Cruyff: Tôi sẽ là một chủ tịch tồi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cựu HLV Barça đã làm khách mời đặc biệt trong một bữa tiệc được tổ chức vào thứ hai vừa qua. Ở đây ông đã có một số chia sẻ về công việc hiện tại, về Barça và về Mourinho.

Hiện nay Cruyff đang dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho "học viện bóng đá và quỹ từ thiện mà ở đó có nhiều người cần đến tôi". "Tôi thấy bóng đá như nghiệp dư vậy, mà tôi thì lại là HLV. Giờ tôi chỉ xem 1-2 trận/tuần ” – Ông chia sẻ.

Vị HLV lừng danh này không có kế hoạch trở lại băng ghế chỉ đạo: “Ở Mỹ tôi học được rất nhiều điều và làm việc nhiều hơn, những điều thu nhận được như hồi huấn luyện tại Ajax, Barcelona đã không còn làm tôi thích thú nữa”.

“Để làm HLV, bạn cần phải mất chi phí để học” và ông cho rằng “các cầu thủ bây giờ không phải là những tên ngốc, ngược lại họ rất thông minh để có thể cạnh tranh với bất kỳ ai. Như trường hợp Van Der Sar là một ví dụ, không ai biết rằng anh ấy đã đến học viện của tôi và giờ đây đang dẫn dắt Ajax. Hay như Overmars, cậu ấy đã thi đấu cho vài câu lạc bộ, thông thạo nhiều thứ tiếng, và giờ đang có một cuộc sống tốt tại Ajax”.

Cruyff nhớ lại ông đã được Real mời về thi đấu nhưng cuối cùng lại lựa chọn đội bóng xứ Catalan: “Tôi đã được bán cho Real năm 1973, nhưng tôi là người bướng bỉnh và không muốn chơi tại đó và rồi cuối cùng tôi hoàn tất hợp đồng với Barça như nhiều bạn bè khác”.

Ông tin rằng kể cả nếu thực hiện triết lý bóng đá của ông ở Real, thì kết quả cũng như ở Barça vậy. Cruyff , người đã lựa chọn hệ thống 4-3-3 cho Dream Team cách đây hơn 20 năm cũng tin rằng: “Bản thân hệ thống chiến thuật 4-3-3 chỉ là những con số thuần túy và chúng ta chẳng bắt buộc phải đi theo những con số khô khan đó. Với 3 cầu thủ ở tuyến trên, số lượng tham gia tấn công mới đảm bảo gây sức ép cho đối phương. Có nhiều người tưởng rằng mình am hiểu bóng đá nhưng kỳ thực họ chẳng hiểu gì cả. Trong bóng đá các cầu thủ phải thường xuyên được hoán đổi vị trí cho nhau, hỗ trợ nhau như cái cách Cesc và Iniesta làm bên cánh trái tại Barça hiện nay”.

Cruyff không nghĩ rằng Real có “bài vở” nào để giành chiến thắng trước Barça 2 trận vừa qua: “Những thứ chúng ta được chứng kiến gây một sự hiểu lầm, Real trong 2 trận đấu đó vẫn rất mong manh giữa sự sống và cái chết”.

Về trận đấu với Milan, Cruyff cho rằng: “Đó là trận đấu cứu rỗi cả mùa giải khi Barça về lý thuyết gần như đã bị loại sau trận thua ở lượt đi. Họ có lẽ chẳng thể lội ngược dòng trước Milan nếu không mạo hiểm và thi đấu với 110% sức lực”.

Khi được hỏi về quyết định của Pep, Cruyff ca ngợi công việc của Guardiola mặc dù nhấn mạnh: “Hệ thống thi đấu quan trọng hơn con người cụ thế” và cầu chúc Pep thành công tại Đức: “Không ai nghi ngờ về việc cậu ấy chuyển đến Bayern, đó là môi trường thuận lợi để Pep phát huy được năng lực của mình. Sự bổ sung Ibra là một thắng lợi của Bayern nhưng tiềm ẩn “vấn đề của sự cân bằng” khi trên thuyền chỉ nên có 1 thuyền trưởng mà không phải là hai và mọi người trên thuyền cần phải biết vị trí của họ ở đâu”.

Cruyff có kể lại rằng: “Guardiola có hỏi ý kiến tôi trước khi ký hợp đồng với Bayern Munich, cậu ấy biết tôi cảm giác thế nào, tôi cũng biết cậu ta nghĩ gì, và tôi tin rằng đó là một quyết định hoàn hảo”.

“Tôi không có bất kỳ liên hệ nào với Ban lãnh đạo hiện nay của Barça, có vẻ như đã xuất hiện những khoảng trống quyền lực tại đây từ cuối mùa giải trước. Giờ mọi quyết định đều do Chủ tịch quyết và sau đó là những người làm việc cho ông ta. Nếu bạn nhìn vào Hội đồng, chẳng ai từng là cầu thủ cả, vậy thì bạn có thể mong chờ điều gì từ họ? Điều này khác xa với mô hình hiện nay tại Ajax, ở đó Overmars là trái tim của đội bóng, là người có quyền quyết định, trong khi Van Der Sar nắm mảng tài chính cùng Bergkamp, De Boer v.v. Mọi người đều phải thống nhất mọi chuyện. Điều này cũng đang diễn ra tại Bayern”.

Cruyff không biết ông làm những gì nếu được đề nghị giao lại đội bóng: “Tinh thần của CLB bây giờ là đốt sạch những gì thuộc về quá khứ. Tôi vẫn quan niệm quá khứ quan trọng, nó quyết định tương lai của chúng ta”.

Về Messi, Cruyff nói: “Messi là một nghệ sĩ sân cỏ, thật ngu ngốc nếu bạn không nhận ra điều đó, nhưng Xavi mới chính là người sắp đặt toàn bộ, anh ta điều chỉnh nhịp điệu, tạo khoảng trống cho Messi. Còn về Neymar? Theo tôi đó không phải là ưu tiên số 1 của CLB hiện nay dù anh ta là một cầu thủ giỏi.”

Về khả năng Xavi làm HLV, Cruyff nói: “Nhìn chung tôi ủng hộ Xavi trở thành HLV, cậu ấy yêu bóng đá và hơn hết, nếu bạn là một cầu thủ giỏi, bạn có thể trở thành 1 HLV tốt để huấn luyện các cầu thủ và kiểm soát phòng thay đồ”.

Như Mourinho chẳng hạn, ông ta là một HLV giỏi nhưng ông ta chưa từng chơi bóng đỉnh cao, do vậy không thể tránh khỏi việc thiếu một vài mảnh ghép mà ở những HLV đã trải qua đời cầu thủ có được. Đó là sự chi tiết, cặn kẽ trong cách huấn luyện. Ngoài ra, khi đã từng là cầu thủ, HLV có thể nhận ra khả năng của các cầu thủ một cách chính xác hơn”.

Nói về Ronaldo, Cruyff cho rằng: “Ronaldo có một mùa giải tuyệt vời, những màn trình diễn và ghi bàn ngoạn mục và hẳn BLĐ Real vui mừng vì điều đó nhưng chính Ozil mới xứng đáng được mong đợi tại Barça, anh ta có kỹ thuật thượng thặng, phù hợp với Barça. Nếu bạn có thể chơi bóng 1 chạm, thì bạn là một cầu thủ chất lượng, rõ ràng là vậy”.

Khi được hỏi về việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, Cruyf trả lời: “Theo tôi Messi vẫn chưa thể là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, khi vẫn còn những Pele, Di Stefano...”.

Khi được hỏi về chất lượng bóng đá ngày nay, Cruyff nói rằng:” Điều này phụ thuộc vào trận đấu. Thông thường thì Barça chơi không đến nỗi tồi, nhưng đôi khi họ còn phạm lỗi nhiều. Quan điểm của tôi là làm sao phải giảm thiểu việc phạm lỗi mà thay vào đó là đoạt bóng từ việc gây áp lực”.

Thẳng thừng từ chối khi đươc hỏi liệu ngày nào đó ông ra ứng cử chức Chủ tịch CLB, Cruyff nói đùa rằng: "Ồ không, tôi sẽ là một Chủ tịch tồi đấy”.

Cuối cùng, khi được hỏi điều gì đã kiến thế hệ mới nhất của các cầu thủ Barça đá tốt như vậy? Cruyf đã nói: “Họ đã làm các cầu thủ thay đổi suy nghĩ và tâm lý về sân nhà, sân khách. Nhưng điều quan trọng hơn và cũng là điều Pep đi tiên phong đó là việc giữ bóng càng lâu càng tốt, khi đó bạn có thể chơi bóng theo cách bạn muốn”.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã