[Vòng 1] FC Barcelona - APOEL FC [1 - 0]

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Barça - APOEL

  • ter Stegen

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 1 33.3%
  • Pique

    Bình chọn: 1 33.3%
  • Bartra

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Roberto

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Samper

    Bình chọn: 1 33.3%
  • Munir

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rafinha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sandro

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    3
  • Poll closed .

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
640x360_Fcbarcelona_apoel_v3.v1410883426.jpg

Thời gian: 01:45 | Ngày: 18/09/2014 | SVĐ: Camp Nou

Barça v APOEL: Bạn có biết?

Một số thông tin đáng chú ý xoay quanh trận đấu đêm nay giữa hai đội bóng:

- Thành lập năm 1926, APOEL được xem là câu lạc bộ thành công nhất lịch sử bóng đá Cypriot với 23 lần vô địch giải VĐQG, 20 cúp và 13 siêu cúp quốc gia. Đáng kể là, họ đăng quang 5 trên tổng số 8 giải đấu quốc nội gần nhất tính tới thời điểm hiện tại.

- Đây là lần thứ 3 APOEL vào được đến vòng đấu này và trong 2 lần trước, họ đều giành được tấm vào vòng knockout. Đội bóng của HLV Giorgos Donis đã đánh bại HJK Helsinki với tổng tỉ số 4-2 và kế đó là đại diện Aalborg của Đan Mạch với tỉ số 5-1 để giành quyền vào vòng chung kết Champions League năm nay.

- Lịch sử đối đầu: Barca và APOEL chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Đội bóng đến từ Cypriot sẽ là một ẩn số mà Enrique cùng các học trò phải giải mã đêm nay.

- Thủ thành của APOEL, Urko Pardo đã có 8 năm rèn luyện trong hệ thống đào tạo trẻ của Barcelona, cùng lứa với những Iniesta và Messi.

- Cầu thủ nổi tiếng nhất bên phía APOEL là John Arne Riise cũng đã có thời gian sát cánh cùng Mascherano ở Liverpool. Và khi Riise rời Anfield chuyển đến Roma thì chỉ vài ngày sau đó, Luis Enrique rời thủ phủ của nước Ý chuyển đến Celta.

- Cả Luis Enrique và Giorgos Donis đều vừa tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng hồi đầu mùa giải.

- Về phía FCB, Ivan Rakitic đã từng ghi bàn vào lưới APOEL trước đây. Khi đó, anh khoác áo Schalke 04 và góp phần vào chiến thắng 4-1 trước APOEL trong khuôn khổ UEFA Cup mùa giải 2008/09.

- Khả năng Douglas, Sandro và Munir sẽ có trận đấu ra mắt tại Champions League đêm nay.

Nguồn: FCB.com
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Đội hình ra sân ngộ nhỉ :brick:
1. Ter Stegen 3. Piqué 6. Xavi 10. Messi 11. Neymar 15. Bartra 20. S. Roberto 21. Adriano 22. Alves 28. Samper 31. Munir
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Khá sốc với cách sắp xếp đội hình trận này. Như là đang đá giao hữu chứ không phải trận đấu chính thức ở CL :|
Trận hôm qua không xem, sáng lên fb thấy các bác ca cẩm Barca đá dở lắm. Cầm bóng, áp đặt thế trận nhưng bế tắc khâu ghi bàn, Messi chơi dưới sức :D
Bác nào có xem cho xin cảm nhận
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
ter.PNG

ter Stegen đêm qua thực hiện tổng cộng 7 đường chuyền (tỉ lệ thành công 100%), căn bản là chuyền cho đỡ buồn ngủ.

ter1.PNG
ter2.PNG

Biểu đồ về tầm hoạt động của ter Stegen.

samper.PNG

Biểu đồ nhiệt về tầm hoạt động của Samper.

samper1.PNG

Samper đêm qua đã thực hiện tổng cộng 100 đường chuyển (tỉ lệ thành công là 93%).
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Luis Enrique: "Tôi tuyệt đối tin tưởng các cầu thủ của mình"

(Họp báo sau trận đấu)


pic_2014-09-17_BARCELONA-APOEL_28.v1410991883.JPG

Đêm qua, đội bóng xứ Catalan đã có một khởi đầu thuận lợi tại đấu trường châu Âu với chiến thắng 1-0 trước APOEL. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Enrique tỏ ra rất lạc quan dù chỉ thắng với cách biệt tối thiểu tại sân nhà: "Chúng tôi đã ra quân với một đội hình gồm toàn những hảo thủ nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi đã không thể tìm được đường đến khung thành của đội bạn một cách tối ưu nhất. Chúng tôi đã không có được phong độ tốt nhất hôm nay và các đường bóng cũng không đủ nhanh để tạo ra khác biệt. Một chiến thắng không mấy dễ dàng."

Về việc hiện có đến 3 cái tên cho vị trí thủ môn, 'Lucho' giải thích: "Không như các vị trí khác trên sân, tôi đang có trong tay đến 3 thủ môn giỏi và tôi sẽ đưa ra phương án sử dụng họ một cách hợp lý nhất. Tuyệt đối không có khái niệm phương án A, B hay C cho vị trí này, tôi muốn cả 3 người bọn họ phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Tôi cũng không nói trước với họ rằng ai sẽ là người bắt chính hôm nay. Đó là cách nghĩ của tôi. Tôi mong đợi, và hoàn toàn tin tưởng rằng cách dùng người này sẽ đem lại kết quả. Ngoài ra, tất cả các vị trí còn lại trên sân cũng vậy. Sẽ không có một sự mặc định nào cho đội hình ra sân, ai cũng phải luôn trang bị cho mình tâm thế sẵn sàng chiến đấu."

Về chiến thuật của APOEL, HLV Enrique cho rằng: "Họ đã chọn lối chơi phòng thủ toàn diện. Thật không dễ gì tìm được lối vào khi trước khung thành luôn có đến 9, 10 cầu thủ đối phương. Nhưng họ cũng biết cách tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của đối phương. Tôi rất vui khi cuối cùng, bàn thắng cũng đến. Quả thật, APOEL là một ẩn số rất khó giải mã. Sau trận này, ban huấn luyện sẽ phân tích thật kĩ trận đấu một lần nữa và chỉ ra cho các cầu thủ những điểm họ cần phải hoàn thiện hơn ở lần gặp tới. Khi đương đầu với khó khăn, tất cả những gì bạn có thể làm là phải trở nên giỏi hơn, chơi tốt hơn nữa."

Đêm qua, cầu thủ trẻ Sergi Samper đã có màn ra mắt trong một trận đấu tại Champions League. 'Lucho' cho biết: "Tôi rất hiểu Samper. Đó là một cầu thủ có cá tính. Cậu ấy đang rất cố gắng và tôi tin rằng trong tương lai gần, Samper sẽ là một nhân tố quan trọng trong công cuộc xây dựng đội bóng." Về Xavi: "Tôi đã nói chuyện với Xavi và cảm thấy hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện, chúng tôi có quan hệ rất tốt." "À và còn Piqué, cậu ấy luôn là người đem lại không khí vui tươi cho phòng thay đồ. Tôi rất ấn tượng với bàn thắng của cậu ấy trong trận vừa rồi."

Lý giải cho 9 sự thay đổi trong danh sách những cầu thủ cho trận đấu đêm qua, HLV Enrique chia sẻ: "Có lẽ là màn trình diễn của chúng tôi sẽ không thật sự ổn định bởi sự quay vòng lực lượng này, có thể tôi sẽ mắc sai lầm một lúc nào đấy, có thể chúng tôi sẽ không đem lại cho các bạn những chiến thắng 3-0 hay 4-0 một cách thường xuyên nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Bởi tôi đặt trọn niềm tin ở tập thể này. Một niềm tin tuyệt đối."

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Chết thật, trên facebook FCBVN đưa tiêu đề 4 trận liền giữ sạch lưới là lần đầu tiên FC Barcelona làm được. Chết thật. Nếu đây là lần đầu tiên thật thì chắc chắn sự thật kinh hoàng: Barca là đội đầu tiên trên thế giới không giữ sạch lưới trong 5 trận đấu liên tiếp. Dĩ nhiên Barca không bao giờ tệ đến thế :D.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=dailymotion;x2678yu]http://www.dailymotion.com/video/x2678yu_inside-view-fc-barcelona-apoel-2014-15_sport[/video]​
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Thông tin thú vị sau lượt trận đầu:

- Cầu thủ nhiều đường kiến tạo (ở CLB và tuyển quốc gia) nhất trong năm 2014 (cầu thủ đang chơi ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu): Di Maria 22 - Alexis 16 - Messi và Bale 14 - Cesc 13 - Benzema, Reus và Koke 12.
- Hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở Champions League (10 bàn trở lên): Messi 0.770 - Van Nistelrooy 0.767 - Soldado 0.70 - Weah 0.69 - C.Ronaldo 0.65.
- Số cầu thủ Nam Mỹ chơi cho Barcelona từ mùa giải 1992/93 tới nay: 0, 1, 1, 0, 3, 4, 4, 1, 1, 6, 7, 4, 8, 8, 8, 6, 5, 4, 6, 6, 6, 6, 9.
- Cầu thủ có số lần ra sân từ đội hình chính nhiều nhất cho Barcelona tính tới thời điểm này: Munir và Messi 4 - Bravo 3 - Mathieu 3 - Alba 3 - Rakitic 3.
- Trận đấu đầu tiên ở Champions League của các tân HLV Barcelona có chung một điểm giống nhau:
Pep: Marquez ghi bàn bằng đầu.
Tito: Messi ghi bàn bằng đầu.
Tata: Pique ghi bàn bằng đầu.
Lucho: Pique ghi bàn bằng đầu.
- Sau 4 trận, Lucho đã sử dụng 22 cầu thủ. Trong số đó chỉ có Sandro là chưa được đá chính lần nào.
- Trong các giải đấu vô địch quốc gia (4 giải lớn) và lượt trận đầu Champions League thì Barcelona là đội có cầu thủ trong lò đào tạo được thi đấu nhiều phút nhất. (Serie A mới đá tới vòng 2).

Bx3eGY9CQAA9_dd.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
25 tốt hơn 13

Đó là đại ý câu nói đầy hào hứng của Luis Enrique sau chiến thắng tối thiểu trước APOEL Nicosia. Có thể hiểu nôm na cái cần của "Luis vùng Asturias" cho kỷ nguyên xây dựng một Barça mới là số lượng. Đó cũng là sự khác biệt bản lề trong các tài liệu học thuật làm nền tảng thay đổi chất lượng đội bóng mà sau thời Pep Guardiola ai cũng muốn làm nhưng đều không như ý.



Trong 360 phút của bốn trận toàn thắng, Luis sử dụng 19 cầu thủ đội một và 3 chàng trai từ đội trẻ. Nếu xét rộng ra thì đội một chỉ còn 4 người chưa được ra sân đều là những tân binh không què thì cũng bị án phạt. Ngoại trừ Masip là thủ môn thứ ba rất khó có cơ hội thì 3 cái tên còn lại chính là con số đủ để Luis kết luận tốt hơn.

Không tốt hơn mới lạ!

Barça thay 'máu' lực lượng. Cuộc 'cách mạng' nhỏ này gây xôn xao rất lớn. Sau mùa hè, Barça mang về chín gương mặt mới mà nếu nhìn lướt qua thì các huấn luyện viên có chút nghề cũng cho rằng bỏ riêng đội đó đi đá một giải ngoại hạng nào đó ở châu Âu mà không vô địch thì cũng ăn tốp. Ghép nguyên cái đội hình đó vào với Barça của ngày hôm qua mà không đá đấm ra trò thì chỉ có một nguyên nhân để kết luận: huấn luyện viên quá tồi.

Luis Enrique và cả Barça đang bị đè dưới một dấu hỏi nghi ngờ khá lớn. Bản thân Luis không phải huấn luyện viên giỏi sau nhiều năm vào nghề. Barça với sự xáo trộn phân nửa cũng không phải là Barça hùng bá khi xưa. Nhưng sự nghi ngờ này lại khiến những người theo dõi dửng dưng với các trận đấu theo kiểu: không thắng mới lạ. Thế này nhé, từ lão Pep chẳng dám để tóc mọc đến hàng vạn culé đều chỉ tay điểm mặt ngay chuyện phải mua hậu vệ gia cố hàng thủ không để thua bàn nào thì tức khắc...sẽ thắng. Có mỗi cái chuyện cỏn con ấy mà mãi đến bây giờ mới làm, mà lại làm ghê hơn mong đợi nên người hâm mộ và cả các vị chuyên gia ung dung ngồi xem bóng lăn mà bụng chắc rằng: mình phán quả không sai, khác gì Gia Cát năm xưa chỉ Vân Trường đoạn hậu mà suýt tóm sống cái lão đa nghi số một thiên hạ.

Hàng thủ của Barça sau bốn trận đấu đầu tiên không bị thủng lưới là một kỷ lục mới được thiết lập trong lịch sử. Sự chắc chắn của các hậu vệ đã đem lại niềm tin vô bờ bến cho khán giả và cho chính các đồng đội tuyến trên. Dĩ nhiên khả năng vây ráp của toàn đội đã cải thiện đáng kể nhưng không khó để nhận ra sự khác biệt đến từ 'ông già chống gậy, mồm ngậm tẩu' Mathieu. Một ông già được Luis nhìn nhận xứng đáng điểm 9 trong kỳ chuyển nhượng. Còn điểm 10 hình như là dành cho Rakitic.



Sống vì khát khao, chết vì khát nước

Sau chiến thắng trước đội bóng từ đảo Síp, Alves than thở "tôi chỉ còn một năm hợp đồng, đó là sai lầm của tôi". Tại sao chỉ năm ngoái thôi Alves thẳng thừng chỉ trích Ban lãnh đạo đã không bảo vệ anh trước các tin đồn chuyển nhượng và cũng chỉ mùa hè vừa qua đã bóng gió sẵn sàng đầu quân cho đội bóng thủ đô Pháp lại than thở trong tiếc nuối thời gian sống cùng Barça đã sắp cạn. Chỉ có một cách trả lời hợp lý nhất: khát khao đã trở lại.

Luis Enrique mong muốn một tập hợp các cầu thủ khỏe mạnh tràn đầy khí thế chinh phục giống bản thân mình. Những cầu thủ mới và cả vị huấn luyện viên mới đã truyền được cảm hứng đó tới những con người cũ. Chỉ cần đôi chút thay đổi trong lối chơi trực diện và tốc độ hơn, Barça đang cho thấy sức mạnh to lớn của mình trong mùa giải mới với độ ổn định cao. Nên nhớ trong trận đấu vừa qua, Barça có đến 9 vị trí mới (so với 3 trận trước) khiến người xem ngã ngửa người mà cho rằng đó là đội hình 2. Hóa ra không phải, đó đều là một đội 1 hoàn hảo khác có mặt trong một tập thể 25 tốt hơn mà Luis mong muốn.

Với công thức trên, đoàn quân của Luis Enrique sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả những trận đấu có vô số cơ hội được tạo ra thay vì ru ngủ đối thủ và cả khán giả. Lúc đấy chỉ khổ khán giả phải bật dậy nhiều lần rồi hò hét khản cả cổ. Thế mới nói ở dưới sân các cầu thủ chiến đấu sống còn vì khát khao mà trên khán đài chúng ta chết héo cả người vì khát hết cả nước.
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
10686943_10152417273302684_7217437467439186387_n.jpg
Dạo này thấy bà con chê Pique nhà mình quá mà sau trận vừa rồi cũng được xếp vào UEFA team của tuần đây :D :D. Không có 1 cầu thủ EPL nào cả :))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trận này bỏ không coi nên miễn có ý kiến :cuoimim: Cơ mà dạo này có ai chê Pique đâu, người ta chê từ kiếp trước rồi :nap:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thế mới biết em gèn thích anh Pi kều :cuoimim:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tổ lái tí, r10 tự post tự bấm nhất trí cho mình à :cuoimim:

Cầu thủ cũng là con người, cũng phải có lúc lên lúc xuống chứ. Chơi dở hoài ai coi :v
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top