Barça - Inter Milan 2-0)

Media
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đôi điều về Inter Milan:

- Milan Foot-Ball and Cricket Club, hay ngày nay còn gọi được gọi là AC Milan, được thành lập vào năm 1899. Sau những bất đồng về việc chiêu mộ những cầu thủ không có quốc tịch Italia năm 1908, một số thành viên đã tách ra và thành lập nên Football Club Internazionale, cái tên đã thể hiện sự bình đẳng đối với mọi cầu thủ đến từ bất kể quốc gia nào.

 - Khi nước Ý rơi vào chế độ độc tài, CLB đã bị buộc đổi tên thành Società Sportiva Ambrosiana và màu xanh-đen truyền thống phải đổi thành màu trắng và chữ thập đỏ, biểu tượng của thành phố Milan.

- Cả Inter Milan và AC Milan đều đang sử dụng chung một SVĐ. Ban đầu nó có tên là San Siro, sau đó được đổi tên vào năm 1980 theo cái tên của huyền thoại Giuseppe Meazza. Mặc dù Meazza đã từng chơi cho cả 2 ông lớn thành Milan nhưng chỉ ở Inter, các CĐV mới xem ông là vĩ đại nhất, trong khi các Milanista vẫn thích sử dụng cái tên ban đầu hơn.

- Sau khi giành 2 chức vô địch La Liga cùng với Barcelona, HLV người Argentina Helenio Herrera đã chuyển đến Inter Milan. Và tại đây, ông đã làm nên thời kỳ hoàng kim của CLB nước Ý với 2 chức vô địch châu Âu cùng công thức phòng ngự trứ danh, trung vệ + hậu vệ quét mà ngày nay còn được gọi với cái tên Catenaccio. Sau 2 thập kỷ, Herrera trở lại Barcelona năm 1979.

- Cũng dưới thời HLV Herrera, Luis Suárez (Tây Ban Nha) trở thành cầu thủ Barça đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng. Sau đó, ông theo chân người thầy của mình đến Inter Milan với mức giá kỷ lục lúc bấy giờ là 204.000 euro.

- 26 năm sau, một thương vụ khác diễn ra theo chiều tương tự và cũng tạo nên kỷ lục về mức phí chuyển nhượng. Ronaldo đến Inter với giá 24 triệu euro. Ronaldo cũng giành được Quả bóng vàng năm 1997, dù đã rời khỏi CLB nhưng danh hiệu này phần lớn dựa trên thành tích mà anh đạt được tại Barcelona.

- Cầu thủ duy nhất giành Quả bóng vàng khi khoác áo Inter (ngoài Ronaldo) là Lothar Matthäus, người Đức, năm 1990.

- Inter Milan cũng là CLB duy nhất chưa từng phải dừng cuộc chơi tại Serie A.

- Cùng với Bayern Munich, Inter Milan luôn có ít nhất 1 cầu thủ chơi trong tất cả các trận chung kết World Cup từ năm 1982 đến nay.

Phỏng vấn:

- Alba: "Thiếu vắng Leo là một mất mát lớn. Tất cả chúng tôi đều thi đấu tốt hơn khi có anh ấy. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình và chúng tôi hoàn toàn có thể làm điều đó".

- Valverde: "Chúng tôi sẽ phải chiến đấu cùng nhau để đảm bảo rằng việc không có Leo để lại ít ảnh hưởng nhất có thể. Chúng tôi có những cầu thủ để thay thế cậu ấy. Toàn đội sẽ trình diễn tất cả những gì họ có".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.