho Barça. Tôi xem mình là một tín đồ của Arsenal và Barça.

*Barcelona có giống như anh tưởng tượng trước khi ký hợp đồng hay không?

Tôi nhớ về một cuộc trò chuyện của tôi với Pep. Năm đầu tiên đúng là thảm họa, một thảm họa dành cho Barça. Đối với phần lớn các CLB thì đều có một mùa giải tốt đẹp nhưng với Barça thì không. Pep đã nói với tôi rằng Hãy chờ cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng. Và sau đó, Barça đã có 6 danh hiệu và tôi thấy rằng Pep đã đúng. Điều đó là không thể tin nổi, có rất nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi.

*Sáu danh hiệu trong một năm là duy nhất?

Tôi có thể nói rằng, hiện tại thì chỉ có Barça và Bayern có thể làm được điều đó. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, đều có thế san bằng nhưng không thể làm tốt hơn.

*Barça bây giờ cũng thế ư?

Tôi nghĩ vậy. Mặc dù trải qua nhiều sóng gió nhưng họ vẫn tiếp tục là một đội bóng vĩ đại và hơn nữa là họ có Messi.

*Điều gì mà bạn nhớ nhất trong thời gian của mình tại Barça?

Tôi luôn nói với những bạn bè của tôi về chiến thắng 6 - 2 trước Madrid, đó là một điều không thể nào quên được, hơn nữa là bởi những ảnh hưởng của tôi trong đó. Thực sự thì những màn ăn mừng của các cổ động viên đã làm tim tôi rất xúc động. Tôi đã ở một đội bóng rất đặc biệt. Xavi và Puyol đã cố gắng giải thích cho tôi về những gì tôi sẽ cảm thấy nếu chúng tôi chiến thắng tại Madrid. Đầu tiên, giành chiến thắng ở đó và nhìn thấy sự tức giận cũng như sự tuyệt vọng của họ...tôi đã học được ý nghĩa của việc giành chiến thắng trước Madrid và theo một cách như thế. Tôi thấy đó là một sự cạnh tranh vượt xa bất kỳ điều gì khác. Chúng tôi trở về Barcelona vào lúc bình minh và tại sân bay đã chật kín người chờ đợi, mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn chưa giành được danh hiệu.

*Và vẫn còn thiếu Champions league phải không?

Đúng là vậy. Barça đã đem lại cho tôi điều gì đó mà tôi đã không có đầu tiên là Champions league, sau đó là Copa và Cúp các CLB thế giới. Với bóng đá thật là tuyệt vời.

*Tại Camp Nou những yêu cầu luôn rất khắt khe?

Tôi học được rằng bạn cần phải chiến thắng, hơn nữa cần phải chơi tốt. Nếu bạn chơi với một nhịp độ không hợp lý thì mặc dù bản tỉ số có là 5 bàn thắng thì khán giả cũng không quan tâm. Họ muốn thưởng thức một thứ bóng đá đẹp. Nếu bạn cảm thấy điều đó là quá đòi hỏi thì bạn hãy trở về đêm tháng năm sau chiến thắng 6 - 2 trên xe buýt và nhân được sự cám ơn của đám đông chờ đợi tại sân bay, đó là một điều tôi không bao giờ quên được. Tất cả mọi người nói với tôi rằng tôi nên trải nghiệp trong một trận Siêu kinh điển, không có gì hơn việc vượt qua đối thủ của mình.

*Anh có cảm thấy thực sự Barça là một câu lạc bộ khác biệt?

Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi có thể nói Barça thực sự là "hơn cả một câu lạc bộ", giống như khẩu hiệu mà họ nói. Có người không hiểu hoặc chia sẻ nó nhưng khi Barça giành chiến thắng, tạm trạng của thành phố và Cataluyna đã thay đổi. Không phải một lĩnh vực của Barcelona hay một phần Cataluyna, mà là tất cả. Có rất nhiều CLB, nhưng những đội bóng này không có được sự ảnh hưởng đến cộng đồng lớn như Barça. Cataluyna rất hạnh phúc và một đêm Champions league tại Camp Nou là thực sự tuyệt vời.

*Có điều gì làm anh ngạc nhiên trong từng ngày tại Barça?

Chắc chắn là trình độ của những buổi tập. Tôi trở về nhà và cùng bàn luận về buổi tập luyện cùng các đồng đội như Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o, Ronaldinho trong năm đầu tiên. Những việc trong khi tập luyện tại Barça là một niềm vui, một bài học hằng ngày mà tôi nhớ rất nhiều.

*Và Messi thì thế nào?

Không thể định nghĩa được bằng những từ ngữ. Anh ấy là từ một thế giới khác, Leo xuất sắc nhất là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ấy đã làm nhừng điều không thể hình dung được. Tôi không biết đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của anh ấy là bao giờ nhưng chắc chắc rằng anh ấy là một cầu thủ vĩ đại.

*Anh nghĩ gì về một trận hòa giữa Manchester City và Barça?

Rất khó, mùa giải này MC đang mạnh hơn bao giờ hết, họ được đầu tư rất mạnh mẽ và tại Premier league họ đã thể hiện được sức mạnh của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng với lối chơi của họ thì sẽ là một đối thủ mà Barça yêu thích bởi vì họ không phải là đội bóng phòng ngự tiêu cực và Barça có thể cảm thấy thoải mái, tìm những khoảng trống mà họ muốn. Tôi sẽ xem trận đấu qua TV và cố vũ cho Barça như một người hâm mộ.

*Tương lai của anh như thế nào?

Tôi còn một năm hợp đồng nữa và hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Thưởng thức cùng các trận đấu, vì thế đến cuối năm nay thì chúng ta sẽ biết được khi đó là thời điểm để ra đi. Và tôi sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá theo một cách nào đó.

*Tương lai của anh chắc chắn là ở London chứ?

Tôi đang rất thoải mái tại New York nhưng cuộc sống của tôi là ở London. Ở đó có con gái tôi, nhà của tôi,...tôi nghĩ rằng tương lai của tôi là ở đó nhưng hiện tại thì tôi không biết. Những quyết định luôn là khó khăn và khi bạn rời xa bóng đá thì bạn sẽ phải quyết định một số thứ.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
HENRY TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ! MERCI, HENRY!

HENRY_V2_1000x563.v1418734147.jpg

Cựu cầu thủ Barça Thierry Henry đã chính thức tuyên bố giải nghệ vào hôm nay:

“Sau 20 năm gắn bó với bóng đá, tôi đã quyết định sẽ giải nghệ khỏi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Với bóng đá, tôi đã trải qua một cuộc hành trình ngoài sức tưởng tượng. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ, các đồng đội và những cá nhân tại AS Monaco, Juventus, Arsenal, FC Barcelona, New York Red Bulls và dĩ nhiên là tuyển quốc gia Pháp. Các bạn đã làm nên khoảng thời gian thật đặc biệt trong tôi.

Giờ là lúc cho một cuộc hành trình khác. Tôi rất vui khi được thông báo rằng tôi sẽ trở lại London và gia nhập Sky Sports. Tôi hy vọng sẽ được chia sẻ với các bạn về những trải nghiệm, quan sát và phân tích mà tôi đã học được suốt những năm qua.

Tôi đã có được những kỷ niệm khó quên (hầu hết là kỷ niệm đẹp) và những trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ tôi như trước kia.

Hẹn gặp các bạn ở một cuộc hành trình khác.”


Thierry Henry, khoác áo Barça từ 2007 – 2010, đã tuyên bố giải nghệ vào hôm nay. Cùng Barça, Henry giành các danh hiệu: 1 Champions League, 2 La Liga, 1 Cúp thế giới các CLB, 1 Copa del Rey, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Siêu cúp châu Âu.

Mùa giải đầu tiên tại Barça, dưới thời HLV Frank Rijkaard, Henry là chân sút số 1 của đội bóng, với 19 bàn thắng sau 30 trận tại Liga.

Mùa giải 2008/09, dưới kỷ nguyên Pep Guardiola, Henry ghi 26 bàn sau 42 trận và đóng vai trò quan trọng trong chiến tích cú ăn 3 ở mùa giải và sau đó là cú ăn 6 trong năm 2009.

Mùa giải cuối tại Barça, Henry ghi 4 bàn và thi đấu 32 trận, anh giành thêm 1 chức vô địch Liga nữa.

Tổng cộng, Henry đã chơi 121 trận đấu chính thức cho Blaugrana, ghi 49 bàn tổng cộng (bao gồm 2 hat-trick, trước Levante và Valencia), và cả cú đúp trong chiến thắng 6-2 tại Bernabeu.

Merci, Henry!

12-16-2014 9-44-09 PM.jpg

Carles Puyol chia sẻ trên Instagram của anh: "Cảm ơn bạn tôi, vì thứ bóng đá mà anh đã mang lại!"

“Tại Barça, cái gì cũng phải hơn. Bạn cần phải nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, cống hiến hơn, ghi bàn nhiều hơn… Nếu bạn đang dẫn 5-0 trong một trận đấu, bạn cần phải tiếp tục tấn công và ghi bàn thứ 6. Người hâm mộ muốn như thế… Rất khó để thích nghi được tại Barça một khi bạn không phải là cầu thủ cây nhà lá vườn của CLB… Bạn phải quên đi những bài học cũ, bắt đầu học lại từ đầu, từ bỏ phản xạ tự nhiên của bản thân, học lại cách chơi bóng cứ như thể đây là một môn thể thao khác. Nhưng một khi đã hiểu được cách bóng đá vận hành tại Barça… Bạn sẽ được sống với thứ bóng đá phi thường!” – Thierry Henry
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Sự nghiệp đã kết thúc. Titi là tượng đài ở Arsenal. Titi góp công trong mùa bóng vĩ đại nhất. Mai sau, khi nhắc lại mùa bóng lịch sử, chúng ta có thể tự hào kể với con cháu rằng chúng ta được chứng kiến bộ 3 sát thủ Henry - Ếch tồ - Mặt sị cùng đá với nhau. Merci Titi!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca cám ơn Henry nhưng ở chiều ngược lại Henry còn cám ơn Barca nhiều hơn vì đã đem lại cho anh danh hiệu mà anh khao khát cả sự nghiệp( khi đã giành WC và Euro quá sớm khi còn trẻ) và cũng vì danh hiệu đó mà anh cam tâm dứt áo khỏi câu lạc bộ của cuộc đời, việc dứt áo khỏi Arsenal vì C1 cho thấy ý nghĩa của danh hiệu này với Henry lớn như thế nào
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Những con số về Henry trong màu áo Barça.

infografic_henry-eng.v1418752208.jpg
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Tạm biệt anh, thần tượng của tôi.
[video=youtube;vb-MqCQlxLU]https://www.youtube.com/watch?v=vb-MqCQlxLU[/video]
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Thierry Henry trả lời phỏng vấn SPORT

Henry: "Tôi đã hiểu được giá trị 'Més que un club'
sau chiến thắng 6-2 trước Madrid"

henry-the-ballon-dor.jpg

Mới đây, tiền đạo Thierry Henry đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Javier Giraldo của SPORT về khoảng thời gian thi đấu trong màu áo Blaugrana.

Cũng đã gần một tháng kể từ khi anh tuyên bố giã từ sự nghiệp, anh có cảm thấy nhớ bóng đá không?

Để gọi là nhớ thì có lẽ là chưa. Theo lịch thi đấu của giải MLS [Major League Soccer] thì mùa giải đã kết thúc và tôi coi như khoảng thời gian này đang là kì nghỉ xả hơi sau một mùa giải bình thường. Khi giải trở lại vào tháng Ba thì tôi sẽ phải ở nhà để theo dõi, và lúc đó có lẽ mới thấy chút lạ lẫm. Nhưng tôi tin quyết định của mình là sáng suốt. Hai mươi năm thi đấu đỉnh cao quả là một điều không dễ dàng gì: Mỗi từng ngày, từng giờ, từng phút bạn luôn phải tập trung cho công việc. Tôi đã may mắn khi được thi đấu cho những đội bóng tuyệt vời và chẳng có gì để lấy làm hối tiếc.

Còn những kỷ niệm của anh ở Barça thì thế nào?

Đó là những kỷ niệm khó phai. Ai cũng biết tên tuổi tôi gắn liền với Arsenal, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng với Barça thì đó là một điều hoàn toàn khác. Tôi nhận ra được ý nghĩa của khẩu hiệu 'Més que un club' trong mùa giải thứ hai của mình ở CLB. Tôi đã đừng nghe về điều này trước đó, mọi người cũng có giải thích với tôi về điều này, nhưng tôi không thực sự hiểu cho lắm. Bạn phải sống cùng nó thì mới có thể hiểu thấu đáo được những ý nghĩa bên trong. Tôi đã chứng kiến một Barça mạnh nhất thế giới, nhưng có lẽ tôi học được nhiều hơn từ một Barça rệu rã, ở mùa giải đầu tiên của mình tại CLB. Bạn phải trải qua những khó khăn thì mới cảm nhận được thành quả của mình khi đạt được, và tôi đã làm được điều đó với cú ăn ba cùng Barça. Không bao giờ tôi có quên được những danh hiệu đó. Tôi đến Barça để tìm kiếm những danh hiệu, và Champions League là mục tiêu mà tôi luôn khao khát.

Quá trình chuyển giao giữa Rijkaard-Guardiola có để lại trong anh điều gì không?

Tôi học được rất nhiều điều ở mùa giải đầu tiên của mình tại Barça. Một mùa giải tồi tệ. Nhưng chính điều đó đã cho tôi thấy được bản thân mình có thể làm được tốt hơn nữa. Thích ứng tại một CLB mới luôn là điều khó khăn với bất kì ai, đặc biệt khi đó là đội bóng có những Ronaldinho, Messi, Eto'o hay Deco. Arsenal luôn rộng cửa chờ tôi quay về, nhưng tôi muốn thử sức mình tại Barça và điều đó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Rất nhiều cầu thủ đã phải rời CLB chỉ sau một mùa giải gắn bó, và bản thân tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó sau khi mùa giải đầu tiên kết thúc. Mọi thứ trở nên ngột ngạt. Sau đó, tôi đã nói chuyện với Pep, và chính nhờ anh ấy, tôi đã quyết định ở lại Barça. Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu khi đó tôi quyết định rời Barça.

Người hâm mộ đã có khoảnh khắc tuyệt vời tại Bernabeu trong chiến thắng 2-6...

Đó là một trận đấu khó quên. Tôi biết mình không phải là một culé 'ruột', nhưng vào ngày diễn ra trận đấu đó tôi thực sự cảm thấy mình là một Barcelonista. Tôi cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng rất nhiều. Tôi đã nghĩ: "Chúng tôi thậm chỉ chả giành được La Liga". Nhưng mọi người ăn mừng chiến thắng đó như việc vô địch một danh hiệu. Đó là lúc mà tôi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của khẩu hiệu 'Més que un club'. Barça như là một thứ tôn giáo, một nền văn hóa, một cái gì vượt quá khỏi một CLB thông thường. Và dĩ nhiên, sau Arsenal, Barça chiếm một phần không nhỏ trong tim tôi. Vào mỗi cuối tuần tôi đều tìm kiếm kết quả thi đấu của Arsenal và Barça.

Ai là người đã giải thích cho anh về ý nghĩa của khẩu hiệu 'Més que un club'?

Lúc tôi mới chuyển đến Barça, Samuel Eto'o đã nói với tôi rằng: "Khi Barça giành chiến thắng, sẽ có những điều khó có thể tưởng tượng nổi xảy ra, và cậu chẳng thể so sánh điều này với bất kỳ CLB nào khác đâu".

Nhưng anh chuyển đến sau khi đã giành rất nhiều danh hiệu với Arsenal...

Vâng, nhưng đây là một chuyện khác. Barça là Barça. Và giờ tôi có thể nói được vì sao CLB này lại có ý nghĩa với tôi: những buổi luyện tập, những câu hỏi của báo chí, của huấn luyện viên, áp lực khi khoác trên mình màu áo Blaugrana. Tôi không rõ những câu lạc bộ khác ở Tây Ban Nha như thế nào, nhưng ở Barça bạn phải thực sự chuẩn bị tinh thần trước khi mặc trên mình màu áo ấy. Tôi cảm thấy rất vui vì được góp một phần nhỏ để viết nên lịch sử Barça. Và tôi luôn tự hào khi nói mình đã từng là một phần của CLB ấy.

Mặc dù đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng anh có cảm thấy mình thiếu sự 'gần gũi' với người hâm mộ?

Có lẽ mọi người có cảm giác như vậy vì tôi ít khi trả lời báo chí. Không phải là tôi thiếu tôn trọng với báo chí, mà chỉ đơn giản là tôi không thích điều này. Tôi chỉ muốn tập trung cho công việc của mình. Dẫu vậy, tôi đã từng nói điều này khi chia tay Barça và giờ tôi xin nhắc lại lần nữa: Tôi luôn coi mình là một culé... luôn là vậy, chừng nào người hâm mộ còn dành tình cảm cho tôi.

Anh đã thi đấu cho Barça ba năm, nhưng anh đã có thể gắn bó lâu hơn. Chấn thương có phải là rào cản giữa hai bên?

Trong ba tháng cuối thi đấu cho Barça, tôi đã thi đấu ít hơn. Tôi thực sự mắc phải một chấn thương ở lưng, nhưng có một điều tôi phải thừa nhận rằng: Pedro xứng đáng được ra sân và đó đó cũng là một lý do mà tôi không thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là người hâm mộ đã gọi tên tôi trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch La Liga (2009/10), họ hô vang tên của tôi. Điều này làm tôi rất cảm động khi tôi đã nghĩ rằng người hâm mộ có lẽ sẽ chỉ nhớ đến mỗi Pedro. Ngạc nhiên đến mức thú vị.

Theo SPORT​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top