Adriano - Khi sự đa năng làm nên điều khác biệt

Adriano đang hoạt động cần mẫn những vị trí được giao phó

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kể từ ngày đầu đặt chân đến Camp Nou năm 2010, cho đến nay cầu thủ người Brazil đã thi đấu ở tổng cộng 6 vị trí. Vốn dĩ cái tên Adriano được FC Barcelona chiêu mộ với mục đích tăng cường sức mạnh hành lang cánh trái vì anh có khả năng chơi tốt ở cả 3 vai trò: hậu vệ trái, tiền vệ cánh trái, cầu thủ chạy cánh trái.

Trong màu áo Blaugrana, Adriano ngày càng chứng tỏ sự đa năng khi lấn sân thêm sang 3 vị trí khác: hậu vệ phải, cầu thủ chạy cánh phải và trung vệ. Trong trận El Clásico cuối tuần trước, lần đầu tiên số 21 thử sức với trọng trách trấn giữ trung tuyến và cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao.

Tốc độ và đôi chân: Vũ khí lợi hại

Mùa hè năm 2010, chính sự đa năng hiếm thấy này đã giúp Adriano trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Rosell. Tốc độ tốt cùng khả năng sử dụng thành thục cả hai chân được xem như một lợi thế của riêng anh. Khi HLV Guardiola còn dẫn dắt đội một Barca, vị trí ông thường xuyên chọn cho Adriano là phòng tuyến cánh phải. Phải đến khi "người mới" lên thay, tất cả lại thêm một lần kinh ngạc khi chứng kiến bộ đôi Adriano-Mascherano ở vị trí giữa sân. Thế mới biết tài dụng quân của Tito "dị" nhưng cũng thật "quái". Lí giải về đội hình ra sân có phần táo bạo này, ông cho rằng tốc độ của Adriano sẽ khắc chế được những Benzema, Di Maria hay thậm chí là Ronaldo. Không phụ lòng mong đợi ông thầy Vilanova, đôi chân Nam Mĩ đã hoạt động với tần suất cao không ngừng nghỉ và người Brazil đã có một lần đầu tiên khá hoàn hảo.

Gabri và Luis Enrique: Sự tương đồng

Ở Adriano, người ta bắt gặp sợi dây liên hệ với Gabri García và Luis Enrique của nhiều năm trước ở sự đa năng. Nếu Adriano có thể chơi ở tất thảy 6 vị trí thì Gabri cũng hoạt động tốt ở 2 cánh và khu vực giữa sân. Riêng Luis Enrique, anh nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và có thể chơi được tất cả các vị trí trên sân, thậm chí là cả trung vệ hay là thủ môn song với 2 vai trò này thì Enrique vẫn chưa có dịp thử sức trong các trận đấu chính thức.

"Đóng thế" và nghệ thuật dụng binh

Theo thống kê, Adriano không phải là người duy nhất sắm vai trung vệ bất đắc dĩ ở Barça trong những năm gần đây. Ngày trước, Pep từng điều chuyển đến 4 cầu thủ chuyển sang chơi ở vị trí trung vệ vốn không phải là sở trường. Có thể kể đến những cái tên như Touré Yaya, Mascherano, Busquets, Abidal và giờ đây là Adriano dưới triều đại Tito. Đó đều là những nước cờ thành công ngoài mong đợi của hai bậc thầy chiến lược.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã