[Vòng 4] Ajax - FC Barcelona [0 - 2]

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[Vòng 4] Ajax - FC Barcelona





Thời gian: 2h45 | Ngày: 06/11/2014 | SVĐ: Amsterdam Arena | Trọng tài: Pedro Proença
BẠN CÓ BIẾT?
pic_2014-10-21_OTRO_BARCELONA-AJAX_14.v1415027894.JPG

- Đây là lần thứ hai Barcelona đối đầu với Ajax tại Amsterdam Arena trong một trận đấu chính thức.

- Trận đấu đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại Barça làm khách trên sân của Ajax diễn ra vào mùa giải trước, với thắng lợi 2 - 1 dành cho đội chủ nhà.

- Ajax đã 16 lần tiếp đón các vị khách đến từ La Liga với thành tích 8 thắng, 3 hòa và 5 thất bại.

- Barça đã 7 lần làm khách trên đất Hà Lan trong khuôn khổ các Cúp châu Âu, với kết quả: 2 chiến thắng, 3 hòa và 2 thua.

- Lần cuối cùng Barcelona đánh bại một đội bóng Hà Lan ngay trên sân khách diễn ra vào năm 1996 trước PSV Eindhoven, trận đấu kết thúc với tỉ số 2 - 3 tại Winners' Cup.

- Ajax hiện đang bất bại 4 trận liên tiếp trên sân nhà tại Champions League

- Sau thất bại 3 - 1 trước Barcelona cách đây 2 tuần, Ajax đã có 3 chiến thắng liên tiếp.

- Barça đã vô địch Winners' Cup năm 1997 sau khi đánh bại Paris Saint-Germain 1 - 0 ở Rotterdam (1 thành phố ở Tây Nam Hà Lan), dưới sự dẫn dắt của HLV Bobby Robson.

- Hai vị HLV trong trận đấu đêm nay, Luis Enrique (bên phía Barça) và Frank de Boer (bên phía Ajax) từng là đồng đội của nhau trong màu áo Barcelona từ năm 1999 đến năm 2003.

- Barça đã có 2 trận thua liên tiếp trên sân khách ở Champions League (trước Atletico Madrid và PSG). Đội bóng xứ Catalan chưa từng thua 3 trận liền khi phải thi đấu xa nhà kể từ năm 2005.

- Ajax đã không thắng 4 trận gần nhất tại Champions League.

- Top 3 chân sút xuất sắc nhất Champions League ở thời điểm hiện tại là Raúl (71), Cristiano Ronaldo (70) và Messi (69).

- Barça đã ghi bàn trong 28/29 trận gần nhất tại vòng bảng Champions League.

- Các học trò của Luis Enrique đang dẫn đầu về tỉ lệ chuyền bóng chính xác 90,6%.

- Trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Pedro Proença, người BĐN. Vị vua áo đen này chưa từng bắt chính một trận nào của Barça.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
- Tất cả đều cảm nhận được không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ xã nhà. Trên kênh chén chú chén anh, giáo sư kinh tế kiêm quân sư quạt mo một thời của anh Lã phán rằng ủy ban xã được thừa kế một đoàn kịch xuất sắc nhất trong lịch sử mà diễn vở hồn Trương Ba giờ ra thành da hàng chiếu thì kém lắm lắm. Ngay lập tức đương kim chủ tịch xã Bát Tô Méo hắt xì hơi đổ bệnh cúm hủy chuyến sang thủ đô đèn đỏ châu âu. Hàng xóm chủ tịch đang cho rằng bác Bát trùm mềm nghe ngóng vở diễn sắp tới qua kênh Lai Sờ Co. Thông tin được đăng trên Mundo: Josep M. Bartomeu, baja de a

- Trở lại thủ đô đèn đỏ của châu âu, tiền đạo Luis Ma Cà Rồng trở lại 'chốn xưa'. Cái từ trong ngoặc này hoàn toàn theo nghĩa trong sáng và đề nghị các bạn đọc không được nghĩ sai cho đứa em hút máu mới nhập tịch xã :D. Phát biểu trước cổng làng, Ma Cà Rồng tuyên bố anh nóng lòng được hút máu, nhầm, được ghi bàn thắng vào lưới Ajax. Nhưng...anh sẽ không chạy lăng xăng khắp nơi ăn mừng bàn thắng vì nghe đâu còn nợ nần với giang hồ xứ này vài lít :beauty:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Uống Rượu phê phê tình yêu trỗi dậy, dù rằng Barca hiện tại có ảm đạm đến đâu cũng sẽ ủng hộ hết mình, yêu nhau lúc gian khó chứ mà suôn sẻ cần gì tình yêu của mình. Vẫn biết rằng thời đại Guardiola là của hiếm, sẽ không thể nào có đủ chất phê của Guardiola, Messi, Xavi Iniesta của ngày xưa, nhưng có Messi trên sân cũng đủ để yêu, dù là Enrique có hơi kém tài, vẫn háo hức chờ đợi và theo dõi, chiến thôi các bạn, càng khó khăn càng cần tình yêu của chúng ta....
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Xen trận real hôm qua, nó ban bật cứ như thời Tiki taka đỉnh cao của Xã vậy :surrender: tất nhiên là vẫn kém 1 bậc.Phải đá như thế mới khoan được hàng phòng thủ đối phương, chứ rườm rà chuyền qua chuyền lại dạt cánh thì sao ăn được. Mong Lucho sẽ cải thiện lại tình hình đội bóng, mùa giải vẫn còn dài và chúng ta vẫn còn cơ hội lớn để sửa sai.Tối nay mà nằm nữa thì nguy cơ nhì bảng là rất cao @@
 

tieuxavi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/11
Bài viết
275
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Nơi ở
Nghệ An
Barça đồng
0
Nhìn Suarez cứ đòi dạt ra cánh trái, Xavi muốn dạt phải lại thấy buồn. Muốn thấy một Messi dạt cánh thỉnh thoảng vào giữa như ngày hôm nay. Chúc mừng anh Messi :))))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xavi đá thay vị trí của Iniesta thấy ngượng chân và có vẻ chịu ẩn mình. Đa số cặp Busi - Rakitic ôm hết theo chiều dọc trung lộ.

Bàn đầu thấy có cảm giác buồn cười. Đầu tiên là tay Bartra vừa bị nghi đang tính mua giấy lót mông chống lạnh dài kỳ thì ai ngờ được đá (hóa ra Pique quả này ăn phạt nặng thật chứ không đùa). Bartra lao lên tranh chấp và chuyền bổng rất nhanh. Thế quái nào bóng lại đi đúng vào vị trí của tay lùn và cú nhảy đánh đầu theo kiểu vu vơ lại đưa bóng đi khó =)). Cả đám áo vàng đứng quanh lao ra ăn mừng như vừa ghi bàn trận chung kết ;)).

Suarez vẫn phải làm quen với cách đá có nhiều hậu vệ trước mặt. Trong tình huống này thì nhiều quả tì đè của Ma Cà Rồng khá hay và sự liên lạc của cặp đôi một chín một mười là sắc nét. Nhiều lúc thấy tội tội Luis Ma Cà Rồng không lăng xăng bằng Messi mà cơ hội đến thì không ăn được.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
10635707_955410181154331_7614704797401339788_n.jpg
Một nhà báo viết bài bình luận trận đấu giữa FC Barcelona vs AFC Ajax tại SVĐ Amsterdam Arena đêm qua đã đổi tiêu đề bài bình luận từ "Barça không còn là Barça nữa" thành "Barça của Messi".
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua thức xem và thêm một lần thất vọng bởi Rakitic nhưng ngay cả Suarez đối mặt còn cóng thì cũng đủ hiểu áp lực đá cho Barca không hề nhỏ,có lẽ vì vậy mà chú Rakitic hầu như chỉ dám chuyền những đường bóng an toàn(ngang sân hoặc chuyền về),có hướng lên thì cũng không quá khó và chả tạo được đột biến gì cả,cũng có 1 số đường chuyền có thể tạo đột biến nhưng toàn thất bại
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Không xem trực tiếp cái là Barca thắng luôn. :wallbash:

[video=youtube;6p2TJW-EQ_s]https://www.youtube.com/watch?v=6p2TJW-EQ_s[/video]

Messi trở thành vua phá lưới CL trước thím Gay rồi ;))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Messi trở thành vua phá lưới CL trước thím Gay rồi ;))
Mới cân bằng kỷ lục ghi 71 bàn của Raul thôi chứ chưa vượt qua.

Messi có mấy quả chọc khe rất nhưng tiếc là Alba và Suarez không tận dụng được.

Xem Alves đá ngày càng bực mình.
Một cái giá áo không hơn không kém.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Hôm qua thức xem và thêm một lần thất vọng bởi Rakitic nhưng ngay cả Suarez đối mặt còn cóng thì cũng đủ hiểu áp lực đá cho Barca không hề nhỏ,có lẽ vì vậy mà chú Rakitic hầu như chỉ dám chuyền những đường bóng an toàn(ngang sân hoặc chuyền về),có hướng lên thì cũng không quá khó và chả tạo được đột biến gì cả,cũng có 1 số đường chuyền có thể tạo đột biến nhưng toàn thất bại

Rakitic chỉ chơi đúng vai trò của mình thôi. Những lần hiếm hoi anh phát động các đường bóng rất có tư duy, mặc dù đa số chúng không đến được mục tiêu. Tầm nhìn khá bao quát nhưng lại không chơi được như ở Sevilla vì anh đang ở trong một tập thể, anh không hẳn là ông chủ ở giữa sân như trước kia. Barcelona đang vận hành với 3 tiền đạo, vì thế vai trò của Rakitic rất khác, anh ấy phải hy sinh một số thứ.

Lucho đang dầng hình thành lối chơi, nó còn khá nhiều sự cải thiện. Lucho đã sử dụng tiếp chiến thuật ở trận gặp Celta, nó không khác là mấy. Rakitic chơi gần Busquets, anh hộ trợ lắp các khoảng trống, thực sự thì cả 3 tiền vệ của ta hôm nay chơi rất sát nhau. Alves rất ít lên tham gia tấn công một cách tự do, bóng thường lên biên của Alba hơn. Dù đã hạn chế việc tấn công nhưng Alves vẫn rất dễ bị vượt qua trong các lần đấu tay đôi, nếu trận này anh chạy lên ào ào như trước kia thì không hiểu cánh phải của ta sẽ hỏng đến mức nào.

Một trận đấu tốt, các cầu thủ chúng ta cần sự ổn định hơn nữa. Quan trọng là chúng ta cần tin tưởng hơn với các cầu thủ trẻ như Bartra, Rafinha, Montoya hay Sergi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lucho đã tin tưởng Bartra thay cho Pique thì bây giờ đã đến lúc trao cơ hội cho Montoya thay vì Alves,mình thấy số hiếm trận Montoya được ra sân(ngay từ thời PEP) thì anh cũng thể hiện tốt đó chứ,chỉ tại Alves quá ổn định(theo nghĩa rất ít chấn thương) nên ít thấy cơ hội anh được ra sân nhưng giờ khi Alves bắt đầu xuống thì Montoya nên được đá nhiều hơn,đằng nào cuối mùa Alves cũng ra đi chẳng lẽ Lucho định dùng nốt cho hết giá trị?

Còn Rafinha-Sergi thì cũng như Rakitic,hỗ trợ tích cực trong việc tranh chấp nhưng không đóng góp cho việc làm bóng-phát động tấn công nhiều lắm nhưng thôi dù sao bộ ba kia cũng cần thời gian để trưởng thành(Rafinha,Sergi) và hòa nhập với môi trường mới(Rakitic) nhưng hy vọng quá trình đó đến nhanh chứ hiện tại Messi đang phải kiêm nhiệm luôn cả vai trò làm bóng + phát động tấn công của hàng tiền vệ,vừa tiêu hao nhiều thể lực mà cũng không hiệu quả
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hình như là Bartra đá trung vệ thì Barca vẫn chưa thủng lưới quả nào phải không nhỉ?
 

woaiBarca

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hôm qua xem tình huống đội bạn đánh đầu chạm cột dọc mà thấy chán vô cùng với Alves. Chợt nhớ đến tình huống Henry ghi bàn vào lưới tuyển Brazil tại WC 2006. Khi Henry đệm bóng vào lưới Dida thì R.Carlos đang cúi xuống buộc dây giày. Đồng ý với bạn nào phía trên Montoya cần được thử lửa nhiều hơn nữa. Còn về Pique, cầu thủ này đã mất động lực thi đấu đã lâu rồi. Mình nghĩ đấy là sự trừng phạt dành cho anh ta. Nếu như anh ta tỉnh ngộ chịu khó luyện tập để cải thiện phong độ và thể lực để trụ lại thì tốt còn không thì đội bóng có nên cần một người tuy từng là công thần nhưng giờ không còn động lực và khả năng nữa hay không? Nghe nói Chelsea và Man đỏ đánh tiếng muốn chiêu mộ nhưng với phong độ thế này thì e là tin đồn nhảm thội.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chú Pique chưa hẳn đã mất phong đô hay động lực mà có thể là do khả năng chỉ có vậy,không biết đọc ở đâu có câu Puyol giải nghệ thì Pique cũng "giải nghệ" luôn mà thấy thâm phết

Pique có thể là dạng gặp thời,dù không thể phủ nhận chú này là mẫu trung vệ có khả năng chuyền bóng và kỹ thuật cá nhân tốt nhưng rất tiếc đó không phải là kỹ năng quan trọng nhất của 1 trung vệ,Pique khá kém trong những tình huống 1 vs 1,có thể hình nhưng thi đấu cũng không hề mạnh mẽ,không tạo áp lực khi không chiến trong cả phòng ngự lẫn tấn công,đa số những pha làm bàn của chú này toàn là những pha xử lý giống tiền đạo nhiều hơn là những pha ghi bàn đúng phong cách các trung vệ là chọn vị trí hay băng cắt đánh đầu rất gọn
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
View attachment 4968
Một nhà báo viết bài bình luận trận đấu giữa FC Barcelona vs AFC Ajax tại SVĐ Amsterdam Arena đêm qua đã đổi tiêu đề bài bình luận từ "Barça không còn là Barça nữa" thành "Barça của Messi".
Mình đồng ý với tiêu đề này. Hôm qua, Barca là Barca của Messi.

Chưa hiểu tại sao Lucho vẫn đang giữ vững niềm tin vào Dani Alves. Chẳng lẽ ông không nhận ra được điều gì sao?

Hôm qua rất may cho ta là Ajax bị đuổi một người, vậy là thế trận dễ thở hơn nhiều và bàn thắng thứ hai cũng đến. Barca bây giờ phải thắng cách biệt 2 bàn trở lên mới có cảm giác nhẹ nhỏm, an toàn. Nhớ hi đầu trận, Ajax đã có không ít thời cơ xuyên thủng lưới chúng ta.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top