Messi và 42 bàn thắng tuyệt vời

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lionel Messi sẽ không ghi thêm bàn thắng nào cho FC Barcelona trong ít nhất 10 ngày tới. Đừng vội ngạc nhiên, bởi sẽ chẳng có lý do nào khác ngăn được Messi ghi bàn ở CLB ngoài những chuyến trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia của các tuyển thủ. Nhân lúc nghỉ ngơi, chúng ta hãy cùng nhìn vào 42 bàn thắng của chàng lùn tại Liga và thử đem chúng lên bàn cân với những chân sút khác.

Tiền đạo người Argentina đã 42 lần viết tên mình lên bảng điện tử trong 28 trận ở đấu trường quốc nội, trong đó có 20 bàn thắng được ghi tại Camp Nou và 22 bàn trên sân khách. Với 42 bàn thắng ấy, Leo đã có thể ẵm Pichichi trong tất cả các mùa bóng từ khi danh hiệu này chào đời năm 1929, trừ có đúng 1 lần. Phải, lần ấy chẳng đâu khác chính là mùa bóng năm ngoái khi cũng chính Messi đã khiến cả thế giới nghiêng mình với kỷ lục 50 bàn thắng một mùa ở giải vô địch quốc gia. 8 bàn nữa để san bằng, và 9 để phá sâu thêm kỷ lục của chính bản thân với 10 trận còn lại, điều này có vẻ quá dễ dàng đối với chàng tiền đạo nhỏ bé. Tính luôn cả 10 lần sút bóng dội cột, thì nếu có thêm chút may mắn, giờ anh đã có thể bỏ túi 45 bàn thắng hoặc hơn rồi.

Một kỷ lục khác làm xôn xao các phòng truyền thông dạo gần đây là chiến tích ghi bàn trong 18 trận liên tiếp ở mặt trận quốc nội. Chỉ một bàn thắng nữa vào lưới nạn nhân tiếp theo là Celta vào đêm 30/3 tới, Messi sẽ chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới tất cả các đối thủ ở Liga, liền một mạch liên tiếp. Mùa trước Cristiano Ronaldo cũng đã ghi bàn vào lưới cả 19 đối thủ ở giải đấu số một xứ sở bò tót, nhưng không phải trong 19 trận liền nhau. Đồng nghĩa với việc nếu Messi làm được điều này ở trận đấu tiếp theo, anh sẽ lại tiếp tục lập nên một kỷ lục mới.

Cái luận điệu nhàm chán “anh ta sẽ chẳng bao giờ ghi được nhiều bàn đến thế nếu không có Xavi và Iniesta nhồi bóng cho” giờ nên tự cảm thấy vớ vẩn đi là vừa. Trong cả thảy 42 bàn thắng, thì tiền đạo số 10 chỉ nhận đúng 6 đường kiến tạo từ Xavi và Iniesta: Iniesta 4 và Xavi 2. Nói thẳng ra, thì chỉ 50% trong số các pha làm bàn của Leo là kết quả của những đường kiến tạo từ đồng đội, và 50% còn lại là sản phẩm độc diễn của riêng anh. Trong 21 bàn thắng “độc diễn” ấy, có 9 bàn đi bóng qua hậu vệ rồi kết liễu thủ thành, 4 quả phạt đền, 3 lần trừng phạt sai lầm phòng ngự đối phương, và 2 pha đá phạt trực tiếp. Còn về 21 bàn thắng “đồng đội”, thì Iniesta là người cung cấp cho Leo nhiều pha kiến tạo nhất, 4 bàn, tiếp đến là Alexis (3), Fabregas, Xavi, Alba,Tello (2), và Adriano, Alves, Pedro, Villa, Thiago, Montoya (1). 36 lần Leo lập công với chân trái, nhưng con số 6 bàn thắng bằng chân không thuận cũng đủ là niềm mơ ước cho nhiều chân sút rồi. Còn nữa, cho đến thời điểm hiện tại thì Messi cũng đã sở hữu đến 12 pha kiến tạo tại La Liga.

Với 10 trận còn lại ở giải quốc nội, cũng không ngoa là mấy khi bảo Leo đang cho các chân sút khác hít bụi. Sau 28 vòng đấu, Messi hiện đang có 84 điểm trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, cũng như Anh, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, được tính hệ số 2 cho mỗi bàn thắng; các quốc gia còn lại chỉ được nhân hệ số 1.5). Như thường lệ, Ronaldo là chân sút đuổi được gần nhất tới tiền đạo số 10 với 27 bàn thắng, tương đương 54 điểm. Tiếp sau trong top 10 là Jackson Martinez (Porto) với 23 bàn/46 điểm, Luis Suarez (Liverpool) 22 bàn/44 điểm, Radamel Falcao (Atletico Madrid) 21 bàn/42 điểm, Edinson Cavani (Napoli) 20 bàn/40 điểm, Wilfried (Vitesse) 26 bàn/39 điểm, Robin van Persie (Manchester United) 19 bàn/38 điểm, Robert Lewandowski (Dortmund) 19 bàn/38 điểm và Zlatan Ibrahimovic (PSG) 25 bàn/37.5 điểm. Tóm lại, vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tạm thời cách chân sút người Argentina 30 điểm – tức 15 bàn thắng.

Không chỉ có thế, mà đáng ngạc nhiên hơn nữa, cũng lại là Messi sở hữu tỉ lệ sút bóng thành công cao nhất châu Âu: 35.34%, tức là cứ gần 3 lần sút thì có 1 lần thành bàn. Falcao xếp thứ hai với tỉ lệ 30.88% và Lewandowski 28.79%, El Shaaraway 25.81%, Zlatan 24.27%. Con số thống kê này của chàng tiền đạo nhỏ con khiến tỉ lệ sút 5 ăn chưa tới 1 của Suarez (18.64%), Cristiano Ronaldo (18.12%) và Gareth Bale (15.53%) trở nên quá nhỏ bé. Nhưng Messi là thế, hai từ ngạc nhiên không thể là đủ khi nói về anh.

Đây chỉ là một vài số liệu để các bạn tiện đường tham khảo phòng trường hợp rơi vào những cuộc tranh cãi nhàm chán kiểu “ai mới là người giỏi hơn”. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta đã quá may mắn khi có Messi trong màu áo lam-đỏ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã