Tương lai áo đấu Barça

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
UNICEF TRỞ LẠI MẶT TRƯỚC ÁO ĐẤU BARÇA? CHUYỆN KHÓ XẢY RA

BzBNg5aCAAAV9EI.jpg

Vừa qua, đài phát thanh Catalunya nói rằng ban lãnh đạo Barça dự kiến sẽ dừng việc quảng cáo tên thương hiệu của đối tác thương mại trên áo đấu vào năm 2016. Thông tin này khiến nhiều Culé trông đợi, họ nhớ và hoài niệm lắm về cái thuở áo đấu còn hơn cả thuần khiết với dòng chữ UNICEF trên ngực áo. Nhưng hôm nay, nhật báo Mundo Deportivo (Catalunya) khiến họ chao đảo, khi cho rằng chuyện đó khó có thể xảy ra.

Đúng vậy, Barça không loại trừ việc dừng quảng cáo cho Qatar Airways trên áo đấu một khi thoả thuận giữa hai bên kết thúc vào tháng 6 năm 2016. Khả năng này là rất cao, bởi lẽ báo chí quốc tế tin rằng chính phủ Qatar đã có hành động tiếp tay cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS (hay ISIL, IS), và sự dính líu của Barça với cái tên Qatar sẽ tác động xấu đến hình ảnh CLB. Bán đi một phần giá trị "Més que un club" đã là đau đớn lắm rồi, nếu liên quan với cả khủng bố thì thực sự không thể chấp nhận! Một khi khả năng trên xảy ra, CLB sẽ xem xét ký hợp đồng với một đối tác khác, thay vì trở lại với cái tên UNICEF như trước kia. Dẫu vậy, vẫn có một bộ phận thành viên ban lãnh đạo muốn Barça trở lại với "thời UNICEF".

Tin rằng ban lãnh đạo CLB sẽ mang vấn đề trên ra thảo luận tại Đại hội đại biểu hội viên vào ngày 18 tháng 10 tới.

Chúng ta cần phải làm rõ rằng, hiện nay, Barça là CLB bóng đá nhận khoản tiền tài trợ từ đối tác nhiều thứ 2 châu Âu thông qua việc quảng cáo trên mặt trước áo đấu - với mỗi năm nhận khoảng 32 triệu euro từ Qatar Airways. Xếp đầu là Manchester Utd, với số tiền khổng lồ 61 triệu euro mỗi năm và kéo dài 7 năm từ Chevrolet. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Bayern Munich (28 triệu euro từ Deutsche Telekom), Liverpool (25 triệu euro từ Standard Chartered) và Real Madrid (25 triệu euro từ Fly Emirates).

Ranking-de-patrocinios-en-la-c_54416578151_54115221157_400_640.jpg

Thoả thuận hợp tác 3 năm với Qatar Airways giúp Barça thu về tổng cộng 95,5 triệu euro. Trong đó, số tiền tài trợ mỗi năm sẽ tăng dần: mùa 2013/14 là 30 triệu euro, mùa này là 32 triệu euro và mùa cuối 2015/16 là 33,5 triệu euro. Trường hợp Barça vô địch Champions League trong thời hạn hợp đồng, CLB sẽ nhận thêm 5 triệu euro.

Có chia tay Qatar Airways hay không, có tìm kiếm một đối tác khác thay thế hay không, là câu chuyện mà CLB sẽ phải giải quyết trước mùa thu năm 2015. Bởi đó là đến hạn để ban lãnh đạo phải công bố thông tin đối tác xuất hiện trên áo đấu cho năm 2016 trở đi. Cũng như vừa kịp lúc để Nike bắt đầu công tác thiết kế áo đấu mới cho đội bóng.

Từ bỏ việc quảng cáo kiếm tiền trên áo đấu để quay trở về với những giá trị từng góp phần làm nên "Hơn cả một CLB bóng đá" vào năm 2016 sẽ mang đến cho Barça những tác động như thế nào ở góc độ kinh tế? Đó là câu hỏi mà để cho ra câu trả lời đòi hỏi phải có những nghiên cứu và đánh giá chuyên sâu. Nhưng trước mắt, theo thời gian, có thể thấy rõ ban lãnh đạo đang theo đuổi chính sách khai thác tối đa các nguồn mở ra dòng doanh thu cho CLB, tương tự như việc "tận dụng mọi không gian trên áo đấu để quảng cáo". Hướng đến mục tiêu duy trì mức doanh thu khoảng nửa tỷ euro như 2 năm qua trong những năm tiếp theo, xoá dần khoản nợ mấy trăm triệu euro phát sinh từ các đời ban lãnh đạo trước, đảm bảo chi tiêu cho duy trì và phát triển các đội thể thao của CLB, và đặc biệt là phục vụ cho dự án Camp Nou mới với kinh phí khoảng 600 triệu euro sẽ khởi công vào năm 2017, liệu ban lãnh đạo có dễ dàng chấp nhận đưa UNICEF trở về chốn cũ?
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top