[Thông tin-Bàn luận] Confederations Cup 2013

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
1647657.jpg

1001640_291835794286286_1083200621_n.jpg

Đến hẹn lại lên, giải đấu được coi là tập dượt cho WC sang năm sắp được diễn ra.
Cùng FCBVN tham gia bàn luận về giải đấu này ở đây nhé. :byebye:
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
cúp này các Xã sẽ cổ vũ cho ai TBN hay Brazil của Neymar :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
cúp này các Xã sẽ cổ vũ cho ai TBN hay Brazil của Neymar :D
Đang chờ xem TBN sau một mùa giải thất bại nặng nề tại châu Âu ở cấp CLB (Barca và Real) sẽ thi đấu thế nào? :hóng:
Liệu có phải tiki-taka đã hết thời như người ta rêu rao thời gian qua? :baffle:

Còn Braxin thì xem giò cẳng Neymar thế nào thôi chứ không cổ vũ :shame:
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Đang chờ xem TBN sau một mùa giải thất bại nặng nề tại châu Âu ở cấp CLB (Barca và Real) sẽ thi đấu thế nào? :hóng:
Liệu có phải tiki-taka đã hết thời như người ta rêu rao thời gian qua? :baffle:

Còn Braxin thì xem giò cẳng Neymar thế nào thôi chứ không cổ vũ :shame:

mong chờ trận CK TBN-Brazil ;)) sẵn tiện bác cho mình hỏi sao post ảnh trong 4rum khó thế :X toàn phải viết ra xong dán vào chứ không dùng tab Insert Image được :*
 
Sửa lần cuối:

tieuxavi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/11
Bài viết
275
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Nơi ở
Nghệ An
Barça đồng
0
Các chú brazil trẻ khỏe, nhưng nếu mà có cặp Brazil- TBN thì em vẫn nghiêng về mấy anh TBN
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Từ ngày TBN nổi lên chưa gặp Brazill trận nào, chả hiểu so găng sẽ ra sao?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Sáng nay ĐT TBN với bộ khung là các cầu thủ Barca đã có một trận đấu rất thành công khi hoàn toàn kiểm soát trận đấu trước các cầu thủ Nam Mỹ.
Nếu trong màu áo CLB những Pique, Xavi, Cesc, Pedro...khiến người hâm mộ không thể hài lòng vì sự sa sút phong độ thì dưới bàn tay huấn luyện của Del Bosque, họ dường như đã lột xác, thanh thoát hơn trong từng pha bóng mà điển hình là tình huống Cesc Fabregas có đường chuyền sắc xảo để Soldado tinh tế làm nốt phần còn lại.
Urugoay cũng rất cố gắng nhưng trước một đối thủ có hàng tiền vệ quá mạnh họ đã không làm gì được mà chỉ tấn công bằng những đường đưa bóng đến cho Suarez hoặc Cavani tự xoay sở.
Nhưng các hậu vệ của đội ĐKVĐ Thế giới có thừa kinh nghiệm để ngăn cản hai tiền đạo nguy hiểm này, trừ tình huống sút phạt ghi bàn của tiền đạo đang khoác áo Liverpool.

Có thể nói TBN đã dập tắt những nghi ngờ và họ vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức VĐ của giải đấu.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đến lúc này, sức mạnh của các đội đã được thể hiện rõ ràng tại giải đấu.
Chủ nhà Braxin và đội tuyển Ý đã chắc vé vào vòng sau.
Lượt đấu cuối giữa hai đội sẽ có một trận trực tiếp chiến đấu với nhau để giành ngôi nhất bảng.
Đội chủ nhà có lợi thế lớn hơn đối thủ bởi họ ngoài yếu tố khán giả còn đang vượt hơn đối thủ về hiệu số.

Ở bảng bên kia Tây Ban Nha cũng đã đoạt vé sớm ở vị trí đầu bảng, chiếc vé còn lại sẽ là sự tranh chấp của U-ru-goay và Ni-giê-ri-a khi hai đội đang có hiệu số bằng nhau với lợi thế nghiêng phần lớn về phía nhà ĐKVĐ Nam Mỹ bởi vòng cuối chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất giải là Tahiti và họ cũng đã thắng nhà ĐKVĐ Châu Phi trong trận đối đầu.
Urugoay chỉ mất vé trong trường hợp họ không thắng được Tahiti (điều khó có thể xảy ra khi đội bóng đến từ Châu Đại Dương quá yếu so với mặt bằng chung của giải) và Ni-giê-ri-a giành chiến thắng với bất kì tỉ số nào.
Trường hợp hai cặp đấu cùng có tỉ số hòa thì đội bóng Nam Mỹ sẽ đi tiếp ở vị trí nhì bảng.

Dự đoán các cặp đấu tại Bán Kết:
Braxin - Urugoay
TBN - Ý

Chung kết: Braxin - TBN (một trận Chung kết trong mơ :dreaming:, là kết thúc tuyệt vời cho giải đấu).

//Không khéo Torres lại thành vua phá lưới của giải này (đang tạm dẫn đầu với 4 bàn thắng). :rofl:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Giải này chưa xem nổi trận nào. Nhưng trận Tây Ban Nha thắng 10-0 thì không thể mê nổi El Nino về tính cách. Xem video thấy hùng hổ tàn sát đối phương trong một trận gần như giao hữu mà đau nhất là đầu trận được họ tặng quà theo kiểu cả đời được đá giải một lần. Đá thế mất khách lắm. Là cổ động viên trung lập thì rất ghét kiểu tỷ số thiếu thương nhau như thế :D.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Torres đá ăn hên phết nhỉ mặc dù đá vật và vật vờ ;)) thế mà toàn ghi bàn trận ck với đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nữa ;)) đúng là hay không bằng hên :D

p/s e vẫn đặt niềm tin vào Neymar sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và đưa Brazil đến ngôi vô địch :D muốn 1 chiếc cúp quốc tê cho Neymar quá :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Iniesta_a_la_Copa_Confederacions.v1372073450.JPG

FC Barcelona sẽ đóng góp 10 cầu thủ cho vòng bán kết Confederations Cup 2013, với 8 tuyển thủ xứ đấu bò (Valdés, Piqué, Busquets, Iniesta, Xavi, Jordi Alba, Villa và Pedro) và 2 vũ công Samba (Alves và Neymar).

- Neymar và Villa là 2 chân sút hàng đầu của Blaugrana tại giải với mỗi người đều đã có 3 bàn thắng. Nếu Neymar ghi bàn trong cả 3 trận tại vòng bảng gặp Nhật Bản, Mexico và Italia thì David Villa lập hattrick trong chiến thắng hủy diệt của La Roja trước Tahiti. Dẫn đầu danh sách ghi bàn hiện tại là Fernando Torres của Tây Ban Nha với 5 pha lập công.

- Tây Ban Nha là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 15 lần làm rung lưới đối thủ, họ cũng là đội để lọt lưới ít nhất với 1 bàn thua trong trận gặp Uruguay. Brazil xếp thứ ba trong "top dội bom" với 9 bàn thắng, nước chủ nhà đã 3 lần để lọt lưới.

- Trong số các cầu thủ Blaugrana tham dự giải lần này, hậu vệ Daniel Alves là người thực hiện nhiều đường chuyền nhất với 248 lần, xếp trên Iniesta (218) và Xavi (194). Tuyển thủ người Brazil cũng là người thi đấu nhiều nhất với việc chơi trọn cả 3 trận tại vòng bảng (270 phút), vượt qua Neymar (233 phút), Iniesta (194 phút) và Jordi Alba (180 phút).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
9 bàn thắng của các cầu thủ Blaugrana tại Confederations Cup 2013​

fotoesp1.v1372503566.JPG

Những bàn thắng và Barça như một "đôi tình nhân" lâu bền. Confederations Cup năm nay tại Brazil là một bằng chứng khác cho điều đó. Cho đến nay, các chân sút của Blaugrana đã ghi được 9 bàn tại giải, với cú hattrick của Villa, cú đúp của Alba, một bàn của Pedro cho tuyển Tây Ban Nha và 3 pha lập công trong màu áo Brazil của Neymar.

Barça thống trị trong đội hình và số bàn thắng cho Tây Ban Nha

Pedro là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Tây Ban Nha với pha lập công mở tỉ số trong chiến thắng 2 - 1 trước Uruguay. Không chịu kém cạnh người đồng đội, Jordi Alba cũng lập một cú đúp mang về thắng lợi 3 - 0 trước Nigeria. David Villa ghi dấu ấn bằng một hattrick trong chiến thắng lớn nhất tại giải đấu năm nay, 10 - 0 trước Tahiti.

Tại bán kết, Tây Ban Nha vượt qua Italia sau loạt sút luân lưu định mệnh. Những cái tên của Barcelona đứng trước quả 11m là Piqué, Iniesta, Xavi và Busquets đều thực hiện thành công, qua đó giúp La Roja chiến thắng 7 - 6.

Neymar Jr: Bàn thắng, hiệu quả và ma thuật

Bản hợp đồng mới nhất của Barça đã chứng minh cho NHM thấy sự nguy hiểm của mình mỗi khi chạm bóng. Tại vòng bảng, Neymar "mở hàng" cho bản thân và cũng là cho tuyển vàng-xanh bằng một cú vô-lê đẹp mắt trong chiến thắng 3 - 0 trước Nhật Bản.

Trận gặp Mexico, Neymar cũng tạo nên một siêu phẩm vô-lê khác mở tỉ số rồi kiến tạo cho Jo ấn định chiến thắng 2 - 0 cho nước chủ nhà. Và trong cuộc đối đầu hấp dẫn với Italia, Neymar cũng để lại dấu ấn bằng pha sút phạt tuyệt vời vào góc chết khung thành do Buffon trấn giữ.

Neymar một lần nữa chứng tỏ vai trò của mình trong trận bán kết gặp Uruguay. Cầu thủ 21 tuổi này đã xâm nhập vào vòng cấm của thủ thành Fernando Muslera và tạo cơ hội cho Fred lập công. Và cũng chính Neymar thực hiện quả phạt góc giúp Paulinho bật cao đánh đầu mang về tấm vé chơi trận chung kết cho Những vũ công Samba. Như vậy, Neymar sẽ có cơ hội đầu tiên đối đầu với Tây Ban Nha. Đây sẽ là lúc anh chứng tỏ mình với những người đồng đội tương lai ở CLB.

Theo FCB.com
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Trận CK, TBN thua đậm cũng một phần lớn là do hàng hậu vệ quá tệ hại. Arbeloa là tên tệ nhất khi mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua đầu. Ramos thì cứ mãi đi đâu đâu, hoàn toàn không biết phòng ngự là gì. Pique quá chậm. Casillas cũng có lỗi trong 2 bàn thắng của Fred, quyết đoán xử lý nhanh hơn thì chắc chắn cứu được. Có Alba khá nhất, dù sao cũng phong tỏa được Hulk.

Chúc mừng Brazil! Chúc mừng Neymar!

Chúc mừng Barca đã có được Golden Ball của Confederations Cup 2013 :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một Tây Ban Nha có dấu hiệu mệt mỏi, rời rạc sau những loạt đấu súng với người Ý ở Bán Kết đã bị đội chủ nhà đánh bại toàn diện bằng lối chơi lạnh lùng, chính xác mà không kém phần kỹ thuật.
Trong những con người đó nổi bật hơn hết là Neymar với chiếc áo số 10 trên lưng đã chơi như một cầu thủ kiến thiết đích thực khi hầu hết các đường lên bóng của Những vũ công Samba đều phải đi qua chân tân binh Barca.

Còn TBN, họ chỉ có thể tự trách mình khi không thể tận dụng tốt những cơ hội mà mình đã tạo ra.
Thậm chí đến một quả penalty mà Ramos cũng thực hiện ra ngoài trong thời điểm đội nhà vừa bị nâng khoảng cách lên 3 bàn.
Nếu Ramos thực hiện thành công quả phạt đó, nhà ĐKVĐ Thế giới có thể xốc lại tinh thần và khi thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Braxin đã lên ngôi xứng đáng tại giải đấu này với một đội hình không có nhiều ngôi sao lớn như họ vẫn có trước đây.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đến giờ vẫn không thể hiểu nổi sao Ramos lại được sút quả đó...
Nhìn sang 3 ông của Real, Casillas thì thủng lưới 3 bàn, Arbeloa trước trận được tung hô bắt chết Neymar cuối cùng suýt ăn thẻ đỏ và rời sân ngay sau hiệp 1, còn bác Ramos thì...
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
5 năm làm mưa làm gió của TBN, và trong 5 năm đó họ chưa phải đụng Brazil lần nào, và trong lần đấu tiên ấy -> Tèo. Dẫu rằng 1 trận tại Confed cup chưa thể nói lên điều gì cao xa, nhưng cũng đáng để ngam. Xavi già rồi, anh chậm chạp, rề rà làm Tiqui - taca cũng ảnh hưởng theo.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đến giờ vẫn không thể hiểu nổi sao Ramos lại được sút quả đó...
Nhìn sang 3 ông của Real, Casillas thì thủng lưới 3 bàn, Arbeloa trước trận được tung hô bắt chết Neymar cuối cùng suýt ăn thẻ đỏ và rời sân ngay sau hiệp 1, còn bác Ramos thì...

Còn tên khỉ Lô bên phía chủ nhà nữa cơ mà em. Ngu ngơ để bị phạt quả pen, kiến thiết để đồng đội Mốc ăn bàn mà nó lại sút trượt :))
Đúng là show diễn của bầy Dê ;))
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Còn tên khỉ Lô bên phía chủ nhà nữa cơ mà em. Ngu ngơ để bị phạt quả pen, kiến thiết để đồng đội Mốc ăn bàn mà nó lại sút trượt :))
Đúng là show diễn của bầy Dê ;))
Kể từ quả panenka ở Euro hình như mọi người bị ảo tưởng bởi khả năng đá pen của tên Ramos này hay sao ý, mà quên rằng trước đó không lâu hắn đã bắn một quả lên tít Sao Hỏa :baifu_soqua:.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top