Tito: 'Tôi may mắn vì chứng kiến kỉ lục của Messi'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trả lời họp báo tại Ciutat Esportiva Joan Gamper 1 ngày trước khi Barça có trận đấu quan trọng duy nhất còn lại trong năm 2012 với Atletico Madrid trên sân nhà Camp Nou, HLV Tito Vilanova đã bàn về nhiều vấn đề nóng những ngày qua, như về câu chuyện kỷ lục bàn thắng của Messi, về tình cảnh rối ren của nội bộ Real Madrid,...

Ở những giải đấu khác, Atletico giờ đang dẫn đầu

Đầu tiên là câu hỏi liên quan đến đối thủ Atletico Madrid, Tito đã tỏ ra hết mực tôn trọng đối thủ trong suốt cuộc họp báo. Ông khẳng định: "Chúng tôi đã có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Liga, và họ (Atletico) thì chỉ cách chúng tôi có 6 điểm, nghĩa là họ cũng đang có khởi đầu cực kỳ tốt. Nếu là ở những giải đấu khác thì có lẽ giờ Atletico đang dẫn đầu bảng." HLV của Barça cũng cảnh báo rằng đội quân của Simeone giờ đã khác xưa: "Tôi không có dịp theo dõi mọi trận đấu của Atletico nhưng họ đang ở vị thế và hoàn cảnh rất khác so với các năm trước."

"Như tôi luôn nói đấy thôi, mọi trận đấu đều quan trọng như nhau. Nhưng hiện tại thì Atletico đang xếp sau và bất cứ chiến thắng nào chúng tôi giành được cũng đều rất đáng giá trong việc gia tăng khoảng cách với họ. Điểm khác biệt giữa Atletico so với chúng tôi là họ đã để đánh rơi vài điểm số, nhưng ở những sân mà họ không thể có điểm thì chúng tôi cũng sẽ có thể để thua bất cứ lúc nào, như trên sân của Real, Valencia,... Nhưng quan trọng vẫn là màn trình diễn, và Atletico đang cho thấy họ ở phong độ cao như thế nào. Chắc chắn họ sẽ hành quân đến Camp Nou với quyết tâm chiến thắng, họ tin vào cơ hội đó. Tôi rất đánh giá cao những gì mà Atletico thực hiện thời gian qua, nhất là khi Simeone đến dẫn dắt đội bóng: họ đã có một mùa giải thành công rực rỡ với các chiến thắng tại Europa League hay Siêu cúp châu Âu,..." Vẫn lời Tito.

Khi được hỏi về mối nguy Falcao, Tito cho rằng: "Atletico là một tập thể lớn và họ không chỉ có mỗi Falcao – một tiền đạo thượng thặng, họ sở hữu rất nhiều những cầu thủ đẳng cấp khác như Diego Costa, Raul Garcia, Adrian..."

Cũng trong một cuộc họp báo trước trận đấu này, HLV Simeone đã ca ngợi Tito là "một chiến lược gia tài ba, xuất sắc". Về lời khen này, Tito cảm tạ: "Tôi không thể nghe thấy tận tai điều đó nhưng tôi rất trân trọng và cảm ơn ông ấy. Để đi đến giai đoạn của nửa chặng đường như hiện tại với một đội bóng là điều hết sức khó khăn, bởi khi đó phong độ của các cầu thủ đã có sự chuyển biến. Nhưng Simeone đã thành công khi gặt hái được kết quả rất tốt cùng đội bóng của mình ở Liga lẫn Europa League. Các cầu thủ Atletico có niềm tin vào những nỗ lực của họ và càng đáng quý hơn kho họ tin tưởng vào ông thầy của mình."

Villa không phải dành cho những trận đấu thường và Iniesta không có chán
Sau vấn đề về Atletico, những câu hỏi của cuộc họp báo chuyển sang hướng khác, liên quan đến các cầu thủ Barça. Đầu tiên là về tiền đạo Villa. Có ý kiến cho rằng El Guaje chỉ được đá những trận đấu kém quan trọng, còn lại anh chỉ dự bị, Tito phản bác: "Ở CLB này, những trận đấu mà các bạn gọi là tầm thường thì lại đều rất quan trọng. Việc lựa chọn cầu thủ ra sân tùy thuộc vào yêu cầu của từng trận đấu và việc Villa có ra sân hay không vào ngày mai không liên quan đến chuyện chúng tôi đánh giá cậu ấy như thế nào."

Cũng liên quan đến Villa, nhưng trong sự so sánh với Alexis Sanchez: "Villa có thể ghi bàn rất dễ dàng và nhiều hơn Alexis, nhưng khi chúng tôi quyết định mua Alexis, chúng tôi muốn cậu ấy mang lại thêm nhiều chiều sâu trong lối chơi của đội bóng. Cậu ấy đang làm tốt điều đó và lại còn rất trẻ."

Tiếp theo là đến Iniesta, có người cho rằng "cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012" cảm thấy ngán việc phải chơi bên biên trái (vị trí "số 11") và với chấn thương của Fabregas, Andres sẽ lại được trả về chơi vị trí trong lòng hàng tiền vệ quen thuộc, Tito trả lời: "Iniesta có thể chơi ở cả 2 vị trí một cách xuất sắc, dù đó là bên trong hàng tiền vệ hay ở biên trái. Ở tuyển TBN, cậu ấy cũng từng chơi ở bên cánh. Và các bạn không nên nghĩ rằng tôi sẽ tìm một ai đó thay thế y như những gì Cesc đã làm. Với đẳng cấp của mình, Iniesta có thể chơi một cách thoải mái, chứ không như các bạn cảm nhận."

Từ đây, Vilanova cũng tiết lộ rằng ông không có ý định tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới: "Về nguyên tắc, sẽ không có bất kỳ chuyển động nào trên trường chuyển nhượng liên quan đến các cầu thủ Barça, cả mua lẫn bán (hay cho mượn). Chúng tôi cần mọi cầu thủ có trong đội hình hiện tại cho giai đoạn hai của mùa giải."

Messi được sách Guinness công nhận kỷ lục bàn thắng, phải không?

Liên quan đến việc vừa qua FIFA không công nhận kỷ lục bàn thắng của Messi, Tito chỉ nói đơn giản rằng: "Hình như sách Guinness đã ghi nhận kỷ lục của cậu ấy rồi đúng không? Điều rõ ràng là Messi đã ghi 88 bàn và với những ai muốn thưởng thức các bàn thắng ấy thì họ đã có dịp. Riêng tôi thì tôi cảm thấy mình đủ may mắn để có thể tận mắt chứng kiến những bàn thắng của Messi."

Khi được hỏi về so sánh giữa Messi và Falcao, HLV trưởng của Barça phân tích: "Cả hai đều có kỹ năng ghi bàn, nhưng cách thức thì khác biệt. Messi có thể chơi ở trong hoặc ngoài vòng cấm, hoặc cả cuối biên. Điều duy nhất có thể gộp chung họ lại chính là yếu tố ghi bàn."

Cuối cùng, HLV gốc Bellcaire của Barça đã trả lời câu hỏi về sự mất đoàn kết được cho là đang diễn ra ở Real: "Tôi không biết ở phòng thay đồ của họ đang diễn ra chuyện gì, hay nội bộ Real có vấn đề gì. Bản thân tôi đã có đủ thứ chuyện để lo rồi, vì vậy tôi không buồn lo chuyện bao đồng. Điều tôi biết duy nhất là tôi không bao giờ bắt buộc các học trò của mình phải nói thế này, thế kia. Họ muốn nói gì thì nói, miễn sao họ thấy hài lòng là được. Phương châm sống của tôi là: Sống và cứ hãy sống. Tôi không muốn phải đeo thêm những chuyện về chính sách này nọ."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.