La Masia - 'Lò' đào tạo những thiên tài

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

La Masia là nơi sản sinh ra nhiều thiên tài, luôn thấm nhuần thứ bóng đá tiki-taka, với phong cách chơi quyến rũ, sử dụng các đường chuyền ngắn ít chạm cực kỳ điêu luyện. Đó cũng lý giải vì sao, Barça đang là ĐKVĐ châu Âu.

Nếu một lần bước vào phòng ăn tối của các cầu thủ tại lò La Masia, bạn có thể biết được mọi thứ về nơi đây. Bức tường được trang trí bằng các tấm ảnh vui tươi, nghịch ngợm của rất nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ La Masia. Lionel Messi, Cesc Fabregas và Gerard Pique cũng nằm trong số đó.

Đấy chỉ là ấn tượng ban đầu. Hơn 500 bé trai đã dành cả những năm niên thiếu của mình ở La Masia, kể từ ngày trung tâm bóng đá xã hội Barcelona được nâng cấp thành lò "sản xuất" ra những siêu sao túc cầu giáo (năm 1979). Tại đây, các cậu bé sẽ nhận được sự quan tâm chu đáo. Có tổng cổng 70 nhân viên chuyên trách chăm sóc tối đa 75 tài năng nhí mỗi năm, độ tuổi từ 11 đến 18. Trong đó bao gồm: huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp, nhà tâm lý học và chuyên gia vật lý trị liệu.

Các học viên được sắp xếp chỗ ngủ ở 4 khu ký túc xá rộng rãi và tiện nghi. Chủ trương của Barça: muốn dạy dỗ những cậu bé trên nên người, có thể tự vận động kiếm sống nếu không thể theo đuổi môn thể thao vua đến tận cùng. Nhưng trên tất cả, quan chức lãnh đạo muốn lò La Masia hàng năm "xuất xưởng" nhiều cầu thủ xuất chúng, chơi bóng theo phong cách tiki-taca: phối hợp nhỏ, chuyền ban ngắn, với những bước di chuyển linh hoạt và thông minh.

La Masia đã hoạt động tốt và phát huy hiệu quả cao. Dẫn dắt Barça giữa các năm 1988 và 1996, huyền thoại Johan Cruyff đã xây dựng lên một "Dream Team" (đội bóng trong mơ), với nền tảng là những nhân tố trưởng thành từ học viện, như Pep Guardiola, Luis Milla, Guillermo Amor, Sergi Barjuan hay Ivan de la Pena.

Thành công của Barça dựa trên nền tảng là những cầu thủ xuất thân từ học viện La Masia

Guardiola giờ giữ chức "thuyền trưởng". Dưới trướng ông, là hai cậu học trò được xếp vào diện "chân chuyền" đỉnh nhất Thế giới: Xavi & Andres Iniesta. Thứ bóng đá mà Barça chơi thường nhanh, thôi miên khán giả và rất thành công. "Những cầu thủ vượt qua cuộc sát hạch khắc nghiệt ở La Masia đều khác biệt so với phần còn lại. Ngay từ thời thơ ấu, chúng tôi đã được dạy tính cạnh tranh và nỗ lực vươn lên" - Guardiola - người từng đoạt 16 danh hiệu khi khoác áo Barça, cộng thêm 6 chức vô địch trên cương vị HLV chia sẻ.

"Không cần tốn quá nhiều chi phí, nhưng Barça vẫn có hàng loạt cầu thủ chất lượng như Puyol, Xavi, Iniesta, Messi hay Busquets. Tôi đến La Masia năm 13 tuổi, và họ đã giúp tôi trưởng thành. Tôi vẫn nhớ mọi kí ức, như ngày đầu tiên đến học viện, hay những bữa ăn rất ngon mà đầu bếp chế biến" - Pep tâm sự tiếp. Không ít đại diện của Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Wigan, Birmingham, Stuttgart và Bordeaux đã đến thăm La Masia và nghiên cứu về mô hình học viện vài năm trở lại đây. Riêng điều đó thôi cũng chứng tỏ, danh tiếng "lò" Barça đã vang xa khắp châu Âu. Một điều quan trọng khác đối với các cậu bé và gia đình, là tất cả những ai được nhận vào La Masia đều không phải đóng bất cứ khoản phí nào.

Pique, Messi, Fabregas... đều trưởng thành từ lò La Masia

"Các cầu thủ nhí đều được nhận học bổng. CLB sẽ chi trả mọi thứ: từ tiền ăn uống, thuê thầy giáo, trang phục, cộng thêm khoản lương nhỏ xem như tiền tiêu vặt hàng ngày" - GĐ học viện Carles Folguera tiết lộ. Mỗi buổi sáng, xe ô tô sẽ đưa đón các thành viên đi học văn hóa, tại một ngôi trường gần đấy. Chiều trở lại học viện, các cậu bé mới bước vào những buổi tập luyện cường độ cao tại trung tâm.

"Tôi nghĩ hai phẩm chất quan trọng nhất của các chàng trai trẻ này là tình bạn hữu và đức tính khiêm nhường. Họ là một phần máu thịt của Barça, nhưng sự khiêm tốn đem đến sự tôn trọng. Chúng tôi không muốn nói về những khoản tiền lớn. Hãy nhìn vào ví dụ như Iniesta. Cậu ta không bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo, sống hòa đồng và rất thân thiện" - Folguera nói thêm.

Giúp đỡ những cậu bé tiềm năng thích nghi với cuộc sống và phát triển ở môi trường mới là một phần nằm trong kế hoạch đào tạo của La Masia. Khi Messi đến Barça năm 2000 (13 tuổi), anh gặp vấn đề về hormone xương và chỉ cao 1m40. Trong khi, chiều cao trung bình của các cầu thủ nhí khác là 1m65. Ngay lập tức, chuyên gia đặc biệt đã được mời đến để tư vấn cho Messi. Trận đầu tiên ở học viện, anh khiến tất cả phải trầm trồ, khi ghi một lèo 5 bàn thắng. Và đến hiện tại, Lionel Messi đang đi trên con đường bước vào ngôi đền huyền thoại của đội bóng xứ Catalan.

"Khi còn bé, các thầy không dạy tôi cách chơi để giành chiến thắng. Nhưng họ muốn các chúng tôi phát triển với khả năng như những cầu thủ" - Messi chia sẻ. Hồi mới đến học viện, anh ở cùng phòng với một VĐV bóng rổ. Là vì Barça không đơn thuần là CLB bóng đá. La Masia còn đào tạo cả những VĐV bóng ném, hockey và bóng rổ. Tình bạn thân thiết cũng nảy nở, giữa Mikel Arteta và Pepe Reina, khi cả hai từng có thời gian dài ở chung phòng. Trong khi, Iniesta luôn xuất hiện bên cạnh Valdes. Mọi thứ đến một cách tự nhiên, bởi các cậu bé ở cùng nhau đến 11 tháng trong năm.

"Chúng tôi hay la cà hàng giờ ngoài sảnh. Thi thoảng ham đá bóng quá, những cánh cửa được xem như là khung thành. Nhưng nếu giám đốc nghe thấy tiếng ồn ở hành lang, tất cả phải cố chạy thật nhanh về phòng. Chúng tôi luôn cảm nhận được sắc màu, tinh thần và truyền thống của CLB. Xét về giá trị, không chỉ đào tạo về bóng đá, mà La Masia còn giúp chúng tôi trở thành những con người có ích. CĐV sẽ cảm nhận được sự liên kết với đội bóng, vì rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ học viện" - Pique bộc bạch.

Những điều đó lý giải tại sao, La Masia trở nên đặc biệt!

Những điều chưa biết về La Masia
- Mỗi năm, Barça bỏ ra khoản tiền rất lớn, 13,5 triệu bảng để tìm kiếm tài năng mới nổi và phát triển khâu đào tạo trẻ. Con số trên hơn hẳn Arsenal (2,5 triệu), M.U (4 triệu) hay Chelsea (3,6 triệu).

- Sự đầu tư ấy đã giúp Barça có được những cầu thủ xuất chúng như Puyol, Xavi, Busquets (Catalan), Iniesta, Pedro (ĐT Tây Ban Nha) hay Messi & Krkic (trên bình diện Thế giới).

- Nếu đem ra so sánh, trong hơn chục năm qua, lò đào tạo của Real chỉ "xuất xưởng" hai sản phẩm chất lượng là Raul & Casillas.

Thời gian biểu của các thành viên tại "lò" La Masia:

- 7h: Ngủ dậy rồi ăn sáng.
- 8h: Xe buýt nhỏ sẽ đưa tất cả đến trường học trong thành phố.
- 14h: Trở về từ trường học và ăn trưa.
- 14h30: Một số cậu bé nghỉ trưa, số khác tranh thủ làm bài tập về nhà.
- 16h đến 18h: Tập luyện chuyên môn ở cường độ cao.
- 18h30: Tập trong phòng thể lực
- 21h: Ăn tối
- 22h: Bắt đầu lên giường đi ngủ. Tuy nhiên, các cầu thủ nhí cũng được phép đọc sách, nghe nhạc hoặc làm bài tập.
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã