AFC U-23 Championship 2018: Huyền thoại!!

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
HUYỀN THOẠI!!

_99718181_u23_vnimg_2031.jpg

Vậy là U23 Việt Nam đã đi đến được trận đấu cuối cùng, trận đấu quan trọng nhất và cũng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo. Dù kết quả như thế nào, chỉ cần các em tiếp tục chiến đấu với tinh thần như đã thể hiện trong 5 trận vừa qua, thì NHM bóng đá nước nhà cũng vô cùng mãn nguyện rồi. Lịch sử chỉ còn cách chúng ta đúng một trận nữa, và có thể nói, ngay tại thời điểm này, huyền thoại đã được viết nên bởi đội tuyển U23 Việt Nam.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đông Đông đã cởi truồng tiếp chưa Bia :beauty:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thắng đẹp, kịch tính, vượt ngưỡng và xuất sắc, nhưng mà:

1. Báo chí nổ to quá
2. Lại mấy bố trẻo thưởng kinh quá, hỏng cmn cầu thủ trẻ, cứ để các em nó phát triển bình thường
3. Các em chân dài: ăn theo kinh quá, đcm chúng nó, đu theo các em để PR tên tuổi để bán ... được giá hơn chứ...mê mẩn gì, hại đời các em
4. Vẫn là một giải U, và trọng tâm của các nền bóng đá vẫn không nằm ở đó

Nói chung là Vui thôi, đừng vui quá, đu f ma s cái bọn ăn theo buông các em ra nhé...

Kết quả này chứng tỏ một điều rằng: Công tác đào tạo bóng đá trẻ của ta đang tốt, những trung tâm như Viettel, Hà Nội, HAGL, SLNA, Thanh Hóa đang làm tốt nhiệm vụ của mình, mà thành phần này lại không bị cục bộ, địa phương hoặc CLB.

Nhưng mà cấp độ ĐTQG vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, Giải VĐQG vẫn lắm trò ma mị và làm hỏng các cầu thủ. Vậy giờ hãy mạnh tay cấp độ giải VĐQG và ĐTQG đi, các tuyến trẻ lên sẽ có đủ nguyên liệu tạo nên một nền bóng đá phát triển.

Ngoài ra: ĐCM tại sai bị Penalty thì nhảy cả vào FB của trọng tài chửi bới vô văn hóa thế nhỉ, VN là thế sao??? Phải đặt câu hỏi là tại sao mình bị nhiều Pen thế? có phải do nhận thức về luật của mình kém hay do thói quen không sửa được. Theo tôi là do thói quen, vì ở VN đá bạo lực quen rồi, tiểu xảo cũng nhiều, đá như thế ở nhà chả ai thổi, nhưng ra nước quốc tế ăn Pen ngay, vậy thì cũng cần phải chấn chỉnh những thói quen này tại các giải VĐQG, đặc biệt là giải trẻ,

Chờ trận chung kết, nhưng mà đm mấy ông lắm tiền, vừa vừa thôi hỏng hết các cháu.
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Gần 1 ngày trôi qua mà vẫn cứ lâng lâng như trong mơ :sosad: Phút 87 đã nghĩ kiểu thôi các em làm được như vậy là đã rất tự hào rồi, không ngờ các em còn chiến đấu được đến thế này :sosad::sosad::sosad:

Sài Gòn thất thủ, sau tròn 10 năm. Đời người được mấy lần 10 năm như vậy.

[video=youtube;DEVQjHYVKpQ]https://www.youtube.com/watch?v=DEVQjHYVKpQ[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tính ra phải từ 1998 rồi 2008 và giờ là 2018. Đến 2028 có lẽ sẽ là World Cup bà con nhỉ :D.

Xây lò trẻ thì có từ lâu rồi. Câu lạc bộ nào chẳng có tuyến trẻ. Nhưng thời đại bao cấp khiến không nhiều tài năng bóng đá sẵn sàng đi theo nghiệp này vì lương quá hẻo. Có nhiều anh bạn sinh viên có thời trẻ ăn tập rồi bỏ ngang mà tài năng đến nỗi đá giải sinh viên thôi cũng khiến nhiều đội mơ ước. Tất cả thay đổi từ thời đi lên chuyên nghiệp. Các lò của tỉnh bị tan và thay vào đó là lò của mấy ông đại gia. Mở đầu là bầu Đức. Nhưng lò của bầu Đức cục bộ và tinh tướng quá. Đi đâu cũng vỗ ngực ta đây nên ta cũng bị mang tiếng lứa trẻ chỉ từ một lò sẽ thiếu cạnh tranh. Gần đây Viettel trở lại, VPF lập mới, các tỉnh có thêm tiền tài trợ và tiền bán các ngôi sao để giữ chân các cầu thủ trẻ. Giải U21 báo Thanh Niên ngày càng hấp dẫn. Lứa này quy tụ từ nhiều lò chứ không phải chăm chăm lúc nào cũng quảng cáo cho ông Công Phượng già khú đế.

Cái trò nhảy vào facebook người ta để mạt sát công nhận thiếu văn hóa thật. Nó chẳng khác gì thằng Mô khi xưa kích đám fan Chel$ea dọa Andre Fish phải bỏ nghề. Nhưng đó là một phần của con người. Vui thì ta tìm mọi cách cảm ơn. Giận thì sẽ ngược lại để bày tỏ bức xúc. Ông trọng tài Sing bắt đúng quả phạt đền. Cứ thò cái tay móc người ta thì dù có nhẹ hay nặng cũng là lỗi. Tay 19 ngã cũng rất nghề. Bị vài quả thế này để hiểu mai sau ra các sân chơi quốc tế nó ghét nhất đám tiểu xảo vặt. Ông này bị lỗi một quả là không thổi phạt trực tiếp ở hiệp 1 khi đối phương đá vào chân cu Đức. Xem lại thì ông ta bị che mắt theo hướng chéo sân. Trong khi quả ông ta nhìn ra bóng lăn qua vạch vôi ở bàn 2-1 thì tinh mắt thật. Quả đấy chú Mạnh nhà ta còn chơi bóng bằng tay kín phết để cản bóng. May mà ông ta không nhận ra khéo lại giống thằng Carvajal ở trận EC270 thì ta toi luôn.

Ông N.T.G yên tâm. Lứa này không bán độ giống đám Hữu Thắng, Hồng Sơn khi xưa hay tham tiền bán rẻ tổ quốc kiểu Văn Quyến, Quốc Vượng đâu. Bọn này có lương lậu đầy đủ, được đào tạo bài bản. Ông xem cu Trường trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh sẽ thấy một trình độ chuyên nghiệp khác hẳn. Tôi thì không đánh giá cao Công Phượng và nghĩ thằng cu này trước kia đòi cưới vợ sớm thì nó hỏng. Nhưng xem ra nó còn non và xanh lắm. Sợ hỏng thì sợ mỗi thằng này thôi. Mà cũng hay. Cả lứa cứ để báo chí thổi mình nó để những đứa còn lại được dễ thở cũng có cái hay. Đứa thích nổi bật cứ để nó nổi bật đi có mất gì đâu. Vào giải cho nó dự bị là xong ấy mà :D.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thắng đẹp, kịch tính, vượt ngưỡng và xuất sắc, nhưng mà:

1. Báo chí nổ to quá
2. Lại mấy bố trẻo thưởng kinh quá, hỏng cmn cầu thủ trẻ, cứ để các em nó phát triển bình thường
3. Các em chân dài: ăn theo kinh quá, đcm chúng nó, đu theo các em để PR tên tuổi để bán ... được giá hơn chứ...mê mẩn gì, hại đời các em
4. Vẫn là một giải U, và trọng tâm của các nền bóng đá vẫn không nằm ở đó

Nói chung là Vui thôi, đừng vui quá, đu f ma s cái bọn ăn theo buông các em ra nhé...

Kết quả này chứng tỏ một điều rằng: Công tác đào tạo bóng đá trẻ của ta đang tốt, những trung tâm như Viettel, Hà Nội, HAGL, SLNA, Thanh Hóa đang làm tốt nhiệm vụ của mình, mà thành phần này lại không bị cục bộ, địa phương hoặc CLB.

Nhưng mà cấp độ ĐTQG vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, Giải VĐQG vẫn lắm trò ma mị và làm hỏng các cầu thủ. Vậy giờ hãy mạnh tay cấp độ giải VĐQG và ĐTQG đi, các tuyến trẻ lên sẽ có đủ nguyên liệu tạo nên một nền bóng đá phát triển.

Ngoài ra: ĐCM tại sai bị Penalty thì nhảy cả vào FB của trọng tài chửi bới vô văn hóa thế nhỉ, VN là thế sao??? Phải đặt câu hỏi là tại sao mình bị nhiều Pen thế? có phải do nhận thức về luật của mình kém hay do thói quen không sửa được. Theo tôi là do thói quen, vì ở VN đá bạo lực quen rồi, tiểu xảo cũng nhiều, đá như thế ở nhà chả ai thổi, nhưng ra nước quốc tế ăn Pen ngay, vậy thì cũng cần phải chấn chỉnh những thói quen này tại các giải VĐQG, đặc biệt là giải trẻ,

Chờ trận chung kết, nhưng mà đm mấy ông lắm tiền, vừa vừa thôi hỏng hết các cháu.

Chính xác! Thực ra trước trận bán kết tớ dự đoán là thua tan nát, một phần vì ghét cái đám truyền thông nhà, một phần vì truyền thống mỗi khi được ca thì xịt...Thêm mấy con Phò bu theo ăn hình ăn tiếng! đến phát nản.
Cái được lớn nhất là tâm thế của lứa cầu thủ này rất khác biệt với lứa đàn anh trước đây. Đặc biệt vị trí thủ môn là một bất ngờ cực lớn! Bắt ổn định, tâm lý tốt và rất lỳ đòn trước những quả penalty. Tiến Dũng sẽ rất hứa hẹn trong tương lai nếu được nuôi dưỡng và đào tạo đúng cách. Vấn đề là làm ơn đừng có khen nữa! Nhìn cái cách mà thằng BLV Biên Cương, Biên giới gì đó nhỏ mấy giọt nước mắt, rồi tâng bốc lên như thánh...đúng là bullshit! Cái đó là giết các em chứ chẳng hay ho gì cả! Lũ ngu độn.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chia sẻ một chút quan điểm cá nhân về những kèo trái trong bóng đá. Cũng lí giải phần nào việc các kèo trái thường sút hỏng penalty. Điển hình trên thế giới là Lionel Messi.

Trường hợp gần nhất là Quang Hải trong trận gặp U23 Qatar vừa qua.

Về cơ bản, chúng ta có thể nhìn thấy rõ tỉ lệ người thuận tay phải nhiều hơn hẳn người thuận tay trái. Con số này cũng tương tự khi tỉ lệ cầu thủ thuận chân phải nhiều hơn hẳn cầu thủ thuận chân trái.

Điều này có lợi gì đối với cầu thủ kèo trái? Đó chính là việc các cầu thủ đối phương sẽ rất khó đoán cách thức khống chế bóng của một cầu thủ thuận chân trái. Thậm chí sẽ là thảm hoạ nếu thủ môn đối phương không kịp nhận ra, anh ta đang phải đối mặt với một cầu thủ kèo trái.

Từ tình huống Quang Hải sút vào gỡ hoà 2-2. Có thể thấy thủ môn Qatar có xu hướng dịch sang bên trái khung thành để khép góc (giây 60 trong video). Đó là phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy một cầu thủ nhận bóng từ bên trái khung thành và anh ta chưa quen mặt hết các cầu thủ U-23 Việt Nam. Nếu là một cầu thủ Việt Nam khác thuận chân phải đón bóng trong tình huống đó, anh ta sẽ có xu hướng đẩy bóng sang bên phải của bản thân để dứt điểm vào góc gần khung thành hoặc bứt tốc để chuyền ngược vào trong.

Đến khi nhận ra Quang Hải thuận chân trái thì đã quá muộn. Thủ môn Qatar không thể be kịp góc phải khung thành và Hải đã vẽ một đường đặt lòng không thể ngọt hơn.

Giả sử trong trường hợp này, người sút bóng là Messi. Kèo trái mà mọi thủ môn trên thế giới đều biết, thủ môn Qatar sẽ không theo phản xạ tự nhiên mà dựa trên kinh nghiệm để be góc phải khung thành hoặc chí ít cũng đứng giữa gôn. Lúc này tỉ lệ ghi bàn thành công sẽ giảm hẳn.

Quay ngược lại vấn đề, lợi thế của kèo trái là khả năng gây bất ngờ. Nhưng tại sao kèo trái lại hay sút pen hỏng. Đó cũng chính là do thói quen tận dụng khả năng sút bóng gây bất ngờ của mình. Các cầu thủ kèo trái có xu hướng cứa lòng, đặt lòng nhiều hơn úp mu vì như đã nói ở trên bản năng di chuyển của họ khác hẳn với suy nghĩ của cầu thủ đối phương đã là một lợi thế cực lớn. Một cú sút đặt lòng đủ lực sẽ có độ chính xác cao hơn các tình huống úp mu và các kĩ thuật sút bóng khác. Đối với các cầu thủ thuận chân phải, điều này hoàn toàn tương tự. Nhưng khác biệt là thủ môn đọc vị kèo phải dễ hơn nhiều.

Quang Hải hay Messi đều đã quá quen với tỉ lệ ghi bàn vượt trội từ những cú cứa lòng và đặt lòng của mình. Kinh nghiệm bản thân đều giúp họ đưa ra nhận định: “Mình đặt lòng sẽ chính xác hơn” hoặc “Nếu mình úp mu bóng sẽ đi không chính xác”.
Nói một cách khác, họ không tự tin với các kĩ thuật dứt điểm khác. Điều mà các cầu thủ thuận chân phải buộc phải thích nghi để có thể cải thiện hiệu suất làm bàn khi thủ môn đã đọc vị họ.

Và kết quả là khi thủ môn Qatar đã biết Quang Hải là ai. Anh ta dễ dàng đổ người chính xác để cản phá cú sút pen đặt lòng sang góc phải khung thành của Hải. Bởi vì các cú sút đặt lòng, chúng ta đều biết, bóng đi hiểm nhưng tốc độ không cao như các cú sút úp mu trực diện.

Một các tóm gọn, phản xạ có điều kiện đã làm các thủ môn phán đoán sai hoặc lưỡng lự khi đối mặt với các cầu kèo trái. Và ngược lại, tâm lý và kinh nghiệm xử lý bóng đã tác động tiêu cực lên khả năng sút phạt đền của những dị nhân chân trái.
Kèo trái - Nét dị biệt của bóng đá, nhưng trên chấm Penalty thì KHÔNG!!!

Fact: Tại Champions League từ 07/08 cho đến nay, 3/4 các cầu thủ được HLV lựa chọn để bước vào loạt sút penalty thuận chân phải. Trong đó các cầu thủ thuận chân phải có tỉ lệ sút thành công là 78% và các cầu thủ thuận chân trái chỉ sút vào 63%.

[YOUTUBE]wspkrHpf3Xc[/YOUTUBE]
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Chính xác! Thực ra trước trận bán kết tớ dự đoán là thua tan nát, một phần vì ghét cái đám truyền thông nhà, một phần vì truyền thống mỗi khi được ca thì xịt...Thêm mấy con Phò bu theo ăn hình ăn tiếng! đến phát nản.
Cái được lớn nhất là tâm thế của lứa cầu thủ này rất khác biệt với lứa đàn anh trước đây. Đặc biệt vị trí thủ môn là một bất ngờ cực lớn! Bắt ổn định, tâm lý tốt và rất lỳ đòn trước những quả penalty. Tiến Dũng sẽ rất hứa hẹn trong tương lai nếu được nuôi dưỡng và đào tạo đúng cách. Vấn đề là làm ơn đừng có khen nữa! Nhìn cái cách mà thằng BLV Biên Cương, Biên giới gì đó nhỏ mấy giọt nước mắt, rồi tâng bốc lên như thánh...đúng là bullshit! Cái đó là giết các em chứ chẳng hay ho gì cả! Lũ ngu độn.

Mình lại không nghĩ như thế. Bóng đá luôn thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, nhất là ở một quốc gia có truyền thống yêu bóng đá như Việt Nam. Bởi vậy, khi giành được những chiến thắng quan trọng, người viết muốn viết để bày tỏ cảm xúc, người đọc cũng muốn đọc để tìm sự chia sẻ cảm xúc, đó là chuyện hết sức bình thường. Tâng bốc quá nhiều quả có thể gây những sự chủ quan, hoặc áp lực cho các cầu thủ, dẫn đến hệ quả không mong muốn cho các trận đấu tiếp theo, nhưng động viên và khen ngợi cũng đồng thời đem lại những sự cổ vũ khích lệ tinh thần cần thiết. Vấn đề là ở chỗ các cầu thủ tiếp nhận sự động viên cổ vũ ca ngợi như thế nào để biến nó thành động lực tiếp tục chiến đấu theo một cách tích cực. Việt Nam trước giờ cứ áp lực là thua, đấy là do cầu thủ không có đủ bản lĩnh. Việc đổ lỗi cho truyền thông chỉ là một cách tìm cớ mà thôi. Mình hoàn toàn không đồng tình với việc chửi bới các bình luận viên, các chuyên gia bóng đá khi họ rơi những giọt nước mắt xúc động vì thành tích của đội tuyển. Hơn ai hết, họ là những người gắn bó với bóng đá Việt nhiều năm, chứng kiến không biết bao lần thất bại, vậy tại sao khi thành công bạn thì được khóc, còn họ thì không?

Bởi vậy, một trong những thay đổi làm mình cảm thấy tự hào và xúc động nhất của U23 Việt Nam tại giải lần này, ít nhất là cho tới sau trận bán kết, chính là sự tự tin, bản lĩnh vững vàng và niềm tin chiến thắng của các em. Có bản lĩnh, chúng ta mới xứng đáng trở thành những nhà vô địch, mặc cho truyền thông tác động như thế nào!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đồng ý với cô Linh. BLV cũng là người. Nếu VTV mà mời tôi làm bình luận viên thì chẳng lẽ tôi nhẹ nhàng đều đều thông báo chúng ta đã vào chung kết, cảm ơn các khán giả đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp :cuoimim:. Thế nên VTV mới không cho tôi làm nghề bình luận và chọn tay Cương đa sắc thái. Chung quy chỉ là cậu ta 'yếu đuối' vì hạnh phúc hoặc cứ cho là diễn tý để đồng cảm với khán giả đi.

https://dulich.vnexpress.net/tin-tu...an-mung-tung-bung-nhu-nguoi-viet-3703056.html
Cô gái người Anh nói rằng có khi tuyển Anh vô địch World Cup chưa chắc người Anh đã cuồng như thế này. Bóng đá đang là sợi dây gắn kết dân tộc nhất khi đặt bên cạnh cụm từ giặc ngoại xâm. Thông thường ra đường va nhau cái là dễ ẩu đả giết người. Kẹt xe chút là mệt mỏi quát nhau inh ỏi. Nhưng niềm vui từ chiến thắng bóng đá tạo ra đã xóa nhòa các cảm giác đó. Dẫu biết chiến thắng này không mang lại lợi ích GDP, FDI, giúp trạm BOT bớt ùn tắc hay tăng thu nhập cá nhân cho dân tộc nhưng cái giá để mua được cảm giác hạnh phúc và sung sướng này là vô giá. Nhất là khi so với con đường các em vừa đi có vài tháng trước. Ta có thể so sánh với BLV đã khóc hu hu khi Sergi Roberto ghi bàn ấn định tỷ số 6-1. Đó là khoảnh khắc được Laureus chọn là ấn tượng nhất năm 2017 trong thể thao. Biết đâu đấy, hành trình của U23 Việt Nam sẽ được trao giải Laureus năm 2018 về hành trình tiến bộ ấn tượng nhất cùng với hình ảnh rực đỏ cờ sao vàng ở các thành phố lớn.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình lại không nghĩ như thế. Bóng đá luôn thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, nhất là ở một quốc gia có truyền thống yêu bóng đá như Việt Nam. Bởi vậy, khi giành được những chiến thắng quan trọng, người viết muốn viết để bày tỏ cảm xúc, người đọc cũng muốn đọc để tìm sự chia sẻ cảm xúc, đó là chuyện hết sức bình thường. Tâng bốc quá nhiều quả có thể gây những sự chủ quan, hoặc áp lực cho các cầu thủ, dẫn đến hệ quả không mong muốn cho các trận đấu tiếp theo, nhưng động viên và khen ngợi cũng đồng thời đem lại những sự cổ vũ khích lệ tinh thần cần thiết. Vấn đề là ở chỗ các cầu thủ tiếp nhận sự động viên cổ vũ ca ngợi như thế nào để biến nó thành động lực tiếp tục chiến đấu theo một cách tích cực. Việt Nam trước giờ cứ áp lực là thua, đấy là do cầu thủ không có đủ bản lĩnh. Việc đổ lỗi cho truyền thông chỉ là một cách tìm cớ mà thôi. Mình hoàn toàn không đồng tình với việc chửi bới các bình luận viên, các chuyên gia bóng đá khi họ rơi những giọt nước mắt xúc động vì thành tích của đội tuyển. Hơn ai hết, họ là những người gắn bó với bóng đá Việt nhiều năm, chứng kiến không biết bao lần thất bại, vậy tại sao khi thành công bạn thì được khóc, còn họ thì không?

Bởi vậy, một trong những thay đổi làm mình cảm thấy tự hào và xúc động nhất của U23 Việt Nam tại giải lần này, ít nhất là cho tới sau trận bán kết, chính là sự tự tin, bản lĩnh vững vàng và niềm tin chiến thắng của các em. Có bản lĩnh, chúng ta mới xứng đáng trở thành những nhà vô địch, mặc cho truyền thông tác động như thế nào!

Cảm ơn bạn. Về BLV bóng đá, tớ không chửi bới họ, một số người mình tôn trọng (Quang Huy, Anh Ngọc), Họ là những người tâm huyết và sâu sắc. Tuy nhiên một số tay ngang mà mình nói đích danh ở trên (Bởi vì mình hiểu rõ tâm tính cũng hơn 10 năm nay) chủ yếu là hùa theo trào lưu, tranh thủ đánh bóng và phát ngôn thái quá! Những tay này với những phát biểu cảm tính, thái quá đa số làm sai lệnh tính định hướng tốt cho đào tạo trẻ. Nếu có hiểu biết thì hãy khiêm tốn trong lời nói và nên bình tĩnh đào sâu và nhận xét vào những điểm yếu nhiều hơn thì tính xây dựng mới cao. Theo tớ hiểu, điểm quan trọng nhất của truyền thông là tính định hướng trên cơ sở chuyển tải thông tin, sự thật. Bạn đánh giá thế nào về điểm này của truyền thông VN?
Về sự thành công của lớp trẻ tại giải này. Tại sao vẫn những em đấy mà Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng lại không thúc đẩy được gì? Vậy cái gì tạo nên sự khác biệt mang tính bất ngờ lớn đó? Nên phải bình tĩnh và đừng ngộ nhận chỉ qua một giải đấu. Một khi tính bất ngờ không còn thì giá trị thật sẽ thể hiện.Đối với người hâm mộ
thì phải vui cho tưng bừng, còn đối với người làm chuyên môn thì phải thể hiện cho chuyên nghiệp.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Điều làm nên thành công của U23 lúc này đến từ 4 yếu tố:
1. Thể lực: rõ ràng đây là điều kiện tiên quyết, có sức mới thực hiện được kỹ thuật, chiến thuật hay không bị lép vế so với đối thủ.
2. Tinh thần: dù đang bị dẫn hay đang dẫn, các em vẫn thể hiện một quyết tâm chiến đấu cao nhất.
3. Chiến thuật: điều này nhờ công của ông HLV Bác Đang Son, sắp xếp nhân sự hợp lý, bố trí đội hình linh hoạt dựa theo đối thủ hoặc diễn biến trận đấu, đặc biệt nhanh nhạy trong khả năng thay người.
4. Sự tỏa sáng của các cá nhân: nếu Quang Hải là chỗ dựa trên mặt trận tấn công thì thủ thành Tiến Dũng là lá chắn vững chãi trong khung thành, có lẽ đã rất lâu rồi VN mới có một thủ môn phản xạ tốt, tâm lý vững, đặc biệt là khả năng phán đoán tốt khi đối mặt với các cú sút 11m, và quan trong nhất cho tới lúc này là không bộc lộ sai lầm trong thời khắc quyết định như các đàn anh.

Câu chuyện cổ tích sắp đến hồi kết, đã tới lúc này ai cấm người hâm mộ mơ tới một kết quả đẹp, vì có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ...

Nhưng thực sự mình nghĩ nếu HQ lọt vào CK thì khả năng thắng lợi của VN là 90%, còn trước Uzb thì chỉ còn tầm 50%. :doubt:
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ý kiến cá nhân của tôi thì thấy nếu HQ hoặc Nhật vào ck thì khả năng thua của ta là cao hơn. Uzb vào thì tỉ lệ là 50-50, không hiểu sao mình gặp Nhật và Hàn thường rất khó đá dù ta có dẫn trước nhưng khả năng bị thua ngược luôn hiện hữu. Dù Uzb mạnh thật nhưng sao tôi thấy nhiều bác trong này cứ có cái kiểu hiểu biết chuyên môn ở đâu chưa đá đã kêu VN thua.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Giải này các em tâm lý thoải mái hơn các giải ao làng, bởi vì chúng ta thi đấu với tâm lý cửa dưới hoàn toàn, ngay cả khi thua thì các em vẫn là người hùng, nó rất khác khi đá Sea Games nếu thua thì các em sẽ bị tế sống cả họ hàng lên.

Dân Việt Nam thực sự cuồng nhiệt bóng đá nên khi ra tầm quốc tế ko đặt nhiều kỳ vọng thì biến thành nguồn cổ vũ rất lớn nhưng ở tầm khu vực đặt quá nhiều kỳ vọng thì trở thành áp lực rất khủng khiếp.

Có ai còn nhớ chiến tích lọt vào tứ kết Asian Cup năm nào, chỉ thua sát nút đội vô địch là Iraq để rồi khi quay lại cấp khu vực thì mèo vẫn hoàn mèo.

Nói về khả năng-tố chất thì theo mình cầu thủ Việt Nam thuộc diện tốt nhất khu vực, tuy nhiên điểm yếu muôn đời của chúng ta là tâm lý, đặc biệt khi gặp Thái gần như chưa đá đã nghĩ mình sẽ thua thì thắng thế quái nào được, cứ bị dẫn trước là y như rằng sẽ cóng.

Về trận chung kết thì mong các em cứ tận hưởng thôi, đừng đặt nặng kết quả, khi chơi với cái đầu thoải mái thì khả năng của các em mới phát huy tối đa được, đối thủ mới là bên bị áp lực, các em đã là người hùng rồi nên nhớ như vậy.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ý kiến cá nhân của tôi thì thấy nếu HQ hoặc Nhật vào ck thì khả năng thua của ta là cao hơn. Uzb vào thì tỉ lệ là 50-50, không hiểu sao mình gặp Nhật và Hàn thường rất khó đá dù ta có dẫn trước nhưng khả năng bị thua ngược luôn hiện hữu. Dù Uzb mạnh thật nhưng sao tôi thấy nhiều bác trong này cứ có cái kiểu hiểu biết chuyên môn ở đâu chưa đá đã kêu VN thua.
Bóng đá thường có trường hợp thế này: nếu vòng bảng đã thắng mà vào Chung Kết gặp lại nhau thì 99% sẽ thua ngược.
Việt Nam là nạn nhân của vụ này nhiều lần rồi :sad:

Nếu cấp ĐTQG thì thắng thua đã rõ, nhưng đây là U23, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu cứ duy trì được nền tảng thể lực như mấy trận trước và hàng thủ thi đấu tập trung, hạn chế sai lầm cá nhân thì ít nhất VN có thể đưa trận đấu tiến vào hiệp phụ :dreaming:
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đã vào đến chung kết thì cơ hội là 50/50. Mọi phân tích lý thuyết chỉ là tham khảo! Thực tế trên sân và cách xử lý từng pha bóng sẽ mang yếu tố quyết định. Đội nào chơi kín kẽ, quyết tâm và bản lĩnh hơn, Đội đó sẽ có cơ hội cao hơn.
Dự đoán đội hình ra sân sẽ vẫn có Công Phượng đá từ đầu cho dù phong độ và cách chơi là chưa đạt yêu cầu của HLV. Tuy nhiên đây sẽ là con bài quấy rối để ông tìm ra kẽ hở và điều chỉnh chiến thuật nhân sự nhằm gây bất ngờ cho đối thủ khi trận đấu bắt đầu nóng lên. Vị trí quan trọng nhất là Xuân Trường, mong em chơi sung sức và điên rồ hơn chút nữa!
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Về sự thành công của lớp trẻ tại giải này. Tại sao vẫn những em đấy mà Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng lại không thúc đẩy được gì? Vậy cái gì tạo nên sự khác biệt mang tính bất ngờ lớn đó? Nên phải bình tĩnh và đừng ngộ nhận chỉ qua một giải đấu. Một khi tính bất ngờ không còn thì giá trị thật sẽ thể hiện.

Về sự thành công của lớp trẻ tại giải này. Tại sao vẫn những em đấy mà Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng lại không thúc đẩy được gì? Vậy cái gì tạo nên sự khác biệt mang tính bất ngờ lớn đó? Nên phải bình tĩnh và đừng ngộ nhận chỉ qua một giải đấu. Một khi tính bất ngờ không còn thì giá trị thật sẽ thể hiện.

Mình nghĩ không phải do yếu tố bất ngờ đâu vì rõ ràng thể lực và tư duy chơi bóng của các em tốt hơn thế hệ trước. VD cùng chơi phòng ngự nhưng lớp này phòng ngự có hệ thống, chọn vị trí và lấp khoảng trống rất tốt nên đỡ tốn sức hơn hẳn kiểu đá băm bổ của đàn anh. Cách đội chuyển sang tấn công và gây sức ép lên hàng thủ đối phương cũng rất bài bảnchứ không phất bừa lên. Thể lực và tâm lý tốt hơn thì khỏi cần bàn. Đừng nói Việt Nam mà ngay cả trong bóng đá đỉnh cao châu Âu cũng làm gì có bao nhiêu đội đá 2 trận 120 phút cách nhau hai ba ngày mà vẫn còn sức cày đến cuối trận, hai trận knock out liền nhau đá luân lưu đều thắng, ghi bàn thì toàn phút cuối. Nền tảng thể lực và tâm lý phải cực vững vàng mới chơi được như vậy-

Các em U23 toàn thuộc thế hệ 95 trở về sau, có chế độ dinh dưỡng tốt hơn từ nhỏ, còn được đào tạo bài bản từ các kỹ thuật – tư duy chiến thuật cơ bản nhất nên tốt hơn lớp đàn anh là đương nhiên. Còn đá giải Đông Nam Á thấy vẫn vậy ngoài lý do HLV kém còn là vì các nước khác cũng tiến bộ chứ không dừng lại. Malaysia còn đá ngang ngứa với Hàn. Giờ bóng đá ĐNA tuy chưa bằng Tây Á hay Đông Á nhưng khoảng cách cũng không còn quá xa như trước nữa. Mình bỏ đi mặc cảm tâm lý là có thể chơi sòng phẳng được chứ không kém nhiều đâu.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ý kiến cá nhân của tôi thì thấy nếu HQ hoặc Nhật vào ck thì khả năng thua của ta là cao hơn. Uzb vào thì tỉ lệ là 50-50, không hiểu sao mình gặp Nhật và Hàn thường rất khó đá dù ta có dẫn trước nhưng khả năng bị thua ngược luôn hiện hữu. Dù Uzb mạnh thật nhưng sao tôi thấy nhiều bác trong này cứ có cái kiểu hiểu biết chuyên môn ở đâu chưa đá đã kêu VN thua.
Mình có theo dõi hai trận của Uze thì thấy đây là đội đáng sợ nhất từ đầu giải, tấn công cực đa dạng: bóng ngắn, bóng dài, sút xa, thậm chí có thể đá ma vờn đối thủ...đặc biệt 2 cánh có tốc độ và kỹ thuật cực tốt. Mình cuối trận thể lực xuống rất dễ chết từ hai cánh.

Hy vọng mình phòng ngự tập trung, ăn được bàn và giải quyết trận đấu trong 90 phút.

P.S: Xem Việt Nam giải này cứ như đọc truyện của Adachi ấy, kịch tính và lãng mạn đến không thể tin được. Mong là happy ending :)).
 
Sửa lần cuối:

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
P.S: Xem Việt Nam giải này cứ như đọc truyện của Adachi ấy, kịch tính và lãng mạn đến không thể tin được. Mong là happy ending :)).
Bác ví von hay quá, mình cũng là fan của Adachi Mitsuru :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Dù thua trong trận Chung Kết nhưng Quang Hải và các đồng đội đã có một giải đấu thành công.
source.gif

source.gif

Hy vọng bộ khung này cũng sẽ thăng tiến trên cấp độ ĐTQG.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bộ khung này có nhiều cầu thủ đạt tầm trình độ tuyển rồi, nhưng về xác xuất và thực tế mỗi một lứa chỉ có thể duy trì được một vài người. Hy vọng các lứa sau tiếp tục bồi đắp vào.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top