[Vòng 1/8] Lượt về: FC Barcelona - Manchester City (1-0)

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
các bạn để ý sẽ thấy mấy năm gần đây bọn Real gặp những đội rất dưới cơ ở vòng 16 đội và tứ kết. Dự là năm nay chúng sẽ gặp Monaco hoặc Porto, chúng ta cùng để ý xem có đúng không nha. Dường như có "cái gì đó" luôn giúp đỡ bọn chúng. Bọn uefa thiên vị bọn chúng phài không nhỉ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
View attachment 5858
Nguyên nhân gián tiếp dẫn đến pha sút hỏng penalty của Kun Aguero
Theo tôi đây không phải là nguyên nhân.

- Cả đội không phải luyện đá luân lưu. Tơ Phiêu sẽ không phải nghiên cứu cách đá của đối phương.
- Các đội mạnh đều rải rác những cầu thủ nhiều quốc gia.
- Bản thân Tơ Phiêu là một thủ môn giỏi, rất lì.

Mascherano có thể chỉ thoải mái nhưng chưa chắc Tơ Phiêu đã nhìn thấy. Ta thấy Tơ di chuyển sau khi Kun sút và cũng không có hành động cảm ơn gì cả cho dù Masche chạy tới kể công. Lật ngược lại vấn đề ở trận lượt đi Messi đá hỏng thì có khi Kun hay Đờ-mi-che-líc cũng nhắc thủ môn :D.

Tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất nằm ở tinh thần. Mancity bị hấp diêm khổ sở. Được quả phạt đền như bắt được vàng nhưng không có nghĩa là sẽ lật được thế cờ. Tinh thần của các cầu thủ Mancity lúc được phạt đền và sau khi đá hỏng không quá cảm xúc. Họ đã mất tinh thần khi nhìn thấy Messi và Neymar. Kun không dám tự tin đá góc và Tơ Phiêu xuất sắc.

Trận này tỷ số là tối thiểu nhưng cơ hội thì không đếm được. Anh chàng Hart không xứng đáng 10 điểm mà là các tiền đạo của ta quá lởm kể cả chú lùn Messi chuyền cực tởm. Neymar thì đen. Suarez thì vẫn thế, sút ngắm góc chính xác không giỏi bằng sút nhanh theo phong cách Inzaghi. Việc không rút Suarez ra để Pedro gà son ghi bàn hộ khiến bộ 3 có vẻ không đành lòng thi nhau cố ghi bàn. Đến hết trận không khi thêm được thì nằm vật ra sân và thở hổn hển rất mất sức. Bộ đôi Toure, Fernandinho bị Neymar và Messi dặt mũi cả trận đến tội nghiệp. Lucho thay người làm quái gì khi trận đấu còn chưa đầy một phút? Lão này thay người không tốt.

Giá mà đổi phong độ của Messi và Neymar trận này vào cuối tuần trước Kền kền thối thì chắc vỡ giọng mất :D.
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
các bạn để ý sẽ thấy mấy năm gần đây bọn Real gặp những đội rất dưới cơ ở vòng 16 đội và tứ kết. Dự là năm nay chúng sẽ gặp Monaco hoặc Porto, chúng ta cùng để ý xem có đúng không nha. Dường như có "cái gì đó" luôn giúp đỡ bọn chúng. Bọn uefa thiên vị bọn chúng phài không nhỉ?

Chắc không có chuyện đó đâu bác ơi. Có tổ chức bốc thăm đàng hoàn, bao nhiêu là con người chứng kiến, sao gian lận được.
Trận hôm qua không biết ta quá hay, hay là MC quá tệ. Nhưng phải nói thật là xem sướng như điên. Cả đội ai cũng sung. Đặc biệt là anh Si, quá xuất sắc, không biết dùng từ gì để khen nữa. Neymar hôm qua cũng có ngày thi đấu tốt,rất chịu khó di chuyển, những pha bức tốc rồi chuyền rất hay cho Suarez và Messi, tiếc là không có bàn thắng vì cột dọc và thủ môn của MC cũng hay không kém. Tín hiệu đáng mừng là Neymar đã chuyền bóng cho Suarez rồi nhé. Fan không cần đoán già đoán non, có chuyện gì giữa Neymar và Suarez nữa. Tập trung vào El Classico thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


Chân dung hai đứa phá hoại tỷ số trận đấu. Hai đứa này khiến các bộ số đếm không thể tiến hóa.

Whoscored chấm điểm Pique tệ nhất và Mascherano gần sát rất chuẩn xác. Khoan nói về tình huống phạt đền đúng hay không thì ta phải nhớ lượt đi Siêu kinh điển cũng là lúc Bravo chưa bị thủng lưới bàn nào trước khi đối mặt Gay trên chấm phạt đền đã xoay chuyển hoàn toàn số phận 2 đội. Cùng 1 pha bóng ngã người chạm tay đó thì ở trận Eibar tuần vừa rồi cũng lặp lại pha xoạc bóng giơ tay khá thừa của Pi kều. Cả đội đá hay mấy nhưng chết vì các tình huống kiểu đó sẽ rất đau. Một trung vệ chủ lực và một tiền vệ trụ chủ lực còn lại mà đá không tốt so với mặt bằng chung là điều khá nguy hiểm.

Nói về pha phạt đền thì khá đen cho Pique. Dù cậu ta đã rất cố tránh va chạm và kinh nghiệm để Kun tự lách tránh nhưng Masche chạy ngay bên cạnh Kun khiến cầu thủ này không còn khoảng trống để đi tiếp và ngã vật ra. Bóng đi người ở lại thì phạt đền là đương nhiên.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này tỷ số là tối thiểu nhưng cơ hội thì không đếm được. Anh chàng Hart không xứng đáng 10 điểm mà là các tiền đạo của ta quá lởm kể cả chú lùn Messi chuyền cực tởm. Neymar thì đen. Suarez thì vẫn thế, sút ngắm góc chính xác không giỏi bằng sút nhanh theo phong cách Inzaghi.

"cơ hội không đếm được", chứng tỏ Hart không phải may mắn còn quân ta cũng không phải "đen" vì không may mắn và kém may nào nhiều đến độ "không đếm được".
Ông cứ suy nghĩ kiểu ấy nên đến giờ cũng chỉ có L.Yashin giành được QBV thôi đấy. Hart quá xuất sắc đêm qua thì ông cứ công nhận đi chứ dìm chi cho khổ, còn may mắn thì đến thiên tài để phát huy hết cái tinh túy còn phải có.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
"cơ hội không đếm được", chứng tỏ Hart không phải may mắn còn quân ta cũng không phải "đen" vì không may mắn và kém may nào nhiều đến độ "không đếm được".
Ông cứ suy nghĩ kiểu ấy nên đến giờ cũng chỉ có L.Yashin giành được QBV thôi đấy. Hart quá xuất sắc đêm qua thì ông cứ công nhận đi chứ dìm chi cho khổ, còn may mắn thì đến thiên tài để phát huy hết cái tinh túy còn phải có.
Bạn không hiểu ý tôi. Tôi chỉ nói không xứng đáng 10 điểm chứ không nói cậu ta không xuất sắc. Cậu ta 10 điểm khi cậu ta không thủng lưới. Với 2 cột dọc và nhiều pha hút chết thì Hart hội tụ một đêm bản năng gốc và may mắn để cống hiến cho bóng đá một trận đấu kỳ lạ. Bóng chỉ tìm đến Hart.

Riêng về Hart với Messi, tôi phải công nhận Messi không đủ 'trình' để ghi bàn vào lưới Hart. Phạt đền không ăn. Đánh đầu nối cũng không. Đối mặt đi bóng thì bị Hart lấy tay tóm. Lần đi qua quay người sút vào lưới thì Hart lao về cản được. Đến pha bóng xoay người định đi qua Hart thì pha xoạc chân của Hart cũng cắt được bóng. Tóm lại Messi có làm thế nào cũng không ghi được bàn vì Hart bắt vía Messi rồi :D. Nói thế để hiểu tôi cũng không chấm Messi 10 điểm.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
View attachment 5858
Nguyên nhân gián tiếp dẫn đến pha sút hỏng penalty của Kun Aguero


View attachment 5859
Mascherano: "Andre, Chú nợ anh 1 bữa nhậu nhóe!"

Nói về pha phạt đền thì khá đen cho Pique. Dù cậu ta đã rất cố tránh va chạm và kinh nghiệm để Kun tự lách tránh nhưng Masche chạy ngay bên cạnh Kun khiến cầu thủ này không còn khoảng trống để đi tiếp và ngã vật ra. Bóng đi người ở lại thì phạt đền là đương nhiên.
Mascherano này vẫn rất hay bày trò bắt bài. Quả ném biên trước khi có phạt đền, Mascherano lao ra tính hốt bên phải của Aguero trước ai dè sai hướng bị qua mặt, sau đó mới bị thổi phạt đền. Pique quả đó thật ra đã bị qua người rồi, nhưng vẫn cố giương thêm cái đầu gối thêm nhịp nữa ra làm Aguero ngã. Ter Stegen may đỡ được quả pen chứ không mất điểm trực tiếp ở tình huống băng ra lừa bóng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
CĐV Barça nhà mình hiền, chứ xem kĩ lại tình huống bị thổi Penalty thì theo tôi là không hợp lý. Aguero đã ngã quá khéo, và cũng phải nhắc đến sự phối hợp không tốt của Pique và Mascherano trong tình huống đó.

Từ khi biết xem bóng đá, thực sự là tôi chưa chứng kiến cầu thủ nào có thể kiến tạo cho đồng đội đến 5-6 cơ hội ăn bàn mười mươi (đối mặt thủ môn). Thực sự là không thể tin được vào mắt mình!

messiiii.jpg

Xem ra 2 quả xâu kim của Messi đêm qua là chủ đề nổi bật nhất:

@henrywinter: Cần phải có một danh hiệu kiểu như Cầu thủ có nhiều pha “xâu kim” nhất dành cho Messi.

Tiền đạo Charlie Austin (QPR): Phản ứng của Pep nói lên tất cả!

Hậu vệ Jose Enrique (Liverpool): Một mình đấu với Man City thì Messi cũng sẽ thắng. Cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì nếu muốn.

Cựu danh thủ Gary Neville: Xem pha bóng này mà tôi cứ có cảm giác phải luôn phải khép chân vào. =))

@jackpot180: Cứ thế này thì Messi còn có thể “xâu kim” cả Nàng tiên cá nữa! :oh:

@bazzabannan25: Không thể tin được. Messi không phải là người thường nữa rồi.

Cựu danh thủ Gary Lineker: Sự vĩ đại của Messi nằm ở chỗ cậu ta có thể khiến những ngôi sao lớn như Aguero hay Suarez tắt lịm mỗi khi đem ra so sánh.

Vẫn là Gary Lineker: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đừng bao giờ tranh luận điều đó nữa’’

Ruud Gullit: “Trời ơi, Messi khiến Milner trở nên nổi tiếng”

Barry Bannan: “Cú xâu kim đó chứng tỏ Messi không phải là người thường’’
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có Messi khiến giá trị của HLV trở nên tầm thường, đen cho Arghentina khi mấy giải đấu mùa hè thì Messi thường không đạt thể trạng tốt nhất vì đã cày cả mùa cho Barca, lại thi đấu dưới nắng nóng nữa
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Mancity.jpg

Chúng ta vừa được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và kỳ lạ xứng đáng xếp hạng trong lịch sử câu lạc bộ. Tất cả những tinh túy nhất Barça đang có được thể hiện trước đối thủ đến từ Manchester mặc áo xanh: thể lực, tốc độ trận đấu, kỹ thuật cá nhân cho đến sự kỳ lạ của trái bóng. Tầt tần tật trong 90 phút.

Đối thủ của Barça hành quân đến Camp Nou với hành trang là nỗi sợ hãi kéo dài chưa được chữa trị dứt điểm. Họ đã tự thua khi không xác định đá nhiều hơn một tiền đạo cắm ở trận lượt về. Họ có quá nhiều người hiểu và liên quan đến Barça và các cầu thủ của Barça để tự đá văng bản thân khỏi giấc mơ lọt vào vòng trong. Đó là cá tính không tốt cho con đường dẫn đến ngôi vô địch của bất kỳ đội bóng nào. Nhưng như Pellergrini đã phát biểu sau trận đấu: "Biết làm sao được khi chúng tôi bốc phải lá thăm đó. Nếu đối thủ không phải Barça thì chúng tôi đã nằm trong nhóm 8 đội xuất sắc nhất". Xin gửi đến ông lời chia buồn và cảm ơn tinh thần hiệp sĩ của ông.

Barça dồn ép đối phương ngay từ những pha ném biên. Barça sẵn sàng dồn cả hàng tiền vệ bao vây một đến hai cầu thủ đối phương trong phạm vi rất hẹp và nhanh chóng bóp nghẹt cánh phải của đối phương. Trong một ngày thành thần, Messi năng nổ và cày nát hàng lang bên trái đối phương, khắc từng vết hằn sợ hãi lên khuôn mặt Kolarov, Milner. Những vệ tinh xung quanh Messi bỗng nhiên xuất sắc lạ lùng trong di chuyển và phối hợp. Messi sang trái có Iniesta và Neymar bật nhả. Messi chuyển phải có Alves, Rakitic luân chuyển nhịp nhàng. Rất ít khi Barça có một ngày nhịp nhàng hỗ trợ Messi tuyệt vời thế này. Khi Messi đã bay cao, cả Camp Nou cùng chung một tiếng ồ. Trận đấu được đặc ân nhận món quà từ trái tim giàu cảm xúc xen lẫn tiếc nuối cho đến những giây cuối cùng. Ông vua trên sân cỏ Rocchi thậm chí còn chờ đợi Messi đi hết đường bóng cuối cùng thất bại mới nỡ tay thổi còi. Màn tra tấn của đội này là niềm hân hoan của kẻ khác. Chúng ta nhìn vào vị vua trung lập đó để hiểu rằng thứ bóng đá Barça mang lại ngày hôm nay xứng đáng được kéo dài mãi. Đó là khoảnh khắc người xuất sắc nhất đối phương tiến lại phía Tơ 'Phiêu' hồ hởi chia sẻ: Đá thế mới gọi là đá chứ anh bạn.

Rất vui vẻ, Tơ đáp lời: Hôm nay cậu thật tuyệt vời!
 

Đính kèm

  • 1.jpg
    1.jpg
    240.3 KB · Lượt xem: 408

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Chưa thấy đội nào đỡ nổi chiêu trích bóng theo đường chéo sang cánh đối diện của Mét-lùn nhỉ. :D Barca lên bóng cực nhanh lại kỹ thuật nên xem thật là sướng. Phản công quá dị.

Tôi cảm thấy Barca này vẫn có thể hoàn thiện về đội hình và lối đá hơn nữa nếu thay đổi từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 trong một số trận đấu nhất định như sau :

______________Suarez________________

Neymar________Rafinha_____________Messi

_______Busquets_____Rakitic (Mas)_______

HV_______HV__________HV___________HV

_______________GOAL__________________


Đá đội hình này Barca có thể loại đi một tiền vệ đá không còn quá hiệu quả như Iniesta và tăng thêm tốc độ và nhân lực trong mỗi pha phản công.

Hiện nay Rakitic đang phải thi đấu trong vai trò một công nhân chạy loăng quăng khắp các vị trí để làm tường một cách trái nghề giống hệt Cesc ngày xưa chứ không hề cho thấy mình là một ông chủ tuyến giữa. Trên góc độ cá nhân thì thấy cũng hơi tội cho anh ấy.

dohoamessi.jpg


Đồ họa pha kiến tạo của Messi (số 10) cho Rakitic (số 4) ghi bàn


Khác, rất khác...
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Trận này mình đánh giá chỉ có Mascherano là dưới mức trung bình, cả phòng ngự lẫn tấn công. Hôm qua nhìn Mas đá còn cầu toàn hơn cả Busquet, quá quá nhiều tình huống chăm chăm bật vội về phía sau, chuyền rất đơn giản ít đột biến.

Pique thật ra không đáng bị chấm điểm thấp như vậy, chỉ vì pha phạm lỗi cũng không đáng bị thổi phạt đền. Phòng ngự mình không thể quan sát đc kĩ nhưng chú này phải nói có cái gen Barca trong người nên trung vệ mà chuyền bóng chuẩn xử lí bình tĩnh miễn chê, rất ít hậu vệ trên thế giới làm được. Và đó là điều cực kì quan trọng trong lối chơi Barca. Mathieu thì đúng như trung vệ bình thường khác, xử lí bóng kém, nhiều khi chuyền rất vớ vẩn. Kĩ năng phòng ngự cũng không phải tốt và cảm giác khá thiếu tự tin, rất ít khi dám xoạc, được cái người to cao đứng chắn bóng bên MC sút không qua nổi toàn đập người :))

Suarez cũng phải nói là một trận đấu kém. Không phải vì những cơ hội bị bỏ lỡ, vì Neymar còn bỏ lỡ nhiều hơn. Suarez đá đến giờ, ghi bàn cũng ổn ổn rồi, nhưng khả năng phối hợp đồng đội vẫn chán quá. Su kĩ thuật hơi kém, không làm chủ được trái bóng tốt như Messi, Neymar, đâm ra xử lí tình huống toàn theo kiểu 5 ăn 5 thua, phối hợp lỗi rất nhiều. Nhưng nhìn chung chạy chỗ và tì đè là được, còn phải luyện nhiều nữa
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Suarez không đi theo dòng đấy.
 

Trần Đình An

Tiểu học xã
Đầu quân
19/3/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Suarez chuyền hỏng nhiều quá. Giống như anh vẫn còn bị áp lực vậy.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Một trận đấu tuyệt vời, là một show diễn của riêng Messi, còn gì vui hơn khi có cả sự xuất hiện của Pep Guardiola nữa chứ.
Điểm trừ là các cầu thủ hơi chần chừ trong các tình huống cần kết thúc nhanh gọn.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top