La Masia - nền tảng thành công của Barcelona phần 1)

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong thời đại mà hầu hết các CLB bóng đá chuyên nghiệp lựa chọn việc chuyển nhượng làm nền tảng trong việc xây dựng đội hình - mua cầu thủ từ các đội bóng khác với chi phí giao dịch khổng lồ. Triết lý mà Barça theo đuổi có vẻ như ở một thời đại đã qua, khi mà ngoài việc đem về những cầu thủ tốt nhất bằng tiền mặt. Barça tiếp tục chú ý tới tầm quan trong của chương trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ và họ đã thành công trong việc đưa những mần non bóng đá đến với đội 1 của Barça và xa hơn nữa.
 
Mặc dù có rất nhiều CLB lớn khác vẫn xây dựng được những học viện bóng đá cho riêng họ tuy nhiên không một CLB nào có thể đạt đến thành công của La Masia trong thời gian gần đây. Trước khi giành cả 3 vị trí cao nhất của giải thưởng danh giá nhất trong giới cầu thủ hằng năm Quả bóng Vàng FIFA d'Or (đây là lần đầu tiên ba cái tên Messi, Xavi, Iniesta là ba cầu thủ cùng tốt nghiệp từ một "lò đào tạo" cạnh tranh nhau danh hiệu quả bóng vàng) các học viên khác cũng đã chứng tỏ được hiệu quả từ ngôi trường của mình khi làm nền tảng cho chiến dịch vô địch World Cup mùa hè năm 2010 của Tây Ban Nha.
 
Cùng với Xavi và Iniesta, 7 học viên khác của La Masia đã góp phần vào thành công chung của xứ sở bò tót tại World Cup vừa qua: Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Pedro Rodríguez, Víctor Valdés, Cesc Fàbregas và Pepe Reina. Không ít hơn 7 cầu thủ góp mặt trong trận cầu kinh điển với Hà Lan, 6 cầu thủ luôn có mặt trong đội hình xuất phát, chỉ có Valdés và Reina thường được cất giữ trên băng ghế dự bị.
 
Trong khi số lượng học viên tốt nghiệp từ La Masia có mặt trong đêm Nam Phi đó chỉ là bằng chứng rõ ràng nhất sự thành công của "lò đào tạo"  La Masia. Học viện đã xuất xưởng rất nhiều tài năng bóng đá đã được kiểm chứng vượt xa số cầu thủ có mặt trong đội hình Tây Ban Nha rất nhiều: có thể chỉ ra một số cái tên nổi bật: Tiền vệ kiến thiết tài năng Mikel Arteta, Pep Guardiola - huấn luyện viên của Barcelona hiện tại, Guillermo Amor, Luis Milla, Nayim, Iván de la Peña và Albert Celades.
 
Nhiều thập kỉ đầu tư
 
Thật vậy, quá trình hình thành và phát triển La Masia đã chứng minh, thành công của học viện không phải được tạo dựng trong một sớm một chiều mà là quá trình phấn đấu của hơn ba thập kỉ đầy tham vọng của bóng đá trẻ xứ Catalan.
 
Mặc dù tới tận ngày hôm nay mới chứng minh mạnh mẽ được cách tổ chức cũng như cơ cấu của lò đào tạo La Masia, triết lý tin tưởng vào cầu thủ trẻ và dạy cho họ những yếu quyết cơ bản của khái niệm chuyền ngắn và kiểm soát bóng đã được thực hiện từ những năm 1970 bởi Rinus Michels, một huyền thoại người Hà Lan. Dựa trên những kinh nghiệm quí báu của Michels trong việc định hình và phát triển cầu thủ trẻ ở Ajax Amsterdam. Các học viên đầu tiên của Barcelona đã được dạy chơi bóng từ những năm 1976 nhưng chỉ thật sự đi vào chuyên nghiệp từ tháng 10 năm 1979, khi CLB bắt đầu thực hiện đường lối "nội trú" (ăn bóng đá, ngủ bóng đá) sau lễ khánh thành khu nhà ở cho các học viên.
 
Tòa nhà được chọn ban đầu là một trang trại được xây dựng vào những năm đầu thế kỉ 18 và được biết đến như một di tích lịch sử của chính quyền thành phố. Đúng ra, cái tên ban đầu của tòa nhà là La Masia, tuy nhiên khi trở thành một học viện người ta biết đến nó với tên gọi La Cantera (mỏ đá) cái tên của lò đào tạo đã trở thành khái niệm thành công của các thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng đã dành hầu hết thời niên thiếu của họ tại nơi này, mơ về một tương lai huy hoàng.
 
"Bắt đầu từ thời kì Cruyff, tất cả các HLV đều tin tưởng và hệ thống cầu thủ trẻ tuy nhiên Pep Guardiola đã có một bước tiến xa hơn so với tất cả những thế hệ cầu thủ trước đó khi anh trưởng thành tại đây." Albert Puig phát biểu.
Albert Puig là một HLV cũ của học viện La Masia, hiện tại ông đang điều hành tổng thể các hoạt động của lò đào tạo này, cũng nhận thức được về vai trò to lớn của những thế hệ HLV Hà Lan của Barça từ Michels cho đến Cruyff. Cũng phải nói thêm rằng Cruyff chính là một trong những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax và ông dẫn dắt Barça đi đến thành công trong khoảng thời gian 1988 đến 1996. Tiên chỉ và phương pháp hoạt động của La Masia cũng được Puig chỉ ra là cách thức các cầu thủ trẻ được nhìn vào tấm gương về chiến thuật cũng như nền tảng của các cầu thủ ở trên đôi 1. 
 
Khi Rinus Michels không còn dẫn dắt, phong cách kiểm soát bóng của người Hà Lan vẫn được tiếp tục sử dụng. Đồng thời Laureano Ruiz cũng đã áp dụng điều đó với đội trẻ. Khi Cruyff lên nắm quyền điều hành, tất cả các cầu thủ trẻ bắt đầu chơi với sơ đồ 3-4-3 như các cầu thủ đàn anh. Tiếp sau đó thời của Frank Rijkaard, các cầu thủ lại chuyển về sơ đồ 4-2-3-1 nhưng cũng nhanh chóng chuyển về sơ đồ 4-3-3 như hiện tại. 
 
Trong khi các thành viên của ban huấn luyện Oriol Tort, Joan Martínez Vilaseca và Laureano Ruiz vẫn tiếp tục thực hiện theo đường lối của Michels. Cruyff đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời khi yêu cầu các cầu thủ trẻ vận hành cùng một sơ đồ với đội 1 để thuận tiện cho quá trình chuyển giao lên đội 1 sau này. HLV hiện tại của Barça là Pep Guardiola người đã "tốt nghiệp" từ La Masia đã theo đuổi triết lý hoàn hảo của Cruyff: "Dành sự tin tưởng lớn cho những cậu bé xuất phát từ La Masia" - những học trò và những đàn em của ông.
 
"Từ thế hệ Cruyff, tất cả các HLV đều tin tưởng vào hệ thống đào tạo này, tuy nhiên Guardiola đã đi xa hơn rất nhiều bởi vì anh trưởng thành tại đây. Ông đã từng chơi cho Barcelona, khởi đầu tại La Masia từ năm 13 tuổi, đội trưởng và cũng là HLV đội trẻ" Puig giải thích. 
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã