Messi: Chiếc giày vàng là danh hiệu của cả tập thể

Messi lần thứ hai nhận danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi vừa được trao tặng danh hiệu Chiếc giày vàng 2012, phần thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất ở các giải đấu vô địch quốc gia cấp độ câu lạc bộ tại châu Âu mùa bóng 2011/12 vừa rồi. “Đây là một danh hiệu tập thể” – Tiền đạo hàng đầu La Liga khẳng định.

Trưa hôm qua, Lionel Messi đã nhận được danh hiệu cao quý Chiếc giày vàng lần thứ hai trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Đây là vinh dự được trao tặng hàng năm cho cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong mùa bóng ở cấp độ câu lạc bộ trong các giải vô địch quốc gia châu Âu. Ngôi sao người Argentina đã có một mùa bóng rực rỡ, và số bàn thắng anh ghi được hoàn toàn vượt trội so với những đối thủ khả dĩ cạnh tranh danh hiệu này với tổng cộng 50 lần lập công tại La Liga.

{xtypo_quote}Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả những người đang có mặt tại đây. Rất nhiều người đã đến đây chung vui với tôi. Có một thực tế rõ ràng, đây là một danh hiệu tập thể. Thật là một vinh dự vô cùng lớn lao. Việc nhận được giải thưởng về số bàn thắng ghi được quả thật là một điều tuyệt vời dành cho cả tập thể. {/xtypo_quote}

“Tôi vẫn nhớ ngày mình còn nhỏ, có người, không phải huấn luyện viên đâu, có ai đó khác đã hứa sẽ thưởng cho tôi một cái bánh quy với mỗi bàn thắng tôi ghi được. Và thế là khi tôi ra sân chơi bóng, tôi chỉ nghĩ đến những cái bánh quy mà thôi” – chủ nhân ba Quả bóng vàng hài hước kể lại quãng thời gian thơ ấu của mình, cái thời mà động lực đưa anh đến với quả bóng có vẻ hoàn toàn khác với hiện tại.

50 bàn thắng và những kỷ niệm: “Tôi thường nhớ những bàn thắng quan trọng nhiều hơn là những bàn thắng đẹp. Ngay bây giờ thì tôi không nhớ được hết những bàn thắng mùa trước. Khi tôi xem lại băng ghi hình, những kỷ niệm mới ùa về và chúng được gợi lại trong tôi. Tôi nhớ nhất là một số bàn thắng tại Cúp Nhà vua, hay ở Cúp Thế giới các CLB… bởi tính chất quan trọng của chúng”.

Bàn thắng dành tặng con trai đầu lòng: “Tôi vẫn ăn mừng bàn thắng như bình thường thôi, chỉ riêng bàn thắng đầu tiên sau khi con trai tôi ra đời thì quả có hơi khác một chút”.

Về việc ngày sinh con trai anh chỉ cách sinh nhật Maradona không xa, Messi lại đùa: “Nếu con tôi sinh vào ngày mai (30/10) thì có lẽ sẽ lắm rắc rối đấy nhỉ?”

Danh hiệu của tập thể: “Tôi luôn rất biết ơn tập thể này vì những điều họ đã làm cho tôi. Họ cho tôi cơ hội được thực hiện ước mơ của mình, đó là được kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại CLB, trước khi trở về quê hương Argentina của mình nơi tôi muốn hoạt động trong những ngày tháng cuối cùng trước khi treo giày. Tôi đã trưởng thành tại đây và đó sẽ là ý nguyện cho đến cuối sự nghiệp của tôi”.

Khoảnh khắc tỏa sáng đáng nhớ nhất: “Tôi cũng không biết nữa. Ơn Chúa là mọi việc đều đang diễn ra tốt đẹp, cả với đội tuyển quốc gia tôi cũng như với CLB. Tôi chỉ muốn tận hưởng điều đó và tiếp tục phấn đấu cho đến cuối mùa giải. Hiện tại thì tôi không có điều gì lo lắng về sự nghiệp của mình cả”.

Thêm 2 bàn thắng nữa để cân bằng kỷ lục của Pelé: “Với tôi thì việc đến gần với kỷ lục của một tượng đài vĩ đại trong bóng đá như vậy là một điều vinh dự. Nhưng tôi đã nói rồi, mục tiêu của tôi không phải là những giải thưởng và danh hiệu cá nhân. Tiến sát thành tích của Pelé quả thật rất tuyệt, nhưng đó cũng vẫn chỉ là những con số thống kê mà thôi”.

Danh hiệu Chiếc giày vàng công bằng hơn Quả bóng vàng? “Chiếc giày vàng khác với Quả bóng vàng vì không ai bình chọn cho nó – bạn nhận được nó nhờ vào những bàn thắng. Tôi cũng không biết nó có công bằng hơn không nữa, chỉ là nó khác thôi”.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2012: “Theo tôi thì người ta nên ghi tên cả đội (Barcelona) vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu này bởi vì tất cả họ đều xứng đáng với nó”.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh được yêu cầu chơi ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ lùi? “Tôi không nghĩ sẽ có HLV nào đòi hỏi điều đó ở tôi đâu. Bởi chúng tôi không bao giờ thiếu người cho những vị trí như thế”.

Động lực để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng: “Vẫn như trước giờ thôi. Mục tiêu của tôi là đạt được càng nhiều danh hiệu với CLB càng tốt cho đến khi giã từ sự nghiệp. Luôn luôn là như thế, Điều thúc đẩy tôi phải nỗ lực chính là khát khao được chơi nhiều hơn, chiến thắng nhiều hơn. Có lẽ khi tôi kết thúc đời cầu thủ thì đó mới là lúc thích hợp để phân tích về nó”.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã