Alavés - Barça, đã 5 năm không gặp

Đội hình Barça gặp Alaves năm năm trước

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Puyol và Xavi là hai cầu thủ duy nhất trong đội hình Barça hiện tại đã từng chơi trong trận đấu gần nhất gặp Alavés mùa bóng 2006/07 (Iniesta chỉ có mặt trong đội hình ra quân trận lượt đi).

Hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã cùng tham gia trong trận cầu gặp đối thủ Deportivo Alavés tại vòng đấu loại trực tiếp thuộc khuôn khổ cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa bóng 2006/07.

Loạt bốc thăm đã đưa Alavés gặp lại Barcelona ở loạt trận knock-out cúp Nhà vua năm nay. Hai đội đã không có cơ hội đụng độ trong thời gian hơn năm năm, kể từ ngày 16/1/2007.

Sau mùa bóng cuối cùng được chơi ở giải hạng nhất, vào mùa giải tiếp theo 2006/07 tại Copa del Rey, đội bóng thành Vitoria đã lần lượt vượt qua Tenerife và Polideportivo Ejido ở vòng loại, Celta ở vòng knock-out trước khi đụng độ Barcelona của Ronaldinho ở vòng tiếp theo.

Trong trận lượt đi diễn ra tại Mendizorroza, thế trận áp đảo từ phía các học trò của Frank Rijkaard, cú đúp của Saviola cùng màn trình diễn ấn tượng của Ezquerro và Giuly đã giúp Barcelona mang về cho mình lợi thế lớn với trận thắng 2-0 ngay trên sân khách. Trong đội hình Barça hiện tại, chỉ có Xavi và Iniesta là có mặt trên sân trong trận đấu đó.

Một tuần sau, vào ngày 16/1/2007, Barcelona chính thức điền tên mình vào vòng tứ kết cúp Nhà vua bằng việc một lần nữa đánh bại Alavés trong trận lượt về trên sân nhà Camp Nou. Lần này, hai cầu thủ góp mặt trong đội hình ra quân trận cầu ngày ấy, nay vẫn còn chơi cho Barça là Puyol và Xavi. Thủ quân Blaugrana cùng Oleguer, Márquez và Sylvinho chơi thấp nhất trong đội hình trước cầu môn của thủ thành Jorquera. Vị nhạc trưởng đến từ thành phố Terrassa cũng có một buổi tối thăng hoa bên cạnh hai tiền vệ Van Bronckhorst và Motta.

Saviola một lần nữa tỏa sáng trên hàng công bằng một cú hattrick. Ezquerro chơi đến hết hiệp 1 trước khi nhường chỗ lại cho Giuly, còn Ronaldinho có mặt trên sân trọn vẹn 90 phút. Barça có hai bàn thắng sớm cho mình chỉ trong vòng hai mươi phút nhưng lại kết thúc hiệp đấu với tỉ số hòa sau những pha lập công của Wellington và Arthuro. Vào hiệp hai, “chú thỏ” Saviola tiếp tục chứng tỏ bản thân bằng việc hoàn tất cú hattrick, đem về chiến thắng 3-2 cho đội chủ sân Camp Nou. Ở hai lượt trận tiếp theo, các chàng trai Blaugrana đã không mấy khó khăn đánh bại Zaragora để thẳng tiến đến vòng bán kết gặp Getafe. Trận lượt đi vòng bán kết Copa del Rey năm ấy tại Camp Nou chính là sân khấu cho bàn thắng lịch sử của Lionel Messi (thường được nhắc đến bằng cái tên “Getafazo”), góp công vào chiến thắng rực rỡ 5-2 của đội chủ nhà. Tuy nhiên, một chấn động lớn đã diễn ra trong trận lượt về tại Coliseum Alfonso Perez khi đoàn quân của HLV Rijkaard bất ngờ thất thủ 4-0 trước đội bóng thành Madrid và để tuột mất cơ hội giành cúp của mình.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.