Cultural Leonesa - Barcelona 0-1)

Media
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Danh sách đăng ký: 2. Nélson Semedo, 6. Denis Suárez, 8. Arthur Melo, 11. Ousmane Dembélé, 12. Rafinha, 13. Jasper Cillessen, 14. Malcom, 15. Clément Lenglet, 16. Sergi Samper, 19. Munir El Haddadi, 20. Sergi Roberto, 22. Arturo Vidal, 26. Carles Aleñá, 27. Juan Miranda, 28. Riqui Puig, 30. Iñaki Peña, 33. Jorge Cuenca, 36. Chumi.

Valverde: "Cúp nhà vua là một giải đấu quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu đêm nay và không muốn đứng núi này trông núi nọ".

Như vậy là sau chuỗi trận khó khăn, các trụ cột đã được cho nghỉ và không cùng toàn đội đến thành phố León. Cụ thể đó là Ter Stegen, Piqué, Ivan Rakitić, Busquets, Coutinho, Suárez, Alba, những cầu thủ đã phải thi đấu rất dày thời gian vừa qua.

Lenglet đang khá hòa nhập với lối chơi của thầy trò Valverde, hi vọng sẽ dẫn dắt đàn em Chumi có một trận đấu tốt sau một thời gian được triệu tập lên đội một nhưng chưa có cơ hội ra sân. Juan Miranda có dịp thể hiện khi được chọn là người dự bị cho Alba, thực tế lực lượng của Barça khá mỏng ở vị trí này nên rất trông chờ vào màn trình diễn đêm nay của cu cậu.

Tuyến giữa có lẽ sẽ là Vidal, Roberto và Melo ra sân từ đầu, nếu thuận lợi thì lần lượt các cầu thủ trẻ sẽ được vào sân. Carles Aleñá, Riqui Puig và Sergi Samper là những cái tên khả năng cao được chọn. Hi vọng sau thời gian chấn thương, Aleñá có thể thi đấu tốt trận này, cơ hội lên đội một vẫn còn khi mà Denis đang không có được sự trọng dụng của HLV.

Đêm nay sẽ rõ liệu Malcom có còn nằm trong kế hoạch của Valverde hay không.


César Rodríguez, chân sút vĩ đại thứ hai lịch sử FC Barcelona (chỉ tính ở các giải đấu chính thức) trước đây cũng đã có thời gian chơi trong màu áo Cultural Leonesa. Ông ký hợp đồng với Blaugrana năm 19 tuổi và ra mắt vào năm 1939. Ông bắt đầu chiếm được vị trí chính thức ở đội một ở mùa giải 1941/42 sau một thời gian được cho mượn tại Sabadell và Granada.

Chỉ Leo Messi ghi bàn cho Barça nhiều hơn César Rodríguez, người đã 295 lần lập công sau 433 trận. Ông cũng từng là vua phá lưới của La Liga mùa 1948/49 (28 bàn sau 24 trận), và là chân sút xuất sắc nhất đội trong 7 mùa liên tiếp từ 1944-1951.

Cùng Barça, César giành được 5 chức vô địch La Liga (1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52 và 1952/53), ông là thần tượng của NHM khi còn chơi cho đội bóng lớn nhất xứ Catalan.

Ông trở lại dẫn dắt Barcelona ở mùa giải 1963/64, nhưng trước đó, César Rodríguez đã kịp khoác áo đội bóng ở quê nhà, Cultural Leonesa, nơi ông đã ghi bàn thắng đầu tiên của CLB tại giải đấu lớn nhất Tây Ban Nha.

Lần cuối cùng César làm việc trong màu áo Blaugrana là khi ông trở thành trợ lý HLV cho người bạn của mình, lúc bấy giờ là HLV tại sân Camp Nou, Ladislau Kubala năm 1980. César Rodríguez qua đời năm 1995 tại Barcelona, ông được chôn cất tại nghĩa trang Les Corts, bên cạnh sân Camp Nou, với di ảnh là bức hình ông mang chiếc áo Barcelona.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.