Tito có thể chơi với sơ đồ 3-7-0

Trò mèo đã được bắt đầu

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito có thể chơi với sơ đồ 3-7-0

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2011, FC Barcelona trình diễn trước thế giới một thứ bóng đá vốn quen thuộc nhưng độc đáo tại sàn diễn Yokohama, một phong cách ban bật kiểu “mèo bắt chuột” rondo được thay áo mới. Barcelona đè bẹp Santos trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB với tỷ số 4-0. Sau trận đấu, HLV Muricy Ramalho ngao ngán: “Họ thi đấu với sơ đồ 3-7-0.”

{xtypo_quote}Tôi có bóng, tôi chuyền bóng. Anh có bóng, anh chuyền bóng. Chúng tôi có bóng, chúng tôi chuyền bóng{/xtypo_quote}

Neymar tiếp thêm sức nặng cho phát biểu trên khi tuyên bố: “Barça đã dạy cho chúng tôi một bài học về bóng đá.” Bài học đó có thể được miêu tả qua những con số sau: 71% thời lượng kiểm soát bóng, 768 đường chuyền thành công, so với chỉ 233 bên phía Santos. Pep Guardiola không chỉ chiến thắng để vô địch mà còn chiến thắng thông qua một màn trình diễn triết lý bóng đá Barça đến kinh ngạc. “Tôi có bóng, tôi chuyền bóng. Anh có bóng, anh chuyền bóng. Chúng tôi có bóng, chúng tôi chuyền bóng.” Chỉ đơn giản là thế, đơn giản như những gì mà sau Cruyff, thì thời điểm ấy đến lượt Pep khẳng định.

Thời kỳ Guardiola đã khép lại, và giờ đây, Tito sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị mà Guardiola đã gây dựng?

Với những gì Tito đang có trong tay hiện tại, thì điều đó hoàn toàn có thể thành hiện thực. Đội hình 3-7-0 nêu bật sự áp đảo về số lượng tiền vệ có mặt trên sân và sự cơ động của các cầu thủ. Ngay lúc này đây, Tito sẽ có một Barça với đến 16 cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ. Đặc biệt thậm chí những cầu thủ hiện đang mang mác trung vệ cũng đã từng kinh qua vai trò tiền vệ: Pique (tiền vệ ở Zaragoza), Fontas (tiền vệ ở đội B), Muniesa (tiền vệ ở đội B), Alba (tiền vệ La Masia), Mascherano (tiền vệ ở Liverpool), Adriano (tiền vệ thời Guardiola) và Alves cùng Puyol cũng lên công đều đặn cứ như thể họ bỏ quên tư chất hậu vệ của mình tự bao giờ.

Với dàn cầu thủ có trong tay, Tito có thể thiết kế nên một đội hình 3-7-0 hoàn hảo từ các tiền vệ thật và tiền vệ giả kể trên. Cũng như linh hoạt chuyển đổi thành 4-3-3 hay 3-4-3.

Trong đó, sơ đồ 3-4-3 tuỳ biến thành 3-7-0 có vẻ là một giải pháp hợp lý, đặc biệt là sau khi Tito có được Jordi Alba. Jordi sẽ mang một hơi thở mới cho hành lang trái nơi tuyến phòng ngự, giờ đây cánh trái sẽ trở nên cân bằng với cánh phải. Đôi cánh Alves – Alba là một niềm mơ ước của bất cứ đội bóng nào.

“Chúng tôi chơi bóng không giống ai cả đâu!” Tito từng nói thế. Và trước đó, Thánh Johan từng phán: “Chơi bóng một chạm là thứ bóng đá tuyệt hảo. Chơi bóng hai chạm là thứ bóng đá tốt. Còn chơi bóng ba chạm là thứ bóng đá rởm.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã