Tito: 'Tôi thích làm việc với một đội hình tương đối ít người'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito: Tôi thích làm việc với một đội hình tương đối ít người

Vào hôm qua, ngay sau buổi tập đầu tiên của các cầu thủ Barça trong giai đoạn tiền mùa giải 2012-2013 là cuộc họp báo với sự có mặt của tân HLV Tito Vilanova cùng GĐTT Andoni Zubizarreta của CLB. Trong cuộc họp báo này, Tito đã trả lời nhiều câu hỏi đang rất được quan tâm những ngày gần đây tại Barcelona.

Một trong số đó là chủ đề về việc vừa qua Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã quyết định huỷ bỏ án phạt cấm chỉ đạo 2 trận dành cho HLV Mourinho bên phía Real Madrid liên quan đến hành vi “chọc mắt” chính Tito cách đây 1 năm. Tito đã cho biết: “Tôi cảm thấy mệt mỏi bởi sau 1 năm rồi mà chúng ta cứ phải nói đến chuyện này. Uỷ ban kỉ luật đã thông qua một án phạt trước đây và giờ thì Chủ tịch RFEF đã quyết định tha thứ, bỏ đi án phạt đó. Tôi, cũng như một vận động viên, chấp nhận quyết định ấy. Hình phạt lớn nhất không phải là cấm chỉ đạo 1 trận, 2 hay 5 trận, mà đó chính là sự đánh giá của mọi người qua những hình ảnh lưu lại trong mắt khán giả trong nhiều năm. Đó chính là hình phạt không bao giờ bị quên lãng, và đó là hình phạt cho cả 2 chúng tôi.” Tito không ngần ngại đề cập đến bản thân ông trong vụ việc này, khi mà ngay sau cú “chọc mắt” của Mou, Tito đã “tự vệ” lại bằng cách tát vào đầu Mou. Cũng chính Tito sau đó bị Uỷ ban kỉ luật cấm chỉ đạo 1 trận.

Cũng liên quan đến việc này, Tito khi được hỏi về mối quan hệ giữa ông với Mourinho trong tương lai sẽ ra sao, HLV của Barça cho biết: “Mùa trước ông ấy (Mou) từng đến chào tôi tại Bernabeu. Vì thế, tôi không nghĩ vì chuyện đã qua mà tôi và ông ấy sẽ có thù hằn gì.” Và khi được hỏi ngược lại về thái độ mà Mou sẽ có thể dành cho mình, Tito nói: “Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra. Chúng ta không nên giả dụ rằng giữa Barça và Real sẽ lại diễn ra những xung đột, căng thẳng. Và nếu có thì liệu chúng tôi có đáp trả lại họ hay không ư? Đến đó rồi hẳn hay, lúc ấy tôi sẽ biết cách để phản ứng.”

{xtypo_quote}Chúng tôi đang dần ‘tiến hoá’ và trưởng thành hơn trong suốt 4 năm qua. Tôi nghĩ giờ đây chúng tôi có đủ khả năng để thay đổi, linh hoạt chiến thuật trong suốt trận đấu{/xtypo_quote}

Tham vọng và mục tiêu của mùa giải tới

Chuyển sang những vấn đề khác, nhất là về mục tiêu mùa giải tới của Barça và những thử thách mà Tito sẽ vấp phải trong năm đầu tiên dẫn dắt CLB, tân HLV Barça phát biểu: “Làm HLV đội một không bao giờ là điều dễ thở. Chúng tôi ra sân thi đấu giành chiến thắng, tạo dựng hình ảnh và được công nhận trên toàn thế giới. Chúng tôi đi lên từ bàn tay trắng. Giờ đây, tiếp tục duy trì và gặt hái thành công từ những gì mà chúng tôi đang có là điều rất khó. Tôi nhận ra khó khăn này và tôi biết ai cũng muốn đội bóng tiếp tục giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chúng tôi muốn mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc với những nỗ lực của đội bóng.”

Tito nói tiếp: “Không có trận đấu nào là không quan trọng, chúng tôi muốn giành mọi danh hiệu có thể trong mùa giải tới. Siêu cúp Tây Ban Nha là một danh hiệu quan trọng, và sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi khởi đầu với danh hiệu đó. Tất cả các danh hiệu đều được ưu tiên như nhau và tôi sẽ không đánh giá thấp bất cứ danh hiệu nào. La Liga thì là danh hiệu mang tính quy củ và Champions League thì đội nào cũng muốn giành. Tôi nghĩ chúng tôi đủ khả năng để giành ít nhất một trong 2 danh hiệu trên.”

Một trong những phát biểu đáng chú ý của Tito chính là khi ông cho biết: “Chúng tôi đang dần ‘tiến hoá’ và trưởng thành hơn trong suốt 4 năm qua. Tôi nghĩ giờ đây chúng tôi có đủ khả năng để thay đổi, linh hoạt chiến thuật trong suốt trận đấu”.

Tito muốn một đội hình ít cầu thủ

Cũng như Guardiola trước đây, phương châm của Tito là duy trì một đội hình với số lượng cầu thủ không quá nhiều, cũng không quá ít, đảm bảo tính cân đối và cạnh tranh. “Tôi thích làm việc với một đội hình tương đối ít người. Một đội hình như thế sẽ giúp tất cả cảm thấy thoải mái và thích nghi tốt, ai nấy cũng sẽ thấy mình quan trọng với đội bóng.” Cũng từ đó mà những câu hỏi liên quan đến tương lai một số cầu thủ được đặt ra, và Tito cho biết: “Chúng ta sẽ còn phải xem giai đoạn tiền mùa giải diễn ra như thế nào, màn trình diễn của các cầu thủ sẽ quyết định tương lai họ. Mục tiêu của chúng tôi là có một đội hình hoàn bị trước ngày 31 tháng 8. Còn hiện tại, tôi không có đầy đủ cầu thủ trong tay.”

Khi được hỏi về cảm giác ngày đầu chỉ đạo buổi tập của đội bóng trên cương vị mới, Tito cho biết: “Ngày đầu có vẻ khác lạ bởi sự vắng mặt của Guardiola. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ lại bình thường trong những ngày tới.” Hiện tại, trợ lý của Tito chính là Jordi Roura, người từng có quãng thời gian đủ lâu gắn bó cùng Tito thời còn là cầu thủ. “Tôi và Roura đã biết nhau khá lâu, chúng tôi là những người bạn từ thời niên thiếu. Còn với Pep, tôi và ông ấy cũng hiểu nhau rất nhiều, nhưng giờ thì tôi biết mình phải làm việc mà không có Pep.”

Trung vệ hay tiền vệ trụ?

Sự ra đi của Keita đã khiến cho kế hoạch nhân sự của Tito thay đổi đáng kể. Trước đây, ông từng cho biết Barça cần bổ sung một hậu vệ trái và một trung vệ. Nhưng với việc Keita không ở lại Barça, vị trí tiền vệ trụ chỉ còn mỗi Busquets đảm trách (không tính Mascherano). “Một cầu thủ ra đi sẽ tạo nên sự bất ổn định cho đội bóng, cũng như trường hợp với Keita vậy. Nhưng tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến cậu ấy trong suốt 4 năm thi đấu vừa qua. Với việc Keita chia tay CLB, chúng ta sẽ phải bổ sung 2 vị trí, tiền vệ trụ và trung vệ. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy một cầu thủ thi đấu được cả ở 2 vị trí này thì thật hoàn hảo! Nếu không, chúng tôi sẽ tìm kiếm những giải pháp từ La Masia.”

{xtypo_quote_left}Tôi thích làm việc với một đội hình tương đối ít người. Một đội hình như thế sẽ giúp tất cả cảm thấy thoải mái và thích nghi tốt, ai nấy cũng sẽ thấy mình quan trọng với đội bóng - Tito{/xtypo_quote_left}

Do đó, câu hỏi liên quan đến mục tiêu Javi Martinez của Bilbao được đặt ra, Tito trả lời: “Chúng tôi sẽ không nói về những cái tên một cách cụ thể. Javi Martinez vốn thích nghi với cả hai vị trí nói trên, nhưng mọi thứ còn tuỳ thuộc vào khả năng của CLB. Tại châu Âu, vẫn có đến 50 hay 60 cầu thủ có thể chơi ở cả 2 vị trí này, và chúng tôi vẫn còn những cầu thủ ở lò đào tạo của mình.”

Tito cũng khẳng định ông không có ý định tăng cường hàng công trong mùa hè này: “Chúng tôi không tính đến hàng công. Không cần thiết, chúng tôi chỉ muốn tập trung cho hàng thủ, bởi chúng tôi đã có nhiều sự lựa chọn chất lượng rồi.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã