AFF Cup 2012

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trước dàn cầu thủ trẻ, chơi xông xáo và mạnh mẽ của Myanmar, đặc biệt là số 8 Kyilin, ĐTVN đã không thể hiện được sự vượt trội nếu không muốn nói là không trên chân nhiều so với đối thủ. Rõ ràng đội bóng trẻ này đã có sự tiến bộ rất lớn, còn ta thì không.

Không những không thể thắng, lại thêm sự chấn thương của buồng phổi Trọng Hoàng. Tình hình này, lọt vào được bán kết xem ra cũng còn trầy trật lắm!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thế là ĐTVN đã kết thúc trận đấu ra quân với một tỉ số hòa.
Dù đã mở tỉ số trước trong hiệp một nhưng thể lực thua sút đối thủ khiến các cầu thủ của chúng ta gặp rất nhiều vất vả trong hiệp hai và đã để cho Myanmar tìm được bàn thắng gỡ hòa.
Sau khi bị gỡ hòa, ĐTVN đã thi đấu rất cố gắng nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng may mắn (xà ngang từ chối cú sút xa của Quốc Anh) và sự tập trung của thủ thành bên phía đội bạn đã ngăn cản chúng ta làm điều đó.
Chưa kể nhiều lần hàng thủ áo trắng phải chao đảo vì những pha lên bóng dưới sự dẫn dắt của Kyilin bên phía Myanmar nhưng rất may là Hồng Sơn đã không phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nào.

Để cho đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng cầm hòa trong trận ra quân, các cầu thủ học trò của ông Phan Thanh Hùng cần phải cố gắng gấp bội trong những trận đấu còn lại mới mong giành được 1 trong 2 chiếc vé vào Bán Kết.

Việt Nam vô địch :ah:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi "tiqui-taca" của các cầu thủ Việt Nam :-<
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi "tiqui-taca" của các cầu thủ Việt Nam :-<

Ảnh hưởng thì có riêng gì ta, cả 2 cũng ảnh hưởng. Rõ ràng là ta chơi chả có gì nổi bật.
 

Lê Minh

Tiểu học xã
Đầu quân
25/9/11
Bài viết
18
Được thích
1
Điểm
3
Barça đồng
0
2 Năm trước mình thắng Myanmar 7-1 còn bây giờ khổ sở mới hoà 1-1.:sad:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chúng ta đã thua một trận xứng đáng cả về thể lực, kỹ thuật lẫn chiến thuật trong trận đấu thứ 2 này.
Không hiểu BHL nghĩ gì khi để cho ĐTVN tấn công bằng những đường bóng bổng chủ đạo trong khi các hậu vệ của Phi rất cao to và tỉnh táo.
Đến lúc tấn công phối hợp nhỏ ở trung lộ thì thiếu hẳn sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng để có thể tạo nên sự đột biến.
Các vị trí không tích cực di chuyển để phối hợp mà gần như chỉ có cầu thủ nào có bóng thì cầu thủ mạnh ai nấy chạy.
Hàng hậu vệ tỏ ra xuống sức trong nửa cuối hiệp 2 và bộc lộ quá nhiều khoảng trống.

Hơi tiếc quả đá chạm xà ngang của Tấn Tài nhưng Phi thắng là hợp lý :sad: :sosad: :((
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
ImageView.aspx
:((
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nói thật trận trước không xem, trận này xem được từ hiệp 2.

Không thể tin được đội bóng có một đống các tỷ phú và được mệnh danh các cá nhân toàn Messi này nọ mà đá như kiểu đang đi đá hội chợ. Tôi vốn không ưa gì tay Tấn Tài về nhân cách cầu thủ này nhưng chắc chắn đây là cầu thủ nhận được sự tôn trọng lớn nhất của tôi về sự nhiệt tình và năng nổ của mình. Còn nhiều cầu thủ đá như đùa. Không chịu chạy. Kệ xác đồng đội đá. Các đường phối hợp rất thiếu tốc độ mà gần như đều thể hiện một phong cách kỹ thuật đàn anh với kiểu bấm bóng bổng, bật tường nhỏ, chuyền bóng sệt và giật, cài, qua bóng như kiểu đang chỉ dạy cho các đàn em. Trước khi bị thua thì nhìn thế trận đã đoán toi rồi. Anh Văn Biển trâu bò cậy sức bị qua, tay trung vệ thừa sức phá nhưng các bạn đều thấy anh ta lao từ từ và phi cả hai chân vào bóng với ý định ăn chân tiền đạo đối phương. Ai ngờ tay đó đầu đất cậy sức không chịu thò chân vào thế là abc bóng lọt qua luôn anh trung vệ như kiểu vừa bật tường với cọng rơm. May là Đình Đồng xả thân không thì thua từ quả đấy.

Tổng quan là lỗi rất lớn của HLV. Có thể bác Hùng cẩn trọng và có ý định cầm hòa. Một thứ bóng đá thiếu tốc độ và thiếu đường nét. Thà anh tập trung hết đám THành Lương, Văn Quyết, Tấn Tài, Trọng Hoàng đục cánh trái thì còn có cơm cháo mà ăn. Đây cứ như kiểu Barca đá với Rayo, đủng đỉnh và bao sân. Hihi, thôi thua keo này thì biết đâu bày keo thắng anh Thái cho bảng đấu nó hấp dẫn. Ta không học được người Ý vụ scandal trong nước để các cầu thủ máu đá quốc tế đâu.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Liệu có vụ bán độ mới hay không nhỉ? Đá như đùa, chả có ý chí chiến đấu gì cả.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thực tế thực lực ta chỉ có vậy, trong nươc bóng đá thì nát bươm vậy mon chờ gì tuyển có thành tích. Cả thế giới mới chỉ có người Italya thôi. "Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu..."
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không hiểu sao VN thua chẳng buồn tẹo nào, ngày xưa luôn thích xem VN đá, giờ thấy đá uể oải thiếu động lực nên chán chẳng muốn xem. Nghe nói kỳ AFF lần này không có tiền thưởng, có lẽ đó là một trong những nguyên nhân các cầu thủ thi đấu không nhiệt tình chăng?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mình thì rất dị ứng với cái kiểu treo thưởng tiền tỷ trươc khi đá. Thực ra theo mình là nền bóng đá đang nát -> tuyển nát là điều đương nhiên. Như Thành Lương và Công Vinh, đang đá tuyển mà nhận đươc tin hai câu lạc bộ HN ACB của bầu Kiên không tham dự V-League năm sau, và cũng nhiều cầu thủ khác nữa, đá mà không biết tương lai CLB và của mình thế nào thì đá làm sao được. Bỏ đi, làm lại hết. Đây là lỗi hệ thống của cả nền bóng đá, chứ không phải lỗi của riêng đội tuyển.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Cứ nhìn luôn vào thực tế là Việt Nam ta giờ chỉ ngang ngửa với hội Phi, Miến điện và kém Sing, Thái, Indo một bậc. Trình độ cầu thủ chỉ có thể thì chiến thuật nào cũng vậy. Nói riêng về hàng tiền vệ, vốn là thế mạnh của chúng ta trong gần mười năm trở lại đây: Thành Lương kém thể lực mà thích dê dắt. Trọng Hoàng đá đúng kiểu không đầu óc. Quốc Anh hồi Seagame 25 đá xem rất sướng, lanh lẹ, qua người giỏi, bứt tốc tốt, bây giờ cũng chỉ tròn vai, Thanh Hưng thì thôi không cần bàn. Được có Tấn Tài là máu lửa, nhưng cũng chỉ ăn người ta cái máu lửa.

Không chỉ bóng đá mà ở Việt Nam còn rất nhiều lĩnh vực có cách xây dựng lạ đời. Mấy năm trước lão Đần có nói Bóng Đá Việt Nam xây nhà từ nóc, ngẫm rất đúng. Đào tạo trẻ yếu. Giải quốc nội quản lý lỏng lẻo. Đến khi hội 7x, đầu 8x sắp về vườn hết mới hay chẳng còn ai.

p/s: Ở đây có một phần trách nhiệm của Barca vì từ hồi được ví với Barca các thể loại Messi Việt Nam ra sân với tinh thần rất Barca và thường bị đối thủ ép cho vỡ mặt = )
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thái Lan chắc suất vào trong rồi (và 99,9% là ở vị trí nhất bảng dù trận cuối có thua VN, trừ khi thua cực kỳ đậm, khả năng khó xảy ra) nhưng chắc chắn là họ sẽ không thả cho Việt Nam thắng dễ dàng vì sẽ có thêm một đối thủ tiềm tàng trên đường đua tới chức VĐ. Mục đích của người Thái nhiều khả năng tối thiểu là 1 trận hòa để vừa bảo đảm ngôi nhất bảng vừa loại được VN ra khỏi cuộc chơi.

Điều kiện cần để VN đi tiếp là VN phải thắng Thái Lan với cách biệt 2 bàn trở lên và điều kiện đủ là Phi không thắng được Miến.
Hiệu số hiện tại của Miến khá thấp nên chỉ có một cửa để Miến đi tiếp là đánh bại Phi với bất kỳ tỉ số nào và mong Thái Lan làm điều tương tự với VN.

Nói chung là cơ hội đi tiếp dù mong manh nhưng vẫn còn. Cách đây 4 năm chúng ta cũng đã phải vất vả lách qua khe cửa hẹp để vào BK trước khi lên ngôi một cách ngọt ngào (nhiều thằng mặt lều trở thành fan của VN chỉ sau trận chung kết đó :rofl:).
Vấn đề là các cầu thủ sẽ thể hiện quyết tâm của mình thế nào đây hay lại gây thất vọng cho người hâm mộ. :pudency:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Lỡ đóng phim buồn rồi thì làm nhập tâm nốt trận cuối thua te tua trước Thái Lan đi để còn về... cải tổ.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Khỏi cần bị loại. Qua đợt khủng hoảng kinh tế này thì chắc chắn Bóng đá Việt Nam sẽ trải qua một cuộc thanh lọc tự thân thôi, mọi cái sẽ trở về đúng giá trị của nó.
 

mr.sky

Sáng lập FCB Hải Phòng
Đầu quân
27/7/12
Bài viết
138
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hải Phòng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tối nay Thái Lan tung ra đội hình dự bị:baifu_cayqua: , Việt Nam có thắng thì chẳng vẻ vang gì, mà thua thì không còn kẻ nứt nào mà chui xuống:baifu_chienthang:. Thầy trò Ông Hùng bắt buộc phải thắng và thắng thuyết phục thì may ra mới lấy lại được một ít niềm tin nơn người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam đang mục rỗng từ trên xuống, chúng ta không biết mình là ai, đứng ở đâu, quá tự tin vào mình nên thua là xứng đáng, thua mới có bài học để đời.
Mong là qua đợt này bóng đá Việt Nam cải tổ hướng tới Seagames 24 tại Myanmar. Lứa U22 cỏ vẻ có triển vọng.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Mãi khoảng 10p cuối hiệp 1 mới thấy vài pha bóng hay một chút. Nhưng cũng chủ yếu là do Thái chủ động đá thấp. Các ông nhà mình thì hở ra cái là cắm đầu cắm cổ sút xa. Tinh thần thì có lên, nhưng lối đá như thế thì vẫn chưa ăn thua.

P/s: mà sao ĐNA nhiều Messi thế. Việt Nam ta có Messi tự phong. Hôm trước thấy Indo có "Messi xứ Vạn Đảo". Hôm nay lại thấy Messi Thái và chuẩn bị được sang La Masia tập huấn. Dân ĐNA đá bóng giỏi thật :rage_yaoming:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thế là ĐTVN đã phải dừng bước ngay sau khi kết thúc vòng bảng với chỉ 1 điểm dành được sau 3 trận đấu.
Nếu 2 trận trước các cầu thủ đều thi đấu với quyết tâm và nỗ lực như trận này thì có lẽ mọi chuyện đã khác. :baffle:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top