Sự phụ thuộc vào La Masia

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Xavi đặt bóng ở điểm phạt góc. Đồng đội của anh ấy đang xâm nhập vào khu cấm địa. Vài giây sau, bóng đã nằm gọn trong lưới. Cú sút của anh đã vẽ nên một đường cong và bay thẳng vào lưới. Cả đồng đội của anh lẫn đối phưng đã không có bất kỳ cơ hội để có chạm được quả bóng.

Quả bóng đã được định sẵn vào khung thành. Một pha làm bàn tuyệt vời, nhưng không có gì là kỳ lạ đối với cậu bé 9 tuổi Xavi Pleguezuelo. Anh chơi ở vị trí hậu vệ trái cho đội Benjamin A và đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ nhí này ghi bàn trực tiếp từ quả đá phạt góc.

Xavi chỉ là một trong rất nhiều tài năng ở La Masia, học viện đào tạo cầu thủ trẻ nổi nhất thế giới của câu lạc bộ xứ Catalan, Barcelona. Mỗi năm La Masia đào tạo rất nhiều cầu thủ xuất sắc, dù không phải ai cũng có thể đạt tới đẳng cấp siêu sao. Điều này đã tạo ra một vấn đề là hàng trăm cầu thủ có tiềm năng đã mất cơ hội được thi đấu cho một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới chỉ vì những cầu thủ khác còn tài năng hơn. Nhưng đó là chuyện khác. Tôi tin rằng thành công của Barcelona ngày nay không phải là phụ thuộc quá nhiều vào Messi, Xavi hay bất kỳ cầu thủ nào mà là phụ thuộc vào La Masia. Nếu không có La Masia, Barcelona mà chúng ta biết ngày hôm nay sẽ không tồn tại.

Không phải là Messi mà Barça đang phải dựa vào những mầm non La Masia này.

Sự phát triển của La Masia có ý nghĩa rất lớn đối với FC Barcelona. Thử tưởng tượng xem khi mà lực lượng tuyển trẻ không còn dồi dào thì đội hình một của câu lạc bộ xứ Catalan sẽ phải đối mặt với một vấn đề rất lớn. Đội bóng ít nhiều sẽ phải thay đổi triết lý bóng đã đã ăn sâu vào câu lạc bộ trong trong hơn 30 năm. Trong những năm qua, phong cách chơi bóng của Barça đã phát triển đến mức mà bây giờ nó đã trở thành một biểu tượng của câu lạc bộ. Kiểm soát bóng phần lớn, điều khiển trận đấu theo ý mình và luôn chơi tấn công hết mình. Đó không chỉ là cách chơi bóng mà còn là cách để giành chiến thắng. Lối chơi đã đạt đến được sự hoàn hảo dưới thời Pep Guardiola. Dưới sự huấn luyện và quản lý của Pep, Barcelona đã trình diễn một lối đá quyết rũ hấp dẫn mọi người và trở nên gần như bất khả chiến bại trong thế giới bóng đá.

Để duy trì được lối chơi theo kiểu tiki-taka này không phải là dễ và nó đòi hỏi những cầu thủ rất đặc biết cho mỗi vị trí. Đó là những mẫu cầu thủ cần phải có tố chất của một tiền vệ hàng đầu thế giới cũng như những phẩm chất cần thiết cho vị trí của mình. Một hậu vệ cần phải có những khả năng chuyền bóng và chơi một chạm như những những tiền vệ tốt nhất trên thế giới ngoài những kỹ năng phòng ngự phải có . Tiền đạo cũng cần phải có những phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu bên cạnh khả năng ghi của mình. Tuy nhiên, vị trí khó khăn nhất là thủ môn. Thủ môn cần phải có rất nhiều phẩm chất khác nhau hơn so với các thủ môn từ các đội khác mà nó gần như là một ví trí khác hẳn vậy. Một thủ môn Blaugrana tất nhiên trước hết phải là một người bảo vệ tốt khung thành của mình, nhưng hơn thế nữa, anh ta cũng cần phải có khả năng chuyền bóng tốt tương tự những người đồng đội của mình nếu không muốn nói là phải tốt hơn. Nếu người thủ môn có một đường chuyền hỏng, đối phương lập tức sẽ có cơ hội trước khung thành. Ngoài ra anh ta cần phải có một khả năng quan sát cực kỳ tốt trong các trận đấu để có thể phát động nhanh một đợt tấn công. Người thủ môn cũng cần phải cảnh giác trong mọi tình huống kể cả khi anh ta không phải làm gì ở 80 phút trước đó.

Đây là những phẩm chất gần như không thể tìm thấy trong các cầu thủ trên thị trường, những phẩm chất mà hầu như không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Đó là lý do tại sao La Masia đã trở nên vô cùng quan trọng đối với FC Barcelona. Để có thể chơi bóng theo “kiểu Barca”, đội bóng phải đào những cầu thủ của chính mình bởi vì các cầu thủ mà chúng ta cần rất hiếm ở những nơi khác. Thời gian gần đây, mọi người đều rất ấn tượng cách mà Barça (có thể là đội hình hay nhất trong lịch sử) có thể cho ra sân với rất nhiều cầu thủ xuất thân từ lò đạo tạo La Masia trong khi vẫn duy trì được thành tích rất tốt. Thực tế là nếu không có các cầu thủ cây nhà lá vườn này , câu lạc bộ xứ Catalan có thể đã không bao giờ đạt được thành tích đó. Mọi người hay nói về việc phụ thuộc vào Messi hoặc phụ thuộc vào Guardiola hay có thể là một cầu thủ nào đó tại Barca. Nhưng chỉ có một sự thật tồn tại, đó là sự phụ thuộc vào La Masia.

Điều này càng trở nên rõ rng trong vài mùa giải gần đây khi mà độ bóng đang tìm kiếm trung vệ để thay thế cho cặp Piqué và Puyol. Đã có rất nhiều tin đồn nhưng câu lạc bộ chỉ không thể tìm thấy hậu vệ phải nào trên thị trường chuyển nhượng. Thay vào đó, một vài tiền vệ đã được mua về và nhiều người đã tự hỏi tại sao một đội bóng sở hữu những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới lại tiếp tục bổ sung hàng tiền vệ như vậy. Câu trả lời rất dễ dàng, Barça là đội hình của những tiền vệ. Như đã đề cập ở trên, không có vị trí nào ở Barça mà không cần đến những kỹ năng của một tiền vệ. Javier Mascherano được mua về để chơi như một trung vệ mặc dù anh chưa bao giờ đá ở vị trí này bao giờ. Tại Barca, anh đã có được một vị trí chính thức cho riêng mình dù phải một một thời gian dài làm quen với vị trí mới này. Cựu cầu thủ của Liverpool thậm chí còn được đề cử vào đội hình xuất sắc nhất của UEFA năm nay trong vài trò một hậu vệ! Mặc dù được bổ sung Mascherano,nhưng hàng phòng ngự vẫn có rất nhiều vấn đề. Đến thời Tito,trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, giống như Pep, ông không thể tìm thấy một trung vệ theo đúng kiểu Barça nên ông đã mua một tiền vệ khác, Alexandre Song. Mục đích của Tito là để cầu thủ Cameroon chơi ở vị trí trung về, mặc dù với Song, có vẻ như anh chưa sẵn sàng cho điều này vì cựu cầu thủ Arsenal Cameroon không có nhiều phẩm chất cho vị trí này.

Bỏ qua những mục tiêu mua sắm trong mùa hè vừa rồi, Barça có vẻ như đã sở hữu mẫu trung vệ mà đội bóng đang tìm bấy lâu nay. Marc Bartra, có tất cả những phẩm chất cần thiết cho vị trí này. Vấn đề lúc này là cựu đội trưởng U21 Tây Ban Nha vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Bartra đã gia nhập lò đào tạo kể từ khi 10 tuổi và anh ấy nắm rõ lối đá của đội. Ngay cả ở Barca, Bartra cũng rất đặc biệt khi anh chỉ thi đấu ở vị trí trung vệ. Hầu hết những trung vệ thì đấu cho Barça B hoặc là đội hình chính đều từng xuất phát ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ lúc còn ở La Masia trước khi chuyển sang vị trí phòng ngự trong những năm sau ở cấp Juvenil hoặc đội hình dự bị.

Sẽ là không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong tương lai Barça sẽ thường xuyên ra sân với 11 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia. Nếu như lối đá "kiểu Barca" vẫn tiếp tục phát triển và được cải thiện, thực sự sẽ là rất khó để một cầu thủ ngoài có thể tìm được chỗ đứng trong đội hình. Barça phụ thuộc vào La Masia và rất có thể vẫn sẽ là như thế trong tương lai. Điều là tốt hay xấu, chỉ có sau này mới biết được. Nhưng vào thời điểm hiện tai, không có gì phải lo lằng từ những những tài năng tẻ của chúng ta. Trong tương lai, vấn đề có thể là thực sự có quá nhiều cầu thủ trẻ xuất thân từ La Masia. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến mùa giải nào lại có nhiều tài năng tỏa sang từ La Masia như mùa giải năm nay. Nhìn lại xung quanh ở La Liga và các giải đấu khác ở châu Âu ngày nay có rất nhiều cầu thủ xuất thân từ La Masia, những người chưa bao giờ hoặc bao giờ được thi đấu trong đội hình một của Barcelona. Sẽ là rất khó khăn cho những lứa cầu thẻ trẻ này khi phải đi đến các câu lạc bộ khác trong khi cái gọi là Barca-DNA đã ăn sâu trong tư tưởng. Cách chơi bóng ở Barça khác so với các câu lạc bộ. Một cầu thủ trẻ đã ở đội bóng trong nhiều năm có thể sẽ gặp nhiều vấn đề tại các câu lạc bộ khác sau khi được đào tạo theo phong cách Barca. Thật khó để diễn tả, nhưng đó là một vấn đề chúng ta cần phải xem xét trong tương lai. Trong vài năm qua, chúng ta cũng đã nhìn thấy được sự khó khăn của những cầu thủ ngoài trong quá trình hóa nhập với lối chơi của đội. Có lẽ sẽ là một điều tương tự đối với những trường hợp của những cầu thủ trẻ không có chỗ đứng trong đội hình một.

Với việc tiếp tục đàp tạo rất nhiều tài năng trong thời gian sắp tới, La Masia thật đáng để chúng ta tự hào, một học viện thanh thiếu niên không chỉ đào tạo những cầu thủ bóng đá đẳng cấp hàng đầu, mà còn là những con người xuất chúng, vĩ đại. Đó cũng là nơi đã cung cấp cho chúng ta một trong những đội hình hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Quả thật, Barcelona đang rất phụ thuộc, nhưng không phải là Messi mà là học viện nơi anh lớn lên, học viện nơi đã đào tạo anh và những người đồng đội tại Barcelona.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã