Người sắt Neymar

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Người sắt Neymar

Neymar, một cậu thủ rất đáng tin cậy. Kể từ khi ra mắt trong màu áo Santos từ ngày 7/3/2009 thì anh đã không bỏ lỡ bất cứ một trận đấu nào vì các vấn đề cơ bắp. Trong suốt 5 mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình, Neymar đã có tổng cộng 314 trận đấu, trung bình 62,8 trận mỗi năm hay nói cách khác là nhiều hơn 1 trận mỗi tuần trong suốt 5 năm.

Những con số đều đặn đến đáng kinh ngạc. Năm 2009, ở tuổi 17, anh đã ra sân 52 trận; 2010 là 65; 2011 là 67; 2013 là 66 và năm nay con số là 64 (kể cả trận đấu với Chile). Đó là một ngôi sao trẻ của Santos, số 1 của Seleçao và là thần tượng tại Camp Nou, Neymar luôn hiện diện ở mọi nơi.

Những gì thuộc về anh ấy rõ ràng là không bình thường. Đó là một cầu thủ tốc độ, có thể thay đổi nhịp điệu nhanh và bùng nổ, hơn nữa khi anh ấy đối mặt với các hậu vệ đối phương thì luôn buộc họ phải tìm mọi cách ngăn cản cầu thủ người Brasil dù không hợp lệ. Người đã làm việc cùng anh ấy, HLV thể lực của Santos, Ricardo Rosa khẳng định sức mạnh cơ bắp của Neymar được gán về yếu tố di truyền.

El Mohicano có hai đặc tính về thể chất: một khả năng phục hồi tuyệt vời sau các nỗ lực tập luyện và thi đấu, điều này được chứng minh khi anh là một trong số ít các cầu thủ miễn nhiễm với virus FIFA. Sau khi phải di chuyển ra nước ngoài, sự thay đổi về khí hậu và giờ giấc, tiền đạo người Brasil luôn có khả năng cần thiết để có thể tham gia các trận đấu cuối tuần và sau đó là UCL rồi đến vòng đấu tiếp theo của Liga.

Ở Neymar luôn có cảm giác "đói" bóng, niềm hạnh phúc chính là cảm giác được đứng giữa sân bóng, mong muốn tiếp tục hoàn thiện và tiến bộ, làm nên lịch sử chính là những yếu tố thúc đẩy sự đều đặn và thường xuyên hơn nữa.

Tại Santos chỉ có 1 nguyên nhân chính cho sự vắng mặt của anh đó là các trận đấu của Seleçao bị trùng với các trận đấu của CLB. Ví dụ như trong tháng 9/2012, Neymar đã mất 52% các trận đấu cùng Santos giữa những trận giao hữu của Seleçao và sau đó là tập trung chuẩn bị cho Olympic London, nơi mà anh đã giành huy chương bạc.

Một tình huống khác vào tháng 5/2010, anh đã bỏ lỡ 1 trận đấu tại Cúp quốc gia Brasil trước Atlético Mineiro bởi một chấn thương nhãn cầu mắt. Hay các trường hợp khác như án treo giò, được BLĐ "cho nghỉ" thì rất hiếm khi xảy ra. Trong những trận đấu lớn hay quyết định đến các danh hiệu thì anh luôn sẵn sàng có mặt.

Chấn thương cơ mới nhất của Neymar là vào tháng 4 năm nay, trong trận giao hữu giữa Brasil và Chile (tỉ số 2-2), anh đã cảm thấy khó chịu ở gân khoeo chân trái. Sau đó anh đã tiến hành điều trị tích cực cùng các chuyên viên tại Santos. Và vào thứ bảy, trước trận kinh điển Santos-Palmeiras, anh có buổi kiểm tra cuối cùng để rồi sau đó Neymar vẫn tham gia vào các trận đấu còn lại của giải Campeonato Paulista.

Đến với Barcelona, tiểu sử của Neymar đem lại một sự lạc quan khi mà Messi không thể trở lại sân cỏ ít nhất là cho đến tháng Giêng năm sau. Nếu không có bất kỳ trở ngại nào thì Neymar sẽ kết thúc năm nay với việc phá vỡ kỷ lục cá nhân về số lần xuất hiện trong các trận đấu, đó là 67 lần trong năm 2011. Trong năm 2011 quả là một cuộc đua Marathon dành cho tiền đạo người Brasil, bắt đầu từ tháng 1 là giải U-20 Nam Mỹ tại Peru, Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa América và giải vô địch Brasil và tháng 12 kết thúc với Cúp các CLB thế giới.

Trong năm nay, không kể các trận đấu giao hữu của CLB và tuyển quốc gia, Neymar đã tham gia 7 giải đấu chính thức: Campeonato Paulista, Cúp quốc gia Brasil, Giải vô địch Brasil, Confederation cup, Siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và UCL. Nếu Tata tiếp tục trao cơ hội thì anh sẽ lại ra mắt tại một giải đấu khác: Copa del Rey.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã