Tour du Mĩ 2011

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Lịch trình chi tiết những ngày du đấu tại của Barça
7-24-20119-18-02AM.png

Vào hôm nay, ngày 28 tháng 7, Barcelona đã bắt đầu tour du đấu nước Mĩ của mình trong sự kiện do Herbalife World Football Challenge tổ chức với 3 trận đấu giao hữu. Không chỉ vậy, CLB sẽ còn tham gia vào nhiều hoạt động khác với mục đích truyền tại những giá trị của FC Barcelona trên toàn nước Mĩ.

Cụ thề, từ ngày 28 tháng 7 đến 06 tháng 8, Barça sẽ đến Washington, Miami và Dallas với sự tài trợ của Hãng hàng không Turkish Airlines (nhà tài trợ chính của Tour 2011 lần này).

Video Clip hoạt hình nói về Tour du đấu tại Mĩ của Barça xem tại:

[video=youtube;ogHDicnsTSQ]http://www.youtube.com/watch?v=ogHDicnsTSQ&feature=player_embedded#at=39[/video]​


Sau đây sẽ là kế hoạch – thời khóa biểu chi tiết của CLB trong những ngày tại Mĩ:

Thứ Năm, 28 tháng 7:
6h: Hạ cánh xuống phi trường Washington
11h30: Hai cầu thủ trong đội sẽ có buổi họp báo tại khách sạn nơi trú quân
14h30: Tham gia vào sự kiện của Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates với sự có mặt của Bill Gates, CT Sandro Rosell và HLV Pep Guardiola cùng 2 cầu thủ đại diện của đội
18h: Tham gia buổi lễ khánh thành Hội CĐV Barcelona tại Washington với sự có mặt của CT Sandro Rosell
19h: Tập luyện tại SVĐ RFK

Thứ Sáu, 29 tháng 7:
9h: Tập luyện tại SVĐ RFK
20h: Tập luyện tại SVĐ FedEx
21h: Tham gia vào bữa tiệc tối cùng đội bóng bầu dục Washington Redskins (đội chủ sân FedEx). Toàn đội tham gia

Thứ Bảy, 30 tháng 7:
9h: Tập luyện tại SVĐ RFK
19h: Tham gia trận giao hữu với MU tại SVĐ FedEx, được tài trợ bởi Turkish Airlines

Chủ Nhật, 31 tháng 7:
9h: Tập luyện tại SVĐ RFK
11h: Tham gia vào trận đấu từ thiện của Những người bạn của Mia Hamm (đại sứ FC Barcelona tại Mĩ), HLV Pep Guardiola cùng GĐTT Andoni Zubizarreta góp mặt
17h30: Bay đến Miami
20h: Hạ cánh xuống phi trường Miami

*Thời gian tại Washington tương đương với thời gian ở Barcelona cộng thêm 6h, tức ở Việt Nam là cộng thêm vào 11h.

Thứ Hai, 01 tháng 8:
9h: Tập luyện tại ĐH Miami
11h: Thăm một cửa hàng của Nike tại Miami. Hai cầu thủ đại diện
14h15: Họp báo tại khách sạn. HLV Pep Guardiola và một cầu thủ đại diện tham gia
17h30: Tham gia sự kiện của Quỹ từ thiện Pies Descalzos. Đại diện của Quỹ từ thiện Barcelona tham gia
19h: Tập luyện tại ĐH Miami

262527_171845759552626_110338005703402_408307_8127  345_n.jpg

Thứ Ba, 02 tháng 8:
9h: Tập luyện tại ĐH Miami
11h30: Thăm Seaquarium Discovery Cove, một vài cầu thủ sẽ bơi cùng những chú cá heo
11h30: Thăm Trại hè bóng đá của FCB tại Miami, tọa lạc tai Công viên Kendall Soccer. Đại diện Barcelona sẽ tham gia
19h: Tập luyện tại SVĐ Sun Life trước sự chứng kiến của các fans
20h: Tham gia hoạt động cùng Hội CĐV Barcelona của Miami tại TBC. Đại diện Barcelona tham gia

Thứ Tư, 03 tháng 8:
9h: Tập luyện tại ĐH Miami
20h: Tham gia trận giao hữu với Chivas Guadalajara tại SVĐ Sun Life

*Thời gian tại Miami tương đương với thời gian ở Barcelona cộng thêm 6h, tức ở Việt Nam là cộng thêm vào 11h.

Thứ Năm, 04 tháng 8:
9h: Bay đến Dallas
11h15: Hạ cánh xuống phi trường Dallas
12h30: Thăm một cửa hàng của Nike. Hai cầu thủ đại diện
14h15: Họp báo. HLV Pep Guardiola và một cầu thủ tham gia
19h: Tập luyện tại ĐH SM

Thứ Sáu, 05 tháng 8:
9h: Tập luyện tại ĐH SM
16h: Tham gia sự kiện của UNICEF. Địa điểm sẽ được xác nhận sau
19h: Tập luyện tại SVĐ Pizza Hut trước sự có mặt của các fans

Thứ Bảy, 06 tháng 8:
9h: Tập luyện tại ĐH SM
15h: Tham gia trận giao hữu với Club America tại SVĐ Cowboys
19h30: Bay về Barcelona bằng chuyến bay do Turkish Airlines thu xếp

*Thời gian tại Dallas tương đương với thời gian ở Barcelona cộng thêm 7h, tức ở Việt Nam là cộng thêm vào 12h.

Chủ Nhật, 07 tháng 8:
16h: Hạ cánh xuống phi trường El Prat – Barcelona
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
1.680 kg hành lý cùng 132 con người trong chuyến du đấu Mĩ

1.680 kg hành lý cùng 131 con người trong chuyến du đấu

284939_172767059460496_110338005703402_411328_7757753_n.jpg

Bạn có biết trong chuyến đi đến MunichTour du đấu Mĩ lần này, đoàn quân Barcelona phải vác theo 1680kg hành lý từ trang phục thi đấu, trang phục tập luyện, các nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết khác. Đó có thể là những vật dụng cực kỳ tối tân và quan trọng như chiếc máy GPSport dùng trong tập luyện cho đến những thứ cực kỳ nhỏ bé, đơn giản như cục xà phòng.

Và bạn có biết đoàn quân Barcelona lần này đi nửa vòng Trái Đất có bao nhiều người không? 135 người (khi đến Mĩ sẽ chỉ còn 132 người do 3 cầu thủ của đội B là Gustavo, Armando và Espinosa sẽ trở về Barcelona nhưng với việc Jonathan Soiảno chấn thương trong trận đấu đêm qua trước Bayern thì chỉ còn lại 131 người). Trong đó, có 16 cầu thủ đội một11 cầu thủ đội B (đã trừ đi Soriano). Đoàn quân được dẫn đầu bởi PCT Josep Maria Bartomeu (trở về London cách đây vài ngày), cùng với ông là GĐTT Andoni Zubizarreta, GĐBĐ Raul Sanllehí GĐXH Jordi Cardoner (CT Rosell sẽ đến thẳng nước Mĩ sau đó).

Đi cùng đội bóng lân này còn có 9 fan hâm mộ, bao gồm cả 4 fan được chọn trong đợt bốc thăm được Iniesta tài trợ - phối hợp với hãng kem do Ini đóng quảng cáo, hãng kem Kalise. Bên cạnh đó là thân nhân của các cầu thủ, những người không muốn bỏ qua cơ hội đi theo tour lưu diễn lần này của Barcelona. Có thể kê ra như 2 người anh (em) trai của Xavi là Alex và Ariane,…

Đó là về con người. Còn khi nói về các linh kiện, nhu yếu phẩm,... mà Barcelona lần này mang theo, ta có thể thấy được sự chu đáo, tỉ mỉ của đội bóng. Qua đó cũng cho thấy tầm quan trong của Tour du Mĩ này. Lần này, một trong những mục tiêu của đội bóng là quảng bá cho thương hiệu của Barcelona. Vì thế, mục tiêu đó sẽ được thực hiện một phần qua việc giới thiệu mẫu áo đấu mới – đặc biệt chú trọng mẫu áo sân khách màu đen – được hứa hẹn sẽ là mẫu áo sân khách gây ấn tượng và giúp CLB đạt được doanh thu cao lần này.

3 bộ áo đấu, trang phục tập luyện, nhu yếu phẩm,... tất cả sẽ được gói ghém cẩn thận và an toàn trong 17 khối vali30 túi xách, được quản lý nghiêm ngặt và chu toàn bởi 3 nhân viên Txema Corbella, Joaquim Maria Ibarz và Gabri Galan.

Một trong những điều thủ vị khác của chuyến đi lần này, đó chính là thứ tự sắp xếp chỗ ngồi trên chiếc phi cơ Boeing 777 độc quyền chuyên chở Gã khổng lồ của Hãng hàng không Turkish Airlines. Nếu ở hàng ghế đầu phía bên phải là HLV Guardiola và trợ lý Tito Vilanova, bên trái là GĐ Andoni và Cardoner. Thì ở hàng ghế tiếp theo cho đến hàng ghế thứ năm là dành cho các cầu thủ, trong đó các cầu thủ trẻ được đặt cách những vị trí thoải mái.

Khi đáp xuống phi trường tại Munich hôm qua, HLV Guardiola cùng trợ lý, các quan chức cùng thân nhân của các cầu thủ được miễn các thủ tục thị thực cũng như sự kiểm soát của cơ quan sân bay và ra ngoài bằng cổng VIP.

Trong khi đó, 3 nhân viên quản lý các nhu yếu phẩm và trang phục của CLB phải đến khách sạn bằng xe buýt sau khi họ đã trải qua quá trình kiểm tra, bóc vác 17 vali cũng như 30 túi xách. Để rồi, trước trận đấu với Internacional đêm qua, 3 nhân viên này lại tiếp tục là những người chui vào đường hầm sân Allianz Arena đầu tiên, đầu tiên bởi vì nhiệm vụ của họ là chuẩn bị trang phục cẩn thận đâu vào đấy cho các cầu thủ, từ chiếc tất cho đến đôi giày, từ cái quần cho đến cái áo. Họ là 3 nhân viên Corbella, Ibarz và Galan. Và công việc thầm lặng, kín đáo, hy sinh nhưng vô cùng quan trọng... của họ chỉ mới bắt đầu vào hôm qua, mùa hè du đấu vẫn còn dài!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
* Barca bị cảnh sát Wasington "hỏi thăm".

225626_10150745900515601_254736215600_20129311_799  9252_n.jpg

- Số là sau 9 giờ ngồi, nằm, đứng trên máy bay từ Đức sang Mỹ, các cầu thủ về đến khách sạn nghỉ ngơi và có buổi chạy bộ để giãn cơ. Địa điểm được cả đoàn chọn là khu vực công viên xung quanh Nhà Trắng, nơi được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Những tưởng ở một đất nước tự do nên toàn bộ BHL Barca chuẩn bị chạy bộ thì bất ngờ bị cảnh sát D.C ập tới kiểm tra.

- Có lẽ ở xứ sở Bóng đá không phải là "vua" thì không nhiều người biết nhóm người đang có ý định "diễu hành" xung quanh nơi làm việc của Obama là ai. Thế nên, sau khi hoàn tất các thủ tục chứng minh rằng "chúng tôi không phải là khủng bố", cảnh sát đã yêu cầu mọi người không được chạy xung quanh khu vườn bao bọc Nhà Trắng. Chẳng muốn rắc rối phiền hà gì với đám cảnh sát sẵn sàng sử dụng súng trong tay, Pep và các học trò đành tản bộ một cách có trật tự nếu
không muốn thi đấu trong điều kiện xung quanh toàn song sắt.

Sau đó mọi người trở về khách sạn và tập luyện tại phòng gym.

* Clip toàn bộ BHL và các cầu thủ bơ vơ ngoài công viên

[video=youtube;AUnFLOzQKho]http://www.youtube.com/watch?v=AUnFLOzQKho&feature=player_embedded[/video]​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Du đấu Mĩ đâu chỉ vì tiền

Du đấu đâu chỉ vì tiền!

284740_171843306219538_110338005703402_408298_4428354_n.jpg

Trong chuyến du đấu Mỹ lần này, FC Barcelona sẽ không chỉ đến nước của “chú Sam” chỉ để thi đấu kiếm tiền mà còn vì những hoạt động giàu tính nhân văn khác.

Tại những TP mà Gã khổng lồ chu du tới tại Mỹ trong những ngày sắp tới, Quỹ từ thiện FC Barcelona cũng sẽ đồng hành theo. Tại đây, bên cạnh những sự kiện liên quan đến bóng đá thì còn có những sự kiện về hoạt động từ thiện liên quan đến CLB. Cụ thể, Quỹ từ thiện FC Barcelona sẽ chung tay hợp tác cùng các quỹ từ thiện khác, đó là: Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (của Thiên tài Bill Gates cùng vợ), Quỹ từ thiện Pies Descalzos, đối tác lâu năm UNICEF cùng những quỹ từ thiện khác.


Sau đây sẽ là một chuỗi các hoạt đồng từ thiện với sự có mặt của Barcelona trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tại Mỹ:

Tại Washington DC
Vào ngày 28 tháng 7, tại Washington DC, Quỹ từ thiện FC Barcelona cùng Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates sẽ cùng tham gia vào một sự kiện với sự tham dự của Bill Gates, Sandro Rosell và Pep Guardiola. Được biết, Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates chuyên hoạt động từ thiện trong việc thúc đẩy, tài trợ cho các mô hình hỗ trợ sức khỏe và đời sống tại nhiều quốc gia trên thế giới với tiêu chí “Ai ai cũng có quyền hưởng thụ cùng một giá trị”.

Sau đó, vào ngày 30 tháng 7 cũng tại Thủ đô nước Mỹ, sẽ diễn ra một cuộc gặp mặt giữa CT Rosell của Barcelona và CT ngân hàng phát triển liên Mỹ IADB – ông Luis Alberto Moreno. Hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc về dự án cải tạo các khu nhà ổ chuột của Rio de Janeiro – Brazil đã được ký kết hồi tháng 4 vừa qua.

Cuối cùng, vào ngày 31 tháng 7 tại Washington, nữ huyền thoại bóng đá Mia Hamm của Mỹ, đại sứ của FC Barcelona tại Mỹ, sẽ chủ trì một trận đấu từ thiện có sự tham gia của Barcelona trong một chương trình có tên là Celebrity Soccer Challenge 2011.

Tại Miami
Vào ngày 01 tháng 8, tại Miami – bang Florida, Quỹ từ thiện FC Barcelona sẽ xuất hiện cùng Quỹ từ thiện Pies Descalzos do nữ ca sĩ Shakira sáng lập. Biết rằng, Quỹ từ thiện Pies Descalzos của Shakira hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xúc tiến giáo dục.

Tại Dallas
Vào ngày 05 tháng 8, tại Dallas, Quỹ từ thiện FC Barcelona và “người bạn” UNICEF sẽ cùng nhau cam kết một lần nữa, chung tay tiên phong trong các hoạt động xúc tiến thể thao và giáo dục với mục đích mang đến cho trẻ em toàn thế giới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Barca có buổi tập đầu tiên trên đất Mỹ

[video=youtube;gnMlHgfPwhI]http://www.youtube.com/watch?v=gnMlHgfPwhI&feature=player_embedded#at=15[/video]​

Khi các bạn xem clip, trong đoạn đầu mọi người sẽ thấy toàn bộ đội đứng tập trung thành một vòng tròn và vỗ tay, đó là cách mà mọi người chào đón sự trở lại của một thành viên trở lại sau chấn thương/ hay đi xa. Và trường hợp này, những tràng pháo tay dành tặng cho tiền vệ kiến thiết Xavi, sau khi anh có những ngày hè khá tĩnh lặng cũng như yên ắng trong quá trình toàn đội tập trung. Đơn giản là vì theo các bác sỹ, từ mùa giải trước Xavi đã gặp phải vấn để ở gân gót chân, tuy chưa quá năng nhưng khi gặp phải các tác nhân phụ khác như bắp chân bị đau thì vô tình nó tạo ra một áp lực trên cơ thể khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng khó đạt được trạng thái phong độ tốt nhất để ra sân. Vì thế, trong 3 trận đấu khởi động, chúng ta hầu như không thấy Xavi trên băng ghế dự bị, thậm chí anh cũng chỉ tập luyện trong phòng tập thôi.

Tiếp tục, ta quan sát thấy nhóm ba cầu thủ là Maxwell, Pique và Puyol luyện tập riêng một mình, đây cũng là một phương pháp vẫn được BHL áp dụng khi có một cá nhân nào gặp vấn đề riêng về sức khỏe và đều phải trải qua bài tập kiểm tra này trước khi muốn tập cùng toàn đội. Puyol, như đã biết, anh đang trong giai đoạn cuối hoàn tất quá trình điều trị sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 5, nhiều khả năng anh sẽ ra sân không ít thì nhiều để gặp lại đối thủ trong trận CK Champions League vừa qua. Về phần Pique, chàng trai trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phơi phới này không may dính phải một va chạm nhỏ, điều đó đã ảnh hưởng tới bắp chân của anh, nhưng không qua lo ngại đây chỉ là chấn thương bình thường. Riêng về hậu vệ trái Maxwell, anh gặp phải chút khó khăn ở cơ bụng, để đảm bảo an toàn, các bác sỹ đã khám và anh cũng được đưa vào dạng "săn sóc đặc biệt" như bộ đôi trung vệ đã đề cập phía trên.

Sáng mai lúc 6g (giờ VN) trận tái hiện chung kết Champions League giữa FC Barcelona vs Manchester.U sẽ được diễn ra tại sân vận động Robert Fitzgerald Kennedy Memorial ngay trên đất Mỹ chứ không phải Wembley như vừa rồi. Hai cái tên đã quá nổi bật và gây nhiều sự chú ý cho người hâm mộ Châu Mỹ, nhưng tính chất trận đấu lọi hoàn toàn khác, không chừng trong trận này Pep sẽ tung tất cả từ trẻ cho đến già vào sân suốt trận đấu để đảm bảo theo đúng yêu cầu của nhà tài trợ. Dù sao đi nữa, chiến thắng vẫn là điều mà toàn đội nhắm đến, đặc biệt đó lại là thắng trước Quỷ Đỏ MANU, liệu Thiagoal có phát huy được tài năng như trong ba trận vừa qua hay sẽ "lẽo đẽo" theo Xavi học bài?

Dự đoán: 2-2
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Barca vừa nhận thất bại đầu tiên trong chuyến du đấu trước Chivas. Mặc dù đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của chú lùn Villa nhưng Barca vẫn để Chivas lật ngược thế cờ và đè bẹp lại đội quân vừa non lại vừa trẻ và chưa nói cũng hơi rẻ với tỷ số kinh hoàng nhất trong vài năm gần đây: 4-1.

Barca-Chivas-Foto-Claudio-Chav_54194837456_54115221154_600_396.jpg

Barca-Chivas-Foto-Claudio-Chav_54195915602_54115221154_600_396.jpg

[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-Claudio-EFE-_54194846513_54115221160_261_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-AFP-FOTO-Ale_54194846519_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-AP-FOTO-J-Pa_54195918137_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-AP-FOTO-J-Pa_54195918131_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Partido-Chivas-Barca-Foto-CLau_54195913384_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-AP-FOTO-J-Pa_54195918143_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-Claudio-Chav_54194837438_54115221160_261_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-Claudio-Chav_54195915608_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-Claudio-Chav_54194837444_54115221160_261_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-Claudio-Chav_54194837450_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/04/Barca-Chivas-Foto-Claudio-Chav_54195915614_54115221160_261_396.jpg[/imgx]
 

havdqn

Mầm non xã
Đầu quân
18/2/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
4-1 nhưng đây chỉ là đội hình thử nghiệp của Pep thôi. Nhìn pha làm bàn của bọn Chivas chất thật :D
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Sao lại thất bại đầu tiên? Thất bại thứ 2 chứ. Công nhận 2 bàn thắng đầu của Guadalajara đẹp thật, 2 kiệt tác luôn.
Xem mà thích mắt.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có ai biết Maxwell bị làm sao không? Sao không thấy đá ở 4 trận gần đây gì cả? Nếu anh bị chấn thương thì có lẽ tình hình sẽ rất đáng lo, chúng ta đang thiều những trụ cột giờ lại thêm chấn thương của Maxwell và Afellay, trong khi đó Puyol thì chưa trở lại. Trận tranh Siêu Cup đang đến gần, hu vọng Pep và các cầu thủ sẽ nhanh chóng vào guồng để sẵn sàng cho trận lượt đi.
Chúc mừng trận đấu ra mắt đội 1 của Nhà vô địch châu Âu trẻ tuổi Gerard Deulofeu, lẽ ra em đã có một bàn thắng nêu cú sút không bị hậu vệ đối phương chặn lại ngay trên vạch vôi.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Cũng may đây chỉ là trận giao hữu với nhiều cầu thủ dự bị nếu không thì xấu mặt chết. Ai cho em coi cái đội hình ra sân và cái clip tổng hợp trận đấu với
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
254777_176522462418289_110338005703402_424073_5199323_n.jpg

FC Barcelona luôn là vị khách mà bất kì một quốc gia nào cũng muốn được mời để thi đấu giao hữu. Theo thống kê, trong vài tháng qua (tức trước mùa hè này), CLB xứ Catalan đã được tổng cộng 12 quốc gia mời làm khách: Brazil, Mexico, Guatemala, El Salvador, Việt Nam, Ấn Độ, Ba Lan, Ma Rốc, Indonesia, Malaysia, Úc và Colombia.

Mức giá mời: 2 triệu Euros.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[video=youtube;a0uMUNhyXUM]http://www.youtube.com/watch?v=a0uMUNhyXUM[/video]​
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Barça đã kết thúc chuyến du đấu Mỹ bằng trận thắng 2-0 trước Club America. Bàn thắng đầu tiên của David Villa được ghi vào phút 24' sau pha bứt tốc qua hậu vệ đối phương và căng ngang hoàn hảo của Adriano.

Bàn thắng thứ 2 cũng là một pha đột phá và căng ngang tuy nhiên nhiệm vụ của Keita là dễ dàng hơn rất nhiều so với Villa khi chỉ phải đệm bóng vào lưới trống. Hãy dành những lời khen ngợi cho cậu bé Deulofeu trong bàn thắng này.

Thiago, Deulofeu đều đã thể hiện được trình độ của mình trong đợt giao hữu, Adriano cũng hòa nhập rất nhanh sau khi trở lại. Giờ chúng ta cùng chờ tân binh Sanchez sẽ có màn ra mắt như thế nào.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Deulofeu chính là tương lai của Barca, thật hiếm có cầu thủ nào mới 17 tuổi mà có thể thi đấu tự tin đến thế.
Hy vọng trận thắng này sẽ giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin cần thiết trước cuộc đại chiến với Dê.
PS: có bác nào biết Maxwell bị làm sao mà từ đầu hè đến giờ mới thi đấu có 1 trận không?
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Xem Deulefeu thi đấu tôi mê quá, đột phá cánh đầy tốc độ kỹ thuật, sau này trưởng thành anh sẽ là 1 Messi mới, có lẽ Barca nên mạnh dạn cho anh thi đầu vài trận la Liga mùa này trước những đội bóng yếu, có lẽ về mặt này Barca cũng nên học theo Arsenal đặt niềm tin vào lớp trẻ.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Deufoleu trong bàn thứ 2 có pha bóng ấn tượng phết nhỉ. Tương lai là đây rồi, trông cu cậu rất có phong cách :D. Hy vọng sang năm PEP sẽ thử Deufoleu, có thể là ở cúp Nhà Vua hoặc những trận không còn tính cạnh tranh cao
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Barca du đấu Mỹ: Sức hút của "vị vua châu Âu"

Cứ mỗi lần nhắc tới Mỹ là y như rằng người ta lại đề cập đến kinh tế, tài chính, phố Wall, chứng khoáng những thứ mang đến cho đất nước sở hữu đồng đô la này biệt danh “cái rốn vũ trụ”. Còn về thể thao thì chưa bao giờ bóng đá được cư dân ở đây dành cho sự ưu ái đầu tiên mà phải nhắc đến Bóng chày (MLB), Bóng rổ (NBA), Bóng bầu dục (NFL), Khúc khôn cầu (NHL). Đây cũng chính là 4 môn thi đấu thu hút được số lượng khán gián đến sân xem các trận đấu nhiều nhất chứ không phải là bóng đá như những nước khác.

2011-08-03_PARTIDO_41.JPG

Có lẽ bởi vì cái “đặc thù” ấy mà đất nước của Tổng thống Obama không phải là lựa chọn số 1 của những đội bóng từ tầm trung trở lên cho đến các CLB nổi tiếng. Nếu đặt lợi nhuận và tài chính lên hàng đầu thì chẳng phải khôn ngoan khi ký các hợp đồng du đấu triệu đô ở các nước châu Á, nơi có lượng CĐV hung hậu và các ông bầu chịu chi. Có thể Barca dưới thời chủ tịch Rosell và Manchester trong tay Alex Ferguson cũng không là ngoại lệ, tuy nhiên, vì những hợp đồng tài trợ bom tấn đã ký từ khi nào luôn có kèm điều khoản đi tour thi đấu quảng cáo. Turkish Airlines chính là đơn vị tài trợ cho cả hai đội bóng trong đêm Wembley và cũng là nhà bảo trợ cho họ khi tới Mỹ du đấu.

Và sức hút của “vị vua châu Âu” đã khiến không ít người làm thể thao phải ngạc nhiên khi lượng khán giả đến sân xem Barca thi đấu cực kỳ khả quan, điều đó tác động không nhỏ về mặt hình ảnh bóng đá tại Mỹ nói chung và Barca nói riêng. Điểm nóng trong chuyến du đấu vừa rồi chính là trận tái hiện chung kết Champions League 2011 hồi tháng 5 giữa Barcelona và Manchester, có đến 81,807 khán giả kéo đến sân để chiêm ngưỡng những ngôi sao bóng đá mình yêu thích. Và dù chỉ thi đấu với Chivas tại Miami thôi CLB xứ Catalan cũng đã hút tới 70,080 người đến sân Sun Life. Thống kê sơ bộ từ trang chủ của Barca cho thấy sau ba trân trên đất Mỹ, con số khán giả trung bình mỗi khi thầy trò Pep Guardiola ra sân thi đấu là hơn 75,000 người. Với khán đài đầy ắp và con số không thua quá xa ở các khán đài sân Camp Nou thì chẳng khác nào Barca đang thi đấu trên sân nhà.

249309_173627999374402_110338005703402_413934_841843_n.jpg

Cũng không phải dễ gì để có thể thu hút những khán giả khó tính ở đất nước tự do này. Ngoài chuyện banh bóng trên sân cỏ, thì Barca cũng hợp tác tham gia nhiều sự kiện từ thiện khác như cùng quỹ Bill & Melinda Gates phòng trừ bệnh bại liệt ở trẻ em, cùng Quỹ từ thiện Pies Descalzos của Shakira mở các không gian bóng đá cho trẻ em nghèo, bên cạnh đó là trận đấu gây quỹ cùng Mia Hamm. Những chương trình mang nhiều ý nghĩa cộng đồng và có ích cho xã hội như thế này luôn được các hãng thông tấn báo đài đưa tin liên tục và nó tác động một cách vô thức đến cảm nhận của người xem khiến họ bỗng nhiên ngưỡng mộ Barca.

Chính vì thế, một phần không thể không nhắc đến trong mục tiêu du đấu tại Mỹ là sứ mạng mở rộng độ phủ sóng của bóng đá đến với người dân Mỹ của “vị vua châu Âu”. Thành công này là sự nối tiếp của năm 2009 khi Barca cũng du đấu Mỹ và kéo khoảng 221,557 đến sân theo dõi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top