Vì sao hàng thủ sẽ khiến Barça ôm hận?

Pep ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2016

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau khi để lọt lưới trong trận thắng Sevilla 2-1, HLV Jordi Roura không thể bình thản được nữa. Ông nhìn thẳng vào vấn đề khi thừa nhận hàng thủ còn nhiều điều cần phải cải thiện. Vậy hàng thủ Barça thật sự đang gặp vấn đề gì?

11 trận thủng lưới là thành tích thuộc hàng kém nhất của hàng thủ Barça trong hơn một thập kỷ qua. Mạch trận kém vui này diễn ra trong thời gian tuyến phòng ngự Barça có được những nhân vật tốt nhất của mình. Đấy là cặp Daniel Alves - Jordi Alba ở 2 cánh và cặp Carles Puyol - Gerard Pique ở trung tâm hàng thủ.

Nhiều người đã vin vào tuyên bố chia tay của Victor Valdes để cho rằng anh đã chơi không hết sức mình thời gian qua. Đấy là một luận điểm hết sức sai lầm, nếu như không muốn nói là tỏ ra thiếu tôn trọng với sự chuyên nghiệp của thủ thành này. Thống kê từ Opta chỉ ra đây là mùa bóng đầu tiên sau 5 năm, Valdes mới lại có bình quân số pha cứu thua nhiều đến như vậy. Tuyệt đại đa số các bàn thua của Valdes trong thời gian đều đến sau những pha trên lý thuyết là cực ít cơ hội cản phá như đối mặt hay đánh đầu.

Vậy vấn đề của hàng thủ Barça là gì? Xét về mặt phong độ, bộ tứ vệ của họ đều gặp vấn đề. Daniel Alves đã sa sút rất nhiều sau khi đã giành đủ mọi vinh quang cùng Barcelona (bạn có thể so sánh với trường hợp của Maicon, từng là hậu vệ phải số 1 thế giới để rồi bây giờ sa sút đến mức không nhận ra). Jordi Alba chơi tốt khi tham gia tấn công, nhưng anh vẫn đang trên đường hoàn thiện khả năng phòng ngự của mình.

Bộ cánh bất ổn, trung tâm cũng có vấn đề. Ở đây không nói Pique và Puyol chơi tồi mà họ chỉ đơn giản là... tồi hơn chính mình. Ví dụ như mùa trước họ được 9 điểm thì mùa này chỉ được 7,5 hoặc 8. Chúng ta không thể bỏ qua những chi tiết nhỏ ấy khi bàn về một vấn đề tổng thể.

Bên cạnh phong độ, chiến thuật cũng là vấn đề cần phải bàn tới. Mùa này Barça tấn công còn hay hơn cả dưới thời Pep Guardiola. Vẫn là 4-3-3, vẫn là những pha đan dệt, nhưng nếu bạn để ý sẽ có sự khác biệt. Lại là thống kê từ Opta, Barça kiểm soát bóng bình quân ít hơn mùa bóng trước 3% một trận, tỷ lệ chuyền lên cao hơn 7%, đồng thời tỷ lệ xoạc bóng tăng đáng kể 9%. Kết luận rút ra: Barça đã hướng lên trên nhiều hơn, mạo hiểm nhiều hơn và bị phản công nhiều hơn!

Thật vậy, Barça của Pep lấy vấn đề kiểm soát bóng làm sống còn trong khi Barça của Tito lấy bàn thắng làm lẽ sống. Barça-Pep chỉ tấn công khi thật chắc ăn để hạn chế mất bóng, Barça-Tito tấn công ngay khi cơ hội vừa thoáng xuất hiện. Khi bạn tung một cú đấm, đồng thời bạn đã trao cho đối phương một cơ hội để phản kích. Barça mùa này đấm nhiều, hệ quả là họ ăn đòn cũng không ít. Liga mùa này đã trôi qua 25 vòng, chỉ có 5 trận Valdes giữ trắng lưới. Đấy chính là hệ quả của việc "đấm và bị đấm".

Trong 3 mùa bóng mà Barça-Pep vô địch La Liga, Valdes bao giờ cũng ăn luôn giải Zamora cho thủ môn hay nhất (thực chất là thủ môn lọt lưới ít nhất). Nhưng năm nay rất có thể Barça sẽ vô địch nhưng Valdes lại không có giải. Anh đã 28 lần vào lưới nhặt bóng (bình quân hơn 1 bàn/trận), thành tích tồi nhất của một thủ môn trong "Top 4".

Thời gian đầu mùa, Barça khỏa lấp việc ấy bằng hàng công nguyên tử. Tức là Valdes cứ vào lưới nhặt bóng, miễn thủ môn bên kia vào nhiều lần hơn là được. Nhưng giờ đã là giai đoạn nước rút, các cầu thủ tấn công của Barça bắt đầu ghi bàn ít lại, trong khi mức độ mạo hiểm trong những pha phản công của đội bạn vẫn giữ nguyên. Đấy chính là hiểm họa thật sự khiến các cule lo âu, chứ không phải những nhận định mang tính "dìm hàng".

Barça dâng cao, cự ly đội hình chắc chắn phải bị phá vỡ, khoảng cách từ hàng thủ đến Valdes sẽ rộng ra. Mà cặp trung vệ của Barça thuở đỉnh cao vốn chưa bao giờ giỏi về tốc độ. Nếu đối phương có một tiền vệ giỏi chuyền xa (Real có Xabi Alonso, Milan có Montolivo), họ sẽ rót những đường chuyền vào khu vực sát thương ấy. Việc Barça kéo quân lên quá cao cũng vô tình triệt tiêu giá trị của Sergio Busquets, tiền vệ đánh chặn hay nhất thế giới hiện tại. Đấy là một sự lãng phí lớn. Nhưng sửa bằng cách nào đây? El Clasico đã sát đến nơi rồi.

Thu Trang

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã