Xin chào Tata

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Xin chào Tata

Vậy là rất nhanh chóng, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã lựa chọn được người thay thế cho Tito Vilanova. Một sự lựa chọn mang tới nhiều bất ngờ bởi cho đến giờ Gerardo Martino vẫn chưa phải là một cái tên được biết đến nhiều ở châu Âu. Xin phép chủ quan mà đưa ra một số nhận định về tân HLV trưởng của đội bóng yêu quý.

Ưu điểm: Người đoạt danh hiệu HLV Nam Mỹ của năm (2007) đã 4 lần dành chức vô địch quốc gia Paraguay, và một chức vô địch Clausura ở chính quê hương của ông, Argentina, cùng với đội bóng Newell's Old Boys. Ông cũng đã từng dẫn dắt những câu lạc bộ trung bình như Libertad và chính Newell's tiến vào tới vòng bán kết của giải đấu Copa Libertadores.

Cũng như nhiều huấn luyện viên Nam Mỹ khác, Tata được biết đến như là một người theo chủ nghĩa Bielsita. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi Martino đã từng là cầu thủ dưới sự huấn luyện của Marcelo Bielsa khi cả 2 người còn cùng làm việc ở đội bóng Newell's Old Boys trong những năm đầu thập kỷ 90 thế ký trước. Sau đó thậm chí Martino còn làm trợ lý huấn luyện viên cho chính Bielsa. Tata rõ ràng rất ủng hộ lối chơi bóng tương tự: phát triển theo chiều dọc, ưu tiên quyền kiểm soát bóng và một hệ thống phòng ngự dựa trên khả năng gây sức ép mạnh mẽ nhằm đoạt lại bóng ngay lập tức.

Tuy nhiên ông ta cũng là một người rất thực tế. Điều này đã được chứng minh ở đội tuyển quốc gia Paraguay. Dưới quyền chỉ đạo của Martino, Paraguay đã tiến vào tới tứ kết World Cup tổ chức tại Nam Phi, và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch Tây Ban Nha. Nếu các bạn còn nhớ, lối chơi của Paraguay khi đó là một thứ bóng đá hết sức khó chịu cho cả đối thủ của họ lẫn người xem. Chiến thuật cơ bản của đội bóng Nam Mỹ khi đó là phá lối chơi đối thủ, ngăn chặn các cú sút, ngăn chặn các pha đi bóng, ngăn chặn bàn thắng và ngăn chặn toàn bộ những gì có thể coi là đẹp mắt của bóng đá.

Nhược điểm: Bất chấp việc các đội bóng của ông từ trước tới nay, luôn chơi tốt hơn, đạt thành tích cao hơn mong đợi. Không thể phủ nhận rằng Gerardo Martino mới chỉ thực sự giành các danh hiệu vô địch ở một giải vô địch quốc gia không được đánh giá cao ở khu vực Nam Mỹ. Và dù rằng ông cũng đã có một thời gian chơi bóng ở Tenerife, nhưng ông chưa bao giờ có một chút kinh nghiệm nào trong việc huấn luyện một đội bóng châu Âu.

Đồng thời, thậm chí là có thể đáng lo ngại hơn, đó là lối chơi kiểu Bielsa của ông có thể khiến các cầu thủ không còn đủ thể lực vào giai đoạn cuối mùa bóng. Bằng chứng là đội bóng Newell's của ông mùa vừa rồi đã không thể dành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, tranh chức vô địch, cũng như thất bại trong các trận đấu tại vòng bán kết Copa Libertadores.

Có lẽ cũng không cần phải nhấn mạnh thêm sự khắc nghiệt trong giai đoạn nước rút ở các giải đấu châu Âu mà Barça của chúng ta vừa qua đã phải đối diện khi đoàn quân của Tito Vilanova đã thi đấu đặc biệt khởi sắc ở giai đoạn đầu mùa giải, nhưng đã thi đấu khá trầy trật ở các vòng đấu tứ kết và bán kết Champions League, trong đó có 2 trận thua toàn diện trước một Bayern Munich đặc biệt mạnh mẽ về thể lực.

Kết: Tất nhiên đây chỉ là những kết luận tạm thời, ở thời điểm mà Gerardo Martino thậm chí còn chưa có một ngày nào làm việc với đội ngũ cầu thủ mới. Thực sự, tôi không biết nên đưa ra nhận định gì ở thời điểm này. Điều chúng ta, các cules cần, là một người có thể mang lại cho chúng ta một đội bóng chiến thắng với lối chơi quyến rũ. Dù chỉ thiếu 1 trong 2 yếu tố đó thôi, đã là rất khó chấp nhận rồi.

Một người có thể làm chủ phòng thay đồ vốn đã bao gồm quá nhiều ngôi sao, đồng thời có thể mang lại những thay đổi một cách trơn tru, khắc phục được những nhược điểm vốn có, hơn nữa là khắc chế được những đối thủ vốn đã và đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thậm chí đã có những phương án khuất phục được lối chơi Tiki-Taka của Barca.

Điều chúng ta nhận được là một điều gì đó tương đối khó nhận diện, một điều bí ẩn. Tuy các giải đấu tại Argentina nói riêng và Nam Mỹ nói chung, thu hút rất đông khán giả theo dõi, nhưng chúng ta vẫn không có nhiều thông tin về Gerardo Martino (hay các HLV, cầu thủ khác ở các giải đấu này). Tất cả những gì chúng ta biết cho tới thời điểm này là triết lý bóng đá của Tata rất phù hợp với Barca. Có thể sẽ có người phản đối khi nhớ về các màn trình diễn của đội tuyển Paraguay trong giải đấu lớn nhất thế giới năm 2010. Nhưng đối với tôi, đó lại là một điều tích cực khi được chứng kiến khả năng xoay xở tuyệt vời của Tata với những cầu thủ ông có trong tay.

Có lẽ những thách thức lớn nhất dành cho Tata ở mùa giải đầu tiên sẽ là làm sao để có được niềm tin của một tập thể các ngôi sao mà một số lớn trong họ đã có được những chiến tích vĩ đại nhất trong làng bóng đá, số còn lại cũng chỉ thiếu kém đôi chút. Các bạn đã được chứng kiến cái cách mà một huấn luyện viên hàng đầu thế giới, người mà kỹ năng tạo động lực cho các cầu thủ được đánh giá là số một thế giới, đã bị nghiền nát, và đá đít khỏi băng ghế huấn luyện như thế nào ở ngay cái câu lạc bộ bóng đá đối địch với chúng ta.

Một thách thức nữa, không nhỏ hơn, là làm sao để hạn chế bớt thời gian ra sân của các thủ lĩnh tinh thần như Puyol hay Xavi. Tôi được biết Martino là một người có khả năng giao tiếp tốt hơn nhiều so với Bielsa, nhưng rõ ràng ông sẽ cần đặc biệt kiên nhẫn, và hơn nữa chúng ta cũng cần kiên nhẫn và dành cho ông đủ thời gian.

Dù sao, tôi cũng đánh giá đây là một bước đi táo bạo hợp lý của ban lãnh đạo đội bóng. Với Gerardo Martino, có thể chúng ta không có ngay được nhiều thành tích, nhưng một điều rõ ràng, chúng ta sẽ có một đội bóng mới với một lối chơi mới hơn.

Xin chào Tata, Visça el Barça!

{xtypo_info}1. Mỗi mùa giải vô địch Argentina được tổ chức thành 2 giải đấu, cho nửa mùa đầu (Apertura hay Inicial) và nửa mùa sau (Clausura hay Final). 2 đội vô địch 2 nửa mùa giải đó sẽ gặp nhau trong một trận chung kết để xác định đội bóng vô địch cả mùa giải. Nhà vô địch mùa bóng 2012-2013 của Argentina là câu lạc bộ Velez Sarsfield đã giành thắng lợi 1-0 trước Newell's Old Boys.{/xtypo_info}

{xtypo_info}2. Copa Libertadores là giải đấu thường niên cấp câu lạc bộ lớn nhất Nam Mỹ. Có thể coi Copa Libertadores tương đương với Champions League ở châu Âu. Cũng đã trải qua nhiều thay đổi về thể thức thi đấu. Hiện tại giải đấu này là dành cho 3 câu lạc bộ đứng đầu các giải đấu tại mỗi quốc gia Nam Mỹ và cả Mexico, riêng Argetina và Brazil được cử 5 đại diện mỗi nước. Có 6 vòng đấu, trong đó có 1 vòng đấu loại, 1 vòng bảng và 4 vòng loại trực tiếp.{/xtypo_info}

Khủng Long

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã