Pique nên được nghỉ ngơi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi không hài lòng về hàng phòng ngự của Barça. Chú Rệp than thở vẫn đội hình đó năm ngoái là tấm khiên vững chắc thì năm nay lại lớ ngớ để thua khiến đội bóng vấp ngã. Khi để thua ngược Leganes dù đã dẫn trước, huấn luyện viên Valverde có thể gật gù tán dương đối thủ: đó là phép màu vẫn xảy ra của bóng đá. Nhưng đến lúc ông cất các át chủ bài lên ghế dự bị, tự tin đón tiếp Athletic Bilbao trên sân nhà thì mọi chuyện đã khiến ông thực sự đau đầu. Hóa ra cất Messi và Busi là chưa đủ.

Để mất 7 điểm sau có 3 vòng đấu là chuyện lớn. Nhất là khi đó đều là những đội bóng được đánh giá không cao so với Barça. Tạm dừng lại ở đây một chút. Ngẫm lại cũng chẳng có mấy đội được đánh giá cao hơn Barça nên mặc nhiên sứ mệnh trời ban cho Barça là không thua các đối thủ. Thế nên đến khi vấp ngã thì đa phần sồn sồn lên cứ như bị nước sôi hắt vào người. Báo chí có cơ hội để phân tích và truyền hình thì thi nhau lia máy quay rình các phản ứng của người trong cuộc. Cái hay của Barça là không thể hiện cái tôi ra trước thiên hạ kiểu giống Mourinho và Pogba đang diễn ở nước Anh. Nhưng phía sau sân cỏ sẽ là những giây phút rất bận rộn của đội ngũ trợ lý. Các thống kê được đưa ra và rõ ràng Barça vẫn ổn. Chỉ là cần sắp xếp lại một chút thôi.

Barça gặp vấn đề ở hàng thủ. Các trận đấu của Blaugrana đa phần là ép sân đối phương và các trung vệ thường có khoảng trống rất lớn phía sân nhà để xử lý bóng. Nói ngắn gọn thì đá trung vệ cho Barça không nhàn thì cũng sướng nhất quả đất. Nhưng Pique lại liên tiếp mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến chuỗi 3 trận mất điểm vừa rồi. Vậy mới giật mình nhìn lại chàng trai cao nhất đội là người sánh ngang Ter Stegen đá đủ số trận ở Liga. Valverde đã xoay tua để giữ chân Messi và Busi cho tháng 10 giông bão sắp tới nhưng ông đã quên mất Pique. Dù đã chia tay đội tuyển quốc gia và bước qua tuổi 31 nhưng với vai trò cũng như trình độ vốn có của mình thì Pique cần phải nghỉ ngơi. Có thể trận đấu làm khách của Tottenham là hợp lý.

Rakitic cũng đang gặp vấn đề. Các chỉ số của tiền vệ này hiện đang ổn so với phần còn lại nhưng chỉ để đánh lừa những ai xem bóng đá qua livescore. Thường xuyên chuyền hỏng, thiếu cảm giác bóng và liên tục duy trì chế độ lờ đờ trên sân là hiện trạng của cầu thủ đã góp công lớn đưa Croatia vào chung kết World Cup 2018 vừa qua. Valverde có lẽ đã tính đến việc bố trí lại sơ đồ 4-4-2 để kéo dãn hàng thủ đối phương và tăng tính cơ bắp cho hàng tiền vệ giống mùa giải trước. Cái khó là Vidal chưa quen lối chơi nên việc kéo Dembele lùi xuống làm tiền vệ cánh phải vừa giúp Rakitic quán xuyến giữa sân vừa tận dụng khả năng tốc độ xuyên phá của số 11 sẽ phù hợp vào thời điểm tới.

4-4-2-Barca

Suarez cho rằng Barça thiếu may mắn. Tôi nghĩ rằng Messi nói câu này thì hợp lý hơn. Đá 7 trận chỉ tung được 16 cú sút trong đó 11 là đi trúng đích và ghi được 3 bàn là thông số hiện tại của Suarez. Trùng hợp thay đó cũng là số bàn thắng C.Ronaldo ghi được cho Juventus. Và 2 đại ca sẽ cảm thấy xấu hổ khi so với các đàn em của mình là Maxi Gomez (Uruguay) và đặc biệt là Andre Silva (Bồ Đào Nha) đang thể hiện. Barça cần tiền đạo biết ghi bàn ở những trận đấu nhỏ vì đơn giản là Messi nên để dành cho các trận đấu lớn. Ấy thế mà đa phần diễn ra ngược lại: Messi thường xuyên cầm bóng đi qua 4-5 cầu thủ đối phương và ghi bàn ở các trận nhỏ và số còn lại ghi bàn ở trận lớn. Âu cũng là cái phận đành phải chịu và may mắn chỉ đóng vai trò gia vị cho bữa tiệc bóng đá thôi Suarez ạ.

Bỏ qua những điều đó thì Barça vẫn mang lại các bữa tiệc cho thị giác đáng để bỏ công thức đêm chờ đợi. Tháng 10 với những trận cầu đinh càng hấp dẫn và hy vọng người khổng lồ sẽ thức tỉnh đúng lúc.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã