V.1/16 lượt về: Barca-A.Madrid (2-1) Thẳng tiến vào TK

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:d6e4391fd0]
H.00218318.jpg
[/center:d6e4391fd0]

Có thể coi tháng 1 này là thời điểm HLV Aguirre đang phải chịu rất nhiều áp lực. Ông hoàn toàn có thể phải ra đi nếu k0 giúp đội bóng thủ đô giành được những kết quả tích cực. Nhưng dường như ông đã k0 gặp may khi phải đối mặt với đội bóng xứ Catalan trong hoàn cảnh Barca đạt phong độ cực cao và đang là nỗi sợ hãi của mọi đội bóng ở TBN lúc này.

Ở trận lượt về này, khác biệt lớn nhất so với trận đấu hồi giữa tuần trước là HLV Aguirre có thể tung học trò cưng Aguiero vào sân để đá cặp cùng S.Pongolle trên hàng công. Trong khi đó TĐ Forlan sẽ được cho nghỉ. Bên cạnh đó là việc TV đội trưởng Maxi và HV cánh Seitaridis k0 thể thi đấu do đang bị chấn thương.
Tuy nhiên, điều làm HLV của đội khách lo ngại nhất lại là nơi hàng thủ. Với việc trung vệ Heitinga và tiền vệ Maniche bị treo giò, hàng thủ của A.Madrid sẽ càng trở nên mong manh hơn trước hàng công cực mạnh của đội chủ nhà.

Đội hình ra quân dự kiến: Coupet; Antonio López, Pablo, Perea, Pernía; Camacho; Ever Banega, Raúl García, Simao; Sinama Pongolle, Aguero.

Về phía Barca, thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách khiến họ có nhiều lợi thế trong trận đấu sắp tới. Vị thuyền trưởng Pep Guardiola sẽ tiếp tục sử dụng chính sách xoay vòng cầu thủ để bảo đảm thể lực cho các trụ cột.
Nhiều khả năng Trung vệ ĐT Puyol sẽ đc cho nghỉ, nhường chỗ cho một Marquez sung sức hơn do trận đấu hồi cuối tuần qua anh k0 thể ra sân do phải chịu án treo giò. Đá cặp với trung vệ người Mê-xi-cô có lẽ sẽ là Pique.
Ngoài ra, cả Xavi, Eto'o và Messi cũng có thể chỉ đc vào sân nếu tình thế trên sân thực sự bất lợi cho đội chủ sân Nou Camp.

Đội hình ra sân dự kiến: Pinto; Alves, Márquez, Pique, Abidal; Yayá, Keita, Gudjohnsen; Iniesta, Henry, Bojan.

Xét trên nhiều yếu tố, thuận lợi lúc này đang nghiêng hẳn về phía đội bóng mang trang phục Đỏ-Xanh. Vấn đề đáng lo ngại duy nhất là việc mất tập trung của các cầu thủ phòng ngự. Tuy nhiên, trận thắng vất vả hồi cuối tuần qua trên sân của Osasuna chắc chắn là bài học đắt giá khiến Pep phải dặn các học trò thi đấu cẩn trọng hơn với thông điệp: "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc".
Mấy mùa giải trước, đã có lúc đội bóng Đỏ-Trắng của thủ đô Madrid được xem là khắc tinh của Barca. Tuy nhiên gần đây, điều đó dường như đang được đổi chiều. Bằng chứng là trận thắng hủy diệt 6-1 cũng trên sân Nou Camp tại La Liga mùa này, hay mới đây nhất là trận thắng 3-1 hồi giữa tuần trước.
Aguero đã từng tỏa sáng giúp A.Madrid đánh bại Người khổng lồ xứ Catalan với kết quả 4-2 trong trận lượt về ở mùa giải trước. Nhưng đó là trận đấu diễn ra trên sân Vicente Calderon chứ k0 phải là tại Barcelona, nơi mà con rể của Cậu bé vàng thường thi đấu rất mờ nhạt.

Dự đoán: 2-1.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sau trận đấu với Atletico Madrid, đội quân của Pep Guardiola vẫn được ở lại sân nhà Camp Nou để tiếp Deportivo La Coruna, một đội bóng đang thể hiện phong độ khá cao tại La Liga.
Cộng với kết quả dẫn trước 2 bàn ngay trên sân Vicente Calderon và thói quen thay đổi đội hình của Pep, tớ sẽ không bất ngờ nếu trận này các cầu thủ dự bị được ra sân ngay từ đầu.
Tớ muốn thấy một đội hình như sau:

-------------------------------Pinto
???-------------Marquez----------Pique/Caceres---Sylvinho
-------------------------------Toure
-----------------Busquets-----------Iniesta
-----Pedro-----------------------------------------Bojan
-------------------------------Henry

Vị trí hậu vệ phải là vị trí tớ lúng túng nhất khi tớ muốn cả Alves lẫn Puyol được nghỉ. Nhưng nếu cuối cùng phải lựa chọn thì tớ sẽ chọn Puyol do tớ muốn Alves được nghỉ nhiều hơn.

Với đội hình như vậy khi phải đối mặt với một Atletico rất mạnh trên phương diện tấn công, chúng ta sẽ khó có một chiến thắng mà kết quả hòa sẽ dễ xảy ra hơn.
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Hơ hơ... Cũng xin có chút ý kiến trái chiều như thế này :lol:,

Thứ nhất các chấn thương thường hay xẩy ra rất vu vơ, hoặc sau 1 loạt những trận đấu căng thẳng (các trận bám đuổi tỉ số) và các cầu thủ phải gồng mình lên để thi đấu!

Việc giữ chân các cầu thủ trụ cột là chính xác, tuy nhiên cũng không vì lo sợ chấn thương quá mức mà gây ảnh hưởng đến thế trận cũng như tự gây ra khó khăn cho đội nhà!

Về phía hàng thủ, đồng ý MARQUEZ sẽ chơi ngay từ đầu nhưng hi vọng với thế trận và kết quả tốt trong hiệp 1 thì trung vệ người Mexico sẽ được cho nghỉ trong hiệp 2 - tốt nhất là phút 65 khi mà những "uể oải" của đầu hiệp 2 qua đi!!!. :lol:

Hơ hơ, định xếp đội hình nhưng khó quá! Thấy bác Nguyễn Tuấn đưa ra tactics như vậy quá ổn rùi!

Tuy nhiên Pedro thì nên để thay Iniesta khi hiệp 1 kết thúc thì hay hơn. Còn vị trí của Iniesta vẫn sẽ dành cho Xavi!

Bộ ba Busques, Xavi và Iniesta đảm bảo cho chúng ta cầm bóng và có thế trận tốt trong hiệp 1 và đâu hiệp 2 để làm nhụt chí Alt, cũng phải thôi khi sang đến hiệp 2 thì hai đội đều có toan tính riêng, 1 bên thì dành sức, phía còn lại thấy cơ hội ngày càng mong manh thì muốn bỏ để tập trung cho La-Liga (Nếu hiệp 1 không có quá nhiều bất ngờ!) :woot: !

Thực ra những trận đấu như thế này có 2 xu hướng: 1. Cho "trụ cột" nghỉ và nếu cần (hihi, bị "bất ngờ") thì vào sân. 2. Để các cầu thủ trụ cột đá (cho an toàn) và rút dần ra... Tuy nhiên, xét công bằng, các cầu thủ xuất chúng như Messi thì nên áp dụng cách "1", và các cầu thủ như Xavi, Marquez thì áp dụng "2".
Không biết PEP chọn cách nào??? :woot: :woot: :woot: :woot:
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này muộn qua, may mà mai được nghỉ. keke!

Trận cầu tối nay rất có thể sẽ lại là 1 màn độc diễn cho Barca. Có lẽ Atletico Madrid cũng đã quá ngán ngẩm khi phải nhìn thấy màu áo đỏ-xanh rồi, vậy mà họ vãn phải ít nhất 1 lần gặp Barca trong thời gian còn lại của mùa giải (thậm chí có thể là 2 lần nữa nếu cả 2 đội cùng lọt vào Tứ kết Champions League). Nếu Barca thắng cả 4 trận thì quả thật đây là 1 vết thương vô cùng nhức nhối với đội bóng Rojiblancos.

Về tối nay, Messi sẽ được cho dự bị. Iniesta và Henry sẽ thống lãnh hàng công cùng Krkic (hoặc Hleb). Nếu tình hình xấu thì có thể tung M10 vào giải quyết tình hình.
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Hiệp 1 quả là cơn ác mộng cho Caceres. Anh này chơi chả khác gì cầu thủ nghiệp dư. Quá tệ, không còn từ nào để diễn tả. Ngoài lỗi dẫn đến bàn thua thì Caceres cũng có rất nhiều pha bóng bộp chộp khác. Chả hiểu làm thế quái nào mà anh ta đáng giá đến 16 triệu euro. Hiệp 2 thì đỡ hơn, không mắc lỗi nhưng cũng không có pha bóng nào sáng sủa. Còn nhớ trận lượt đi cũng chính cú đánh đầu hụt của Caceres đã khiến chung ta nhận bàn thua.

Guddy dù ghi bàn nhưng cũng chơi kém. Yaya cũng không thật mạnh mẽ và chắc chắn như thường lệ.

Vắng Xavi khiến cho tuyến giữa không còn uyển chuyển như thường lệ. Iniesta dù vẫn nổi bật, nhất là có công lớn trong bàn thứ 2, nhưng lối chơi của anh thiên về đột phá, rê dắt hơn là một chuyên gia phân phối bóng, điều nhịp trận đấu như Xavi.

Ở tuyến trên Bojan ngoài pha ghi bàn thì cũng gần như mất tích.

Cá nhân tôi chấm Iniesta là cầu thủ chơi tốt nhất trận này.
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Iniesta có lẽ thích hợp với vị trí tiền đạo cánh trái hơn Henry chăng ????. Nhưng dù gì đi nữa, Ini trở lại sau chấn thương vẫn giữ vững phong độ là đáng mừng rồi. Bojan thì nên trưởng thành hơn nữa, anh vẫn còn kém về nhiều thứ quá nhất là trong bối cảnh chú Eto'o dở chứng. Caceres cần chứng minh hơn nữa khi Pique là từ lò La Masia còn Henrique thì đang có ý định trở về Barca từ Leverkusen .

Tựu chung đây là chiến thắng vừa đủ để lọt vào vòng trong và cũng ko quá tốn nhiều sức. Cuối tuần là chiến Deport, hy vọng là 1 trận thắng để kết thúc chặng đầu ấn tượng ở Liga. O:)
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
xem được 10 phút thì mạng lag nó đứng hình chán quá

caceres chơi tồi tệ hại đến mức ấy cơ à , bản hợp đồng trẻ giá trị 16 triệu uero :((

Henrique người brazil đang là trụ cột hàng phòng thù lerverkusen , đội này đang đá tương đối tốt .

Trong 10 phút xem được thì nhớ nhất quả sút ra ngoài của kirkic.........
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
(15 phút đầu trận thì đường truyền hơi trục trặc nên k0 thể xem suôn sẻ đc)
Nếu nhìn vào số cơ hội mà 2 bên tạo ra thì người ta dễ dàng nghĩ đây là một trận đấu hay của bóng đá tấn công. Tuy nhiên, số cơ hội đó được mang lại phần nhiều do những sai lầm của hàng thủ đối phương hơn là do hàng công của một đội bóng chơi xuất sắc.
Đầu tiên, sai lầm của hàng phòng ngự Atlentico khiến Bojan nhận được bóng ngay trong vòng cấm ở tư thế thuận lợi. Tuy nhiên "số 11" lại sút bóng đi đúng vào vị trí Coupet.
Mặc dù k0 cầm đc nhiều bóng nhưng bàn thắng mở tỉ số đến với đội khách khá bất ngờ. Xuất phát từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, TĐ Pongolle đã nhanh hơn đà băng ra của Pinto 1 chút để đánh đầu đưa bóng vào lưới trống giúp cho đội bóng đến từ thủ đô thắp lên hy vọng lội ngược dòng sau trận thua ở lượt đi.
Tuy nhiên, bàn thắng đến với họ bất ngờ bao nhiêu thì bàn thua cũng bất ngờ bấy nhiêu. Chỉ đúng 5 phút sau khi Barca bị thủng lưới, trong 1 pha lên bóng bên cánh trái, lão tướng Sylvinho đã có pha tạt bóng chuẩn xác để Bojan mặc dù có chiều cao khiêm tốn nhưng cũng đã có cơ hội đánh đầu chuẩn xác ở cự ly khoảng 6m khiến lần này Coupet phải vào lưới nhặt bóng.
Hàng thủ Barca trận này với sự có mặt của Caceres dường như k0 đc chắc chắn như thường lệ khi hậu vệ người Urugoay liên tục mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.
Ở những phút cuối hiệp 1, chính từ 1 pha chận bóng hụt sau đường chuyền về của Iniesta mà Caceres đã để cho Simao có cơ hội đối mặt với thủ môn đội nhà. Bóng đã vượt qua đc Pinto và đi về phía khung thành nhưng rất may là Marquez đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Bước sang hiệp 2, lối chơi của đội chủ sân Nou Camp dường như cũng k0 có nhiều thay đổi. Mỗi cá nhân nơi hàng TV và hàng TĐ có thể sở hữu kĩ thuật cá nhân điêu luyện nhưng lại thiếu tính kết dính cần thiết. Ví dụ như những pha đi bóng đi của Hleb hay Iniesta ở 2 bên cánh đều rất tốt nhưng những đường chuyền cuối cùng lại k0 có đc sự chính xác cần thiết.
Cơ hội ghi bàn đầu tiên trong hiệp 2 vẫn thuộc về Bojan. Sau pha tạt bóng bên cánh phải của Alves, bóng đi qua 1 vài vị trí rồi đến ngay vị trí của cầu thủ mang 2 quốc tịch này, nhưng ở khoảng cách chỉ chừng 3m với khung thành, TĐ trẻ lại sút bóng đi chệch cột dọc phía góc gần.
Ngay sau đó, đội khách đáp trả bằng một tình huống lên bóng rất nguy hiểm. Nhưng cú sút căng của một cầu thủ mang áo Đỏ-Trắng lại đưa bóng đi chệch cột dọc thủ thành Pinto trong gang tấc.
K0 muốn chấp nhận 1 trận hòa, HLV Pep quyết định tung Messi vào sân.
Chỉ ít phút sau sự thay đổi người đó, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2. Từ pha đi bóng lắt léo bên cánh trái của "số 8", bóng được trả ra cho Busquets băng vào dứt điểm nhưng bóng lại trúng vào chân của Pernia rồi tìm tới vị trí của Gudjohnsen đang đứng sẵn. Ở khoảng cách chừng 10m, TĐ người Ailen dễ dàng tung cú sút nối đưa bóng đi thẳng vào khung thành Atlentico mặc dù thủ thành người Pháp đã cố gắng để cứu thua.
Tình huống đáng chú ý nhất trong những phút gần cuối của trận đấu đó là việc Pongolle lần thứ 2 đưa đc bóng vào lưới Pinto sau quả tạt của Simao nhưng trọng tài cho rằng cựu cầu thủ của Liverpool đã ở vào thế việt vị nên từ chối bàn thắng đó.

Trận đấu đã kết thúc với TS là 2-1 nghiêng về phía đội bóng xứ Catalan. Với tổng tỉ số trong cả trận lượt đi là 5-2, Barca thẳng tiến vào vòng tứ kết đầy thuyết phục.
 

LeoMessieu1910

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cho Sylvinho đá chính còn tốt hơn Abidal nữa! :barcakk:
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Chỉ tiếc là Sylvinho đã mang gánh nặng tuổi tác nên anh không đủ thể lực để thi đấu xông xáo bên hành lang cánh trái, lên công về thủ trong suốt 90 phút của trận đấu. Abidal có thể chắc chắn hơn Sylvinho một chút ở khâu phòng ngự nhưng tấn công thì quá tệ

Có lẽ PEP nên sử dụng luân phiên 2 cầu thủ này trong 1 trận đấu để đảm bảo cánh trái cũng tấn công tốt như cánh phải :lol:
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
SYLVINHO thật là đỉnh cao. Tiếc là anh ko đến với BARCA sớm hơn khi đang thời kỳ sung mãn nhất.
KRKIC đá vẫn lập cập - sút trượt trong tình huống cách khung thành có 2m, ko người kèm. Tuy nhiên, anh may mắn là luôn được các cựu binh giàu kinh nghiệm như Henry, Sylvinho nâng đỡ, cũng phải công nhận quả đánh đầu của chú nhóc là rất chuẩn.

Caceres có vẻ bị ảnh hưởng từ việc ko được đá chính thường xuyên. Trong trận này anh mắc 2 lỗi nghiêm trọng. may mà ko dẫn đến bàn thua. Tuy nhiên Josep Guardiola đã tỏ ra rất tâm lý khi cho anh đá đủ 90 phút để thể hiện bản thân. Kết quả, chú bé cũng thể hiện tài năng trong 1 vài pha kèm người và tackle 50-50 rất điệu nghệ.

Theo như lịch thi đấu trên trang chủ của FC BARCELONA thì trận kế tiếp Barca sẽ gặp ESPANYOL tại vòng tứ kết cúp Nhà vua.

Lượt đi vào 21/1 và lượt về vào 28/1. Lượt về đá trên sân nhà Camp Nou.

Nếu thắng, Barca sẽ gặp 1 trong 2 đối thủ: BETIS hoặc Mallorca ở vòng bán kết.

EspanyolLogo.gif


logo-real-betis-balompie.gif


MallorcaLogo.gif
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bojan còn non nớt quá, chắc phải 5 - 6 năm nữa mới dùng thường xuyên được.
 

NhatHai_vn

Juvenil B
Đầu quân
21/12/08
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
trận đấu rạng sáng nay với kết quả hợp lý và có một điểm thành công nữa là những cầu thủ trụ cột vẫn nguyên xẹn và có thêm thời gian nghỉ cho các trận chiến đựoc kì vọng nhất là C1.cầu thủ trẻ đựoc tung vào sân trận đấu này chắc chắn ko tránh được những sai lầm nhưng là cơ hội tót để cọ sát và khẳng định mình
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top