Quả bóng Vàng đã trở thành một cuộc đấu giá

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một cuộc bỏ phiếu không còn phù hợp. Quả bóng Vàng đã từng có uy tín xứng đáng, dưới sự tổ chức của tạp chí Pháp "France Football". Đó là một giải thưởng được tôn trọng và quý giá, đến mức Liên đoàn Bóng đá Thế giới không ngần ngại "mua nó về" khi hiểu ra tầm quan trọng của sự kiện này.

Tuy nhiên, sự lựa chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang trên đường trở thành một cuộc bán đấu giá các quyền lợi và hư danh, đi ngược với tinh thần thể thao trong bóng đá. Quá trình bỏ và kiểm phiếu đã trở lên mệt mỏi và nhàm chán. Với những phương tiện thông tin hiện đại hiện nay, chẳng có lý do gì để việc bỏ phiếu bắt đầu từ ba tháng trước khi lễ trao giải xảy ra và kết quả của nó được giữ bí mật trong cả một tháng trời. Sẽ là tốt hơn nhiều nếu các HLV ĐTQG, đội trưởng và các nhà báo bỏ phiếu trực tiếp vào đúng ngày tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất.

Năm nay, việc kéo dài thời hạn bỏ phiếu thực sự là một cạm bẫy, đến mức chính chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá châu Âu, Michel Platini, cũng phải thừa nhận "điều đó là để làm hài lòng Ronaldo". Quả bóng Vàng 2013 đã trở thành một viên kẹo tẩm thuốc độc đối với Blatter, bởi vì sau khi bắt chước Cristiano một cách nực cười trong một chương trình truyền hình trước đông đảo công chúng, vị chủ tịch của FIFA đã làm tất cả những gì có thể và không có thể để cầu thủ người Bồ Đào Nha giành QBV, như một hình thức chuộc lỗi.

Tranh cãi chắc chắn. Ai giành Quả bóng Vàng 2013 cũng sẽ rơi vào một cuộc tranh cãi không thể tránh khỏi. Cristiano đã có một chiến dịch bầu cử từ khi Messi bị chấn thương. Không ai tranh cãi sự xuất sắc của Ronaldo nhưng vấn đề là tiền đạo người Pháp Ribery đạt thành tích cao hơn khi vô địch Bundesliga, Cúp nước Đức, Champions League và Siêu cúp châu Âu. Rõ ràng, Ribery không có nhiều bàn thắng và cũng chẳng đẹp trai và hấp dẫn như Ronaldo nhưng cầu thủ này lại được nâng cao nhiều chiếc cúp hơn.

Trên thực tế, cuộc tranh luận lớn xoay quanh vấn đề: Quả bóng Vàng là giành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm về phương diện tỏa sáng cá nhân hay cho người giành được nhiều danh hiệu hơn cho đội bóng của mình. Cả hai điều này đều hội tụ trong trường hợp bốn Quả bóng Vàng của Messi, nhờ một Barca hay nhất thế giới trong những năm đó. Giờ không còn Messi trong cuộc chạy đua, Cristiano đã có thể chuẩn bị bộ lễ phục để đến Zurich vào tháng đầu năm mới.

Josep Maria Casanovas

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã